1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

    Khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp....

    Cơn bão số 6 sắp đổ bộ tàn phá miền Trung Việt Nam. Tôi xin lập topic này ra để bà con lượt phượt ghé qua theo dõi tình hình về cơn bão và những ảnh hưởng khủng khiếp của nó với đồng bào miền Trung.

    Đặng để một lần nữa Box Du Lịch lại xuất quân, xuất lòng ủng hộ đồng bào giảm bớt nỗi đau, giảm bớt hậu quả mà thiên tai đem đến. Các Mod,bác Hoangbquang, bác Dugia, cùng toàn thể anh chị em trong Box xin hãy lưu tâm.

    Trước hết, vài dòng về cơn bão "kẻ hủy diệt":

    Sức gió bão số 6 mạnh nhất từ trước tới nay.

    Với cường độ trên cấp 12, bão sẽ gây nên những con sóng khổng lồ cao trên 14 m, nhấn chìm nhiều tàu thuyền có trọng tải lớn. Không gian bị phủ trắng bởi bọt và bụi nước. Theo Đài khí tượng Hong Kong, 10h sáng nay, bão số 6 bắt đầu bao phủ một phần bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

    Đi kèm với gió bão là mưa. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên chiều nay sẽ có mưa. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và bắc Tây Nguyên có mưa rất to, khả năng lũ quét và sạt lở đất là cực lớn.

    Bão có thể nhấn chìm nhiều tàu thuyền

    Các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho rằng, rất khó để so sánh Xangsane với bão Katrina của Mỹ. Sự tàn phá của một cơn bão phụ thuộc vào phạm vi hoạt động, cường độ và thời gian tồn tại. Về cường độ, Xangsane có gió bão giật trên cấp 13, tức là cấp cao nhất được dự báo từ trước đến nay. Bão có hướng đi ổn định, di chuyển tốc độ nhanh, sức tàn phá khủng khiếp.

    Với cường độ trên cấp 12, bão gây nên những con sóng khổng lồ cao trên 14 m, nhấn chìm nhiều tàu thuyền có trọng tải lớn. Không gian bị bao phủ bởi bọt và bụi nước. Biển hoàn toàn trắng xoá. Tầm nhìn chỉ trong khoảng 10 m. Bão có thể khiến các ngôi nhà nhỏ và công trình xây dựng công nghiệp bị cuốn bay mái, các đường dây cao thế bị đứt. Bão còn gây ngập lụt gây thiệt hại cho các tầng thấp của mọi công trình ven biển.
    Khi vào đất liền, bão có thể khiến nước biển dâng cao 3-5m, cột sóng có thể phủ ngập những ngôi nhà 3 tầng.

    Tâm bão sẽ vào Đà Nẵng và Quảng Ngãi

    Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn trung ương, kết hợp với những thông tin theo dõi từ hải quân Mỹ và các đài khí tượng nước ngoài, đến 13h ngày 29/9, vị trí tâm bão đang di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, sức gió giật trên cấp 12 và mạnh dần lên. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Đà Nẵng, Bắc Quảng Ngãi.

    Khu vực Quảng Ngãi tới Thừa Thiên - Huế do có nhiều sông, suối nên khi bão đổ bộ, dễ có lũ nhanh. Lượng mưa vùng bão đi qua có thể từ 500 mm trở lên. Nhà cửa, cầu cống, đê điều có nguy cơ bị tốc, lật, vỡ và khả năng thiệt hại mùa màng là chắc chắn.

    Bão nhấn chìm Hoàng Sa

    Quần đảo Hoàng Sa đã hứng chịu các cơn gió mạnh cấp 13. Dựa trên thông tin sóng ngắn của 2 tàu Quảng Ngãi đang trú tại đảo Tru Cẩu, tức 7 tiếng trước khi bão quét qua đảo, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh Trương Ngọc Nhi miêu tả Hoàng Sa chìm trong biển nước sau những cột sóng cao 7-8 m.


