1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barcarra

    barcarra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    16
    bác cho em hỏi việc ASEAN nhất thể thì liên quan gì đến việc li khai của nhà nó nhỉ
  2. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Tớ thì chả biết bác Nắng bình phần trên có ý gì. Duy việc thằng TQ phát triển kinh tế quá nóng được xem là một trong những nguy cơ tồn vong chủ yếu của chế độ nó. Đây là điều mà Mỹ, phương Tây và có thể cả VN cũng mong muốn. Hãy cùng xúm vào thổi phù phù cho ngọn lửa rơm của nó cháy nhanh cho chóng tới giai đoạn lụn tắt. Khi đó sức mạnh của nó sẽ tự chế khắc lẫn nhau.
    TQ bây giờ cần được nhìn nhận là một nước theo chủ thuyết dân tộc chủ nghĩa và đế quốc nhân dân triệt để. Nếu nó tan ra theo quy luật 60 năm/1 biến động lớn thì cũng hay. Ta cùng chờ tới năm 2009 nhé!
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    năm 2009 thì nó mạnh hơn 2007 vài lần nữa, phát triển nóng đến độ tan rã và chảy rữa ra thì phải chờ tới 20 năm nữa là ít. Lãnh đạo nước nó cũng không đến nỗi thiếu não để nhìn thấy điều đó. Và với 1 nước hung hăng bành trướng như nó thì khi đó chúng ta nên chuẩn bị chiến tranh đi là vừa. Thổi cho ngọn lửa của nó bùng lên sớm lúc nào thì mình nguy lúc đó, vui vẻ gì, môi hở răng lạnh chứ có được ngồi ở xa mà ngắm nó chết cháy đâu. Nó chết cháy thì mình cũng chết cháy, khả quan hơn thì bỏng nặng ...
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em thì thấy số phận VN mình luôn gắn chặt với chú Tàu. Nó mạnh thì mình mệt nhưng cũng có ăn theo, nó yếu thì mình chít trước. Nó tan rã thì mình ăn .... chè 100 năm không hết. Bài học lịch sử là không nên gay gắt với Tàu, không quá mềm (mà VN mình có bao giờ quá mềm với nó đâu cà?) nhưng đừng cứng chút nào mà ăn vạ oan mạng. Cứ nó có cơm thì mình có cháo ăn là ổn rồi.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 22/01/2008
  5. khatoco

    khatoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là thân Tàu. Anh em nó mơ thì cứ để nó mơ cho đã đi. Nhưng cũng xin lưu ý với các bác là nó đã nghĩ đến điều ấy từ 2 năm nay rồi. Cụ thể bọn nó cũng đã tìm đủ mọi cách để hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng rồi,... Theo bọn châu Âu dự tính thì sang năm tăng trưởng của nó cũng bớt nóng đi, chỉ còn độ hơn 10 tí thôi
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    hoá ra cứ nói thực tế thì bị coi là thân Tàu à, haha. Thế tôi có thể gọi các bác là thủ dâm tinh thần hay tự sướng được chứ ??? Nếu chỉ nói về ước mơ thì tôi sẽ nói theo kiểu của các bác : sao mình không cho đặc công sang bên nó đánh cắp vài quả bom nguyên tử của nó rồi ném thẳng vào Bắc Kinh hay Thượng Hải ấy có phải sướng hơn ko
  7. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    ....mod đâu...lock nick ...
  8. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Năng lực và tiềm lực quốc phòng VN giai đoạn 2015 - 2050:
    Mặc dù xu hướng nhất thể hoá khối ASEAN theo mô hình EU hoặc AU (Liên minh Châu Phi) là tất yếu, việc phòng thủ cá thể hay tập thể vẫn dựa chủ yếu trên tiềm lực của quốc gia hoặc nhóm quốc gia thành viên nòng cốt.
    Trong ASEAN, vai trò và khả năng quốc phòng của VN gần giống với vị trí của Đức hay Pháp trong EU. Chiến lược bước ra đại dương (Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương) tới năm 2050 và phòng ngừa Trung Quốc từ nay tới giai đoạn đó buộc VN phải xây dựng các trục đối tác với các quốc gia ASEAN chủ chốt song song với phát triển quan hệ quốc phòng với tất cả các thành viên ASEAN còn lại. Vậy VN cần nhắm đến quan hệ quốc phòng mật thiết với quốc gia nội khối nào? Tôi xin được đề cử Thái Lan và Indonesia.
    Cùng nằm trên rìa lục địa Đông Nam Á, Thái Lan hứa hẹn là quốc gia có tiềm lực quốc phòng và nhu cầu địa chính trị chiến lược gần giống VN trong tương lai ASEAN. Quan hệ quốc phòng mật thiết với Thái Lan giúp VN vỗ yên mảng phía Tây khi cùng hợp tác vừa hỗ trợ, vừa khống chế các quốc gia ASEAN khác như Lào, Cam và Miến liên kết chặt chẽ với khối và đối trọng với tham vọng khống chế của TQ đối với các nước này. Hơn nữa, Thái Lan là một tiền đồn tốt giúp VN vượt biển Andaman tiến ra Ấn Độ Dương khi điều kiện cho phép. Mối quan hệ VN-Thái Lan trong ASEAN gần giống quan hệ Pháp Đức trong EU về lợi ích chiến lược.
    Đối với Indonesia, một quốc gia có quan hệ truyền thống lâu đời với VN, quan hệ hợp tác quốc phòng giúp VN tăng cường phên dậu phía Nam và Đông Nam quần đảo Trường Sa, cùng hợp tác vừa hỗ trợ, vừa khống chế các quốc gia quần đảo khác như Phi, Mã liên kết chặt chẽ hơn với khối và thoát li ảnh hưởng và loại trừ tham vọng tranh giành quyền lực Châu Á của TQ ở phía Bắc, Ấn Độ ở phía Tây. Với Indonesia, VN có cơ sở để tiến ra khu vực Tây và Nam Thái Bình Dương, phát triển hợp tác với Australia và New Zealand.
    Vì vậy, trục tam giác ASEAN gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ là nền tảng phát triển cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng cho toàn khối ASEAN, là cơ sở cho Liên minh Asean. Với ưu thế đỉnh phía Bắc, VN có tiềm năng trở thành một lực lượng lãnh đạo mạnh trong trục ASEAN và Liên minh ASEAN.
    Khi đó, tiềm lực quốc phòng của VN sẽ là tiềm lực quốc phòng tập thể của cả Liên minh ASEAN, một trong 10 quốc gia và khu vực lãnh thổ có tiềm lực quốc phòng mạnh nhất thế giới.
    Được nangthuytinh78 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 22/01/2008
  9. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đại chiến lược vừa được trình bày là mấu chốt cho việc phát triển VN trong dòng chảy thế giới, đồng thời là căn cứ tốt nhất cho việc phòng vệ Biển Đông trước mắt và trong tương lai.
    Được nangthuytinh78 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 22/01/2008
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đúng là thứ nhà mình cần! Một chiến lược gia định hướng cho đường lối phát triển chứ không chạy đua vũ trang

Chia sẻ trang này