1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khái niệm và phân loại máy bơm nước

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi gaconhamnam, 08/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaconhamnam

    gaconhamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Máy bơm nước là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các hoạt động sản xuất trong công nghiệp cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày

    Bơm cánh quạt: Loại máy bơm dạng này bao gồm bơm cánh chéo, bơm li tâm hay bơm hướng trục. Nguyên lý hoạt động của loại máy bơm này đó chính là dùng bánh công tác để truyền năng lượng trực tiếp cho chất lỏng và khiến chất lỏng có thể di chuyển. Bơm cánh quạt là những loại bơm có hiệu suất khá cao, lưu lượng lớn nhưng chúng lại có cột áp thấp và thường chỉ dùng để áp dụng vào trong nông nghiệp hay trong việc cấp nước của nhiều ngành.
    [​IMG]

    Bơm xoắn: Nguyên lý hoạt động chính là việc dòng chất lỏng nhận khi qua các rãnh của bánh xe công tác bên trong máy bơm sẽ nhận được nguồn năng lượng xoắn và từ đó chất lỏng được đẩy ra bên ngoài. Loại bơm này thường được dùng trong công việc phục vụ cứu hỏa, tiêu nước…

    Bơm tia: Nguyên lý hoạt động là dựa vào dòng khí hay một dòng tia chất lỏng từ bên ngoài với một động năng lớn để phun vào bên trong buồng công tác của bơm nhờ vậy sẽ diễn ra quá trình hút và đẩy chất lỏng. Với đặc điểm là lưu lượng nhỏ loại máy bơm này được dùng để hút giếng hay trong quá trình thi công.

    Bơm nước va: Nguyên tắc hoạt động chính là việc dựa vào hiện tượng nước va thủy lực để có thể đẩy nước lên cao. Loại bơm này có lưu lượng nhỏ nên được dùng chủ yếu cho việc cấp nước cho những vùng miền núi và nông thôn.
    Bơm khí ép: Nguyên tắc hoạt động là kết hợp giữa khí và nước tạo thành một hỗn hợp nhẹ hơn nước để đưa nước cần bơm lên cao. Đây là loại bơm thường hay sử dụng trong việc hút nước giếng hoặc nước bẩn.

    Bơm phun lại là loại bơm hoạt động theo nguyên tắc sử dụng một bơm phun phụ hoăc khí nén tạo ra sự dịch chuyển ban đầu trong thân bơm. Do sự dịch chuyển của dòng khí nén hay chất lỏng từ bơm phụ tạo ra vùng áp suất thấp phía sau thân bơm giúp nước được vận chuyển.

    Bơm piston: Nguyên tắc hoạt động đó là dựa vào sự chuyển động tịnh tiến của piston có chu kỳ để hút hay đẩy lượng chất lỏng. Loại bơm này có lưu lượng nhỏ nhưng cột áp cao nên không được áp dụng trong nông nghiệp mà thay vào đó là sử dùng trong lĩnh vực công nghiệp.

    Chúng tôi là nhà phân phối các dòng bơm công nghiệp như máy bơm nước thải tsurumi , bơm nước công nghiệp matra , máy bơm chữa cháy, bình tích áp varem, máy thổi khí....
    Để biết thông tin chi tiết vui long liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0983480878

Chia sẻ trang này