1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá ẩm thực tại du lịch Kuala Lumpur thật hấp dẫn du khách

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi maixuanloc, 16/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maixuanloc

    maixuanloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tại các đường phố Kuala Lumpur, bạn thỏa sức thưởng thức qua những món ăn phải nói là rất tuyệt vời, được bán rải rác khắp các đường phố, chắc chắn bạn sẽ bị thu hút bởi những món ăn có một không hai tại du lịch Kuala Lumpur. Đi du lịch Kuala Lumpur được thưởng thức những món ăn gì , dưới đây là một số món bạn có thể sẽ được biết và thưởng thức nó khi đến du lịch tại Kuala Lumpur, vé máy bay giá rẻ sẽ cho bạn đến du lịch Kuala Lumpur để hòa nhập ẩm thực thật thú vị

    Bak Kut Teh là xương sườn gốc thịt lợn súp Phúc Kiến, Trung Quốc, một yêu thích ở Kuala Lumpur. Sườn heo trước khi bảo mật sẽ được sấy và sau đó ướp với nhiều tỏi, hạt tiêu, rau thơm, gia vị và đun nhỏ lửa trong nhiều giờ để cung cấp cho một hương vị thơm ngon và tinh tế. Không chỉ ngon, nó cũng được coi là một thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe.

    Với cả hai xuất hiện và sự hấp dẫn hương vị, một số món ăn cơm cuộn mì sẽ làm cho nhiều du khách say mê. Thành phần của các món ngon tại Kuala Lumpur là một loại bột trắng mịn ăn với nước sốt đen ngọt, rắc một chút về mè thơm. Khi bạn có thể ăn ớt để thêm hương vị hơn.

    "Người khổng lồ" trong ẩm thực Trung Hoa - mì xào Phúc Kiến là một trong những món ăn rất được yêu thích ở đây. Mặc dù có nguồn gốc từ Phúc Kiến, nhưng tại Kuala Lumpur món ăn mang nét riêng khá độc đáo. mì xào được làm từ mì vàng dày, thịt lợn thái lát hoặc thịt gà, mực và bắp cải ăn kèm với tương đen.

    Một trong những món ăn phổ biến duy nhất cho các cộng đồng người Hoa ở Kuala Lumpur là Wantan Mee. Loại này thường được ăn mì khô trộn với một chút nước ngọt, Char siu thịt heo lát và mở puller. Món này được ưa thích bởi người dân địa phương và khách du lịch đến châu Á vì dễ ăn hương vị của nó.

    Một bát cháo Quảng Đông là thực phẩm thích hợp nhất để bắt đầu các tour du lịch ngày khám phá Kuala Lumpur, bởi vì nó sẽ cung cấp cho bạn đủ của một nguồn năng lượng dồi dào. Thường thì món ăn này được nấu chín trong cá, thịt lợn, thịt bò hoặc thịt gà. cháo này được sử dụng như một thực phẩm ăn sáng phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già, ăn thử một lần và chắc chắn nó sẽ ở lại lâu trong trí nhớ của bạn.

    Đây là một món ăn phổ biến ở Kuala Lumpur với cá hoặc thịt, đậu hũ nhồi bên trong giòn rồi chiên. Đó là lý do tại sao nó được gọi là "đậu nhồi". Món này ngày càng phổ biến và được xử lý bằng nhiều chất liệu khác nhau như báo chí patê, cá, đậu bắp, mướp đắng, cà tím nấm hoặc cả hai.

    Nếu bạn hỏi những món ăn phổ biến nhất ở Kuala Lumpur là gì, đó là người có khả năng sẽ trả lời bạn với nhiều câu trả lời, nhưng chắc chắn sẽ có cơm gà ở trong đó. Món này bạn có thể tìm thấy ở hầu hết mọi nơi tại Kuala Lumpur, từ các nhà hàng sang trọng để các quầy hàng nhỏ trên đường phố. món ăn hấp dẫn với thịt gà hấp ăn với nước sốt ngọt nóng, cơm, dẻo thơm, một vài lát dưa chuột và nước mắm gừng.

    Nasi Lemak là một món cơm nổi tiếng trên toàn Malaysia. Lý giải về sự phổ biến của món ăn này chỉ bởi một lý do duy nhất, bởi vì nó rất ngon. Và tất nhiên, trong khi tại Kuala Lumpur, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy món ăn này. Nấu với nước cốt dừa, đậu phộng, ăn kèm với trứng luộc hoặc cá cơm chiên và sấy khô. Một số gian hàng còn phục vụ thêm gà hoặc rách thịt bò. Do nhu cầu ngày càng tăng, nhiều quầy hàng bên đường cũng như trong nhà hàng sang trọng cũng cung cấp một biến thể ăn chay của Nasi Lemak- cá cơm khô thay vào đó sẽ được thay thế bằng giả cá cơm khô. Nasi Lemak là rất rẻ, sẽ phù hợp với tất cả mọi người.

    Satay thực sự là xiên thịt ướp với đậu phộng và một số gia vị đặc biệt cho hương vị nướng trên than hồng và đỏ. Mùi thơm của thịt xiên nướng trên những món ăn đường phố lây lan tại Kuala Lumpur níu chân nhiều du khách đã dừng lại để thưởng thức.

    Roti món bánh mỳ cắt lát canai đến từ Ấn Độ với chữ Roti có nghĩa là bánh mì. Roti canai được làm từ chất béo như bơ, đường, sữa và bột mì. Món này có thể ăn kèm với cà ri gà, cá và nhiều loại rau khác hoặc chỉ đơn giản là phục vụ với sữa đặc, đường lỏng. Nếu bạn cảm thấy chán cơm hoặc mì xào, cố gắng thay đổi để thử hương vị của roti canai. Nó là một món ăn sáng là sự đa dạng phổ biến nhất ở Kuala Lumpur.
  2. strongha

    strongha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    11
    nghe đoc thôi mà đã muốn đến đây du lich thử rồi

Chia sẻ trang này