1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng KTQS của VN khi tham gia HĐ An Ninh và CN Quốc Phòng ASEAN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tombuys, 21/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Khả năng KTQS của VN khi tham gia HĐ An Ninh và CN Quốc Phòng ASEAN

    Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cho hay, nước này có kế hoạch sẽ thành lập Hội Đồng An Ninh và Công Nghiệp Quốc Phòng ASEAN nhằm đưa khu vực này trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu các thiết thiết bị và sản phẩm quốc phòng lớn trên thế giới trong tương lai.

    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamid cho biết đề sẽ thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Băng Cốc vào tháng 11, có thể sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nước thành viên.

    ?oCác nước ASEAN, bao gồm cả Malaysia, có tất cả khả năng này trong khi lại chỉ là những bãi rác cho các sản phẩm quốc phòng do các các nước châu Âu và Mỹ sản xuất. Ngoài ra, chúng ta phải trả giá cao cho tất cả các trang thiết bị và sản phẩm quốc phòng này trong khi công nghệ của chúng lại hoàn toàn lỗi thời,? ông cho biết sau lễ khai mạc Hội thảo Công nghệ Quốc phòng và An ninh châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 06/10 vừa qua.

    Ông Ahmad Zahid cũng cho hay, kế hoạch này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực khi đã có sự hợp tác với các công ty phương Tây - sẽ cho phép chuyển giao công nghệ và chuyên môn vào khu vực ASEAN.

    Bên cạnh đó, Malaysia cũng sẽ đạt được những lợi ích từ việc đề xuất này, vì Malaysia sẽ không chỉ là một nhà tiêu thụ mà sẽ trở thành một trung tâm chuyên sản xuất các bộ phận và thiết bị quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng khu vực. Đồng thời Malaysia sẽ phải thực hiện một số biện pháp tiên phong với sự hợp tác của các quốc gia ASEAN.

    Bộ trưởng Ahmad Zahid cũng khẳng định, một số hãng chế tạo từ châu Âu và Mỹ cũng đã nhất trí để Malaysia trở thành nền tảng trong việc tiếp thị các sản phẩm của họ và cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ.
    ........................................

