1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Khai trương dịch mới. Mọi nẻo đường bói toán. Giá cả phải chăng...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ĐINH TỴ
    Năm 1977, 29 tuổ
    i
    * Mạng Thổ (Sa trung Thổ) Âm Nam
    * Mạng Thổ gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương khắc, xấu
    * Địa chi tuổi Tỵ, găp năm Dậu là tam hợp, tốt
    * Thiên can tuổi Đinh gặp năm Ất (Hoả sanh Mộc) là sinh nhập, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thổ, gặp hạn Thuỷ bị khắc nhập, nên một năm mọi sự không được đầy đủ như đất khô được mưa rào bất chợt. Tuổi Tỵ tiểu hạn đóng cung hợi có sao thiên mã, tuế phá, tấu thư, đường phù, thiên khôi, thiên quan quý nhân nhưng vì gặp sao Triệt (cung dần mão) & Tuần (cung tuất hợi) án ngữ nhừng nhờ các sao thái tuế, phượng các, giải thần,, trực phù, quan phủ, đà la nên là hạn hên may tuy nhỏ nhưng thường xuyên, giúp cho mình thoát khỏi lo lắng, bi quan . Tuy nhiên vì năm gặp thái tuế nên đề phòng miệng tiếng vì có dính líu đến pháp lý, tù tội nên mọi sự mình phải biết im lặng , ẩn nhẫn. Tình yêu gia đạo được vui vẻ nếu bạn biết tuỳ theo, và đừng nghe miệng tiếng thị phi của người đời làm cho gia đình xáo động. Các bạn độc thân là giai đọan tiến đến ký giấy tờ sống chung . Đễ ý cha mẹ hay đau ốm lặt vặt
    - Về tài chánh, tiền bạc cũng được vững vàng, tuy không được dư dả . Vưa khô hạn là được mưa tưới tắm ngay, không phải lo lắng
    - Trong tình cảm:Gia đạo vui vẻ, an khang nếu biết duy trì và đừng nghe thị phi của người đời. Ai còn độc thân tình cảm tiến triễn như ý muốn
    - Ve suc khoe, tot, nhưng đề phòng bịnh ngoài da, té ngã, thương tích chân tạy NÊn tránh đi trượt tuyết, coi chừng tai nạn xe cộ hay xe bị hư hỏng bất thường .
    Mùa xuân, hạ: Giai đoạn mình có nhiều đột biến, nhưng vào lúc nguy nan có quý nhân giúp đỡ , tuy từ từ nhưng có kết quả dài lâu về sau. Tiền bạc đủ chi tiêu
    Mùa thu, đông: Có chuyển biến tốt về công việc, nhưng đừng nghe dư luận mà thay đổi thì thua trắng . Coi chừng xe cộ, và lái xe cẩn thận
    Tháng hên nho nhỏ: 1 , 3 , 5, 7 , 9 va 11.
    ĐINH TỴ
    Năm 1977, 29 tuổi
    * Mạng Thổ (Sa trung Thổ) Âm Nữ
    * Mạng Thổ gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương khắc, xấu
    * Địa chi tuổi Tỵ, găp năm Dậu là tam hợp, tốt
    * Thiên can tuổi Đinh gặp năm Ất (Hoả sanh Mộc) là sinh nhập, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thổ, gặp hạn Thuỷ tương khắc nên mọi việc không được như ý, nhưng đời sống tạm đủ, bình thường. Tuổi Tỵ tiểu hạn đóng cung mão có sao điếu khách, đại hao . Cung dậu có các sao long trì, quan phù, phá toái,thiên việt, tiểu hao, lưu niên văn tinh nên hoàn cảnh khó giải quyết, thân thế chưa tương xứng với vị trí mà mình ước mơ. Muốn tiến lên mà khựng lại vì bị đẩy lại .
    Nếu biết áp dụng thêm bạn bớt thù thì cuộc đời đạt được hoàn toàn tốt đẹp .
    - Về tài chánh, tiền bạc ra vào thất thường . Tránh phóng tay xài lớn làm mình phải suy nghĩ, lo lắng . Có thể dự trù cho kế hoạch sang năm sáng sủa, thành công .
    - Trong tình yêu gia đạo: Gia đình có những lấn cấn nho nhỏ, phải mềm dịu đừng tranh cãi gây mất hạnh phúc, vì mình là nguyên nhân gây ra hậu qủa bị hiểu lầm (năm có ngiêu người khác phái chạy theo, săn sóc, chiều chuộng. Ai độc thân đừng vì thấy có nhiều ngưòi săn đón mà đánh mất tình cảm của mình
    - Về sức khoẻ: tốt, nhung đề phòng bị té ngã, hay bị tai nạn về xe cộ mà nên thương tích . Cũng coi chừng ăn uống, kẻo bị yêu gan .
    Mùa xuân, hạ: Nên thay đổi xe nếu có khả năng, vì xe mình đang có những bất ổn. Tâm tình vui vẻ, tài lộc nhỏ có thường xuyên
    Mùa thu, đông: Tài lộc bình thường đủ cho mình chi tiêu khỏi phải lo nghĩ. Ai còn đi học độc thân Có tin vui vẻ học vấn, bằng khen giấy thưởng. Tình yêu đến giai đoạn chín mùi
    Tháng hên : 5, 7, 9 va 11 .
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    BÍNH THÌN
    Năm 1976, 30 tuổi

    * Mạng Thổ (Sa trung Thổ) Dương Nam
    * Mạng Thổ gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương khắc, xấu
    * Địa chi tuổi Thìn, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, tốt
    * Thiên can tuổi Bính gặp năm Ất (Hoả sinh Mộc) là sinh xuất, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thổ, gặp hạn Thuỷ tương khắc nên việc gì cũng phải hai lần, ba lượt mói có hy vọng, nếu cương quyết thi hành, thì đạt được kết qủa mình ước muốn (chưa thành công). Chiếu theo sự vận chuyển của các sao hạn năm Ất Dậu (2005) Tuổi Thìn tiểu hạn đóng cung mão có các sao trực phù, phục binh. Cung dậu có sao nguyệt đức, đào hoa, tử phù, thiên việt, tướng quân. Việc làm ăn thăng giáng thất thường, được nhiều và ra cũng nhiều, tuy có khó khăn vào đầu hạ nhưng nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi việc trỏ nên tốt đẹp vào đầu thụ Những liên hệ về hành chánh giấy tờ, thuế má cũng được gỉai quyết êm thắm . Mọi dự án chương trình mới nên đễ vào cuối năm .