    Thương người như thể thương thân




    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 01/10/2006
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, bão số 6 vượt Hoàng Sa vào đất liền

    Trưa nay 30/9, bão số 6 vượt qua phía nam quần đảo Hoàng Sa và khoảng rạng sáng mai sẽ đổ bộ vào đất liền. Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định là những tỉnh nằm trong vùng "báo động đỏ" với sức gió quét qua ở cấp cực kì nguy hiểm.
    Cơn bão số 6 - bão Xangsane phát triển từ ngày 25/9 đến nay đã được 5 ngày. Sau khi hình thành ở phía đông Philippines, cơn bão này mạnh lên rất nhanh. Chỉ trong vòng 2 ngày ở Philippines, cơn bão này đã mạnh lên đến trên cấp 12. Ở các nước họ xác định bằng các đơn vị đo khác và nếu vận dụng trở lại thì nó mạnh tương đương với cấp 13, 14 trở lên.
    Sau đó, cơn bão này di chuyển vượt qua phía nam của quần đảo Lu-dông (Philippines) và thông thường đã vượt qua đảo thì do ma sát, cơn bão này đã suy yếu đi một vài cấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật và vào chiều 28/9 khi đi vào biển Đông, cường độ của nó ở vào khoảng xấp xỉ cấp 12.
    Tuy nhiên, khi đi vào biển Đông, thông thường trong điều kiện một vùng biển, cơn bão sẽ mạnh trở lại và cơn bão này đã mạnh trở lại rồi di chuyển theo hướng chủ yếu là giữa tây và tây tây bắc. Cường độ của bão số 6 từ đêm qua cho đến sáng 29/8 đã mạnh trở lại trên cấp 12 (theo đơn vị đo của các nước là trên cấp 13, 14).
    Qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh cho thấy, bão số 6 không đi một cách đơn giản. Vào sáng 29/8, bão số 6 bắt đầu chuyển dịch xuống phía nam một ít, nhưng đến trưa lại dịch chuyển lại dần lên phía bắc theo hướng tây bắc trở ra. Nhìn tổng thể mà nói, hướng chủ đạo của cơn bão này trong 24h tới sẽ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
    Hồi 13 giờ chiều 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 12 (tức là trên 133 km một giờ).
    Nếu tính hướng di chuyển của nó theo chúng tôi nhận định thì trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và đi qua phía nam của quần đảo Hoàng Sa, rồi sau lại đi lệch dần về phía tây, đi vào khu vực miền Trung. Nếu không có gì thay đổi lớn thì toàn bộ đường đi của cơn bão này sẽ không có gì thay đổi nhiều như dự báo trên.
    Về cường độ, cường độ cơn bão hiện nay đã đạt mức tối đỉnh của một cơn ở khu vực biển Đông, tức là ở trên cấp 12.
    Đứng về góc độ của một chuyên môn, căn cứ dựa theo ảnh mây vệ tinh, số liệu quan trắc trên bờ biển, trên biển? và nhìn vào cấu trúc toàn bộ của cơn bão, không nên so với cơn bão Katrina. Bởi có thể nói Katrina là cơn bão đạt gần như kỉ lục của thế kỉ: Phạm vi siết chặt, cường độ thuộc diện siêu cấp, cấu trúc của mây khá rộng, mắt bão tồn tại vài ba ngày và di chuyển trong thời gian khá dài lên phía bắc đổ bộ vào nước Mỹ và gây tổn thất gần như là toàn cầu. Mặc dù đây là cơn bão mà cơ quan dự báo của Mỹ đã dự báo gần như chính xác nhất đường đi của nó.
    Quay trở về với bão Xangsane, có thể đánh giá chung là mạnh và chúng ta có thể so sánh với cơn bão mạnh của năm ngoái - cơn bão số 7 (bão Damrey) đổ bộ vào Nghệ An, Thanh Hóa và so sánh với cơn bão Kaitak (cơn bão số 8) đi sát vào Đà Nẵng, thì cường độ của bão Xangsane là tương đương. Tình hình hiện nay cho thấy, trên biển với điều kiện thoáng nên cường độ của bão có thể trên cấp 12, nhưng khi vào gần bờ sẽ có hai xu hướng: Hoặc là cường độ có thể suy giảm đi một ít hoặc xu hướng thứ hai là phạm vi của nó sẽ thu hẹp lại.
    Theo nhận định cơn bão này khi đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa nó sẽ trở lại mức trên cấp 12, giật cấp 12, nhưng khi vào gần bờ nó sẽ giữ ở cấp 11, 12. Nói như vậy để thấy diễn biến cơn bão hết sức phức tạp và không phải để chủ quan trong phòng chống. Chúng ta phải coi đây là một cơn bão mạnh, và ở cấp 11, 12 với sức gió như thế thì tàu thuyền đã là nguy hiểm rồi, huống hồ những chiếc tàu thuyền bé.
    Theo dự báo, nếu không có gì thay đổi lớn, khoảng trưa nay 30/9, bão số 6 sẽ vượt qua phía nam của quần đảo Hoàng Sa và sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây, vào khoảng gần sáng của ngày 1/10 sẽ có nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền. Trọng tâm của cơn bão đổ bộ (tức là trọng tâm chính ảnh hưởng đến gió mạnh ở mức nguy hiểm, từ cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão có thể cấp 11,12, giật trên cấp 12) là các tỉnh Trung Bộ.
    Cụ thể là từ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định là những tỉnh có nguy cơ lớn nhất về sức gió ở cấp cực kì nguy hiểm. Tất nhiên, khi vào bờ, tâm bão sẽ giao động dịch chuyển lên hoặc xuống và kết cấu dự báo có thể sai số. Chính vì thế nên chúng ta cũng không nên chủ quan vào việc bão lên phía bắc hay lùi về phía nam từ một vài chục cho đến một vài trăm km.
    Với diễn biến của cơn bão như vậy, bắt đầu khoảng vào chiều mai, ngoài khơi các tỉnh Nghệ An đến Tuy Hòa, gió mạnh lên cấp 8, 9; đặc biệt khu vực xung quanh đảo Hoàng Sa sẽ có gió xoáy trên cấp 12, giật trên cấp 12 và vùng ảnh hưởng trực tiếp ven biển dự kiến là từ Hà Tĩnh đến Tuy Hòa.

