1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá những điểm tham quan lí thú ở Thái Lan

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vietquan_231092, 09/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietquan_231092

    vietquan_231092 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    1. Tại biên giới xuất nhập cảng Việt Nam
    - Bạn nên khai trình vào tờ khai xuất nhập cảnh nếu:
    + Mang theo những đồ vật quý báu từ 200 USD trở lên như: Camera, đá quý, đồ cổ.
    + Nếu mang theo số tiền trên 7.000 USD/người, kèm theo khẳng định mang tiền ra ngoại quốc của cơ quan cấp thẩm quyền phê chuẩn, nêu rõ mục đích sử dụng.
    - Bạn phải hạn chế tờ khai nhập cảng Việt Nam ( tờ khai phải khai lại trên chuyến bay từ Bangkok về Việt Nam ).
    2. Trang bị hành trang mang theo
    - Nên mặc trang phục gọn nhẹ ăn khớp với nhiệt độ' 28 - 33 độ C, trang phục tắm biển.
    - Mang theo ô/dù phòng trường hợp mưa.
    - Nếu vận dụng ghế ngồi và tham gia trò chơi trên bãi tắm ở Thái Lan thì nên trả giá trước.
    - đồ dùng cá nhân: thuốc bệnh lý, bàn chải và kem đánh răng ( vì chỉ riêng nhà nghỉ 5 sao mới có sẵn ).
    - ứng dụng giày thấp hoặc xăng-đan ( quai hậu ) đã đi quen chân. Không nên sử dụng giày dép mới.
    - Khi thăm viếng cung điện hoàng tộc, Chùa Phật Ngọc, Chùa Vàng bạn phải mặc quần áo lịch lãm, không mặc áo hở nách, không đi dép lê, không mặc váy cao quá đầu gối.
    - Nếu mang theo dao kéo đồ kim loại nhọn, bạn nhớ phải để vào hành lý gửi, vì nếu để trong hành trang xách tay sẽ bị hải quan sân bay thu giữ lại.
    - soạn sửa 1 túi gọn nhẹ đeo bên mình để cất giữ hộ chiếu', tiền mặt. Chớ nên để trong phòng nhà nghỉ đề phòng mất cắp.
    - Theo phép lịch thiệp bạn nên bồi bổ 20 Baht/vali ( tương đồng 10.000 VND ) cho người mang hành lý của nhà nghỉ khi nhận/trả phòng khách sạn.
    - Mỗi khách du lịch được mang theo hết mức 3 kiện hàng/hoặc tương đương 20kg/người miễn phí vận chuyển máy bay ( bay Vietnam Airlines, Thai Airways, Nok Air ).
    => xem xét vé máy bay đi Pleiku giá chẳng thể rẻ hơn cùng Vietnam Airlines nhé!
    3. Lưu ý
    - Bạn không được hút thuốc và xả rác nơi công cộng', nơi có biển báo cấm vì có khả năng bị phạt do vi phạm.
    4. Khi mua sắm:
    - Phải trả giá khi mua hàng tại cửa hàng bách hóa, chợ. Nếu người bán hàng đeo thẻ nhân viên thì nơi đó không thể trả giá.
    - Nếu có máy vi tính tiền cá thể thì rất tiện lợi cho viêc trả giá giá vì dị đồng ngôn ngữ.
    - Hàng hoá nên mua tại Bangkok: đồ điện gia dụng, khí dụng gia đình. Chớ nên mua đồ điện tử vì giá đắt.
    - Nếu mua hàng có giá trị trên 300 USD ( quy đổi theo giá trị mặt hàng' đó tại VN đặc biệt là đồ điện tử, điện lạnh ), sẽ phải đóng thuế tại quan ải Việt Nam theo biểu thuế của hải quan Việt Nam.
    - hầu hết các cửa hàng và siêu thị ở Thái Lan chỉ mở cửa từ khoảng 10 - 10h30 phút sáng ( đôi chút ít mở cửa từ 9h30 phút ).