    Ai có gia đình, phải bình tĩnh hoà hoãn với vợ con mới hay, vì mình là nguyên nhân của một năm đa tình cốc.
    Ai còn độc thân, có tin vui
    - Về tài chánh, chớ nên tiêu xài hoang phí, nên biết tiết kiệm đễ vốn vào các công việc đầu tư . Mùa thu có kết qủa tốt
    - Trong tình yêu, Gia đạo bất an, vì trong công ăn việc làm được người khác phái để ý nâng đỡ, đừng đễ tình cảm trai gái lấn át lý trí chen vào đời sống gia đình, sẽ đổ vỡ
    - Về sức khoẻ, bình thường, đề phòng bộ tiêu hóa
    Mùa xuân, hạ: Lòng lo lắng nhiều việc một lúc mà mình không đủ khả năng vốn liếng đễ thực hiện, nên cố gắng duy trì công việc cũ cho phát triển. Hoạch phát hoạch phá về tài lộc. Tranh đi chơi xa, coi chừng xe cộ
    Mùa thu, đông: Ai có số đào hoa mà không biết tiết chế thì sinh ra nhiều chuyện buồn, ngang trái. Tiền bac ổn định nhờ công việc làm ăn có phát triển .
    Tháng hên: 8, 9, 10, và 12.
    BÍNH THÌN
    Năm 1976, 30 tuổi
    * Mạng Thổ (Sa trung Thổ) Dương Nữ
    * Mạng Thổ gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương khắc, xấu
    * Địa chi tuổi Thìn, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, tốt
    * Thiên can tuổi Bính gặp năm Ất (Hoả sinh Mộc) là sinh xuất, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thổ, gặp hạn Thuỷ tương khắc mà không xấu ví đất gặp hạn thuỷ tưới thắm nên đất trở nên màu mỡ. Là cách "khô mục phùng xuân, mát mặt một thời. Tuổi Thìn tiểu hạn đóng cung tỵ có sao thiếu dương, thiên hỉ, kiếp sát, cô thần, thiên không, lộc tồn, bác sỹ,thiên quan quý nhân. Cung hợi đơn cử có các sao long đức, hồng loan, thiên khôi, phi liêm. Cầu quý nhân thì được người sẵn lòng giúp đỡ (thiên quan quý nhân). Sự việc có những bước tiến mới rất là vững chắc . Những người làm nghề tự do, buôn bán cũng có nhiều khách hàng mới, trước e dè sau rất là tin cậy, trung tín
    Nhiều người xa cách với gia đình thì nay có cơ may đoàn tụ.
    - Về tài chính: Tiền bạc tuy khó khăn vào hạ, nhưng từ giữa năm biến chuyển rất là khả quan . Thảnh thơi ăn tiêu
    - Trong tình yêu, gia đạo: đừng có tơ vương tình cũ mà làm gia đạo xáo trộn, bất an . Độc thân, dứt đường tơ cũ, có tình yêu mới, nhờ vậy mà trở nên yêu đời, vui vẻ
    - Về sức khoẻ, tot. Nên cẩn thận vấn đề ăn uống . Giữ gìn sắc đẹp
    Mùa xuân, hạ: Việc làm tốt đẹp vì được cấp trên và người khác phái nâng đỡ. Tránh tình ý gây gia đình có biến cố . Độc thân: Việc học có nhiều thành công, bạn bè nể phục, ra trường là có việc làm ngay
    Mùa thu, đông:Công việc ổn định mà tình cảm vẫn cảm thấy lẻ loi, trơ trọi. Nhưng đừng dính líu vào tình cảm bất chính mà đỗ vỡ gia dình . Độc thân tiến hành hôn nhân
    Tháng hên : 1, 3, 6, 9 và 12.
  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    BÍNH THÌN
    Năm 1976, 30 tuổi

    * Mạng Thổ (Sa trung Thổ) Dương Nam
    * Mạng Thổ gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương khắc, xấu
    * Địa chi tuổi Thìn, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, tốt
    * Thiên can tuổi Bính gặp năm Ất (Hoả sinh Mộc) là sinh xuất, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thổ, gặp hạn Thuỷ tương khắc nên việc gì cũng phải hai lần, ba lượt mói có hy vọng, nếu cương quyết thi hành, thì đạt được kết qủa mình ước muốn (chưa thành công). Chiếu theo sự vận chuyển của các sao hạn năm Ất Dậu (2005) Tuổi Thìn tiểu hạn đóng cung mão có các sao trực phù, phục binh. Cung dậu có sao nguyệt đức, đào hoa, tử phù, thiên việt, tướng quân. Việc làm ăn thăng giáng thất thường, được nhiều và ra cũng nhiều, tuy có khó khăn vào đầu hạ nhưng nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi việc trỏ nên tốt đẹp vào đầu thụ Những liên hệ về hành chánh giấy tờ, thuế má cũng được gỉai quyết êm thắm . Mọi dự án chương trình mới nên đễ vào cuối năm .
    Ai có gia đình, phải bình tĩnh hoà hoãn với vợ con mới hay, vì mình là nguyên nhân của một năm đa tình cốc.
    Ai còn độc thân, có tin vui
    - Về tài chánh, chớ nên tiêu xài hoang phí, nên biết tiết kiệm đễ vốn vào các công việc đầu tư . Mùa thu có kết qủa tốt
    - Trong tình yêu, Gia đạo bất an, vì trong công ăn việc làm được người khác phái để ý nâng đỡ, đừng đễ tình cảm trai gái lấn át lý trí chen vào đời sống gia đình, sẽ đổ vỡ
    - Về sức khoẻ, bình thường, đề phòng bộ tiêu hóa
    Mùa xuân, hạ: Lòng lo lắng nhiều việc một lúc mà mình không đủ khả năng vốn liếng đễ thực hiện, nên cố gắng duy trì công việc cũ cho phát triển. Hoạch phát hoạch phá về tài lộc. Tranh đi chơi xa, coi chừng xe cộ
    Mùa thu, đông: Ai có số đào hoa mà không biết tiết chế thì sinh ra nhiều chuyện buồn, ngang trái. Tiền bac ổn định nhờ công việc làm ăn có phát triển .
