1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm mắc họp mà nhiều tân binh vào đây xì-pam. Phê bình đồng chí trang chủ đã không quán triệt và có hình thức kỷ luật kịp thời đối với các đồng chí vi phạm trang quy nhé!
  2. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì gần đúng.
    Nhắc đồng chí: thứ nhất là Khựa mua chiếc Varyag mà Ukraine chuẩn bị đem dỡ sắt vụn sau khi được thừa kế từ CCCP. Thứ hai, bastion và phòng vệ bastion chỉ ứng với hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược. Nếu bảo anh Khựa kế thừa thì là nó kế thừa Hải quân Xô-viết ở việc lập hai bastion: 01 tại biển Barent cho Hạm đội Biển Bắc và 01 tại biển Okhotsk cho Hạm đội Thái Bình Dương. Việc vận hành các bastion này đương nhiên Nga phải giữ kín trước con mắt nhòm ngó của Khựa. Đóng góp của Khựa vào học thuyết Bastion chỉ giới hạn ở chỗ dùng bastion cho tàu ngầm tấn công hạt nhân vào các lực lượng của Mỹ ở Thái Bình Dương thôi. Nếu tiến kịp Nga, Khựa phải hoàn tất việc thiết kế, đóng mới và vận hành thế hệ SSBN mới với thời gian ít nhất phải 30 năm nữa.
    Vấn đề Khựa bành trướng ở Biển Asean đúng là có ý đồ lập bastion cho Hạm đội Nam Hải. Đây là hạm đội được thiết lập để khống chế Tây Nam Thái Bình Dương và toàn bộ Ấn Độ Dương. Để làm được điều này, Khựa phải đạt được hai bước tiến quan trọng: (i) xác lập chủ quyền bằng được trên hai quần đảo HS và TS để tiến tới khống chế vùng lãnh hải và thềm lục địa quanh nó; (ii) đập tan thế hợp tung mà Asean đang manh nha thiết lập nhằm thuận đường tiến ra cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
  3. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo tin tức chỗ tôi biết được, hải quân Khựa đã nhiều lần điều động SSBN tham gia diễn tập và hành trình trên biển Asean để kiểm tra khả năng phát hiện và tình báo hải quân của các nước ven bờ. Cho tới giờ này, khả năng biết và bám sát SSBN của Khựa ngay từ khi rời căn cứ chỉ có Mỹ với hệ thống vệ tinh trinh sát và phương tiện mặt nước hiện đại. Rất nhiều lần, SSN của Mỹ đã bám theo SSBN của Khựa trên các vùng biển từ Đài Loan tới Nam Biển Asean.
  4. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Tớ thấy LX lập bastion phải chọn khu vực biển tương đối kín và thông ra các khu vực biển có độ sâu lớn để tàu ngầm chiến lược có chỗ mà chui khi báo động. Biển Đông nhà mình nông choèn thì bác bảo Tàu định lập bastion ở chỗ nào?
  5. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Tôi xem ảnh vệ tinh vẫn thấy Tàu đã phục chế xong chiếc Varyag đâu!
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Bác Xem ảnh vệ tinh nào thế? nếu Google thì hình cũ rồi
  7. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Các giàn khoan dầu có vai trò gì tốt trong phòng thủ biển Đông không các bác nhỉ?
    Theo em thủ sẵn quân khí tài ở các giàn khoan cũng cần thiết
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Google eath từ năm 2004. Nhưng đến bây giờ con tàu sân bay này của khựa vẫn sắp xong
    ảnh của em nó năm 2007 đây:
    [​IMG]
  9. bbhasta

    bbhasta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mọi ngườ2i đoc bày này rôi ăn tết cho an tâm:
    http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=628
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu đưa ra có nhiều chỗ thẩm du tâm lí. Nếu nói HQ Tầu chỉ có 14 tầu chiến tác chiến được trong chiến tranh hiện đại thì con số này của VN là... 2, còn số lượng máy bay nó thiếu thì , nó mang H-8 hay J-6 của nó sang thì các bác phòng ko nhà mình cúng phải bắn đến những quả tên lửa cuối cùng.
    Còn số lượng tên lửa ko đối ko của nó đủ bắn rụng 5 lần số máy bay VN hiện tại.
    Chả có lý do gì lại nói Tầu thiếu quân trang khi đánh VN, chả qua là nếu đánh thì sẽ sa lầy thôi.

Chia sẻ trang này