1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khai Giảng Lớp Tiếng Anh Nghe Nói Ngày 17/3/2015

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi english_with_Mr_Bao, 09/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn!

    Các bạn đang có kế hoạch cải thiện kĩ năng tiếng anh của mình chưa?.

    Mình tin rằng làm sao để nói đúng, nói hay, nói chính xác và nghe chuẩn luôn là nổi băng khoăn của rất nhiều bạn.Và không có cách nào luyện nghe nói tốt hơn là thực hành thường xuyên, liên tục một cách kiên trì và đúng phương pháp.

    Chính vì vậy, Bảo có dự định sẽ mở một lớp anh văn “Speaking and Listening Skill” chuyên luyện 02 kỹ năng “Nghe – Nói”. Giúp các bạn cải thiện khả năng nghe nói, hình thành phản xạ giao tiếp bằng tiếng anh một cách tự nhiên hơn, đồng thời củng cố vốn ngữ pháp đã có. Lớp dạy kèm với học phí thấp sẽ và phương pháp luyện tập thực hành hàng ngày sẽ giúp các bạn có một môi trường lí tưởng dành cho việc rèn luyện tiếng anh.


    Lớp sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 17/3/2015. Bảo dự định dạy 1 lớp khoảng 14 người. Địa điểm học trên đường Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp.


    I. Đối tượng tham gia:

    - Tất cà các cô chú anh chi, các bạn sinh viên học sinh có nhu cầu phát triển và nâng cao khả năng nghe nói ngoại ngữ.


    II. Chương trình học:

    -Thực hành kỹ năng nghe nói.

    -Thực hành khả năng thuyết trình trước đám đông.

    -Thực hành phản xạ.


    III. Địa điểm:

    Đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp. Đối diện trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM


    IV. Học phí:

    - 700.000đ/1 người/1 tháng.


    V. Thời gian học:

    - Thứ ba: 19h - 21h
    - Thứ năm: 19h - 21h
    - Thứ bảy: 19h - 21h

    VI. Liên hệ đăng ký:

    Các bạn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ mình qua:

    - Mr Bảo.

    - Email: dinhbao.cn@gmail.com

    - Tel: 0168.993.6316

    - Facebook: https://www.facebook.com/EnglishWithMrBao
  2. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn mập mờ trong con đường học Tiếng Anh của mình !

    Mặc dù bạn đã đọc bài viết, nghe anh chị , thầy cô chia sẻ là Tiếng anh phải học thế này, thế kia, bạn thấy cũng đúng. Nhưng có một thứ gì vẫn khiến bạn ngập ngừng, vẫn rất lộn xộn . Một ngày học tập cũng không hiệu quả, vẫn là những ngày lê thê…

    Tôi nhận ra điều này khi tôi thích học quá, làm sao cho học thật nhanh và thật nhiều để mau mau giỏi. Một ngày tôi học hơn chục tiếng : Sáng ngữ âm, chiều từ vựng, tối học ngữ pháp, có ngày sáng nghe, chiều nói, tối tập viết. Bạn nghĩ làm như vậy có thật sự tốt ?

    Cũng một chút nhưng không nhiều. Và tôi sắp nói cho bạn một bí mật, giải phóng bạn khỏi những băn khoăn , lo lắng, khỏi những nghi ngờ và ngập ngừng giúp bạn tiến về đích nhanh hơn, ngắn hơn với sự luyện tập dễ dành hơn rất nhiều. Bạn không cần học 10 tiếng/ngày, bạn không cần lên kế hoạch dày đặc nhưng điều bạn cần là : SỰ TẬP TRUNG. Và điều kinh ngạc hơn là : HÃY TẬP TRUNG VÀO MỘT SỐ VIỆC TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN.