    Tháng hên: 8, 9, 10, và 12.
    BÍNH THÌN
    Năm 1976, 30 tuổi
    * Mạng Thổ (Sa trung Thổ) Dương Nữ
    * Mạng Thổ gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương khắc, xấu
    * Địa chi tuổi Thìn, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, tốt
    * Thiên can tuổi Bính gặp năm Ất (Hoả sinh Mộc) là sinh xuất, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thổ, gặp hạn Thuỷ tương khắc mà không xấu ví đất gặp hạn thuỷ tưới thắm nên đất trở nên màu mỡ. Là cách "khô mục phùng xuân, mát mặt một thời. Tuổi Thìn tiểu hạn đóng cung tỵ có sao thiếu dương, thiên hỉ, kiếp sát, cô thần, thiên không, lộc tồn, bác sỹ,thiên quan quý nhân. Cung hợi đơn cử có các sao long đức, hồng loan, thiên khôi, phi liêm. Cầu quý nhân thì được người sẵn lòng giúp đỡ (thiên quan quý nhân). Sự việc có những bước tiến mới rất là vững chắc . Những người làm nghề tự do, buôn bán cũng có nhiều khách hàng mới, trước e dè sau rất là tin cậy, trung tín
    Nhiều người xa cách với gia đình thì nay có cơ may đoàn tụ.
    - Về tài chính: Tiền bạc tuy khó khăn vào hạ, nhưng từ giữa năm biến chuyển rất là khả quan . Thảnh thơi ăn tiêu
    - Trong tình yêu, gia đạo: đừng có tơ vương tình cũ mà làm gia đạo xáo trộn, bất an . Độc thân, dứt đường tơ cũ, có tình yêu mới, nhờ vậy mà trở nên yêu đời, vui vẻ
    - Về sức khoẻ, tot. Nên cẩn thận vấn đề ăn uống . Giữ gìn sắc đẹp
    Mùa xuân, hạ: Việc làm tốt đẹp vì được cấp trên và người khác phái nâng đỡ. Tránh tình ý gây gia đình có biến cố . Độc thân: Việc học có nhiều thành công, bạn bè nể phục, ra trường là có việc làm ngay
    Mùa thu, đông:Công việc ổn định mà tình cảm vẫn cảm thấy lẻ loi, trơ trọi. Nhưng đừng dính líu vào tình cảm bất chính mà đỗ vỡ gia dình . Độc thân tiến hành hôn nhân
    Tháng hên : 1, 3, 6, 9 và 12.
  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ẤT MÃO
    Nam 1975, 31 tuổi

    * Mạng Thủy (Đại hải Thủy) Âm Nam
    * Mạng Thủy gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương hòa, trung bình
    * Địa chi tuổi Mão, gặp năm Dậu là tứ chính, tốt
    * Thiên can tuổi Ất gặp năm Ất, tương hòa, trung bình
    -----------------------------
    Người mệnh Thủy, gặp hạn Thuỷ tương hoà nên thuận thời làm ăn phát triển theo dự tính, sức khoẻ tốt. Tuổi Mão tiểu hạn đóng cung mùi có sao hoa cái, long trì,phượng các, giải thần, quan phù nhưng vì gặp sao Triệt (cung dần mão) & Tuần (cung tý sửu) án ngữ nhưng nhờ sao điếu khách, qủa tú, phục binh nên là hạn hên may ,việc làm ăn được phát huy tột Công thành danh toai. Những người làm cho chính phủ được bỗng lộc gia tặng Những người làm cho các công ty cũng được thăng thưởng . Mọi liên hệ về giấy tờ, thuế má, hành chánh đều giải quyết ổn thõa .
    - Về tài chánh, tiền bạc ổn định, được mọi điều như ý . Không bị khó khăn về vấn đề vay mượn ngân hàng
    - Trong tình cảm, gia đạo: Người có gia đình vui vẻ , hạnh phúc, an khang . Độc thân đừng nghe lời thị phi bạn bè mà đánh mất tình yêu của mình
    - Về sức khoẻ, tot, nhưng phải tập thể dục
    Mùa xuân, hạ: Giai đoạn tiến hanh những dự tính của mình, có người giúp đỡ cũng như được hổ trợ từ gia đình, bạn bè
    Mùa thu, đông: Có những kết qủa ngoài sự mong đợi của mình . Có dịp thu xếp cả gai đình du lịch cho khuyây khoả . Độc thân hạn lập gia đình
    Tháng hên: 1 , 4 , 6, 8 , 10 va 12 .
    ẤT MÃO
    Nam 1975, 31 tuổi
    * Mạng Thủy (Đại hải Thủy) Âm Nữ
    * Mạng Thủy gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương hòa, trung bình
    * Địa chi tuổi Mão, gặp năm Dậu là tứ chính, tốt
    * Thiên can tuổi Ất gặp năm Ất, tương hòa, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thủy, gặp hạn Thuỷ tương hòa nên mọi việc trở nên tốt đẹp, sức khoẻ tốt .Tuổi Mão tiểu hạn đóng cung mùi có sao hoa cái, long trì, phượng các, giải thần, quan phù, tướng quân nhưng vì gặp sao Triệt (cung dần mão) & sao Tuần (tý sửu) án ngữ, nhờ các sao điếu khách, qủa tú, phục binh ... biến đổi xấu thành tốt, nên thành công ngoài dự tính của mình . Cũng như các bạn không còn muốn học sẽ có cơ hội việc làm tốt cho mình . Khả năng được trọng dụng, ưu đãi về tài chính và địa vị . Muốn thay đổi hãng sỡ cũng đạt thành ý nguyện . Bạn bè quý mến , vui vẻ
    - Về tài chánh, thoãi mái, tiêu xài thảnh thơi không phải lo thiếu hụt chương mục ngân hàng
    - Trong tình yêu gia đạo: Người có gia dình hạnh phúc, vui vẻ . Độc thân chuyện tình yêu chưa thành, hay kiên nhẫn.
