1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá cách dạy học tiếng hàn đạt được kết quả tốt

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nhutrangg, 11/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutrangg

    nhutrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn học giỏi tiếng hàn nhưng chưa tìm ra cách học làm sao cho hiệu quả. Vậy nên hôm nay Trung tâm tiếng Hàn SOFL chia sẻ cho bạn cách dạy học tiếng hàn tối ưu nhất.
    [​IMG]
    Giải pháp học tiếng hàn như học trên lớp
    Có đa dạng lựa chọn giải pháp học tiếng Hàn tùy vào giải pháp học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp học riêng phù hợp cho mình. Thay vì tốn dồi dào thời gian công sức mà khả năng học tiếng của bạn vẫn không tiến bộ hãy bỏ túi 4 cách làm dạy học tiếng hàn hiệu quả sau.

    Cách thức dạy học tiếng hàn hiệu quả thứ nhất: học bảng chữ cái

    Với các người mới bắt đầu học, bạn sẽ phải học bảng chữ cái. Bảng chữ cái tiếng hàn gồm 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Không quá khó để nhớ nó bằng biện pháp đọc và viết đa dạng lần cho tới khi thuộc thì thôi. Tiếp đó luyện cách thức phát âm từng chữ chuẩn xác nhất. Bởi sai lầm của người mới học hoặc mắc phải đó là phát âm sai. Có phát âm tốt thì khi giao tiếp mới truyền đạt được ý tưởng đến người nghe hay nhất.

    Mở rộng vốn từ vựng

    Học mọi lúc mọi nơi, cứ rảnh bạn có thể học từ 3-5 từ vựng. Hãy học theo chủ đề mà liên quan phong phú đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày hãy đề ra mục tiêu và cố gắng đạt được mục đích đó. Hãy ôn lại từ vựng đã học ít nhất 3 lần mới có thể nhớ chúng tốt được. Luôn mang theo cuốn sổ nhỏ bên mình sẽ tiện cho quá trình học ghi chép từ mới.Chu trình học từ vựng có ảnh hưởng lớn đến cách bộc lộ và viết những câu trong tiếng Hàn nữa đó. Nên kết hợp học từ mới vừa đọc vừa viết. Nó sẽ tạo cho bạn thói quen biểu lộ đẹp, rõ ràng.

    Học cấu trúc ngữ pháp

    Nên bắt đầu từ các câu ngữ pháp đơn giản. Kết hợp với vốn từ đã học để đặt câu theo những mẫu câu cơ bản. Tập dần dần từ câu đơn đến câu ghép. Tận dụng các gì đang học qua quá trình nói chuyện với bạn bè và những người xung quanh. Tạo thói quen sử dụng tiếng hàn hàng ngày chu trình đó giúp cải thiện kỹ năng nói của bạn.
    [​IMG]
    Học từ vựng tiếng hàn bằng cách ghi chú lại
    Luyện kĩ năng nghe
    Phương pháp dạy học tiếng Hàn cuối cùng là luyện nghe. Để nghe được tốt không phải là điều dễ làm mà nó là cả 1 chu trình. Không nhất thiết bạn phải cần đến sách giáo trình. Hãy học nghe tiếng Hàn qua phim có phụ đề, lắng nghe những nhân vật trong phim đối thoại với nhau, để ý ngữ điệu, giọng điệu, cách thực hiện phát âm của họ.
    Nghe tốt 1 bài trong sách tiếng Hàn thì trước khi nghe nên suy nghĩ về đề tài đó để giúp bạn hình dung mình sẽ nghe các gì trước. Nghe chính trước để trả lời tổng quát, đoán xem nội dung là gì, không nhất thiết phải nghe rõ từng từ một, sau khi nghe đi nghe lại biết phong phú chi tiết càng tốt để có thể hoàn thiên câu hỏi. Không nên xem trước nội dung, chỉ khi nghe xong bạn vừa đọc đề kiểm tra lại. Nếu gặp từ mới ghi ra sau đó tra từ điển. Tập thói quen tra cứu phiên âm mỗi khi gặp từ mới . Hãy mua sách dạy tiếng Hàn có kèm theo đĩa CD để nghe và đọc hiệu quả nhất.

    Không có gì khó chỉ sợ lòng không bền, học tiếng Hàn cũng vậy. Các cách thực hiện dạy học tiếng Hàn trên sẽ đem lại hiệu quả cho bạn nếu học theo lộ trình đó đấy .

Chia sẻ trang này