1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHẢ THI?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoacuctay, 08/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    KHẢ THI?????????

    ?oSức khoẻ sinh sản là trạng thái hoàn toàn khoẻ mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội ở mọi khía cạnh liên quan đến bộ máy sinh sản, đến chức năng và sự phát triển của nó chứ không chỉ là không bị ốm đau bệnh tật hay thương tổn?

    ?oSức khoẻ sinh sản Vị thành niên và thanh niên? (SKSS VTN&TN) là lĩnh vực SKSS đc áp dụng cho phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên (10-24 tuổi)

    Vậy nếu theo ĐN một cách toàn diện, SKSS VTV&TN phải là lĩnh vực tổng hợp của sinh học, dân số học, tâm lý học, xã hội học, giáo dục học v.v..và muốn thực hiện thành công phải có sự cộng tác của nhiều tổ chức đoàn thể ví dụ ở VN là: Bộ y tế, Uỷ ban Dân số KHHGĐ (nay là UB DS,GĐ&TE), Đoàn Thanh niên, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá-Thông tin v.v..;Với nhóm đối tượng đặc thù thanh thiếu niên đô thị chú ý đến ảnh hưởng của truyền thông đại chúng (TTĐC) trong đó đặc biệt là Internet.

    Thời gian qua đã có nhiều dự án tại VN về CS SKSS VTT&TN. Ko thể phủ nhận những tác động tích cực của nó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập: Đoàn TN (đvị tới nay nhiều dự án nhất) ko phải chuyên sâu lvực này nên ko giữ đc hoạt động các mô hình đã triển khai khi dự án kết thúc; UB DS,GĐ&TE thì SKSS có trong CT mục tiêu nhưng lâu nay quá chú trọng công tác giảm sinh và đối tượng đã lập gia đình nên lvực này ko đc đầu tư; Y tế thì thiên về khám chữa bệnh lâm sàng; Ngành giáo dục thì chương trình đã quá nặng; Đài phát thanh HN cũng đã có chương trình chuyên biệt nhưng phương tiện TT này ko còn đc TTN đô thị ưa dùng nữa; Truyền hình (PT TTĐC phổ biến nhất tại VN hiên nay) thì chưa có chương trình chuyên biệt. Sự hoạt động riêng lẻ của mỗi ngành đã dẫn tới hiệu quả ko như mong muốn.

    Cơ quan tôi đang làm việc-Uỷ ban Dân số,Gia đình và Trẻ em HN phối hợp với TT phát triển SK CĐ Ánh Sáng hiện đã triển khai 2 mô hình CLB CS SKSS tiền hôn nhân tại xã Đa Tốn-Gia Lâm và phường Bưởi-Tây Hồ. CLB sinh hoạt 1lần/tháng dưới hình thức giao lưu tập hợp TTN. Sang năm 2005 sẽ mở rộng them một số mô hình nữa. Tham gia TTVN từ lâu, tôi tự hỏi liệu box Giáo dục giới tính có thể là một trong số các mô hình đó????

    Những ưu việt nổi bật:

    - Qua cộng đồng TTVN có thể triển khai cả Truyền thông trực tiếp (TTTT) và Truyền thông gián tiếp (TTGT).Thường các mô hình CS SKSS VTN&TN trước nay ko kết hợp đc 2 hình thức truyền thông này; Do vậy hiệu quả ko lớn. Thông qua các hoạt động online, chúng ta tận dụng đc sức mạnh của công nghệ TT hiện đại, giữ đc tính liên tục trong hoạt động, bảo vệ sự riêng tư khi cần thiết, nắm bắt những phản hồi và mở rộng vấn đề, thông tin ko phải nhắc lại nhiều lần; Thông qua các hoạt động offline chúng ta có thể có tài trợ nguồn lực, đi sâu vào những tình huống, chủ đề cụ thể, ***g ghép nội dung SKSS vào các hoạt động giao lưu của các box TTVN .

    - TTVNOnline là sân chơi của những người trẻ tuổi thuộc đủ các tầng lớp ngành nghề.Từ những ng` trong ngành Y, tâm lý học, xã hội học, hoạt động Đoàn đến đông đảo bạn trẻ rất có nhu cầu tìm hiểu lvực SKSS. Sự phối kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả to lớn góp phần xã hội hoá công tác CS SKSS VTN&TN.

    Bên cạnh đó, tất nhiên ko tránh khỏi những vướng mắc xuất phát từ chính ưu điểm của nó.

    - Ban quản trị TTVN liệu có ủng hộ, có khuyếch trương cho nó như một hoạt động của mình???Tôi tin rằng với một hoạt động mang tính xã hội sâu sắc ntn và cũng với mong muốn TTVN vận hành có tổ chức chính thức hơn, câu trả lời sẽ là ?ocó?.(Trong luận văn tốt nghiệp của mình về hoạt động của Thanh thiếu niên trên TTVN, tôi có phỏng vấn bác ATC rằng liệu TTVN có muốn hợp tác với các tổ chức đoàn thể nhà nc ko thì bác ý nở một nụ cười dễ mến như con hến mừ)

    - Kinh phí cho hoạt động của mô hình???Thực ra vấn đề này ko khó khăn Cái chính ở đây là chúng ta phải chứng minh đc tính khả thi và hiệu quả xã hội to lớn của mô hình này Năm 2005 UB DS,GĐ&TE HN tiến hành mở rộng thêm 1 số mô hình CS SKSS THN nữa và Đ/c Chủ nhiệm lãnh đạo cơ quan-nguyên Giám đốc BV phụ sản và Phó GĐ Sở Y tế rất quan tâm đến lvực này. Ngoài ra, có nhiều tổ chức phi chính phủ cũng rất quan tâm (TT CS SKCĐ Ánh Sáng với PGĐ là BS. Nguyễn Thu Giang-ng` rất tâm huyết và có nhiều kinh no -nguyên giám đốc ?oNgôi nhà tuổi trẻ?, tham gia tư vấn chương trình ?oCửa sổ tình yêu? ?ohành trình cùng bạn? và cũng đã tài trợ cho 1 website về phòng chống HIV/AIDS).

    - Sự ủng hộ của các thành viên box GDGT nói riêng và TTVNOL nói chung???Các bạn sẽ thắc mắc vì chẳng thấy tôi hoạt động trong box mà tự dưng nhẩy vào hoặc cho rằng sự tham gia của các cơ quan sẽ làm mất tính tự nhiên của box???

    Tuy vậy, trong những ngày đầu xuân mới này, mời các bạn có ý kiến cho một kế hoạch có ý nghĩa xã hội sâu sắc này. Topic này nếu có thể sẽ nằm trong số những giấy tờ văn bản gửi đi vận động xin tài trợ. Chúc mừng năm mới tới các bạn!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này