    - Về sức khoẻ: tốt, nhưng thỉnh thoảng hay bị nhức đầu, cảm mạo
    Mùa xuân, hạ: Công việc trôi chảy tài lộc khá .Muốn đi chơi xa thì đi, hay mua sắm xe cộ .
    Mùa thu, đông: Tiến triễn công ăn việc làm theo ý nguyện . Sức khỏe tốt nhưng phải phòng bệnh khi đi ra ngoài . Độc thân :Có tin vui về học vấn . Tình yêu tưởng đi đến hôn nhân nhưng vẫn gặp trở ngại giờ chót
    Tháng hên: 5, 6, 7, 8 , 10 và 12
    [nick]
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 10/02/2005
  5. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ẤT MÃO
    Nam 1975, 31 tuổi

    * Mạng Thủy (Đại hải Thủy) Âm Nam
    * Mạng Thủy gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương hòa, trung bình
    * Địa chi tuổi Mão, gặp năm Dậu là tứ chính, tốt
    * Thiên can tuổi Ất gặp năm Ất, tương hòa, trung bình
    -----------------------------
    Người mệnh Thủy, gặp hạn Thuỷ tương hoà nên thuận thời làm ăn phát triển theo dự tính, sức khoẻ tốt. Tuổi Mão tiểu hạn đóng cung mùi có sao hoa cái, long trì,phượng các, giải thần, quan phù nhưng vì gặp sao Triệt (cung dần mão) & Tuần (cung tý sửu) án ngữ nhưng nhờ sao điếu khách, qủa tú, phục binh nên là hạn hên may ,việc làm ăn được phát huy tột Công thành danh toai. Những người làm cho chính phủ được bỗng lộc gia tặng Những người làm cho các công ty cũng được thăng thưởng . Mọi liên hệ về giấy tờ, thuế má, hành chánh đều giải quyết ổn thõa .
    - Về tài chánh, tiền bạc ổn định, được mọi điều như ý . Không bị khó khăn về vấn đề vay mượn ngân hàng
    - Trong tình cảm, gia đạo: Người có gia đình vui vẻ , hạnh phúc, an khang . Độc thân đừng nghe lời thị phi bạn bè mà đánh mất tình yêu của mình
    - Về sức khoẻ, tot, nhưng phải tập thể dục
    Mùa xuân, hạ: Giai đoạn tiến hanh những dự tính của mình, có người giúp đỡ cũng như được hổ trợ từ gia đình, bạn bè
    Mùa thu, đông: Có những kết qủa ngoài sự mong đợi của mình . Có dịp thu xếp cả gai đình du lịch cho khuyây khoả . Độc thân hạn lập gia đình
    Tháng hên: 1 , 4 , 6, 8 , 10 va 12 .
    ẤT MÃO
    Nam 1975, 31 tuổi
    * Mạng Thủy (Đại hải Thủy) Âm Nữ
    * Mạng Thủy gặp năm Thuỷ (Tuyền trung Thuỷ) là tương hòa, trung bình
    * Địa chi tuổi Mão, gặp năm Dậu là tứ chính, tốt
    * Thiên can tuổi Ất gặp năm Ất, tương hòa, trung bình
    -----------------------------------
    Người mệnh Thủy, gặp hạn Thuỷ tương hòa nên mọi việc trở nên tốt đẹp, sức khoẻ tốt .Tuổi Mão tiểu hạn đóng cung mùi có sao hoa cái, long trì, phượng các, giải thần, quan phù, tướng quân nhưng vì gặp sao Triệt (cung dần mão) & sao Tuần (tý sửu) án ngữ, nhờ các sao điếu khách, qủa tú, phục binh ... biến đổi xấu thành tốt, nên thành công ngoài dự tính của mình . Cũng như các bạn không còn muốn học sẽ có cơ hội việc làm tốt cho mình . Khả năng được trọng dụng, ưu đãi về tài chính và địa vị . Muốn thay đổi hãng sỡ cũng đạt thành ý nguyện . Bạn bè quý mến , vui vẻ
    - Về tài chánh, thoãi mái, tiêu xài thảnh thơi không phải lo thiếu hụt chương mục ngân hàng
    - Trong tình yêu gia đạo: Người có gia dình hạnh phúc, vui vẻ . Độc thân chuyện tình yêu chưa thành, hay kiên nhẫn.
    - Về sức khoẻ: tốt, nhưng thỉnh thoảng hay bị nhức đầu, cảm mạo
    Mùa xuân, hạ: Công việc trôi chảy tài lộc khá .Muốn đi chơi xa thì đi, hay mua sắm xe cộ .
    Mùa thu, đông: Tiến triễn công ăn việc làm theo ý nguyện . Sức khỏe tốt nhưng phải phòng bệnh khi đi ra ngoài . Độc thân :Có tin vui về học vấn . Tình yêu tưởng đi đến hôn nhân nhưng vẫn gặp trở ngại giờ chót
    Tháng hên: 5, 6, 7, 8 , 10 và 12
    [nick]
    Được elead sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 10/02/2005
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    GIÁP DẦN
    Năm 1974, 32 tuổi

    * Mạng Thủy (Đại khê Thủy) Dương Nam
    * Mạng Thuỷ gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là tương hòa, tốt
    * Đia chi tuổi Dần, gặp năm Dậu là Mộc khắc Kim, xấu
    * Thiên can tuổi Giáp gặp năm Ất (Mộc hoà Mộc) là tương hòa, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Thủy, gặp hạn Thủy hòa hợp, thủy triều dâng cao nên mọi việc hanh thông. Sức khỏe tốt. Tuổi Dần tiểu hạn đóng cung hợi có sao phúc đức, kiếp sát, đại hao. Cung tỵ có sao thiếu âm, cô thần,thiên trù, tiểu hao, lưu niên văn tinh. Việc làm ăn đựơc phát huy tốt. Tuy có vài trục trặc nhỏ nhưng nhờ phúc đức của ông bà mà tai qua nạn khọi Giữa năm được thăng quan tiến chức . Người làm hãng tư được tăng lương hay giữ chức vụ tốt, phù hợp với khả năng . Mọi liên hệ về thuế má, giấy tờ hành chánh cũng đựơc giải quyết ổn thoã,dễ dàng
    - Về tài chánh, đựơc mọi điều như ý. Đầu năm có gặp khó khăn vì tiêu xài lớn khi có dịp đi xa .Nhưng từ giữa năm, mọi việc về tài chính đều đạt như ý .
