1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám và tư vấn miễn phí bệnh trĩ nhân kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển bệnh viện Đk Vạn Hạnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocthuy88hcm, 03/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthuy88hcm

    ngocthuy88hcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tư vấn và khám miễn phí về bệnh trĩ nhân 15 năm kỷ niệm ngày thành lập Bệnh viện ĐK Vạn Hạnh và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10. Bệnh trĩ được tạo thành do giãn các đám nối tĩnh mạch, là bệnh rất phổ biến, đứng hàng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn.

    Khi đăng ký tư vấn: người bệnh được hưởng những ưu đãi sau:
    - Khám và tư vấn bệnh trĩ : miễn phí hoàn toàn
    - Ngoài ra tư vấn bệnh lý đại trực tràng miễn phí
    - Bạn có thể trò chuyện, chia sẽ mọi thắc mắc về sức khỏe tại PK hoặc qua điện thoại hoặc qua email
    - Bạn có thể ghi số điện thoại kèm theo để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
    - Nếu bạn muốn tư vấn thêm về các bệnh: dạ dày tá tràng – gan mật tụy – bướu cổ = liên hệ BS. Nguyễn Bá Nhuận, nguyên Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát bệnh viện Chợ Rẫy, số điện thoại: 0933.933.493
    Chương trình tư vấn và khám miễn phí về bệnh trĩ: nhân 15 năm kỷ niệm ngày thành lập BVĐK Vạn Hạnh:
    - Áp dụng từ ngày: 01/07/2015 đến hết ngày 01/10/2015.
    - Vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
    Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30
    Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ
    Để không mất nhiều thời gian chờ đợi, đăng ký xin vui lòng liên hệ:
    - Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
    - Địa chỉ: Số 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong (nd), P. 12, Q. 10, Tp. HCM
    - Điện thoại: 08 3863 2553 – Ext: 100
    - Điện thoại bác sĩ: 0933.933.493 (BS. Nhuận) – BS. Đại (0948.666.213), BS. Cường (090.373.2921), BS. Ân (090.338.5354), BS. Nguyên (0933.662.888).
    - Email: benhvienvanhanh@gmail.com
    [​IMG]
    I. Định nghĩa:
    - Bệnh trĩ được tạo thành do giãn các đám nối tĩnh mạch, là bệnh rất phổ biến, đứng hàng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn.
    - Bệnh trĩ theo từ nguyên Hy Lạp có nghĩa là chảy máu. Theo Goligher thì có hơn 50% số người trên 50 tuổi bị bệnh trĩ. Bệnh có thể ở mọi lứa tuổi kể cả trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh…
    - Bệnh trĩ được biết đến từ thời Hyppoerate từ đó đến nay có rất nhiều tài liệu mô tả về bệnh trĩ và nêu lên nhiều phương pháp điều trị. Nhiều tác giả tên tuổi như Tuệ Tĩnh – Hải thượng Lãng Ông có viết về bệnh trĩ, mô tả triệu chứng, cách phân loại bệnh và cách điều trị.
    - Quan niệm về bệnh trĩ: nhiều người cho rằng không gây nguy hại đến tính mạng nên thường chủ quan không đi khám, và không điều trị hoặc tự điều trị. Một số e ngại khám vì trĩ là bệnh ở vùng kín, đặc biệt đối với chị em phụ nữ. Chỉ đến khi bệnh có biến chứng nặng: Chảy máu, đau đớn hoặc trĩ sa ra ngoài gây khó chịu trong sinh hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống mới tìm đến bác sĩ thì lúc này việc điều trị khó khăn, tốn kém, điều trị kéo dài ảnh hưởng tới sinh hoạt và lao động.