    Ví dụ : Bạn là người mới học Tiếng Anh , bạn muốn giỏi Tiếng Anh thì “ Một số việc “ cần tập trung trong thời gian này chính là NGỮ ÂM. Ý tôi là bạn chỉ có học ngữ âm,không học từ vựng, không phải ngữ pháp, không phải đọc sách. Buổi sáng bạn rảnh HỌC NGỮ ÂM: mở video 44 âm đọc to ra. Buổi chiều bạn lại rảnh HỌC NGỮ ÂM : mở video ngữ âm chỉnh khẩu hình miêng như người bản địa từng âm một. Buổi tối bạn vẫn còn rảnh HỌC NGỮ ÂM: mở video nghe và nhắc lại . Chỉ học ngữ âm, ngữ âm và ngữ âm trong 1,2 tháng liên tục.

    Khi bạn học ngữ âm xong, bạn sẽ có thêm MỘT SỐ VIỆC khác để làm, để tập trung.

    Hiểu và áp dụng nguyên tắc đơn giản này là bước đi thông minh đầu tiên để hoàn thành ước mơ của bạn.


    Chúc bạn thành công !
  3. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay,có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh. Tuy nhiên mỗi người sẽ có cách học phù hợp cho riêng mình và tùy theo điều kiện mà bạn sẽ có phương pháp học riêng phù hợp và hiệu quả hơn.

    Trước tiên, để có thể nói và nghe tốt, các bạn phải luyện phát âm trước tiên. Các bạn chỉ cần phát âm sai một âm tiết thì sẽ có hàng chục hàng triệu từ sai và không hiểu được người khác nói gì. Đa số mọi người đều cho rằng, không giao tiếp tiếng anh được là do từ vựng, ngữ pháp. Nhưng vấn đề không phải vậy, thực tế cho thấy rằng, các bạn có thể viết và hiểu 1 câu Tiếng Anh, nhưng khi cần diễn đạt thì không phải ai cũng hiểu được hết ý của câu đó. Do đó, việc luyện phát âm là rất quan trọng. Phát âm chuẩn là yếu tố cốt lõi để giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.


    Nắm bắt được các nguyên lý nền tảng của việc phát âm Tiếng Anh thông qua 5 yếu tố phát âm:

    • Phonetic Symbols (Ký hiệu phiên âm)

    • Word stress (Trọng âm từ)

    • Sentence stress (Trọng âm câu)

    • Ending sound (Âm cuối)

    • Sound linking (Nối âm).

    Vậy làm cách nào để bạn có thể phát âm Tiếng Anh chính xác?

    (Còn tiếp phần sau)
  4. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO BẠN KHÔNG NÓI CHUẨN ?

    Trước khi tìm hiểu làm thế nào để phát âm chuẩn, chúng ta cùng nhau phân tích tại sao chúng ta không nói chuẩn ? Tại sao bạn luôn cảm thấy bối rối, không tự tin mỗi khi phát âm Tiếng Anh?Bạn luôn thắc mắc tại sao mình học tiếng anh lâu rồi mà vẫn không giao tiếp được với người nước ngoài? Thậm chí không nghe được những từ quen thuộc. Luyện nghe nhiều những vẫn chưa nghe hiểu hết khi xem các bộ phim nước ngoài hay chương trình truyền hình thực tế?

    Và cảm thấy nản, buông xuôi, bực bội khi đã học nhiều năm tiếng Anh nhưng vẫn không thể nói Tiếng Anh dễ dàng?

    Thực tế chúng ta đều biết để phát âm và giao tiếp trôi chảy, chuẩn xác là một điều khó khăn đối với bất kỳ người học ngoại ngữ nào. Để làm được bản thân phải thật sự nỗ lực rèn luyện, đặc biệt là bạn phải có một phương pháp học đúng đắn. Bạn đã thực sự cố gắng chưa? Đã luyện phát âm đúng cách chưa?

    Bạn có từng nghĩ có thể luyện phát âm tiếng anh như trẻ nhỏ tập nói? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng thấy em bé bi bô tập nói, bé từ khi chào đời tới lúc biết nói rõ ràng chỉ mất khoảng 2 năm, vậy tại sao bạn không thể phát âm tiếng anh dù đã bỏ ra nhiều thời gian hơn như thế rất nhiều?