    - Trong tình yêu, gia đạo: ai có gia đình thì gia đình có tin vui, vợ sanh con quý tử, gia đạo vui vẻ an khang. Ai chưa lập gia đình thì sau chuyến đi chơi xa sẽ gặp cố nhân . Tương lai chuyện tình cảm tốt đẹp .
    - Về sức khỏe, tốt, phòng tai nạn khi lái xe, nhất là xe màu xanh ,phòng té ngã mà bị hình thương .
    Mùa xuân, hạ: Lòng lo lắng nhiều việc một lúc; nên chọn việc cũ mà phát triển thành công, đừng xoay hướng mới mà vất vả không được gì cả
    Mùa thu, đông: Ai kinh doanh buôn bán về thực phẩm thì lợi ích vào nhanh . Các người làm công tư sở đều có thăng thưởng, đề bạt chức vụ cao, bỗng lộc khá
    Tháng hên: 4, 8, 10, và 12.
    GIÁP DẦN
    Năm 1974, 32 tuổi
    * Mạng Thủy (Đại khê Thủy) Dương Nữ
    * Mạng Thuỷ gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là tương hòa, tốt
    * Đia chi tuổi Dần, gặp năm Dậu là Mộc khắc Kim, xấu
    * Thiên can tuổi Giáp gặp năm Ất (Mộc hoà Mộc) là tương hòa, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Thủy, gặp hạn Thủy tương hòa nên mọi chuyện đựơc xứng ý toại lòng, sức khỏe tốt. Tuổi Dần tiểu hạn đóng cung dậu có sao long đức, phá toái, lưu hà, hỷ thần, thiên phúc quý nhân. Cung mão đơn cử có các sao thiếu dương, đào hoa, thiên không, lực sỹ, kình dương. Việc làm ăn đựơc thành tựu viên mãn, nhưng trong việc giao thiệp phải đề phòng bạn bè xấu . Phải biết chọn bạn mà chơi .Nên thay đổi cách trưng diện, phục sức sẽ được khen là người có phong cách quyến rủ, duyên dáng
    Tuy hạn có đắc cách nhưng vì ảnh hưởng của hai sao Tuần (tý sửu) và Triệt (thân dậu) án ngữ nên phải cẩn thận giữa năm đầu có biến cố gây cho mình liên đới, nên đi lễ, cầu an . Nhất là cẩn thận về vấn đề xe cộ
    - Về tài chính: Tuy không phải lo thiếu hụt chương mục ngân hàng, nhưng chớ cho ai mượn tiền mà mất của .CẨn thận trong việc hùn hạp nhất vào mùa hạ . Phòng bị cuớp giựt giữa đường hay khi đang mua sắm
    - Trong tình yêu, gia đạo: Người có gia đình vui vẻ , hạnh phúc, an khang . Độc thân có tin vui, được như ý .
    - Về sức khỏe, tốt. Cẩn thận về vấn đề ăn uống . Phòng các bịnh phụ nữ
    Mùa xuân, hạ: Càng toan tính thì bị tính toan vây chặt không lối thoát. Cứ tiếp tục công việc cũ mà tốt, càng bung thì "hữu công vô lao"
    Mùa thu, đông: Việc làm phát triển tốt, có nhiều bỗng lộc bất ngờ. Ai có gia đình, cha mẹ chồng gặp chuyên không may . Độc thân:Coi chừng ngừơi đồng nghiệp, bạn bè gây cho mình khó khăn. Tình cảm có tin vui
    Tháng hên: 3, 5, 7, 9 và 11
  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    GIÁP DẦN
    Năm 1974, 32 tuổi

    * Mạng Thủy (Đại khê Thủy) Dương Nam
    * Mạng Thuỷ gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là tương hòa, tốt
    * Đia chi tuổi Dần, gặp năm Dậu là Mộc khắc Kim, xấu
    * Thiên can tuổi Giáp gặp năm Ất (Mộc hoà Mộc) là tương hòa, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Thủy, gặp hạn Thủy hòa hợp, thủy triều dâng cao nên mọi việc hanh thông. Sức khỏe tốt. Tuổi Dần tiểu hạn đóng cung hợi có sao phúc đức, kiếp sát, đại hao. Cung tỵ có sao thiếu âm, cô thần,thiên trù, tiểu hao, lưu niên văn tinh. Việc làm ăn đựơc phát huy tốt. Tuy có vài trục trặc nhỏ nhưng nhờ phúc đức của ông bà mà tai qua nạn khọi Giữa năm được thăng quan tiến chức . Người làm hãng tư được tăng lương hay giữ chức vụ tốt, phù hợp với khả năng . Mọi liên hệ về thuế má, giấy tờ hành chánh cũng đựơc giải quyết ổn thoã,dễ dàng
    - Về tài chánh, đựơc mọi điều như ý. Đầu năm có gặp khó khăn vì tiêu xài lớn khi có dịp đi xa .Nhưng từ giữa năm, mọi việc về tài chính đều đạt như ý .
    - Trong tình yêu, gia đạo: ai có gia đình thì gia đình có tin vui, vợ sanh con quý tử, gia đạo vui vẻ an khang. Ai chưa lập gia đình thì sau chuyến đi chơi xa sẽ gặp cố nhân . Tương lai chuyện tình cảm tốt đẹp .
