1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Nghe ngứa mông không chịu nổi, chả biết người khác nói gì mà cứ dạy đời và thức tỉnh.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    cĂ mấy cĂi thĂc mĂc nhỏ :
    - tất cả lĂ hĂng Nga ? (TQ cĂn cĂ nhiều verson hơn ta )
    - ch? huy hạm 'Ti Y 'Ău 'f ch? huy.?
    - v>i tần ấy tĂu thĂ uy lực cũng kha khĂ r"i, phương Ăn tĂc chiến sẽ như thế nĂo nh? ?
    - v>i trường hợp HS thĂ hạm 'Ti nĂn thường trực Y 'Ău m>i phải ?
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    EM thấy cái này là hoàn toàn tầm tay.
    Ba món cuối thì không chừng đã có rồi, hoặc cùng lắm là đến cuối 2008.
    Còn mấy món đầu là tối thiếu phải có đến năm 2015. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại của Vn trên dưới 9% và theo dự đoán là sẽ duy trì tầm 10 năm nữa thì đến 20015 GDP của ta sẽ gấp đôi hiện nay, tức khoảng 150 tỉ USD.
    Chi phí cho quốc phòng theo các sếp là bao nhiêu?
  4. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí giao ban vui quá! Có thời gian tôi sẽ post đầy đủ hơn. Hôm nay tôi xin trình bày một số điểm sơ bộ về hạm đội dự kiến của Hải quân nhân dân Việt Nam.
    1> Tên gọi (lẽ ra phải bắt đầu bởi nhiệm vụ trước. Nhưng thôi, phần đó bàn sau):
    Hạm đội Đông Dương ("the fleet of Ocean the East" khôing phải "Indochina Fleet" hay "East sea fleet") -> vừa thể hiện chiến lược biển trước mắt, chiến lược đại dương tầm xa hướng ra phía Đông, vừa tránh đụng hàng với Đông hải Hạm đội của TQ.
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đang cãi nhau xem nên phòng thủ TS như thế nào, và TC cần bao nhiêu quân, đánh như TS như thế nào đây. Bác nào sang góp ý hộ với.
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=900.msg10669;boardseen#new
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Trời ạ, nghe đấy nghĩ là Indochina chứ có ai hiểu ra là Đông hải đâu bác.
    Em thì cứ theo mấy tên giản dị như Eastern sea maritime taskforce hay là đội tuần tra biển Đông, cơ bản vẫn là taskforce nhưng cơ cấu tăng lên thành fleet đc. Tàu bè thì gì gì những frigate và corvette, tàu ngầm như bác gì trên đó... cộng 1 cơ cấu dự bị ngang bằng, một e Su27/30 phối thuộc, 2 lữ đánh bộ + 1 dự bị.
    Đơn vị chiến đấu thì như vậy, còn hậu bị thế nào xin bác nêu ý kiến.
    Về mặt tổ chức chỉ huy, cơ bản lập bộ chỉ huy đặc nhiệm trước, tiến tới xây dựng thành bộ chỉ huy hạm đội sau. Căn cứ đóng ở ĐN, xác định phạm vi hoạt động là toàn bộ khu vực KT biển khơi sắp đc phát triển đồng bộ.
    Vụ "mở đất" này khá tham vọng nên việc "giữ đất" cũng ở mức độ khác hơn so với tuần duyên thông thường ở hoạt động phòng thủ tích cực, nhưng về mặt khái niệm trong đầu em vẫn chưa hiện lên chữ Hạm đội đc.
    Bác thử giảng dạy philosophically thế nào là hạm đội với, dùng khái niệm KT càng tốt . Cách hiểu bằng thuộc tính hạn chế quá.
  7. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hạm đội hải quân (naval fleet) nói chung là một đơn vị hải quân hợp thành giữ vai trò cơ động tác chiến trên một khu vực biển chiến lược nhằm đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau.
    Thông thường, hạm đội hải quân hiện đại có biên chế gồm lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm, tàu hỗ trợ, lực lượng không quân hải quân và (có thể bao gồm) lực lượng lính thuỷ đánh bộ.
    Task force (dùng trong hải quân) là một lực lượng hải quân hỗn hợp được lập ra để thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt nào đó. Thông thường, Task force là một tổ chức hải quân có tính lâm thời, biên chế không cố định và thường được dùng trong các đợt hành quân của hạm đội hải quân hoặc lực lượng phòng thủ ven biển. Ví dụ, hải quân Mỹ thường sử dụng các task force có tên Carrier Battle Group (Nhóm tác chiến tàu sân bay) mà nòng cốt là tàu sân bay của các hạm đội cố định trong các chiến dịch can thiệp quân sự khoảng 40 năm trở lại đây.
