1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    - trên là Udaloy đúng ko bác nhỉ
    - dưới là Kirov
    => toàn hàng độc Nga kô bán bác ơi mình mah mua được Kirov với Udaloy thì có khi cả Mĩ cũng phải nể chứ chả phải tầu
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    hay là sắm vài em Kilo
    Tàu ngầm lớp Kilo thuộc dự án 877 được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu ngầm và tàu mặt nước, được đưa vào sử dụng từ năm 1982. Kilo được xem như là một trong những tàu ngầm diesel chạy êm nhất trên thế giới. Thiết kế gồm 6 khoang riêng biệt, đảm bảo cho Kilo có khả năng giữ thăng bằng rất tốt và tăng khả năng sống sót khi có 1 hay 2 khoang bị nước tràn vào.
    Một biến thể cải tiến mới hơn của Kilo 877 là thiết kế 636, và làm cho nó có tính năng gần bằng với thế hệ tàu ngầm Lada trong một thiết kế mới. Các tàu Kilo 636 hiện đang được công ty Rosvoorouzhenie "rao bán" trên thị trường quốc tế. Vũ khí chính của nó là 6 ống phóng ngư lôi 533mm với cơ số mang theo là 18 quả.
    Các ống phóng ngư lôi này có thể sử dụng để rải mìn, cơ số 24 quả. Trong 6 ống phóng thì có hai ống được thiết kế để sử dụng loại ngư lôi điều khiển từ xa với độ chính xác lớn.
    Hải quân Nga hiện đang sử dụng cùng lúc nhiều biến thể tàu ngầm Kilo khác nhau: Kilo 877 đời đầu, Kilo 877K được cải tiến hệ thống kiểm soát hoả lực, Kilo 877M có hai ống phóng ngư lôi điều khiển bằng dây. Biến thể dành cho xuất khẩu thường được thêm chữ "E" ở đầu, và bị cắt giảm bớt một số tính năng. Tổng cộng có khoảng gần 30 tàu Kilo được trang bị cho hải quân Nga gồm 15 chiếc 877EKM và 15 chiếc 636 mới hơn.
    Hiện nay, trong trang bị của Hải quân Nga còn 14 tàu đang hoạt động và 7 chiếc dự bị. Nga đã xuất khẩu tổng cộng 21 tàu Kilo các loại, trong đó ấn Độ 10 chiếc 877EKM, Trung Quốc 4 chiếc Kilo 636, Iran 3 chiếc 877, Algeria 2 chiếc 877, Ba Lan 1 chiếc 877, Romania 1 chiếc 877. Hai trong số 10 chiếc của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa đối hạm Club-S, tầm bắn 300km.
    [​IMG]
  3. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    câu này hay.
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bài tủ của Chiangsan mà,"kô nói có bảo là câm đâu"??
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    thời vụ hay ko cũng là yêu nước
    hay ho gì mà thích mắng người khác nhỉ ?
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    tiếp về phần "đồ chơi"
    Hàng không mẫu hạm Kuznetsov (lớp Kremlin/project 1143.5):
    [​IMG]
    * Trọng tải: 43,000 tấn (tối thiểu); 55,000 tấn (chuẩn); 67,500 tấn (tối đa)
    * Tốc độ: 32 hải lý/giờ
    * Kích thước: chiều dài tối đa: 306.45m; chiều ngang tối đa: 73m
    * Động cơ: 2 turbine khí 50,000 mã lực; 9 turbine phát điện 1500kW; 6 turbine diesel 1500kW; tầm hoạt động: 3,850 hải lý ở tốc độ 32 hải lý/giờ; 45 ngày.
    * Thủy thủ đoàn: 1960 thủy thủ + 626 nhân viên không lực; 3857 phòng.
    * Tên lửa: 12 tên lửa Granit (SS-N-19) đối hạm; hệ thống SA Klinok ADAM đối không (gồm 24 bệ phóng, 192 tên lửa phóng thẳng đứng, tốc độ bắn: 1 tên lửa trong 3 giây); hệ thống SA Kashtan ADGM đối không (256 tên lửa AD, 48000 viên đạn, tầm bắn: 0.5-1.5km)
    * Súng: 8 khẩu 6 AK-630 gattling AA (mỗi súng gồm 6 nòng 33mm, tốc độ bắn 6000 viên/phút, 24000 viên đạn)
    * Máy bay: 16 chiếc Yak-141; 12 chiếc Su-33; 18 trực thăng KA-27 PLO; 4 trực thăng KA-27LD32; 2 trực thăng KA-27S
    Tuần dương hạm hạng nặng Pyotr Đại đế (lớp Kirov/project 1142):
    [​IMG]
    * Trọng tải: 25000 tấn (chuẩn); 26000 tấn (tối đa)
    * Tốc độ: 32 hải lý/giờ
    * Kích thước: dài 252; rộng 28.5m
    * Động cơ: 2 lò phản ứng hạt nhân; 4 turbine 70000 mã lực; 4 động cơ điện 3000kW.
    * Thủy thủ đoàn: 727 thủy thủ (gồm 15 phi công)
    * Tên lửa: 12 bệ phóng và 96 tên lửa Granit SS-N-19 đối hạm; và nhiều loại tên lửa khác.
