1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá những địa điểm ngắm cực quang trên khắp thế giới

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi victorianga, 27/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorianga

    victorianga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Khám phá những địa điểm ngắm cực quang trên khắp thế giới Tháng 1 là thời điểm ngắm cực quang đẹp nhất ở Na Uy, Iceland và Alaska (Mỹ). Tromso (Na Uy) nằm gần Bắc Cực, là nơi ngắm cực quang tuyệt đẹp vào thời điểm cuối tháng 11 đến cuối tháng 1 năm sau. Sự kiện ngắm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này được tổ chức vào ngày 6/1, thu hút 1.700 người tới chiêm ngưỡng. Hammerfest, Na Uy được mệnh danh là thị trấn cực Bắc của thế giới. Tại đây, vào tháng 1, toàn bộ thời gian trong ngày đều chìm trong bóng tối và chỉ le lói ánh sáng của cực quang liên tục thay đổi trên bầu trời. Na Uy là nơi có nhiều địa điểm gửi hàng đi mỹ tại tphcm ngắm cực quang nhất khi tiếp tục có thêm địa danh Andoy trong danh sách bảng giá gửi hàng đi mỹ này. Bạn có thể tham gia vào tour du lịch 7 ngày từ Yakutsk ở phía Đông Siberia đến Oymyakon (Nga) hoặc chuyến đi tới công viên tự nhiên Lena Pillars Nature Park được UNESCO công nhận để ngắm nhìn cực quang. Vào mùa đông, nhiệt độ ở Oymyakon có thể xuống tới âm 38 độ C. [​IMG] Ở Đan Mạch, bạn có thể đón năm mới 2 lần. Lần đầu tiên là ở khu vực đất liền. Bốn giờ sau đó là màn "pháo hoa" tự nhiên ở vùng lãnh thổ Ilulissat, đảo Greenland. Người dân địa phương có truyền thống đón năm mới, chào đón thời khắc đếm ngược và ngắm nhìn cực quang rực sáng trên bầu trời. Địa điểm ngắm cực quang đẹp nhất ở Skógafoss, Iceland chính là ở ngọn thác Skógafoss. Khung cảnh độc đáo khiến du khách ngỡ như đang ở hành tinh khác. Nếu không muốn đến những nơi quá xa xôi và lạnh lẽo thì bạn còn lựa chọn khác là thủ đô Reykjavik, Iceland. Ngay trong thành phố đông đúc, du khách cũng có thể nhìn ngắm cực quang trên bầu trời, tuy rằng không đặc sắc như ở vùng cực. Snaefellsnes Peninsula, Iceland đón du khách đông đảo tới dự các sự kiện ngắm cực quang trong cả tháng 1, trong đó sự kiện chính được tổ chức vào ngày 31/1. Kiruna, Thụy Điển nằm ở vùng Lapland - nơi được mệnh danh là quê hương của ông già Noel. Cùng với khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, ánh sáng cực quang xanh laser trên nền trời càng khiến vạn vật huyền ảo hơn. Lễ hội chính của vùng được tổ chức vào ngày 27/1 với các hoạt động như nặn người tuyết hay các trò chơi cho trẻ em dưới trời tuyết. Tórshavn, đảo Faroe nằm trên Biển Bắc là nơi diễn ra một lễ hội âm nhạc ngoài trời từ ngày 25 đến ngày 28/1 để khán giả vừa ngắm cực quang vừa thưởng thức âm nhạc. Ngoài ngắm hiện tượng thiên nhiên độc đáo của vùng cực, đến vùng Levi, Phần Lan, bạn còn có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, dưới thời tiết lạnh giá như trượt tuyết trong đêm hay ăn sáng trong căn nhà trang bị sẵn máy ảnh để canh chụp được bức ảnh cực quang thật ấn tượng. Alaska cũng nằm trong danh sách những địa điểm ngắm cực quang lung linh nhất năm nay. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần được dự đoán sẽ xảy ra vào rạng sáng ngày 31/1, từ 3h51 đến 4h29 giờ địa phương khi mặt trăng chuyển dần sang màu hồng hoặc đỏ, xung quanh là ánh sáng xanh liên tục thay đổi. Mặc dù tour ngắm cực quang ở Coldfoot, Alaska (Mỹ) kéo dài từ tháng 8 đến tháng 4 năm sau nhưng thời điểm gửi hàng đi mỹ tại quận 2 lý tưởng nhất để tới đây là tháng 1 với địa điểm là núi Brooks.

Chia sẻ trang này