    - mua sắm ở Thái Lan rất lí thú ngoài ra bạn nên đi một vòng các cửa hàng xung quanh để so sánh giá cả - đặc biệt, khi mua đá quý và đồ trang sức. Dù cho ở đâu cũng có niêm yết' giá, nhưng bạn nên mặc cả. Bạn có khả năng đạt được mức giá để mua thấp hơn từ 10 - 40% so với giá chào ban đầu.
    Mua hàng nên lấy biên lai và kiểm tra kỹ trước khi rời cửa hiệu. Những cửa hiệu có uy tín sẽ viết thỏa thuận chấp thuận trù từ nguyên tiền cho bất kì mặt hàng nào được trả trong vòng 90 ngày. Ví như nơi nào khước từ việc này thì bạn nên mua hàng ở nơi khác.
    Người Thái xếp loại cao phong cách lịch sự và khiếu hóm hỉnh. Với sự kiên nhẫn và một nụ cười' cởi mở, bạn có thể mua được hàng giá rẻ. Người bán hàng ở Thái Lan đều nói tiếng Anh khá tốt. Không khí đổi chác tại đây cởi mở, không có hiện trạng nài ép, lôi kéo, tranh đấu khách. Bạn cứ êm ái trả giá và lựa chọn cho đến khi ưng ý.
    mua sắm trên 3.000 Baht, du khách sẽ được các cửa hiệu làm cho thẻ mua hàng VIP - được giảm 5% trên mỗi hóa đơn mua hàng trong thời gian 2 năm.
    => Đặt ngay vé máy bay đi Buôn Mê Thuột với mức giá cực tốt từ Vietnam Airlines!
    Hoàn thuế
    Mua hàng ở Thái có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng VAT tại các sân bay ngoài nước ở Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai và Phuket khi mua hàng đáng giá tối thiểu 5.000 Baht trong một ngày ( tổng số tiền có thể gộp từ nhiều hóa đơn trong ngày ).
    Khi mua hàng nên yêu cầu cửa hàng bách hóa xuất mẫu hoàn thế VAT. Nếu ở cửa hiệu tổng hợp, khách cần lấy biên nhận đến quầy VAT để hoàn thuế.
    Biên nhận phải được tính giảm thuế trong ngày mua hàng. Khi rời Thái Lan, du khách nên phải đóng mộc mẫu hoàn thuế tại điểm kiểm định VAT của hải quan trước khi lên máy bay. Hàng hóa đã kể ra từng khoản hoàn thuế VAT viên chức hải quan xem trước khi nhận mộc mẫu hoàn thuế. Khi đi qua điểm kiểm nghiệm hộ chiếu, khách du lịch sẽ được các viên chức hải quan Thái Lan giải quyết mẫu và hoàn tiền thuế VAT.
    5. Chức vị sắm đồ khi du lịch Thái Lan
    Dưới đây là vài địa danh sắm đồ nổi danh tại Thái Lan cũng như vài lưu tâm khi sắm sửa tại đây.
    - Central Chidlom
    [​IMG]
    Nằm trong mạng lưới Central Group, Central Chidlom là một trọng tâm sắm sửa lớn tại thủ đô Băng Cốc. Khởi điểm mở cửa từ năm 1973, đến nay Central Chidlom đã xây đắp được bức ảnh một trọng điểm sắm sửa đương đại, với {rất nhiều} mặt hàng' từ bình dân đến cao cấp, có đủ các chủng loại từ quần áo vải, cho đến đồ Trang điểm, hàng tiêu dùng và các loại đồ điện tử.. Cùng với những công viên tiêu khiển cung cấp có đủ nhất những đề nghị của khách thăm quan sắm đồ tại đây.
    => khuyến mãi cực hot: vé máy bay đi Cà Mau chỉ có tại Vietnam Airlines!