    * Súng: 2 khẩu AK-130 DP (cỡ nòng 130mm, tầm bắn 28800m, 840 viên đạn); 8 khẩu Ak-640 gattling.
    * Máy bay: 3 trực thăng các loại.
    Khu trục hạm Sovremenny (lớp Sovremenny/project 956):
    [​IMG]
    * Trọng tải: 6500 (chuẩn); 7900 tấn (tối đa)
    * Tốc độ: 32.5-34 hải lý/giờ
    * Kích thước: dài 156.5m; rộng 17.2m
    * Động cơ: 2 động cơ hơi nước 100,000 mã lự.
    * Thủy thủ đoàn: 256-344 thủy thủ
    * Tên lửa: 4 x 2 3M-80/Moscit (SS-N-22) đối hạm; 2 9K-90/Uragan SAM system (48 9M-38/38MI/SA-N-7 Smerch/Gadfly); 4 x 2 3M-82/ (SS-N-22) đối hạm; 24 9M-38E-1/SA-N-12 Yozh/Grizzly đối không.
    * Súng: 2 x 2 AK-130 DP (130 mm, 2000 rounds); 4 AK-630 gattl. AA (6x30 mm; 6''000 rds/m/mount, 20000 cartiges)
    * Thủy lôi: 2x2 533 mm
    * Các loại khác: 48 tên lửa RBU-1000 ASW RL; 40 quả mìn
    * Máy bay: 1 trực thăng KA-27.
    Frigate Rezvy (lớp Krivak II/project 1135.2):
    [​IMG]
    * Trọng tải: 3800 tấn (tối đa)
    * Tốc độ: 30-32 hải lý/giờ
    * Kích thước: dài 123.5m; rộng 14m
    * Động cơ: 2 động cơ khí đốt 48,000 mã lự.
    * Thủy thủ đoàn: 181-200 thủy thủ
    * Tên lửa: 2 Osa-MA SAM systems (40 4K-33/SA-N-4 Gecko SAM); 4 URK-5/SS-N-14 Rastrub/Silex SSM/ASW missiles.
    * Súng: 2 100mm/59cal DP
    * Thủy lôi: 8 ống phóng thủy lôi 21in
    * Các loại khác: 2 RBU-6000 ASW RL; 12-20 quả mìn
    * Máy bay: không có
    hàng Pháp- Chiến hạm Frigate La Fayette (lớp La Fayette) - chiến hạm "tàng hình" đầu tiên trên thế giới
    [​IMG]
    * Kích thước: dài 127m; rộng 13.4m; cao 72m
    * Trọng tải: 3500 tấn (chuẩn); 3850 tấn (tối đa)
    * Tốc độ: 27 hải lý/giờ
    * T-h-ủ-y t-h-ủ đoàn: 164 người
    * Vũ khí: 4 MM 40 Exocet SSMs đối hạm; 1 Malfon launcher (ASW) chống ngầm; 2 DCN 100 mm/55 cal Mod 68 CADAM pháo tự động; 2 Oerlikon 20mm pháo; 4 12.7mm súng tự động; 2 ống phóng ***y lôi (10 ECAN L5 Mod 4 torpedoes)
    * Máy bay: 1 trực thăng
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    -------------
    -------------

    Chú Chiangsan này đúng là hậu sinh khả uý, tuổi còn nhỏ mà ngoa có mỏ nhể
    Phải cái mấy ông newbie dạo này bốc đồng quá, hô hào bốc phết rõ nhiều, chả khác gì cái nồi nước ốc, rõ nhiều mà nhạt phèo, chán
  8. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    pác post hàng nào mà NC nhà ta có khả năng mua để phòng vệ biển Đông, chứ show tuốt tuồn tuột như thế này thì đến bao giờ mới hết, toàn con khủng. Khéo lại giống topic "Tàu chiến, chiến hạm"
  9. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Topic nói về khả năng phòng thủ của VN ở biển Đông thì đưa những thông tin thiết thực giúp cái Post ảnh mấy cái tàu hạng nhất của Nga lên đây thì nó liên quan gì, đúng là mất thì giờ
    Nếu VN có toàn bộ các tàu đó thì đến đảo Hải Nam cũng kiểm soát được chứ đừng nói là mấy cái đảo san hô nhỏ nhỏ ngoài biển Đông
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    tiếp về phần cơ cấu của 1 hạm đội biển Đông
    đúng là hàng khủng khó mua,khó thành hiện thực xong cũng phải sắm sửa chứ.
    Thiết thực nhất mà có thể chọi lại hàng Tầu thì ta dùng 1 đội khu trục đời mới mới tí (1 con tầm 500 mil), tương đương con này là đẹp (nhưng là hàng Mỹ)
    tàu khu trục lớp Aegis lớp Diamond :
    .[​IMG]
    lực giãn nước 9485tấn dài 161 mét rộng 21 mét công suất 92000 mã lực trang bị tên lửa phòng không SM, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa chống ngầm Asrock, pháo127 ly, 20 ly, ngư lôi 324 ly, trực thăng SH 60, số lượng nhân viên 307 người

Chia sẻ trang này