    Việt Nam sẽ cân nhắc như thế nào để tham gia Hội đồng này? Nhân lực và nền KH kỹ thuật của VN liệu có kịp bắt nhịp? Danh mục trang thiết bị quốc phòng nào VN sẽ tham gia hoặc đảm nhận sản xuất để cung cấp cho khách hàng? Những thành quả, lợi ích quốc phòng mà Việt Nam sẽ gặt hái được?
    Mong các bác cùng tham gia thảo luận, bàn bạc và đóng góp ý kiến nhằm góp phần đưa nền công nghiệp quốc phòng VN ngày càng phát triển!
  2. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Chắc sẽ tham gia sản xuất AK
    Được congaubeo sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 21/10/2009
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thằng Malay quá viển vông, hoang đường!
    Để có vũ khí tốt thằng nào chả phải đổi máu, thế nó mới đắt, không dưng tự nhiên 1 thằng an hưởng thái bình mà làm được đồ ngon thì nói làm gì?
    Trong đám này chỉ có VN là có kinh nghiệm để kiểm nghiệm vk thế nào là tốt, nhưng chắc là sẽ lịch sự từ chối, hoặc tham gia 1 cách hạn chế thôi
  4. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    toạch,đọc cái này xong chắc tập đoàn saab của thụy điển chết yểu mất thôi,trăm năm trời rồi chả có chiến tranh,toàn hưởng thái bình.Ấy thế mà CNQP của thụy điển lại mạnh,máy bay của nó hiện đại,tốt,chẳng những đáp ứng được cho nước nó mà còn bán ra nhiều nước.Trong khi nhiều nước đánh nhau liên miên liệu có được vài % nền CNQP như của nó.
    Để có vũ khí tốt thì có nhiều nguyên nhân nhưng tựu chung lại là phải có nền khoa học kĩ thuật công nghiệp phát triển để làm ra được vũ khí đó đã,sau đó qua thực tiễn chiến trường mà hoàn thiện bổ sung cho vũ khí đó.
    Chiến tranh liên miên,máu xương tiền của đổ hết vào đấy thì còn cái gì nữa để làm,hết chiến tranh thì lo khắc phục hậu quả chiến tranh,sức mấy mà đầu tư lớn cho nghiên cứu vũ khí hiện đại,nên chỉ làm nhỏ giọt từng phần,làm từng bước một,tiền ít cơ sở vật chất kĩ thuật nghèo nàn thì ta tiến được một thì khối kẻ tiến được 2,3.
    Thằng mã không viễn vông đâu,nó thể hiện tầm nhìn khá tốt đấy chứ,khi có sự tin tưởng nhất định trong cùng một khối với nhau tôi mua sp anh làm tốt bán lại cho anh sp tôi làm tốt,tránh cho nhiều nước trong khối phải bỏ tiền để cùng phát triển một sp,thay vào đó tập trung phát triển sp thế mạnh của mình,trước mắt cung cấp sp chất lượng cao cho nhu cầu trong khối sau đó thì hướng ra thế giới.
    Nhưng chỉ thực hiện được khi xây dựng được niềm tin giữa các quốc gia với nhau,chứ mà đồng sàng dị mộng thì tan nát hết mà chả đi đến đâu
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Những thằng như Thụy Điển bán được hàng là vì lý do chính trị nhiều hơn là khả năng thực tế của loại vũ khí đó! Nhiều nước ngại làm mất lòng bất cứ 1 ông lớn trong ngành vũ khí toàn cầu thì cứ mua quách của 1 thằng trung lập cho yên chuyện, còn lắm tiền thì cứ 5 cha 3 mẹ mà chiến thôi
    Còn thằng Mã thì em thấy nó đúng kiểu nhà giàu mới nổi, nông dân tập đú, cái gì cũng muốn mua mà túi tiền chả bao nhiêu, riêng cái vụ sản xuất xe ô tô cho dân Đạo Hồi đã thấy vớ vẩn rồi!
    còn chuyện trong khối Asean còn lắm phức tạp!
    Tuy vụ này có thể nhờ đó mà VN tiếp cận được 1 số công nghệ quân sự mới của phương Tây, nhưng làm sao để tích hợp nó vào hệ thống sẵn có của mình thì em nghĩ VN chưa sẵn sàng cởi lòng hết mức với các bạn Asean đâu!
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    xời VN có quái gì đâu mà đòi chia với ko chia, Mã nó cho đú theo là may lắm rồi
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Bác quên là mình làm được máy bay rồi à ! Đang sản xuất hàng loạt đây này!
    http://www.tuoitre.vn/tianyon/index.aspx?ArticleID=330859&ChannelID=3
  8. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Em gợi ý thế này, các bác tính thử xem: Khi Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng CNQP Asean (gọi tắt là ADAC) này:
    -Hiện nay các nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên thế giới đang rất chú ý tới thị trường Đông Nam Á đầy béo bở, nó sẽ không ngần ngại ký HĐ cung cấp và chuyển giao công nghệ với các anh Sin, Thái, Mã, In, Bru?.(kiểu Molnya của VN). Như vậy, VN sẽ được tiếp cận kỹ thuật không những nhà cung cấp truyền thống Nga, mà còn của các nước thân và phương Tây khác.
    -Hội đồng này sẽ nhận gia công vỏ tàu chiến theo thiết kế cho các hãng của các cường quốc với giá nhân công, ca máy cực rẻ. Bọn nhà giàu này hiện nay đã có phần hơi ngán đóng tàu do giá nhân công đắt, phần thì ô nhiễm cực kỳ.
    Ngoài vũ khí mạnh, mẫu mã đẹp hiện đại thì nước nào mà chả thích. Hợp tác với các hãng đóng tàu chiến lớn, thiết kế đóng tàu nhái tàng hình hoặc tàng hình (CN tàng hình này VN mình cũng đã nghiên cứu được), gắng trang thiết bị vũ khí của chính hãng lớn đó cho khách hàng có nhu cầu , và đem đi chào hàng. Giá sẽ rẻ hơn nếu tàu tương tự được đóng tại hãng lớn đó.
    -Máy bay trinh sát, xe bọc thép thì In (được Pháp giúp) cũng đang mạnh dần rồi, tìm cách phối hợp tác nghiên cứu phát triển mẫu mới.
    -Súng ống: phối hợp với Sin, Mã, In thiết kế súng trường mới cho bộ binh, trên cơ sở hợp tác với?đại loại Nga hay Pháp gì gì đó.
    -Việt nam đã chế tạo thành công Áo giáp chống đạn chất lượng cao, nhưng giá lại rẻ. Khả năng sản xuất hàng lọat mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng.
    Nếu nghĩ kỹ thì thiếu gì thứ để tham gia làm. Nói chung, việc sản xuất vũ khí gắng với nhãn mác ?oliên danh Hội đồng CNQP Asean với Tập đòan?.Loockhed, BAE, hoặc Dassault? gì đó, em nghĩ sẽ thắng lợi . Thứ nhất, sẽ cung cấp giá rẻ cho các thành viên và khu ĐNA, thứ hai là đối với các khách hàng tiềm năng đang lên thuộc châu Mỹ, châu Phi, châu Á.!
  9. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch này của thằng Mã Lai là rất hay, có tầm nhìn chiến lược tốt, tạo tiền đề để ASEAN trong tương lai trở thành một khối thống nhất cả về kinh tế, lẫn quân sự (cái này chắc )
    Thực sự thì, trình độ phát triển của các nước trong ASEAN quá chênh lệch, về khoa học KTQS so với thế giới thì yếu kém. Để thành lập được một Hội Đồng An Ninh và Công Nghiệp Quốc Phòng cần phải có những đầu tầu chủ chốt đủ mạnh để dẫn đầu cả khối giống mô hình của Airbus với Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha... cái này thì có vẻ như ASEAN không có.
    Hơn nữa, việc truyền thống nhập khẩu các loại vũ khí luôn được cho là hiện đại nhất, tốt nhất, quan trọng nhất ở các nước phát triển khiến việc chấp nhận hàng ASEAN là ... vấn đề của tương lai xa.
    Nếu kế hoạch thành lập Hội Đồng An Ninh và Công Nghiệp Quốc Phòng ASEAN sớm được chấp thuận, thì theo mình NC sẽ tham gia với tư cách "quan sát viên quốc phòng"
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Bác Army đã có gợi ý tương đối hay. ****.Còn ADAC là tên đã có của tổ chức này rồi sao hả bác?

Chia sẻ trang này