    - Về sức khỏe, tốt, phòng tai nạn khi lái xe, nhất là xe màu xanh ,phòng té ngã mà bị hình thương .
    Mùa xuân, hạ: Lòng lo lắng nhiều việc một lúc; nên chọn việc cũ mà phát triển thành công, đừng xoay hướng mới mà vất vả không được gì cả
    Mùa thu, đông: Ai kinh doanh buôn bán về thực phẩm thì lợi ích vào nhanh . Các người làm công tư sở đều có thăng thưởng, đề bạt chức vụ cao, bỗng lộc khá
    Tháng hên: 4, 8, 10, và 12.
    GIÁP DẦN
    Năm 1974, 32 tuổi
    * Mạng Thủy (Đại khê Thủy) Dương Nữ
    * Mạng Thuỷ gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là tương hòa, tốt
    * Đia chi tuổi Dần, gặp năm Dậu là Mộc khắc Kim, xấu
    * Thiên can tuổi Giáp gặp năm Ất (Mộc hoà Mộc) là tương hòa, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Thủy, gặp hạn Thủy tương hòa nên mọi chuyện đựơc xứng ý toại lòng, sức khỏe tốt. Tuổi Dần tiểu hạn đóng cung dậu có sao long đức, phá toái, lưu hà, hỷ thần, thiên phúc quý nhân. Cung mão đơn cử có các sao thiếu dương, đào hoa, thiên không, lực sỹ, kình dương. Việc làm ăn đựơc thành tựu viên mãn, nhưng trong việc giao thiệp phải đề phòng bạn bè xấu . Phải biết chọn bạn mà chơi .Nên thay đổi cách trưng diện, phục sức sẽ được khen là người có phong cách quyến rủ, duyên dáng
    Tuy hạn có đắc cách nhưng vì ảnh hưởng của hai sao Tuần (tý sửu) và Triệt (thân dậu) án ngữ nên phải cẩn thận giữa năm đầu có biến cố gây cho mình liên đới, nên đi lễ, cầu an . Nhất là cẩn thận về vấn đề xe cộ
    - Về tài chính: Tuy không phải lo thiếu hụt chương mục ngân hàng, nhưng chớ cho ai mượn tiền mà mất của .CẨn thận trong việc hùn hạp nhất vào mùa hạ . Phòng bị cuớp giựt giữa đường hay khi đang mua sắm
    - Trong tình yêu, gia đạo: Người có gia đình vui vẻ , hạnh phúc, an khang . Độc thân có tin vui, được như ý .
    - Về sức khỏe, tốt. Cẩn thận về vấn đề ăn uống . Phòng các bịnh phụ nữ
    Mùa xuân, hạ: Càng toan tính thì bị tính toan vây chặt không lối thoát. Cứ tiếp tục công việc cũ mà tốt, càng bung thì "hữu công vô lao"
    Mùa thu, đông: Việc làm phát triển tốt, có nhiều bỗng lộc bất ngờ. Ai có gia đình, cha mẹ chồng gặp chuyên không may . Độc thân:Coi chừng ngừơi đồng nghiệp, bạn bè gây cho mình khó khăn. Tình cảm có tin vui
    Tháng hên: 3, 5, 7, 9 và 11
  8. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    QUÝ SỬU
    Năm 1973, 33 tuổi

    * Mạng Mộc (Tang đố Mộc) Âm Nam
    * Mạng Mộc gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là sinh nhập, tốt
    * Đia chi tuổi Sửu, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, là tương sinh, tốt
    * Thiên can tuổi Qúy gặp năm Ất (Thủy sinh nhập Mộc) là sinh nhập, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Mộc, gặp hạn Thủy sinh nhập, mọi việc hanh thông sức khỏe tốt. Tuổi Sửu tiểu hạn đóng cung mão có sao tang môn, thiên khôi, tiểu hao, lưu niên văn tinh . Cung dậu có các sao phượng các, giải thần, bạch hổ, đại hao, bị sao tuần (dần mão) nên công việc làm ăn có sự thay đổi trong đường hướng hay biến chuyển nghề nghiệp thì sẽ thành công tốt đẹp . Người làm cho chính phủ phải thay đổi văn phòng hoặc hoán chuyển nơi khác . Nhân viên hãng tư cũng phải thay đổi hãng xưởng . Không sợ đổi thay thì sự nghiệp tăng trưởng nhanh chóng .
    Vì ảnh hưởng sao tuần nên sáu tháng đầu năm có những biến chuyển thay đổi, tiền bạc cũng ra vào thất thường . Giữa năm trở đi ổn định, tiền bạc hanh thông . Nên đề phòng nhà bị kẻ trộm rình rập, hạn mất của . Năm cũng có tin buồn về tanh chế trong họ hàng, bà con ruột thịt .
    - Về tài chánh, tốt đẹp, đầu tư một được lợi gấp ba gấp bảy .
    - Trong tình cảm, gia đạo: Người có gia đình có tin vui về con cái, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ngừơi độc thân hấp dẫn người khác nhờ tài ăn nói duyên dáng, đáp ứng mẫn tiệp
    - Về sức khỏe, sức thanh niên sung mãn, nhưng cũng phải nhớ giữ gìn . Tuổi trẻ phung phí quá thì tuổi gìa sẽ gánh chịu tai hoạ
    Mùa xuân, hạ: Tuy có biến chuyển thay đổi lớn mình hãy lựa chọn sao cho hợp với mình . Không thay đổi thì gặp nhiều cảnh chướng tai gai mắt làm cho mình phẩn chí . Tâm tình nhiều lo âu
    Mùa thu, đông: Hạn đổi dời, mua bán thịnh vựơng. Người làm công, tư sở có thay đổi nên chuyển biến theo sẽ tốt đẹp cho mình trong tương lai .Chồng vợ vui vẻ, lái xe cẩn thận. Ngừơi độc thân có cơ hội việc làm ở xa nhưng thành công . Tình cảm có nhiều băn khoăn lo âu
    Tháng hên: 7, 9, và 11 .