    Trước nay, HQNDVN vẫn sử dụng một số dạng task force cho các nhiệm vụ ngoài Trường Sa và vùng biển Tây Nam, với trang thiết bị, khí tài lấy ra từ các vùng hải quân. Việt nam có thể tiếp tục sử dụng task force này cho đến khi chuyển chiến lược phòng thủ biển từ thụ động tiêu cực sang chủ động tích cực.
    Trước đây, HQVN mượn một thuật ngữ chỉ task force của HQTQ là Thê đội hải quân. Hải chiến Hoàng Sa 1974, Hạm đội Nam Hải của HQTQ đã sử dụng một thê đội chiến thuật để khiêu khích dẫn tới đánh chiếm toàn bộ quần đảo này từ tay hải quân nguỵ.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    có bác nào nói nếu rẻ nên dùng toàn phóng lôi với khinh tốc , chạy ra xịt ào ào vài phát rồi chạy về.
    tớ nghĩ cách ấy chỉ du kích dc vài lần, gặp khu trục thứ thiệt nó hạ hết ko còn 1 mống !
    nghĩ cũng ngộ mấy bác ở đây bàn Kurov vs Nimitz thì xôm tụ lắm mà 1 kế nhỏ nhỏ để địch với TQ thì chẳng ai lên tiếng, phán dc vài câu thì cứ quay sang chê đồ nhà.
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 18/12/2007
  9. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Biên chế (2008 ?" 2015): tập trung phát triển nhanh lực lượng tàu chiến đấu có hoả lực mạnh, công nghệ trung bình, đủ khả năng tác chiến trên mọi khu vực thuộc Biển Đông (Green water navy), chi phí dự kiến : 12 tới 15 tỷ Mỹ kim
    2.1. Lực lượng tàu chiến đấu mặt nước :
    - 01 Soái hạm - flagship : 22.000 tới 35.000 tấn, có thể là tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển (CDG) hoặc tuần dương hạm mang trực thăng vũ trang, nguồn ưu tiên : Nga
    - 03 Khu trục hạm hạng nặng đa năng : 5.200 tới 6.800 tấn, trang bị tên lửa điều khiển, nguồn ưu tiên : Nga
    - 05 Hộ tống hạm : 3.200 tới 4.200 tấn, trang bị tên lửa điều khiển, nguồn ưu tiên : Nga, Pháp hoặc trong nước chuyển giao
    - 10 ?" 15 tàu phóng lôi cao tốc : 500 tới 2.000 tấn, nguồn ưu tiên : Nga hoặc trong nước chuyển giao
    2.2. Lực lượng tàu ngầm :
    - 02 tàu ngầm tấn công nhanh : 2.000 tới 3.500 tấn, nguồn tưu tiên : Nga, Đức
    - 04 tàu ngầm tấn công hạng trung : 900 tới 1.600 tấn, nguồn ưu tiên : Nga, Bắc Triều Tiên hoặc trong nước chuyển giao
    2.3. Lực lượng tàu hỗ trợ :
    - 02 tàu vận tải vũ trang : 3.000 tới 4.500 tấn, trong nước sản xuất
    - 02 tàu đổ bộ : 4.000 tấn, trong nước sản xuất
    - 01 tàu tiếp dầu 3.500 tấn, trong nước sản xuất
    2.4. Lực lượng không quân hải quân :
    - 24 Su 30MK2V hoặc MKI
    - 24 Su22M
    - 24 Ka32 săn ngầm
    - 02 IL78 tiếp dầu
    Được nangthuytinh78 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 18/12/2007
  10. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Hehe, sao kô chơi thêm 1, 2 em AWACS cho máu, như IL-76 (A-50).
    Nói chơi thôi chứ sao các bác không ngó nga?ng gi? đến mấy em VSTOL như Harrier hay Yak vậy, đáng nhau trên biê?n va? sư? dụng mấy sân bay ơ? TS thi? mấy em đó hay phết đấy.
    Săn cá chi?m thi? có thă?ng IL-38 loại săn ngâ?m tâ?m trung cufng hay, mang được bomb, ho?a tiê?n, mi?n chống ngâ?m. Nhưng ma? pha?i lúc na?o cufng ke? theo 2 anh Su-27 ba?o vệ.

Chia sẻ trang này