    Ai cũng biết nếu bé ngay từ khi đầu đã được tiếp cận với tiếng Anh, bé ấy nhất định sẽ phát âm tiếng Anh như người bản xứ. Điều đó giải thích tại sao bạn gặp khó khăn trong việc học phát âm, bởi bạn găp phải rào cản ngôn ngữ, bạn học phát âm Tiếng Anh trong khi đã thông thạo tiếng mẹ đẻ nên sẽ ảnh hưởng tới khả năng đánh vần và cách sắp xếp ngữ pháp trong câu nói.

    Trẻ nhỏ khi bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ, bé sẽ nói những từ như “pa pa, ê a a”. Chúng ta sẽ không hiểu được những gì bé nói nhưng đó là cách bé học và phát âm ngôn ngữ riêng của mình, bé sẽ bắt đầu bằng những ngôn ngữ quen thuộc nhất bên cạnh như người thân, động vật quen thuộc. Khi đã xây dựng, hoàn thiện vốn từ và khả năng phát âm của mình, bé sẽ bắt đầu ghép từ, sắp xếp thành 1 câu hoàn chỉnh một cách vô thức. Dần dần bé sẽ có thể nói trôi chảy được ngôn ngữ của mình.

    Bởi ảnh hưởng từ ngôn ngữ mẹ đẻ nên khả năng đánh vần và phát âm của chúng ta sẽ bị giới hạn, ta sẽ nhận biết một từ mới bằng cách nhận biết âm thanh theo ngôn ngữ sẵn có của mình.

    Nhưng giữa các ngôn ngữ khác nhau sẽ có một khác biệt lớn giữa các âm của từ, vì thế bạn không thể luyện phát âm tiếng Anh một cách chuẩn xác, bởi bạn sẽ luôn nói những từ mới theo cách phát âm của tiếng mẹ đẻ.
  5. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn!

    Form đăng ký:

    http://goo.gl/forms/YJEHkL66IR


    Các bạn đang có kế hoạch cải thiện kĩ năng tiếng anh của mình chưa?.

    Mình tin rằng làm sao để nói đúng, nói hay, nói chính xác và nghe chuẩn luôn là nổi băng khoăn của rất nhiều bạn.Và không có cách nào luyện nghe nói tốt hơn là thực hành thường xuyên, liên tục một cách kiên trì và đúng phương pháp.

    Chính vì vậy, Bảo có dự định sẽ mở một lớp anh văn “Speaking and Listening Skill” chuyên luyện 02 kỹ năng “Nghe – Nói”. Giúp các bạn cải thiện khả năng nghe nói, hình thành phản xạ giao tiếp bằng tiếng anh một cách tự nhiên hơn, đồng thời củng cố vốn ngữ pháp đã có. Lớp dạy kèm với học phí thấp sẽ và phương pháp luyện tập thực hành hàng ngày sẽ giúp các bạn có một môi trường lí tưởng dành cho việc rèn luyện tiếng anh.


    Lớp sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 17/3/2015. Bảo dự định dạy 1 lớp khoảng 14 người. Địa điểm học trên đường Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp.


    I. Đối tượng tham gia:

    - Tất cà các cô chú anh chi, các bạn sinh viên học sinh có nhu cầu phát triển và nâng cao khả năng nghe nói ngoại ngữ.


    II. Chương trình học:

    -Thực hành kỹ năng nghe nói.

    -Thực hành khả năng thuyết trình trước đám đông.

    -Thực hành phản xạ.


    III. Địa điểm:

    Đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp. Đối diện trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM


    IV. Học phí:

    - 700.000đ/1 người/1 tháng.


    V. Thời gian học:

    - Thứ ba: 19h - 21h
    - Thứ năm: 19h - 21h
    - Thứ bảy: 19h - 21h

    VI. Liên hệ đăng ký:

    Các bạn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ mình qua:

    - Mr Bảo.