    Từ trưa đến chiều mai trở đi, miền Trung sẽ có mưa trở lại, đặc biệt mưa sẽ rơi vào khu vực cách bão khoảng 200 - 300km trở lại; mưa dữ dội nhất, mạnh nhất là vào thời kì cách tâm bão khoảng 100km trời lại. Vùng mưa sẽ rơi vào gần sáng của ngày 1/10 là mạnh nhất và mưa sẽ kéo dài trong trong những ngày sau đó.
    Tổng lượng mưa của đợt bão này dự kiến vào khoảng từ 250 - 300mm là phổ biến, còn cá biệt ở một số nơi có thể lên tới 300 - 400mm và vùng mưa lớn nhất sẽ từ Hà Tĩnh đến Tuy Hòa, ba khu vực là Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn nhất, có thể lên tới 500mm.
    Trong điều kiện mưa lớn như vậy, các địa phương cần đề phòng khả năng lũ hoặc lũ quét do địa hình các sông miền Trung ngắn, sườn dốc; nước dâng cao do thủy triều có thể lên cao từ 3-4m lên cũng là một khả năng cần phải đề phòng hiện tượng lũ, lụt có thể xảy ra. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào tâm bão đổ bộ vào đâu, bởi đối với cơn bão thường thì phía Bắc tập trung gió mạnh, mưa lớn, nước dâng. Do đó, bão sẽ ảnh hưởng tập trung từ phần vĩ tuyến 15 trở ra ngoài này nhiều hơn là phần phía nam.
    Miền Trung cấp tập đối phó với bão số 6
    Cơn bão Xangsane được dự báo có sức tàn phá dữ dội nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây ở nước ta. Để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra, nhiều địa phương ở miền Trung đang tiếp tục triển khai các biện pháp đối phó.
    Tại Quảng Nam, thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCBL tỉnh cho biết, toàn bộ kế hoạch đối phó với cơn bão đã được tỉnh triển khai từ sáng 29/9. Ngay trong đêm 29/9, 400 bộ đội thuộc Sư đoàn 315, Lữ đoàn 270, Trung đoàn 517 và Tiểu đoàn 72 đã về 6 huyện miền biển để chuẩn bị cho việc tiến hành di dân sẽ đợc tiến hành ngay trong sáng ngày mai.
    Theo dự kiến, Quảng Nam sẽ di dời khoảng 20 ngàn dân thuộc 6 huyện nói trên. Việc di dời dân sẽ kết thúc lúc 12 giờ trưa mai.
    Tại Đà Nẵng, Ban Quản lý hầm đường bộ Đèo Hải Vân là một trong những đơn vị tích cực đối phó với bão. 17h chiều 29/9, đơn vị đã huy động số đông công nhân dùng bao tải cát, dây chằng kè toàn bộ mái nhà lợp bằng tôn. Một công nhân của đơn vị cho biết, việc đối phó với bão đã đợc đơn vị quán triệt từ khi nhận được tin bão có khả năng đổ vào nước ta.
    Tại Thừa Thiên Huế, nhiều huyện, thị và các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đối phó với bão. Dọc theo quốc lộ 1A, người dân các địa phương đang khẩn trương kè chắn, gia cố lại ngôi nhà của mình.
    Nhiều công ty đóng tại cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) như: Công ty TNHH Xây dựng Nhật Nam, Công ty TNHH VINA OFFSHORE, Công ty TNHH Quang Hùng? đều cho công nhân nghỉ để tránh bão.
    Anh Nguyễn Công Đức, 32 tuổi, thợ cơ khí của Công ty TNHH Xây dựng Nhật Nam là 1 trong 6 hành khách đón xe về Nhơn Trạch, Đồng Nai để tránh bão - cho biết: ?oĐơn vị của chúng tôi hiện có hơn 100 công nhân làm việc tại cảng Chân Mây. Sáng nay toàn thể công nhân nhận được quyết định nghỉ việc trong thời gian 3 ngày để tránh bão. Sau khi có quyết định, toàn đơn vị đã tổ chức sắp xếp, cất giữ trang thiết bị máy móc để tránh những thiệt hại do bão gây ra?.
    Theo anh Đức, trong ngày 29/9, phải có tới khoảng hơn 400 công nhân của các công ty, xí nghiệp rời cảng Chân Mây về quê tránh bão.