    - Central World Plaza
    Sau vài năm gia nhập vào hệ thống Central Group, Central World Plaza đã hưng vượng thành một trong những trọng điểm mua sắm lớn vào loại bậc nhất tại Thái Lan. Với hơn 500 quầy hàng, các khu bán hàng chuyên biệt, 50 nhà hàng, 21 rạp chiếu bóng, sân bowling, khu vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ và 2 khu sắm đồ lớn, 1 siêu thị lớn nhất Châu Á. Tại đây, bạn có thể tìm mua mọi thứ, với không thiếu các thương hiệu lẫy lừng thế giới như Rolex, Adidas, Calvin Klein, Liz. khách du lịch khi đến với Thái Lan không thể bỏ lỡ Central World Plaza cho thú vui mua sắm.
    - Siam Paragon
    Với phí tổn vun vén hơn 350 triệu USD, Siam Paragon là một khu mua sắm rộng nhất, gian hàng shopping to nhất, tổ hợp cinema vĩ đại nhất và được xem là thiên đàng sắm sửa tại Bangkok. Có mặt không thiếu toàn phần những danh hiệu nổi danh nhất thế giới nhưng Siam Paragon không phải là nơi chỉ dành cho tầng lớp tầng lớp trên bởi chốn này có rất nhiều chủng loại hàng hóa phù hợp với hầu bao bình dị. Bên cạnh đó nơi này còn có tổ hợp giải trí viếng thăm đồ sộ, mạng lưới nhà ăn, bar.. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu' của khách du lịch.
    - Charn Issara
    Charn Issara cũng là một địa điểm sắm sửa nổi danh tại Bangkok. Với phong phú các chủng loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu' từ hạng sang cho đến bình dị, tại nơi này là chọn lựa mua sắm của {rất nhiều} người dân Thái Lan cũng như khách du lịch đến Băng Cốc. Các mặt hàng' lừng lẫy tại Charn Issara gồm quần áo, các mặt hàng' thời trang, mĩ phẩm và hàng chi tiêu cao cấp.
    - cửa hàng miễn thuế Power
    Đến Thái Lan, bạn chớ nên bỏ lỡ các cửa hàng bách hóa không cần trả thuế King Power. Chẳng những là nơi bán hàng miễn thuế nhiều chủng loại hàng hoá tiêu dùng và thời trang, King Power còn luôn luôn đơn vị những dự kiến khuyến mãi, xổ số rất thu hút. Có thể nói rằng cửa hàng miễn thuế King Power là một trong những điểm mua sắm thú vị du khách bậc nhất tại Thái Lan.
    - Maboonklong MBK
    Maboonklong là một trong những siêu thị, trung tâm mua sắm lớn và nổi danh tại Thái Lan, một địa điểm liên tục cho những người "nghiện" shopping. Tại chốn này thừa thãi chủng loại hàng hoá lạ mắt, đặc sắc' với giá cả vừa phải cộng với thái độ hoài nghi vui nhộn, nhiệt tình, tận tình của những người bán hàng khiến ai bước ra từ đây đều không khỏi nở nụ cười' hài lòng.
    - Chợ Pratunam
    Chợ Pratunam là một trong những chợ lớn của Băng Cốc, tập trung vào mặt hàng' vải vóc trang phục. Đến đây khách du lịch như lạc vào thế giới đầy màu sắc của các mặt hàng' áo quần, dệt may. Giá cả nơi đây cũng khá rẻ so với ở Việt Nam, và nếu bạn mua càng nhiều thì giá càng rẻ. Đến Thái Lan, nếu bạn muốn mua một chút bộ áo quần hay vải, thì chợ Pratunam là một danh thắng chẳng thể bỏ qua.
    6. Khi gọi điện thoại quốc tế
    - Bạn nên mua card fone ngoại quốc của Thái Lan ( màu vàng ), quay số tại các điểm điện thoại công cộng, giá sẽ rẻ hơn nhiều ( loại thẻ thấp nhất: 300 Thái bath ). Cách bấm số từ Thái Lan về Hà Nội: 001-84 - mã tỉnh bỏ số 0 - số cần gọi ( ví dụ: 001 -84-4-514978 ). Nếu gọi tới số' di động: 001-84- số cần gọi bỏ số 0 trước số 9 ( ví dụ: 001-84-913341816 ). Nếu telephone di động của quý khách đã nối mạng nước ngoài ( roaming ), khi tới Thái Lan máy sẽ tự động dò tìm mạng của Thái.
