1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbhasta

    bbhasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch hạm đội 2008-2015 của bác nanthuytinh,xây dựng xong cũng là lúc BC thành lập xong hạm đội tàu sân bay(đóng xong tàu sân bay và huấn luyện hạm đội (mất khảong 3 năm để thành thục tác chiến) .Hạm đội dự kiền của nó như vậy nà:
    [​IMG]
    Không sử dụng tàu sân bay thì một task force với tàu khu trục đa năng radar mạnh,phòng không,chồng ngầm tốt kết hợp nhiều tàu tên lửa cùng rất đáng gờm(NC cũng có thể dùng chiến thuật này -TRONG TƯƠNG LAI)
  2. bbhasta

    bbhasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hình minh hoạ :
    [​IMG]
  3. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Công nhận bác này có công nghệ photoshop tốt. Khi đánh nhau, tớ copy-paste một vài chiếc tàu ngầm vỏ bê tông vào sát chiếc Varyag là nó hết đường chạy
  4. bbhasta

    bbhasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bác này spam nhiều wa'',cái đoá của bọn Sino chẳng phải của tôi.
    ngoại trừ tàu sân bay còn tất cả có đủ gòi.
  5. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Bác nói hay quá nhỉ! Tàu cần CBG cốt để diễu võ dương oai trước là với mấy quốc gia Asean nhược tiểu, xa là bọn Nhật, Hàn và Ấn. Thứ này chỉ dùng trong thời bình như bác Nắng hay nói. Tớ cho thế là phải.
    Ngay như Mẽo chuyên dùng tới 9 CSG (Carrier Strike Group) luân phiên trên 3 khu vực đại dương, 3 CV dự phòng trong tình trạng bình thường. Cho dù nó vẫn tự tuyên truyền là 1 CAW trên CV của nó cũng mạnh hơn không quân của đa số các nước ven bờ, nhưng khi hữu sự, nó bao giờ cũng huy động ít nhất 2 CSG cùng tham gia với 1 ESG (Expedionery Ready Group) cho 01 Marine Expe***ionery Task Force. Toàn bộ lực lượng này mới tạo thành một mối đe doạ quân sự thực sự hữu hiệu khi phát sinh xung đột.
    Về phần hải quân Tàu, mô hình nhóm Varyag nếu có cũng chỉ được vận hành theo kiểu hải quân Nga hiện nay. Bản thân Varyag được thiết kế để tác chiến tương đối độc lập khỏi hạm đội hộ tống. Ngoại trừ một CAW hữu hạn của nó, khả năng chiến đấu của nó chỉ mang ý nghĩa biểu tượng tương tự như chiếc thiết giáp hạm khổng lồ Yamato của Nhật Hoàng trong WWII.
    Nếu thời bình, hải quân Tàu mang chiếc Varyag tậu được với vài chiếc khu trục chạy vòng hay diễn tập quanh biển Đông để uy hiếp các bên trong đàm phán thì được. Nếu chạm súng thì nhóm Varyag sẽ bị xử và ngoẻo đầu tiên.
  6. bbhasta

    bbhasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái chính muốn nói là cái hạm đội của nangthuytinh khi thành lập xong thì hạm dội tàu tối thiểu là nhu vậy,còn hình ảnh minh hoạ thôi bác ah.chiến lược của BC làđóng tàu sân bay cỡ lớn như HK kìa ,chứ con Varag,chỉ cho lính nó tập đáp thôi.
  7. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Khớ khớ! Hiểu ý bác rồi!
    Hạm đội của bác Nắng lập xong thì Tàu cũng có một nhóm tương tự trong Nam Hải hạm đội chứ gì! Tàu thâm thật! Tớ đề xuất các bác nhà mình lập xong hạm đội rồi kéo nhau ra tập trận tại gần đảo Hải Nam và rủ CBG của Tàu tham gia chung cho vui. Khi đó Su 33 nhà mình cất cánh từ soái hạm Trần Hưng Đạo (kiểu Kuznetsov) rồi hạ cánh trên soái hạm Ô Mã Nhi (chiếc Varyag tậu được) của Tàu. Khi cất cánh đánh rớt quả bom cháy thì tha hồ hữu nghị nhỉ!
  8. ronnynguyen

    ronnynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó lại có thêm phim tài liệu mới về chiến tranh để mà xem. VUi nhỉ
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Nghe có vẻ kỳ dị nhưng Kut của Ngố là sản phẩm phục vụ cho tác chiến tàu ngầm. Để chống lại hạm đội và super carrier của Mẽo thì Ngố triển khai rất nhiều tàu ngầm tấn công, từ nuke cho đến dầu. Tuần dương mẫu hạm của Ngố sẽ chạy quanh khu vực này bảo vệ cho sub khỏi bị máy bay và tàu săn ngầm tìm diệt.
    Công thức này dành cho vùng blue water, trong vùng green thì ko quân từ đất liền vẫn hỗ trợ hữu hiệu đc.
    Và bản thân Kut thì ko có đủ uy hiếp của carrier, nhưng làm một đơn vị phòng ko hỗ trợ cho tàu nổi và tàu ngầm thì tuyệt vời.
    Nếu áp dụng trong một trường hợp nhất định thì khá là trái khoáy, nhưng bài toán đặt ra khá rõ ràng.
  10. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Tàu phát triển carrier nhằm hai mục đích: thời bình thì diễu võ dương oai để lấn biển cướp đất, thời chiến làm nút giữ bastion cho đàn tàu ngầm của nó. Hiện nó có chủ trương làm 2 cái bastion: 01 chiếc ở Bột Hải đã xong, chiếc còn lại ở Nam Hải đang thiết lập.
    Tàu mua carrier của Nga, bởi carrier loại này có khả năng tấn công chống tàu nổi và tàu ngầm mạnh. Nếu giữ cửa bastion, bản thân carrier Tàu cũng được hỗ trợ thêm bởi hoả lực bờ biển.
    Tàu mua công nghệ carrier Nga, đồng thời nhập khẩu và biến hoá học thuyết hải quân Nga. Tàu sẽ kế thừa việc lập bastion và cố gắng hoàn thành bastion Nam Hải trước năm 2030. Từ nay tới lúc đó, nhóm Varyag mua được sẽ mang vận dụng thời bình tại Nam Hải, nhưng thời chiến sẽ được điều ngay tới giữ cửa Bột Hải.

Chia sẻ trang này