    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 30/09/2006
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Quyết không lặp lại một "Chanchu"!
    Nhiều người đã ví bão Xangsane không kém cơn bão Katrina đã tàn phá tan hoang nhiều bang của Hoa Kỳ cách đây 2 năm. Thậm chí, có người còn nghĩ tới cả chuyện sóng thần như đã từng xảy ra tại các quốc gia láng giềng Đông Nam Á...
    Một cơn bão cực mạnh, mạnh đến cấp 15 - tức hung dữ hơn cả bão Chanchu vừa qua (chỉ cấp 13)"; "hoàn lưu bão đã bao trùm cả biển Đông, bán kính tới 400-500km, bão sẽ quét từ bắc miền Trung tới tận Cà Mau, Kiên Giang..."- Những thông tin vô cùng nóng bỏng, cấp bách như vậy về cơn bão số 6 (bão Xangsane) đã được các cơ quan dự báo khí tượng cả nội địa lẫn ngoại quốc tới tấp loan báo trong ngày 28.9. Nhiều người đã ví bão Xangsane không kém cơn bão Katrina đã tàn phá tan hoang nhiều bang của Hoa Kỳ cách đây 2 năm. Thậm chí, có người còn nghĩ tới cả chuyện sóng thần như đã từng xảy ra tại các quốc gia láng giềng Đông Nam Á...
    Nguy hiểm và khủng khiếp như vậy thì phải phòng, phải chống. Mà phòng thì phải phòng từ xa, từ sớm mà chống cũng phải chống đồng bộ, đồng lòng với sức mạnh toàn dân. Bởi thế, mặc dù tâm bão còn cách đất liền tới hàng trăm cây số, nhưng ngay trong ngày 28.9, cả nước đã lập một mặt trận chống bão từ trung ương tới xã, phường, thậm chí tới từng người dân. Công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... đã vào cuộc. Một không khí khẩn trương, quyết liệt như chống giặc.
    Tại cơ quan đầu não, Thủ tướng *************** trong cuộc họp khẩn cấp của Chính phủ với các bộ, ngành chiều 28.9 đã chỉ đạo: Quyết không lặp lại một "Chanchu"!
    Cần huy động cả hệ thống chính trị vào chống bão. Không chỉ có vậy, Thủ tướng còn quy rõ trách nhiệm: Nếu để xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản thì lỗi thuộc về chính quyền các cấp. Lập tức, Ban chỉ đạo tiền phương đã được lập tại TP.Đà Nẵng - nơi được dự báo là tâm bão sẽ đi qua để trực tiếp chỉ huy.
    Mỗi tỉnh, thành phố (đặc biệt là các tỉnh ven biển) được biến thành những pháo đài chống bão. Hàng loạt mệnh lệnh cần thiết đã được ban bố, trong đó có việc gọi cho hàng ngàn ngư dân trên biển tránh báo. Trên bờ, người ta đã chuẩn bị một phương án di dân khổng lồ (có thể lên tới hàng trăm ngàn người) rời khỏi nơi nguy hiểm. Thậm chí, một mối lo không thừa khác cũng được cảnh báo cho các địa bàn phía sau - đó là đề phòng nạn lũ quét, bởi vết thương đau xót từ những trận lũ quét kinh hoàng ở Yên Bái, Cao Bằng... mới đây vẫn còn đang rỉ máu.
    "Mỗi lần ngã là một lần đứng thẳng"- hẳn bài học đau xót từ cơn bão Chanchu - vốn đã cướp đi gần 300 sinh mạng của ngư dân miền Trung đã làm chúng ta bừng tỉnh. Những người dự báo bão đã cảnh giác và tỉnh táo hơn, lực lượng cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh nhạy hơn, và ngay cả chính những ngư dân đang mưu sinh trên biển cũng đang chọn cho mình một phương án tránh bão khôn ngoan nhất.
    Vẫn biết, sức người thật nhỏ nhoi trước bão tố. Nhưng nhìn những ngư dân ven biển miền Trung đang căng sức đưa thuyền bè vào bờ ngay từ trưa ngày 28.9 - khi trời còn quang, mây tạnh - mới thấy họ đã thấm cái giá phải trả trong cơn bão Chanchu như thế nào. Bão tố sẽ tàn phá - đương nhiên - nhưng với một trí tuệ cùng lòng quyết tâm rất lớn của cả một hệ thống chính trị được giăng trên biển, trên bờ như thế, chúng ta có thể đoan chắc rằng sẽ không có một "Chan chu" lặp lại!
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cách chức Chủ tịch tỉnh nếu để tàu gặp bão