    7. Tỷ giá quy đổi
    công ty tiền tệ của Thái Lan là đồng Bath. Tỷ giá tương đối: 1USD. 32.5 - 32.7 Thai Bath; 100 baht. 53.000 VND. Quý khách nên mang theo tiền USD, không mang theo tiền Việt Nam vì tiền Việt không ứng dụng được ở Thái và cũng không đổi tiền được ở sân bay.
    8. Đôi chút điều nên và không nên làm ở Thái Lan
    Nên:
    Nên mặc đồ lịch sự ( ở truồng ngắn, áo ba lỗ. ) khi thăm quan một ngôi Chùa, không trèo lên các tượng Phật để chụp hình.
    Vua và nữ tướng luôn được người dân Thái Lan trọng thành ra bạn hoàn hảo tránh thể hiện sự khinh thường họ.
    Luôn trọng với người lớn' tuổi hơn mình: khi mặc cả với một phụ nữ bán hàng, khi trả giá với một chú đi xe tuktuk bạn cần phải lịch lãm và tốt nhất là luôn tươi cười, điều này không những giúp bạn tạo được sự thân thiện mà còn gián tiếp giúp bạn thương thảo thành công.
    Hãy để giày dép ngoài trời khi vào nhà của một người Thái. Tốt nhất khi vào nhà của một người Thái bạn cần quan sát xem họ có thai dép vào nhà không.
    Phải biết kiên tâm, mong mỏi khi giao dịch tại nhà dây thép hoặc ngân hàng. Tuyệt nhất hãy thư giãn và tạo cho mình một sự thoải mái.
    Không nên:
    Không được dùng chân để chỉ người hoặc đồ vật: điều này sẽ làm người Thái xếp loại bạn là người bất nhã vì theo luận điểm của họ đôi chân là phần kém nhất của cơ thể con người ( bạn có khả năng thấy nhiều khách sạn tại Thái Lan không có dép mang trong phòng cho hành khách ). Khi ngồi đừng lúc nào để bàn chân của bạn hướng vào tượng Phật trong nhà.
    Không được sờ vào đầu trẻ em dù là vuốt ve.
    Không được ôm hôn nơi công cộng.
    Đừng khi nào to tiếng tại nơi công cộng' cho dù bạn đang trong cơn giận dữ.
    Đừng bao giờ cố tình "ve vãn" một phụ nữ Thái: tại Thái chỉ có 1% phụ nữ Thái làm ăn trong ngành Công lao ******** và có đến 99% là làm việc ở những ngành nghề' khác thành ra "ve vãn" một nữ giới Thái có thể đem lại cho bạn những biến cố ngoài ý muốn.
    không nên ghi nhận những lời yêu cầu từ những người lạ ( thường là người Thái ): họ sẽ đưa bạn đến những danh thắng ăn uống, lưu trú, mua sắm. tất yếu việc đó sẽ mang tới lợi ích cho họ ( được hưởng hoả hồng từ các dịch vụ' nói trên ).
    Đừng bao giờ mua những loại đá quý, đồ cổ trên đường phố: nếu muốn mua bạn nên mua nó trong các cửa hiệu lớn.
    Dù bạn là khách nhưng đừng khi nào gọi người phụ vụ bằng cách dùng tay báo hiệu với các ngón của bàn tay hướng lên ( ngửa ). Điều này là rất bất nhã ( nó giống như bạn dùng "ngón tay thối" ở các nước phương tây vậy ). Bạn có thể nắm bàn tay lại khi gọi mời hoặc sấp bàn tay lại.

Chia sẻ trang này