    QUÝ SỬU
    Năm 1973, 33 tuổi
    * Mạng Mộc (Tang đố Mộc) Âm Nữ
    * Mạng Mộc gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là sinh nhập, tốt
    * Đia chi tuổi Sửu, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, là tương sinh, tốt
    * Thiên can tuổi Qúy gặp năm Ất (Thủy sinh nhập Mộc) là sinh nhập, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Mộc, gặp hạn Thủy sinh nhập nên mọi sự hanh thông, sức khoẻ tốt. Tuổi Sửu tiểu hạn đóng cung hợi có sao thiên mã, điếu khách,thiên trù, quan phủ, đà la nhưng vì gặp sao Tuần (cung dần mão) án ngữ, nhưng nhờ các sao long trì, quan phù, thiên khốc, tấu thư, đường phù, thiên việt nên việc làm có gặp sự khó khăn buổi đầu năm nhưng nếu có sự thay dổi thuận lợi thì sẽ được tốt đẹp . Công chức hay nhân viên hãng tư muốn có bầu không khí mới, chụp cơ hội tăng lương mà thay đổi văn phòng, hay đến hãng xưởng mới thì sự thăng tiến của đường hoạn lộ hay sự nghiệp sẽ được như ý . Ai muốn đi xa làm ăn sẽ được như ý và thắng lợi lớn
    - Về tài chánh, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều thuận lợi và thăng tiến . Mọi nhu cầu được thoã mãn dễ dàng
    - Trong tình yêu, gia đạo: Ngừơi có gia đình Hãy dứt khoát trong tình cảm và việc làm. Ai chưa có gia đình là năm nhiều mối hẹn . Dùng dằng nữa ở nữa về
    - Về sức khỏe, bản thân tốt đẹp nhưng cẩn thận có thể bị giải phẩu nhẹ
    Mùa xuân, hạ: Chưa tiến triễn theo dự liệu nhưng đã có nhiều biến chuyển tốt đẹp và mình đã có lợi. Tránh tin ngừơi có hại cho mình và gia đình
    Mùa thu, đông:Việc làm ăn bắt đầu thuận tiện. Cuối năm vui vẻ tiền tài và gia đạo vui vẻ, an khang . Coi chừng có tiểu phẩu nhẹ
    Tháng hên: 1, 4, 6 , 8, 10 và 12 vào tuần lễ thứ hai,ba trong tháng.
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    QUÝ SỬU
    Năm 1973, 33 tuổi

    * Mạng Mộc (Tang đố Mộc) Âm Nam
    * Mạng Mộc gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là sinh nhập, tốt
    * Đia chi tuổi Sửu, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, là tương sinh, tốt
    * Thiên can tuổi Qúy gặp năm Ất (Thủy sinh nhập Mộc) là sinh nhập, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Mộc, gặp hạn Thủy sinh nhập, mọi việc hanh thông sức khỏe tốt. Tuổi Sửu tiểu hạn đóng cung mão có sao tang môn, thiên khôi, tiểu hao, lưu niên văn tinh . Cung dậu có các sao phượng các, giải thần, bạch hổ, đại hao, bị sao tuần (dần mão) nên công việc làm ăn có sự thay đổi trong đường hướng hay biến chuyển nghề nghiệp thì sẽ thành công tốt đẹp . Người làm cho chính phủ phải thay đổi văn phòng hoặc hoán chuyển nơi khác . Nhân viên hãng tư cũng phải thay đổi hãng xưởng . Không sợ đổi thay thì sự nghiệp tăng trưởng nhanh chóng .
    Vì ảnh hưởng sao tuần nên sáu tháng đầu năm có những biến chuyển thay đổi, tiền bạc cũng ra vào thất thường . Giữa năm trở đi ổn định, tiền bạc hanh thông . Nên đề phòng nhà bị kẻ trộm rình rập, hạn mất của . Năm cũng có tin buồn về tanh chế trong họ hàng, bà con ruột thịt .
    - Về tài chánh, tốt đẹp, đầu tư một được lợi gấp ba gấp bảy .
    - Trong tình cảm, gia đạo: Người có gia đình có tin vui về con cái, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Ngừơi độc thân hấp dẫn người khác nhờ tài ăn nói duyên dáng, đáp ứng mẫn tiệp
    - Về sức khỏe, sức thanh niên sung mãn, nhưng cũng phải nhớ giữ gìn . Tuổi trẻ phung phí quá thì tuổi gìa sẽ gánh chịu tai hoạ
    Mùa xuân, hạ: Tuy có biến chuyển thay đổi lớn mình hãy lựa chọn sao cho hợp với mình . Không thay đổi thì gặp nhiều cảnh chướng tai gai mắt làm cho mình phẩn chí . Tâm tình nhiều lo âu
    Mùa thu, đông: Hạn đổi dời, mua bán thịnh vựơng. Người làm công, tư sở có thay đổi nên chuyển biến theo sẽ tốt đẹp cho mình trong tương lai .Chồng vợ vui vẻ, lái xe cẩn thận. Ngừơi độc thân có cơ hội việc làm ở xa nhưng thành công . Tình cảm có nhiều băn khoăn lo âu
    Tháng hên: 7, 9, và 11 .