    Để giảm thiếu đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 6 có thể gây ra, lần đầu tiên Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương đóng tại Đà Nẵng để điều hành chống bão.
    Trong cơn bão này, Chính phủ chủ động và đã sẵn sàng công tác phòng chống lẫn khắc phục thiệt hại về bão. Chính phủ đã thành lập ngay ba đoàn do các bộ Quốc phòng, NN&PTNT và Thủy sản chỉ huy.
    Tất cả đều đã có mặt tại các địa phương, nơi những vùng xung yếu nhất để chỉ đạo. Riêng ban tác chiến sẽ đóng tại Đà Nẵng. Hiện Chính phủ đã huy động toàn bộ tàu bè, phao cứu hộ, lương thực thực phẩm, y tế, con người hòng ứng phó với thiệt hại của bão một cách nhanh nhất.
    Chính phủ đã huy động mọi sức người, sức của một cách cao nhất từ trước đến nay để phòng, chống cơn bão mạnh này một cách hiệu quả nhất, giảm mất mát thấp nhất.
    Hiện còn 112 tàu thuyền trên biển chưa liên lạc được, Bằng mọi giá làm sao để 112 tàu thuyền chưa vào bờ tìm được nơi tránh bão an toàn. Các đơn vị phải phân công: biên phòng làm gì, quân đội làm gì, cảnh sát biển làm gì, chủ tịch tỉnh, TP làm gì?
    Nếu việc kết hợp nói trên không đồng bộ, số 112 tàu thuyền trên không liên lạc, tránh được bão thì đề nghị cách chức chủ tịch tỉnh, TP của các địa phương có tàu thuyền bị nạn đó.
    Đối với các tàu đánh bắt xa bờ chưa vào bờ kịp, Chính phủ đã có công hàm gửi Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Malaysia, Philippines, Brunei... để khi bão đến tàu của ngư dân ta có thể vào trú ẩn một cách an toàn ở những khu vực này.