    - Email: dinhbao.cn@gmail.com

    - Tel: 0168.993.6316

    - Facebook: https://www.facebook.com/EnglishWithMrBao
  6. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy học tiếng anh bắt đầu từ đâu ? Học Tiếng Anh hãy bắt đầu từ ngữ âm. Hôm nay bạn sẽ học về 3 điều quan trọng nhất khi học ngữ âm. Đây là 3 yêu tố sẽ giúp ban chinh phục ngữ âm sau một thời gian ngắn nhưng sẽ dành đươc kết quả nhanh nhất !

    1.Hãy bắt đầu từ bảng phiên âm !

    Cách duy nhất là bạn phải tập luyện lại miệng của mình để tạo ra nguyên bản các âm của tiếng Anh. Bạn biết tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái nhưng lại có tới 44 âm vì thế có thể phát âm theo nhiều cách khác nhau cho 1 từ và ngược lại.

    Bạn phải học cách để nhận biết và đọc âm 1 cách chuẩn và sau đó ghép âm thành từ. Khi đã làm được điều này, bạn có thể tự phát âm các từ khác một cách chính xác và rõ ràng.Phương pháp này về cơ bản giống như khi trẻ nhỏ học nói nhưng theo một cách hướng dẫn có hệ thống và giáo viên là người trợ giúp tốt nhất cho bạn như khi chúng ta dạy trẻ nói hàng ngày.

    Phonics - học ngữ âm sẽ giúp bạn phát âm chuẩn bất kỳ từ vựng nào và có thể tự đọc trôi chảy sách, báo… Khi bạn đã nhận ra các âm, bạn có thể lắp ghép và phân khúc âm thanh. Bạn sẽ biết được mối liên hệ giữa âm và chữ cái. Bạn có thể đánh vần và đọc một từ mới tự tin dựa trên nhận biết về âm tiếng Anh.

    2.NGHE, NGHE , NHẮC, NHẮC !

    Nghe và phát âm ra ngay lập tức.

    Nghe audio Tiếng Anh và nhắc lại.

    Nghe phim Tiếng Anh và nói ra.

    Hãy nghĩ tới con vẹt : Mình nghĩ loài vẹt nói tốt là do quá trình trên ^^!

    3.Đọc thật CHẬM, thật TO, thật RÕ.

    Mình không biết dùng từ và lời nào để diễn tả sự hiểu quả của việc đọc chậm, to và rõ trong việc học Tiếng Anh. Ngữ âm của mình thay đổi, học viên mình thay đổi - một cách nhanh chóng.

    Chúc các bạn thành công
  7. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CÁC BƯỚC TỰ HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH

    Bước 1. Chuẩn bị 1 cái gương.

    Bước 2. Tắt Điện Thoại, tắt kết nối internet hoặc chặn facebook … nôm na là cách ly với các nhân tố có thể gây cho bạn sự mất tập trung.

    Bước 3. Bật Video BBC Pronunciation tip (youtube) lên, bắt chước cách phát âm, đặc biệt chú ý đến khẩu hình của người hướng dẫn, chú ý cách đặt lưỡi, chú ý vành môi, cứ nhìn vào gương và bắt chước càng giống càng tốt, đọc thật chậm ( nếu kéo hơi được vào bụng là tốt nhất).

    Bước 4. Ghi âm lại và so sánh với bản gốc, nếu thấy mình đọc chưa giống thì làm lại. Lý tưởng hơn thì bạn ghi âm phần nói của mình và gửi cho 1 bạn giỏi tiếng Anh ( giỏi về nghe nói nhé) để bạn ấy nghe và chỉ ra điểm khác biệt giữa cách nói của bạn và cách nói của người bản ngữ cho. Nếu chưa đạt yêu cầu, bạn nên luyện thêm ít nhất 10 lần trước khi ghi âm lại lần tiếp theo. ( Hoặc nếu không có ai khác, thì có thể nhờ trẻ con nghe dùm xem có giống chưa, vì trẻ con là thiên tài trong việc phân biệt âm đấy).