    QUÝ SỬU
    Năm 1973, 33 tuổi
    * Mạng Mộc (Tang đố Mộc) Âm Nữ
    * Mạng Mộc gặp năm Thủy (Tuyền trung Thủy) là sinh nhập, tốt
    * Đia chi tuổi Sửu, gặp năm Dậu là thổ sanh kim, là tương sinh, tốt
    * Thiên can tuổi Qúy gặp năm Ất (Thủy sinh nhập Mộc) là sinh nhập, tốt
    -----------------------------------
    Ngừơi mệnh Mộc, gặp hạn Thủy sinh nhập nên mọi sự hanh thông, sức khoẻ tốt. Tuổi Sửu tiểu hạn đóng cung hợi có sao thiên mã, điếu khách,thiên trù, quan phủ, đà la nhưng vì gặp sao Tuần (cung dần mão) án ngữ, nhưng nhờ các sao long trì, quan phù, thiên khốc, tấu thư, đường phù, thiên việt nên việc làm có gặp sự khó khăn buổi đầu năm nhưng nếu có sự thay dổi thuận lợi thì sẽ được tốt đẹp . Công chức hay nhân viên hãng tư muốn có bầu không khí mới, chụp cơ hội tăng lương mà thay đổi văn phòng, hay đến hãng xưởng mới thì sự thăng tiến của đường hoạn lộ hay sự nghiệp sẽ được như ý . Ai muốn đi xa làm ăn sẽ được như ý và thắng lợi lớn
    - Về tài chánh, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều thuận lợi và thăng tiến . Mọi nhu cầu được thoã mãn dễ dàng
    - Trong tình yêu, gia đạo: Ngừơi có gia đình Hãy dứt khoát trong tình cảm và việc làm. Ai chưa có gia đình là năm nhiều mối hẹn . Dùng dằng nữa ở nữa về
    - Về sức khỏe, bản thân tốt đẹp nhưng cẩn thận có thể bị giải phẩu nhẹ
    Mùa xuân, hạ: Chưa tiến triễn theo dự liệu nhưng đã có nhiều biến chuyển tốt đẹp và mình đã có lợi. Tránh tin ngừơi có hại cho mình và gia đình
    Mùa thu, đông:Việc làm ăn bắt đầu thuận tiện. Cuối năm vui vẻ tiền tài và gia đạo vui vẻ, an khang . Coi chừng có tiểu phẩu nhẹ
    Tháng hên: 1, 4, 6 , 8, 10 và 12 vào tuần lễ thứ hai,ba trong tháng.
  10. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    NHÂM TÝ
    Năm 1972, 34 tuổi

    --------------------------------------
    * Mạng Mộc (Tang đố Mộc), Dương Nam
    * Mạng Mộc gặp năm Ất Dậu (Tuyền trung Thủy) là sinh nhập, tốt.
    * Địa chi tuổi Tý gặp năm Dậu là Tam Hợp , tốt
    * Thiên can tuổi Nhâm, gặp năm Ất (Thủy sinh Mộc) sinh nhập, tốt
    Chiếu theo sự vận chuyển của các sao hạn, năm Ất Dậu (2005), tiểu vận đóng ở cung Mùi gặp các sao long đức, quốc ấn bệnh phù . Cung sửu cơ bản có các sao thiếu dương, thiên không, thanh long bị hai sao tuần & triệt (cung dần mão)khiến cho công ăn việc làm thăng tiến, thành công tốt đẹp nhờ có người nữ giúp đỡ mà thành công. Lại có chuyện đi xa tốt (Mã khốc khách) vì công việc làm ở hải ngoại . Mọi việc hùn hạp đều có kết qủa tốt đẹp . Cờ tới tay cứ cầm mà phất .
    - Tài chính: chưa được thoãi mái trong tiêu xài cho cá nhân và gia đình vì mọi vốn liếng dồn vào việc đầu tư . Ngày nay chắt chiu đầu tư thì ngày mai được hưởng lợi dồi dào
    - Chuyện tình cảm, gia đạo: tiến triễn như ý muốn, chớ có hẹn hò nhiều nơi mà phí thời gian và hao tốn (độc thân). Người có gia đình là hạn tin vui về con cái
    - Sức khỏe tốt, nhưng đề phòng khi đi xa . Chớ ăn mặn
    Mùa xuân, thu, đông : Công việc phát triển như ý, có người nâng đỡ trợ giúp cho mình thi thố tài năng .Có tài lộc khá , gia đạo yên vui .
    Mùa hạ : Nhận được tin xa vui vẻ . Bị hao tốn, lo nghĩ vì chuyển dịch
    Tháng hên: 1, 5 , 9, 11 .
    NHÂM TÝ
    Năm 1972, 34 tuổi
    --------------------------------------
    * Mạng Mộc (Tang đố Mộc), Dương Nữ
    * Mạng Mộc gặp năm Ất Dậu (Tuyền trung Thủy) là sinh nhập, tốt.
    * Địa chi tuổi Tý gặp năm Dậu là Tam Hợp , tốt
    * Thiên can tuổi Nhâm, gặp năm Ất (Thủy sinh Mộc) sinh nhập, tốt
    Chiếu theo sự vận chuyển của các sao hạn, năm Ất Dậu (2005), tiểu vận đóng ở cung sửu có các sao thiếu dương, thiên không, thanh long . Cung mùi có sao long đức, quốn ấn, bệnh phù ...là năm gặp mọi thuận lợi cho các dự tính, công ăn việc làm, phải hết sức cẩn thận nhất là khi phải xa nhà hay công tác nơi xa, nhất là ở hải ngoại, phòng bị lường gạt, mất cắp; nhất là những khi một mình ở các kinh đô hay thủ phủ lớn . Buổi sáng khi rời khỏi nhà hay khách sạn phải dòm trước, ngó sau tránh kẻ bất lương theo dõi hay đưa vào tình trạng bất ngờ . Cũng không phải là năm đạt được những sự hợp tác lớn lao . Mọi hợp đồng cộng tác đều bị đình trê, ít nhất là đến cuối năm .
    - Về tài chánh: cẩn thận chỚ có cho ai mượn tiền bạc mà bị mất của, còn bị khó khăn vì những liên hệ về sau
    - Về tình cảm, gia đạo: Độc thân đi xa có dịp gặp gỡ tình yêu, nhưng đề phòng lời đường mật của kẻ mới quen . Những người co'' gia đình cẩn thận trong giao tiếp dễ gây ngộ nhận, ghen tuông mất hòa khí gia đạo.
    - Sức khỏe tốt, nhưng đi xa mau mệt . Đề phòng các bịnh phụ nữ
    Mùa xuân, đông: Có cơ hội công tác xa nên tận dụng thời cơ .Tâm tình vui vẻ, tài lộc nhỏ thường xuyên. Cẩn thận khi giao tiếp với người khác phái không quen biết
    Mùa hạ, thu: Sức khỏe hơi xấu, cẩn thận về ăn uống . Coi chừng bị trộm cắp, mất của (hạn thiên không)
    Tháng hên may: 5, 7 , 9 và 11 .

Chia sẻ trang này