  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 30/9/2006, 21:17 GMT+7

    ''Trước 22h không di dời hết dân, chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm''
    Trong cuộc họp 16h hôm nay với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương chốt tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cực kỳ sốt ruột trước tình trạng sơ tán dân quá chậm của các tỉnh miền Trung. Ông gia hạn chót, các tỉnh phải hoàn tất việc dời dân trước 10h tối nay.
    > Không khí chống bão qua ảnh/ Việc sơ tán dân sẽ kết thúc muộn hơn dự kiến/ ''Khó tránh khỏi vỡ đê biển miền Trung''/ Sức gió bão số 6 mạnh nhất từ trước tới nay
    "Nếu không thực hiện xong việc sơ tán dân, chủ tịch tỉnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xảy ra những thiệt hại về người", Phó thủ tướng kiên quyết. Ông cũng lệnh kết nối điện thoại trực tiếp từ tổng hành dinh chỉ huy chống bão tại Đà Nẵng với các tỉnh, thường trực trong đêm, để nắm tình hình diễn biến sơ tán dân.
    Báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương, đến 19h hôm nay, Đà Nẵng đã hoàn tất 100% việc di dời 15.300 dân đến nơi an toàn. Quảng Nam xếp thứ 2 với 74% dân được sơ tán, khoảng hơn 20.000 người. Tỉnh Quảng Ngãi đã đưa được gần 10.000 dân vào các trường học, cơ quan, công sở nơi có công trình kiên cố, đạt 68% số dân cần phải di chuyển.
    Các tỉnh khác, lượng dân di dời được rất ít. Thừa Thiên - Huế chỉ mới đưa được 25% dân ở vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bão đến nơi an toàn, đạt thấp nhất tại miền Trung. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định di chuyển lần lượt đạt tỷ lệ 28%, 31%, 41%.

    Cả gia đình cùng giằng, giữ mái nhà bằng dây thừng. Ảnh: Doãn Khuê.
    Quân đội vào cuộc
    Chiều nay, Trưởng Ban phòng chống lụt bão trung ương Lê Huy Ngọ đã làm việc với Bộ Tư lệnh quân khu 4. Quân khu 4 đã điều 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 176 và 19, sư đoàn 324 với gần 400 bộ đội, bổ sung cho Thừa Thiên - Huế.
    Bộ Tư lệnh quân khu 5 cũng đưa hơn 1.085 bộ đội, 213 dự bị viên, 2.350 dân quân tự vệ, 39 xe tải, xe ca, 7 xe cứu thương, trực tiếp tham gia chống bão. Quân khu 5 cũng sẽ điều động tiếp 250 bộ đội và 6 xe ôtô để tăng cường lực lượng.
    Binh chủng phòng không không quân cũng đưa 17 máy bay trực thăng và máy bay AN trực chiến ở Đà Nẵng (6 chiếc), Phan Rang (2 chiếc) và các sân bay miền Trung. Đội bay trực thăng đang thường xuyên thực hiện công tác báo bão, trinh sát, thị sát thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Trong đó có 2 chuyên cơ chỉ đạo thường trực khẩn cấp.
    Nhiều người dân cố thủ
    Theo tin khí tượng thủy văn, 16h hôm nay, bão số 6 ở vị trí 15,8 độ vĩ Bắc, 111 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 250 km về hướng Đông. Hoàn lưu của bão ảnh hưởng từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.
    Chiều tối nay, đã có thủy triều dâng 3-4 m, sóng cao 8-10 m tại vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế - Bình Định. Mưa to. Dự báo mưa trên diện rộng suốt dải miền Trung trong vòng 2-3 ngày tới. Lượng mưa trung bình 300-400 mm. Tổng hợp của các trạm khí tượng trong và ngoài nước cho thấy, bão có lẽ sẽ suy yếu khi vào đến bờ, nhưng gió vẫn ở cấp 11, giật trên cấp 12.
    Vùng biển từ Nam trung bộ đến Kiên Giang có gió Tây Nam hoạt động mạnh cấp 7-8, kèm mưa lớn.