    Bước 5. Tìm vài bài hát chứa nhiều âm mới học, tập hát theo, việc này sẽ làm cho giọng bạn cực kì mềm, và càng ngày nghe càng “tây” hơn.

    Lưu ý: không nên dùng các quyển luyện phát âm theo dạng sheep or ship vì các bạn không nhìn thấy được khẩu hình của người hướng dẫn, nên đôi khi mặc dù biết mình nói chưa giống nhưng các bạn không biết cách điều chỉnh sao cho giống.

    Chúc các bạn học tốt, và nếu có bất cứ thắc mắc khó khăn gì, vui lòng để lại comments, mình sẽ tiếp tục viết những bài chia sẻ để giúp các bạn giải quyết các khó khăn ấy.
  8. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Word stress

    Việc học trên lớp thường tập trung vào ôn tập ngữ pháp, khiến cho dạng bài xác định trọng âm trong các đề thi trở nên tương đối khó với các bạn. Mình cung cấp cho các bạn một số kiến thức cơ bản về phát âm trong bài học này.

    Thế nào là trọng âm từ? Trọng âm từ là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Khi ta đọc đến âm tiết này thì lực phát âm sẽ mạnh hơn khi phát âm các âm tiết khác.

    Để làm dạng bài tập này trước tiên các bạn phải nhớ rằng trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

    Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một số quy tắc chung nhất để nhận biết trọng âm tiếng Anh, hi vọng nó sẽ giúp các bạn ghi điểm trong mùa thi này.

    1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

    Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

    Ví dụ:

    Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble

    Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy

    Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

    Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...

    Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.

    Ví dụ: FOllow, BOrrow...

    Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.

    Ví dụ: PAradise, EXercise

    2) Trọng âm vào âm tiết thứ hai

    Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

    Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

    Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm.

    Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...

    Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

    Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...

    3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên

    Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên

    Ví dụ:

    Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...

    Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...

    Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

    4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

    Các từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:

    Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

    Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.

    Ví dụ: CRItical, geoLOgical

    5) Từ ghép (từ có 2 phần)

    Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...

    Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...

    Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...

    Lưu ý:

    1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.

    2. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)

    Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

    3. Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).
    Lần cập nhật cuối: 21/01/2015
  9. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    DISCIPLINE: THE ONE THING NECESSARY TO ACHIEVE ANY GOAL WORTH HAVING

    Nguyên nhân lớn nhất khiến bạn không giỏi tiếng anh là thiếu kỷ luật. Những thứ như học sai phương pháp, thiếu giáo trình, không có điều kiện học, mất căn bản… không phải là nguyên nhân chính của vấn đề.

    Nguyên nhân bạn chưa giỏi tiếng anh là vì BẠN KHÔNG LÀM ĐIỀU BẠN LÀM.

    Hoặc bạn làm KHÔNG ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN.

    Là vì bạn THIẾU KỶ LUẬT.

    “Kỷ luật làm điều mà bạn biết mình phải làm, cho dù hiện tại bạn không muốn.”

    Hãy nhìn xung quanh bạn xem…

    Ai cũng nói muốn giỏi tiếng anh.

    Ai cũng nhiệt tình xin lời khuyên, tìm giáo trình, tìm phương pháp…

    Nhưng bao nhiêu người thực hiện theo lời khuyên ?

    Bao nhiêu người học trọn vẹn giáo trình mua về ?

    Bao nhiêu người áp dụng đến nơi đến chốn phương pháp ?

    Rất ít !

    Số đông còn lại luôn có cớ để giải thích cho việc họ không làm.

    Hay nói cách khác, họ học tiếng anh có điều kiện.

    Tôi sẽ chỉ học tiếng anh nếu…
    Nếu tôi có phương pháp thú vị, hiệu quả.
    Nếu tôi có 1 chương trình học đảm bảo kết quả đầu ra.
    Nếu tôi có thời gian rảnh và không có việc gì khác thú vị để làm, như đi coi phim hay chơi game chẳng hạn.
    Nếu bài học không quá khó.
    Nếu tôi có hứng.

