1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá cái tên KIA

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi an_nhien18, 06/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_nhien18

    an_nhien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù là một hãng xe Hàn Quốc nên khó có ai tin rằng "KIA" được lấy từ hai ký tự của Trung Quốc là "ki" với nghĩa là tăng trưởng, còn "a" với nghĩa là châu Á. Chính vì vậy, ta có thể tạm hiểu là "Tăng trưởng vượt châu Á".

    Hãng xe Kia được thành lập vào tháng 12/1944, nó thuộc ngành công nghiệp chính xác Hyungsung. Đây là hãng sản xuất các loại ống thép là linh kiện của xe đạp. Nhà máy sản xuất đầu tiên được đặt ở Yougdeungpo thuộc miền nam thủ đồ Seoul.


    [​IMG]

    Vào tháng 3/1952 nhà máy này chế tạo chiếc xe đạp nội địa đầu tiên mang tên Samcholli-ho, và đổi tên thành Công ty công nghiệp Kia (Kia Industrial Company). Cái tên “Kia” được ghép từ hai ký tự của Trung Quốc là “ki” mang nghĩa “tăng trưởng” và “a” với nghĩa là “Châu Á”. Do đó Kia có thể dịch nôm na là “Tăng trưởng vượt châu Á”.

    Sau đó khoảng một thập kỉ, ngành công nghiệp ô tô ở Hàn Quốc bắt đầu phát triển, hãng Kia đã sản xuất mẫu xe máy C-100. Sau đó khoảng ba tháng, dây chuyền sản xuất của hãng Kia đã chế tạo thành công những mẫu xe tải ba bánh có tên K360. Công việc sản xuất xe tải này được tiếp tục đến cuối năm 1973. Có thể ước tính đến thời điểm này, công ty đã bán ra thị trường khoảng 25 nghìn chiếc. Cũng từ đó, hãng Kia bắt đầu ngừng sản xuất xe máy vào năm 1981.

    Xem thêm:

    Hiện tại gia xe oto Kia Forte cu đang rất tốt tại Hệ thống Đại lý xe Kia trên sanxehot.vn


    [​IMG]

    Sau đó, hãng Kia bắt đầu phát triển thành xe tải bốn bánh cỡ lớn và bắt đầu sản xuất từ năm 1971 và có mặt trên khắp nước Hàn với tên Titan. Kia chính là hãng ô tô đầu tiên sản xuất động cư xăng vào ăm 1973 và đến tháng 10/1974 thì chiếc xe du lịch đầu tiên của Hàn Quốc - Brisa ra đời. Sau đó nó được xuất khẩu và bán ở các vùng Trung Đông.

    Cho tới năm 1979 Kia vẫn đang sản xuất loại xe sedan nhãn hiệu Peugeot 604 và Fiat 132. Năm 1986 cùng hợp tác với Công ty ôtô Ford, Kia bắt đầu sản xuất xe con loại nhỏ Pride hay Festiva và sau đó là Ford Aspire. Sự triển khai loại xe Pride được tiến hành ở trung tâm Nghiên cứu và Triển khai chuyên dụng đầu tiên của Kia được hình thành vào tháng 10/1984 ở Sohari, gần Seoul. Trung tâm này hình thành từ sự sát nhập của hai trung tâm trong nước và bốn trung tâm Nghiên cứu và Triển khai của nước ngoài và được mở ra ở Nhật năm 1989.

    Kia mở một phân nhánh tại Mỹ mang tên Kia Motors America vào năm 1992 và chính thức hoạt động tại thị trường Mỹ vào năm 1994. Việc bán buôn xe được mở rộng ở châu Âu vào năm 1993 cùng với sự ra đời của chiếc xe khách Sephia.


    [​IMG]

    Năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã gây thiệt hại cho Kia Motors và công ty đã đối phó bằng cách đa dạng hóa dòng sản phẩm. Quyền kiểm soát Kia của hãng Hyundai bắt đầu từ năm 1998 đã đánh dấu sự khởi đầu cho một vòng quay mới. Tới năm 1999 Kia một lần nữa đã có lợi nhuận và tiếp tục phát triển như đã từng đạt được. Kể từ khi Tập đoàn ôtô Hyundai được thành lập vào tháng 9/ 2000, Kia thực sự bắt đầu giai đoạn tăng trưởng nhờ có sự phối hợp trong nghiên cứu và sản xuất.

    Ước tính đến năm 2002, Kia đã sản xuất được 10 triệu chiếc xe. Với những mẫu xe bán tải như Sedona, xe đa dụng mang phong cách thể thao như Sorento đã nhanh chóng khiến hãng xe Kia trở nên thu hút khách hàng. Không như vậy, Kia còn là nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi Tennis ở Úc năm 2002

    Kia Motors được xem là công ty toàn cầu thực thụ với sự xuất hiện trên 160 nước. Kia Motors cũng có 10 phân nhánh ở nước ngoài và 4 trung tâm R&D: 2 ở Mỹ và 2 ở châu Âu và Nhật Bản.


    Sanxehot là chuyên trang thương mại điện tử mua bán xe ô tô Kia Cũ như các dòng: Kia K3 Cũ, Kia Carens Cũ , Kia Carnival Cũ, Kia Cerato Cũ, Kia Forte Cũ...với giá tốt nhất và các dòng xe đã qua kiểm duyệt chặt chẽ. Khách hàng có thể liên hệ chúng tôi để được chuyên gia tư vấn và lựa chọn cho quý khách một chiếc xe ƯNG Ý NHẤT.

Chia sẻ trang này