    Trong khi phụ nữ, người già, trẻ em đã lên đường tránh bão, thì nhiều người vẫn ở lại để trông nhà, nhất là đàn ông, bất chấp cơn bão mạnh trên cấp 12 đang đổ vào đất liền.
    Trao đổi với VnExpress trên đường đi sơ tán, chị Lê Thị Hương ở thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết, 3 mẹ con chị đã vào thị trấn ở nhờ nhà người thân, chỉ còn chồng chị ở lại bám trụ trông nhà. "Khi nào bão quá lớn thì đi thuyền vào", chị cho biết.
    Điều đáng nói là xã Cam Hải, thuộc huyện Cù Lao, nằm cách đất liền vài trăm mét. Đường kết nối với đất liền là bằng phà hoặc thuyền. Tuy nhiên chiều nay, bến phà đã ngưng hoạt động để tránh bão. Ngoài ra, với sức gió mạnh trên cấp 12, những cột sóng cao đến 15 m ngoài khơi sẽ đổ vào nên không biết số phận những người dân còn ở lại cù lao này sẽ như thế nào.
    Đang kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão ở Núi Thành, ông Nguyễn Đình Sơn, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện, khẳng định, 5 xã ven biển trọng yếu của Núi Thành là Tam Quang, Tam Hải, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Tiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng của bão Xangsane. Các xã này cùng với Cù lao Chàm sẽ bị cô lập trong bão. Chính vì vậy, Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam đã tăng cường thuốc men và trang thiết bị y tế cho các xã này.
    Công tác dự báo chưa ổn
    Đi xuống từng địa bàn đôn đốc công tác di dân tránh bão, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng cho rằng, so với cơn bão ChanChu vừa rồi, công tác chỉ đạo phòng chống của trung ương rất tốt. Tuy nhiên, việc dự báo thời tiết vẫn còn những điều chưa ổn. "Mấy hôm trước chỉ nghe dự báo sẽ có sóng cao 5 m, đến nay mới được thông báo sóng bão cao đến 15 m, chúng tôi đang bị động trong việc mở rộng khu vực dời dân", ông Hoàng nói.
    Theo ông, chiều nay, Quảng Nam đã phải cưỡng chế một nửa trong số 40.000 người dân cần di dời, ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi có nguy cơ bị bão cuốn, nước dâng. Tuy nhiên, không có tình trạng hoảng loạn trong dân chúng. Nhiều gia đình đã chủ động tháo dỡ ăng-ten TV, chặt cây cối, dùng tre vào bao cát buộc chặt mái nhà...
    Kỹ sư người Singapore Tituramah, vận hành máy khoan tại Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, cũng cho rằng, nếu bão càng lớn thì công tác di dời phải được tiến hành càng sớm. Việc di dời như hiện nay là chậm. Anh cũng cho biết, kinh nghiệm của Singapore trong những cơn bão tương tự Xangsane đều tổ chức di dời sớm, đưa người dân đến nơi an toàn.
    Anh toàn của Dung Quất còn tùy vào... trời
    Ông Trần Sỹ Kiên, kỹ sư trưởng công trình sà lan tại trụ 5A-5B Khu công nghiệp Dung Quất, cho biết, đến 13h hôm nay, sà lan đã được neo hết, cần cẩu hạ xuống. Theo ông Kiên, hiện đê chắn sóng trụ 5A hơi yếu, tuy nhiên với 1.000 tấn lực nén và nhổ, khả năng hư hại của công trình do bão là thấp. Bão cũng có thể đến khu vực neo thiết bị, song ông Kiên cho rằng, với việc cột, giữ tại đây, neo chỉ có thể bị đánh bạt văng lên bờ chứ không mất.
    Hiện 3 chiếc thuyền 400 mã lực của Công ty Antarakoh đã được chuyển giao về cảng vụ quản lý và trưng dụng vào việc cứu hộ. 30 chuyên gia Trung Quốc và Singapore tại Dung Quất cũng đã được chuyển vào thành phố Vạn Tường, thuộc Quảng Nam. "Độ an toàn của Dung Quất hiện nay là hoàn toàn tùy thuộc vào thời tiết trong cơn bão", ông Kiên nói.

  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Theo tin khí tượng thủy văn, 16h hôm nay, bão số 6 ở vị trí 15,8 độ vĩ Bắc, 111 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 250 km về hướng Đông. Hoàn lưu của bão ảnh hưởng từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.
    Chiều tối nay, đã có thủy triều dâng 3-4 m, sóng cao 8-10 m tại vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế - Bình Định. Mưa to. Dự báo mưa trên diện rộng suốt dải miền Trung trong vòng 2-3 ngày tới. Lượng mưa trung bình 300-400 mm. Tổng hợp của các trạm khí tượng trong và ngoài nước cho thấy, bão có lẽ sẽ suy yếu khi vào đến bờ, nhưng gió vẫn ở cấp 11, giật trên cấp 12.
    Vùng biển từ Nam trung bộ đến Kiên Giang có gió Tây Nam hoạt động mạnh cấp 7-8, kèm mưa lớn.
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Có làm sao đâu nhỉ? Tớ đi công tác, đang nằm ở vùng tâm bão sẽ đi qua đây, vẫn nằm tỉnh qoeo ở trên giường và viết những dòng này đây...có lẽ lát nữa bão sẽ đến, nhưng vì có vụ Chanchu, nên báo chí với cả các bác mới làm um lên thế thôi, chứ thực tế tớ nghĩ không đến nỗi nào....
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bão số 6 tiến sát bờ biển miền Trung
    22:12'' 30/09/2006 (GMT+7)
    Thời điểm này bão số 6 chỉ còn cách đất liền chưa đầy 200km về phía đông. Sức gió gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13, giật trên cấp 13.

    Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9, riêng ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cấp 10, giật cấp 12 (như tại đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 30 - 40mm, một số nơi lớn hơn như: Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): 94mm; Huế: 50 mm; Đông Hà (Quảng trị): 48mm...
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 chủ yếu di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.
    Đêm nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Sáng sớm ngày mai (1/10), vùng tâm bão có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, vùng gió mạnh trước bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ngay từ tối hôm nay.
    Từ 24 đến 48 giờ tới, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền qua các tỉnh phía bắc Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của bão, khu vực ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 11, cấp 12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, giật trên cấp 13. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật trên cấp 13. Biển động dữ dội.
    Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và KonTum gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9; Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định gió bão mạnh dần lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12. Cần đề phòng sóng biển cao trên 10 mét.
    Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa và mưa vừa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.
    Bão số 6 có phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió rất mạnh, mưa lớn nên có nhiều khả năng gây lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất; vùng ven biển nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều có thể cao từ 3 - 4 mét.
    Bản tin mới nhất phát lúc 14h30 chiều nay cho thấy, trưa nay (30/9), bão số 6 đã đi qua phía nam quần đảo Hoàng Sa và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên
    Hồi 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km / giờ), giật trên cấp 13.
    Trung tâm Dự báo KTTV TW dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 6 chủ yếu di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Chiều và đêm nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh này. Sáng sớm mai (1/10), vùng tâm bão có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Song, vùng gió mạnh nhất trước bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh trên ngay từ tối nay (30/9).
    Từ 24 đến 48 giờ tới, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền qua các tỉnh phía bắc Tây Nguyên.
    Do ảnh hưởng của bão, khu vực ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 11, cấp 12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, giật trên cấp 13. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật trên cấp 13. Biển động dữ dội.
    Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và Kon Tum, từ chiều nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9; Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định từ tối nay gió bão mạnh dần lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12. Cần đề phòng sóng biển cao trên 10 mét.
    Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
    Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa và mưa vừa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.
    Trung tâm Dự báo KTTV TW nhận định, bão số 6 có phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió rất mạnh, mưa lớn nên có nhiều khả năng gây lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất; vùng ven biển nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều có thể cao từ 3 -4m.
    Lũ bắt đầu lên từ tối nay
    Do ảnh hưởng của mưa bão số 6, từ tối nay, mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ lên nhanh. Trong đợt lũ này, các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bắc Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ lên mức Báo động III, có nơi lên trên mức báo động III. Các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Bình Định và khu vực Nam Tây Nguyên sẽ lên mức báo động II và trên mức báo động II, các sông ở Hà Tĩnh lên mức báo động I-II.
    Người dân sống gần các con sông cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu ở đồng bằng thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên.
    Tại Nam Bộ, do lũ thượng nguồn về, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên lại. Đến ngày 4/10, mực nước tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,8m, trên báo động II; tại Châu Đốc lên mức 3,4m, xấp xỉ báo động III; tại Mộc Hóa lên mức 1,85m, trên báo động III.
  9. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xúi quẩy quá, bão chưa vào đến nơi mà đã kêu gọi ủng với chả hộ
    Thích cứu trợ thiên tai à
    mong không có chuyện gì chả tốt hơn à
  10. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Nick D_and_D là ai vậy? Vừa lập ngày 04/09 thôi à?? Lập ra chỉ để kêu gọi quyên góp bão lụt sao??
    Sao chưa có tin tức bão đi qua thế nào đã kêu gọi quyên góp rồi?? Quyên góp làm từ thiện kiểu gì thế chú???
    Biết chết liền !!!!

Chia sẻ trang này