    Nghe quen chứ, phải không ?
    Dĩ nhiên bất kỳ ai cũng muốn như vậy, kể cả tôi.
    Nhưng chúng ta cần phải thực tế!
    Phương pháp có hay, có hiệu quả, có thú vị cỡ nào thì cũng sẽ có những phần khó nhằn. (Nếu không có những bài học khó hơn đòi hỏi bạn vượt qua, làm sao bạn giỏi hơn được? Chơi game càng lên level cao càng khó, huống chi là học.)
    Bạn không thể lúc nào cũng có nhiều thời gian rảnh để học tiếng anh.
    Cuộc sống nhiều thú vui, nhiều thứ phải lo nghĩ. Bạn có thể mất hứng học bất kỳ lúc nào.

    Nếu bạn phụ thuộc vào phương pháp, giáo trình, thời gian, hứng thú…, bạn sẽ có trăm ngàn lý do để bỏ cuộc nửa chừng.

    ĐIỀU BẠN CẦN LÀM LÀ THAY TỪ “NẾU” BẰNG TỪ “CHO DÙ”

    Khi đó sẽ như thế này:
    Tôi học tiếng anh CHO DÙ hiện tại tôi chưa có phương pháp hay.
    Tôi học tiếng anh CHO DÙ tôi không có thời gian. (Bạn có thể tạo thêm thời gian để học anh văn)
    Tôi học tiếng anh CHO DÙ có khó và chán thế nào đi nữa.

    Và khi bạn bắt đầu học theo cách này, bạn sẽ thấy những dấu hiệu tích cực.

    Bởi vì lúc này, bạn tập trung 100% vào học tiếng anh. Chứ bạn không phân tán vào những thứ như phương pháp, thời gian, giáo trình…
    Những vấn đề của bạn dần dần được giải quyết theo cách bạn không ngờ tới.

    Bạn bắt đầu phát hiện ra những phương pháp hay trong quá trình học.
    Bạn bắt đầu tìm ra cách luyện nghe hiệu quả hơn.
    Bạn tìm được cách học từ vựng hiệu quả hơn.
    Và bạn nhận ra tiếng anh không hề khó và chán như bạn từng nghĩ.

    Tất cả do bạn tập trung 100% vào việc học – VIỆC BẠN PHẢI LÀM.
    Bạn làm được điều đó bằng kỷ luật bản thân.
    Không có con đường nào khác.
    Chỉ có kỷ luật.

    “WE DO WHAT WE HAVE TO DO, SO WHAT WE CAN DO WHAT WE WANT TO DO”

    Dĩ nhiên, phương pháp, giáo trình, giảng viên,… là yếu tố quan trọng cần đầu tư và chọn lọc kỹ càng trong quá trình học.
    Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là kỷ luật.
    Chỉ cần kỷ luật với bản thân, học và rèn luyện tiếng anh mỗi ngày, chắc chắn bạn sẽ ngày càng tiến bộ và đạt được trình bạn mong muốn trong một ngày không xa.
    Sớm muộn, bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của mình

    Chúc bạn thành công !
  10. english_with_Mr_Bao

    english_with_Mr_Bao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CHIA SẺ CÁC KÊNH HỌC ANH VĂN TRÊN YOUTUBE

    Bạn không có nhiều tiền để đến các trung tâm học tiếng Anh với người nước ngoài, hay bạn rất muốn học tiếng Anh nhưng ở xa các trung tâm, đi lại nhiều khó khăn? Đã có giải pháp cho bạn, đó chính là Youtube với các kênh (channel) dạy tiếng Anh hoàn toàn miễn phí, wow! Đây là các kênh của các giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và họ đăng các video của mình lên để dạy Anh văn miễn phí cho tất cả mọi người, thật là tuyệt vời phải không nào? Nhưng tốt nhất là bạn phải biết một ít kiến thức về tiếng Anh (tốt nhất là từ cấp độ Pre Intermediate (sơ trung cấp) trở lên đã nhé), còn nếu như không nghe được thì đã có phụ đề tiếng Anh (1 số đã có sẵn) hoặc ấn vào nút CC trên màn hình, chọn English(automatic captions) - nhưng cũng đừng quá dựa vào chức năng này, vì 1 số phụ đề là do chương trình của youtube tự đông nhận dạng giọng nói rồi chuyển thành chữ nên không chính xác lắm. Các channel (kênh) học tiếng Anh khá tốt trên Youtube:

    http://www.youtube.com/user/duncaninchina (có sẵn phụ đề)

