1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Khám phá nét thú vị của bảo tàng ở Frankfurt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyencuongmc007, 04/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencuongmc007

    nguyencuongmc007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khám phá nét thú vị của bảo tàng ở Frankfurt


    Đặt mua vé máy bay đi Frankfurt của hãng Qatar Airways để khám phá thành phố tài chính của châu Âu. Đến Frankfurt, du khách sẽ có cơ hội tham quan rất nhiều bảo tàng thú vị và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất.
    Bảo tàng Senckenberg
    [​IMG]
    Bảo tàng Senckenberg là bảo tàng thu hút khách du lịch rất đông tại Frankfurt như trưng bày các bộ xương khủng long lớn nhất của châu Âu. Không chỉ vậy, du khách cũng sẽ thấy tất cả các loài động vật và thực vật đã tuyệt chủng trong quá khứ. Với 3 mức độ triển lãm, du khách có cơ hội khám phá hóa thạch khủng long, đá phát sáng hoặc cây lớn với kích cỡ khác nhau. Tên của bảo tàng được đặt tên sau khi các nhà khoa học của thế kỷ XVIII để nhớ công lao của mình.
    Bộ xương ở đây có thể được hoàn thành hoặc xây dựng lại của nhiều loài khác nhau như khủng long ba sừng, lưỡi sừng, Tyrannosaurus rex, Placodus (khủng long biển).
    Du khách cũng rất thích đi bộ quanh khu vực triển lãm Khổng lồ và Tí hon để xem cây hoặc động vật cao nhất thế giới cũng như chuột chù nhỏ nhất thế giới chỉ nặng 2 gram.
    Nhiều loài đá và khoáng với màu sắc khác nhau cũng có thể làm cho du khách cảm thấy thích thú. Bên cạnh đó, bảo tàng Senckenberg cũng bao gồm một hệ thống các bức tranh và hình ảnh ghi nhận nhiều loài động vật khác nhau trong môi trường tự nhiên.

    >> Xem thêm: Tham khảo giá ve may bay di warsaw của hãng Qatar Airways
    Bảo tàng Stadel
    [​IMG]
    Bảo tàng Staedel là một trong những bảo tàng lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của lịch sử nước Đức hơn 700 năm kể từ khi hoàn thành vào năm 1815. Bảo tàng nằm trong Museumsufer và được xây dựng theo những mong muốn của chủ ngân hàng Frankfurt là Johann Friedrich Städel, ông đã tặng toàn bộ hình ảnh mình có và đó là bộ sưu tập đầu tiên. Hiện nay, bảo tàng có hơn 2.900 bức tranh, 500 bức ảnh và 600 pho tượng.
    Bảo tàng được chia thành ba khu vực khác nhau như: kiệt tác cũ, nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật đương đại. Khu kiệt tác là bức tranh vẽ năm 1300-1800 mà bắt đầu với nghệ thuật tôn giáo. Chân dung người phụ nữ trẻ tuổi của nghệ sĩ người Đức Albrecht Dürer vào thế kỷ thứ mười lăm và chân dung của Chúa Giêsu của họa sĩ Hieronymus Bosch là những điểm nhấn ở đây.
    Khu nghệ thuật hiện đại nối tiếp khu kiệt tác cũ với các tác phẩm 1800-1945, chủ yếu là các bức tranh của nghệ sĩ người Đức và Pháp ở thế kỷ XX. Những cái tên nổi tiếng của thời đại này Pablo Picasso, Fernande Olivier, và thậm chí còn có một phòng dành riêng cho các tác phẩm của Ernst Ludwig Kirchner và Max Beckmann.
    Cuối cùng là nghệ thuật đương đại đã hiển thị các công trình từ năm 1945 đến nay với toàn màu trắng không gian. Du khcsh có thể nhìn thấy những bức tranh của Gerhard Richter và Jackson Pollock.

    >> Du khách có thể đặt ve may bay di hy lap của hãng Qatar Airways tại website: qataairways.com
  2. AloTrip

    AloTrip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2014
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    3
    có dịp sẽ đi khám phá nơi này

Chia sẻ trang này