    [​IMG]
    II. Nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi đưa đến bệnh trĩ:
    a. Bệnh được xem như bệnh nghề nghiệp
    - Những người làm việc phải ngồi lâu như: công tác văn phòng: kế toán, đánh máy, thợ may…lái xe đường dài, nhân viên bán hàng.
    b. Chế độ ăn uống:
    - Uống ít nước: lượng nước uống trong ngày
    - Ăn không có rau xanh, hoa quả
    - Uống nhiều bia rượu
    c. Một số bệnh: như táo bón, khi đại tiện phải rặn làm tăng áp lực ống hậu môn lâu ngày xuất hiện bệnh trĩ.
    - Hội chúng lỵ
    - Hội chứng ruột bị kích thích
    - Tăng áp lực ổ bụng
    - U bướu hậu môn trực tràng
    - Yếu tố di truyền cũng là một trong số những nguyên nhân gây bệnh trĩ
    d. Phụ nữ mang thai
    - Sau sinh
    - Phụ nữ sinh đẻ nhiều
    III. Tổn thương:
    1. Trĩ nội : các búi trĩ nằm ở lớp dưới niêm mạc phía trên đường lược, bao bọc xung quanh búi trĩ là niêm mạc. Hoặc là chân búi trĩ nằm trên đường hậu môn trực tràng ở trên cơ thắt ngoài và chỉ quan sát được qua nội soi.
    - Không có các dây thần kinh cảm giác
    - Chảy máu
    - Trĩ sa ra ngoài để vẫn đến nghẹt – viêm da quanh hậu môn
    2. Trĩ ngoại: là các búi trĩ xuất phát dưới đường lược.
    - Có các dây thần kinh cảm giác
    - Đau
    - Chảy máu
    - Có thể xuất hiện mẫu da thừa
    Trĩ được phân thành 4 độ”
    a. Độ 1: Búi trĩ mới hình thành TR chính là chảy máu
    b. Độ 2: Đi cầu trĩ sa ra ngoài rồi tự co lên
    c. Độ 3: Đi cầu trĩ sa ra ngoài phải dùng tay đẩy mới lên được
    d. Độ 4: Trĩ sa ra ngoài dùng tay đẩy lên rất khó khăn có khi không lên được và có thể thắt nghẹt, tắc mạch, hoại tử.
    3. Trĩ hỗn hợp: chân búi trĩ nằm ở cả trên và dưới đường răng lược
    IV. Các phương pháp điều trị:
    1. Chế độ ăn uống
    - Một chế độ ăn uống tốt sẽ đau lại sức khỏe, chế độ ăn uống sẽ giúp phòng tránh bệnh trĩ một cách hiệu quả. Ngoài chế độ ăn: phải có rau, trái cây để bổ sung chất xơ, uống đủ nước.
    - Hạn chế rượu bia, các chất kích thích, thức ăn cay nóng như ớt tiêu,…
    - Tự rèn luyện cho bản thân thói quen: không ngồi 1 chỗ, đứng 1 chỗ quá lâu…
    - Nên vận động: tập thể dục – thể thao, đi bộ
    - Đi cầu: tập thành thói quen đi đúng giờ, không ngồi vừa đọc báo… đi cầu.
    - Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn: nhất là sau khi đi cầu không nên lau chùi hậu môn bằng giấy hoặc các loại cứng gây tổn thương hậu môn. Để hạn chế việc này nên dùng nước để làm sạch hậu môn sau khi đi cầu (đại tiện).
    2. Điều trị:
    - Không nên tự điều trị
    - Tốt nhất là đến các trung tâm, bệnh viện phòng khám để bác sĩ khám và điều trị đúng phương pháp
    + Phương pháp nội khoa: tức là dùng thuốc: thuốc chỉ áp dụng điều trị cho những trường hợp nhẹ, mới bị chứng chảy máu hoặc chảy máu ít, chưa xăm nhiễm vùng hậu môn, thuốc được dùng chủ yếu là thuốc trợ tĩnh mạch, chống viêm và chống cơ thắt.
    + Phương pháp ngoại khoa: tức là phẫu thuật trĩ: áp dụng cho các trường hợp trĩ nặng, chảy máu, đau đớn gây khó chịu cho BN hoặc những trường hợp trĩ điều trị nội khoa không kết quả.
    - Một số quan niệm phẫu thuật trĩ là cuộc mổ đơn giản, nhưng thực sự đây là 1 bệnh gây không ít trở ngại cho bệnh nhân. Do vậy, vấn đề điều trị trĩ cũng như phẫu thuật trĩ đòi hỏi bác sĩ phải có kiến thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm.
    - Theo Parks (trước thế kỷ 19): mổ trĩ có 2 phương pháp thắt và cắt trĩ. Mãi 1 thế kỷ sau phẫu thuật cắt trĩ mới được hoàn thiện.
    - Tại Mỹ: earlt (1911) và Miles (1919) đã mô tả phương pháp mổ trĩ.
    - Tại Anh Quốc: phương pháp của Salnem được cải tiến rồi được Milligan và Morgan mô tả năm 1937
    - Ở Pháp: có Beeusaude, Toupet (1970) là tác giả của bệnh trĩ.
    - Ở I taly: 1993 đã phát minh ra một phẫu thuật chữa bệnh trĩ. Đây được xem là một sáng kiến quan trọng trong phẫu thuật trĩ.
    - Phẫu thuật cắt trĩ là 1 biện pháp hiệu quả hiện nay. Phẫu thuật cắt trĩ cơ nhiều phương pháp.
    - Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển: phẫu thuật trĩ đã áp dụng nhiều phương pháp tân tiến – hiện đại.
    - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh là nơi hội tụ những bác sĩ chuyên điều trị: nhiều kinh nghiệm kết hợp với việc áp dụng các phương pháp điều trị, cơ sở vật chất để phục vụ khám chữa bệnh, phòng khám và bệnh viện đã trở thành một nơi gởi gắm đáng tin cậy: chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẽ.

Chia sẻ trang này