    Mister Duncan (người Anh) - 1 giáo viên dí dỏm, vui nhộn, dạy sinh động khá nổi tiếng . Thầy có những bài học về những tình huống thông thường, dạy các từ vựng khó qua hàng trăm video khác nhau.

    http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U (không có sẵn phụ đề)

    Ms Ronnie (người Anh) có những bài dạy cũng khá hay về ngữ pháp, từ vựng, tiếng lòng, cách dùng từ, nói câu sao cho lịch sự.

    http://www.youtube.com/user/MinooAngloLink (có phụ đề chính xác nhưng phải bật cc)

    Ms Minoo (người Anh) dạy những bài ngữ pháp (nâng cao), phát âm, những tips về nâng cao kỹ năng Nghe & Nói

    http://www.youtube.com/user/JenniferESL (không có sẵn phụ đề)

    Ms Jennifer (người Anh) - cô này cũng nổi tiếng ngang ngửa với Mr Duncan. Cô có nhiều bài học hay về phát âm, từ vựng, những bài học từ trình độ vỡ lòng (beginners) cho tới cao cấp (advanced), luyện kỹ năng viết, v.v.

    http://www.youtube.com/user/JamesESL (không có sẵn phụ đề)

    Mr James (người Canda) - giọng Canada của thầy nghe cũng giống giọng Mỹ & thầy cũng có nhiều bài học hay. Đạc biệt thầy còn sử dụng mindmap (sơ đồ tư duy) nên giúp ta hiểu bài & suy nghĩ cặn kẽ hơn Có lẽ chỉ dành cho các bạn có trình độ tiếng Anh kha khá 1 chút.

    http://www.youtube.com/user/ValenESL (có phụ đề chính xác nhưng phải bật cc)

    Ms Valen, cô giáo trẻ xinh đẹp nói giọng Mỹ

    http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

    Học tiếng Anh qua các bản tin ngắn của kênh BBC của Anh, nhiều tình huống sinh động trong đời thường, nhiều giọng khác nhau, có các giáo viên dạy idiom & expression (thành ngữ). Tuy nhiên chỉ nên học khi tiếng Anh của bạn đã kha khá 1 chút (không có phụ đề lẫn chức năng cc

    http://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish (có sẵn phụ đề)

    Học tiếng Anh qua các bản tin về nhiều đề tài khác nhau của VOA (Mỹ). Thích hợp cho các bạn muốn mở rộng vốn từ của mình

    http://www.youtube.com/user/BritishCouncilLE (không có phụ đề)

    Học tiếng Anh qua các tình huống thực tế, trong kinh doanh, giao tiếp, phỏng vấn, v.v. Trình độ Anh văn của bạn phải kha khá 1 chút thì học sẽ hiệu quả hơn:

    http://www.youtube.com/user/rachelsenglish

    Ms Rachel, chuyên dạy phát âm giọng Mỹ, chỉ dẫn chi tiết cách di chuyển môi, lưỡi, hàm, nhưng cũng khá phức tạp đấy.

    http://www.youtube.com/user/coachshanesesl

    http://www.youtube.com/user/dailydictation

    http://www.youtube.com/user/DailyEasyEnglish

    http://www.youtube.com/user/pronounceitright

    Các kênh dạy tiếng Anh giọng Mỹ của Coach Shane (thầy không muốn xưng là teacher mà là coach - kiểu như 1 huấn luyện viên ấy). Thầy dạy rất vui nhôn & sinh động , các bài học của thầy rất hay & bổ ích!

    Chúc các bạn học tốt !

Chia sẻ trang này