1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bão đổ bộ, miền Trung mất điện diện rộng
    Tin khí tượng thủy văn dự báo, 8-9h, tâm bão số 6 (Xangsane) sẽ đổ bộ vào các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cơn bão đi chếch theo hướng tây tây nam nên Đà Nẵng hứng gió mạnh đầu tiên. Sóng biển có thể cao tới 10-15m.
    7h sáng nay, gió tại Đà Nẵng giật trên cấp 10. Quảng Nam cấp 9, Quảng Ngãi gió giật trên cấp 7.
    Toàn bộ Đà Nẵng bị mất điện từ 3h sáng. Điện lưới trong hầm đường bộ Hải Vân cũng bị mất hoàn toàn. Điện lực đã phải khôi phục trạm phát điện 110 KV để đảm bảo lưu thông trong hầm.
    Các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An của Quảng Nam không có điện. Huyện Bình Sơn, Trà Bồng thuộc Quảng Ngãi bị ngắt điện từ lúc 22h tối qua. Lúc gần sáng thành phố Quảng Ngãi cắt điện trong 30 phút, sau đó ngành điện lực đã sửa chữa ngay.
    Đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi, Cù lao Chàm thuộc Quảng Nam với hơn 4.000 người đang bị cô lập hoàn toàn. Nhiều con đường ở Cù Lao Chàm ngập 1m dưới biển.
    Trưởng Ban phòng chống lụt bão Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cho biết, 8h sáng nay, tỉnh sẽ họp Ban chỉ đạo để bàn phương án tiếp cứu cho đảo Lý Sơn.
    Mưa chưa nhiều. Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh miền Trung, lượng mưa chỉ mới đạt trung bình 40-50mm. Tuy vậy lũ ở các con sông trong khu vực đang lên nhanh đến báo động 2. Đến rạng sáng nay, nước sông Bồ ở 2,73 m, sông Vu Gia 5,21m. Dự báo của khí tượng thủy văn, lũ sẽ còn lên cao rất nhanh do ảnh hưởng của mưa bão.
    7h sáng nay, Phó Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều cây cối đang ngã đổ trên đường. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Điện thoại liên lạc thường xuyên mất sóng. Cả Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng phải sử dụng máy phát điện dự phòng để hoạt động.
    Gia đình ông Thái Văn Kiệt, một người dân ở khu cân cư Hòa Cường, Đà Nẵng gồm 3 người đang dồn nấp vào toilet tầng 1 vì sợ đổ nhà. "Khi tâm bão trên cấp 13 vào, không biết giếng trời nhà tôi có chịu đựng nổi không", ông Kiệt lo âu
    Nếu giếng trời bị bốc đi, toàn bộ mái nhà của ông sẽ bị gió lột sạch. Ông Kiệt đang dựng giường lên sát vách toilet như một công sự dã chiến ngay trong nhà, đề phòng trường hợp xấu nhất nhà bị sập thì cả gia đình chui xuống giường trú ẩn. Đây là một phương pháp thường được thế giới áp dụng khi xảy ra động đất.
    Ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nhiều người dân đang ở nơi trú bão là bệnh viện đa khoa huyện lại lục tục kéo nhau về nhà vì lo cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Hai, một người dân cho biết: "Về nhìn qua nhà xem có bị mất cái gì hay không". Tình trạng rời khỏi nơi trú ẩn trong khi bão chuẩn bị đổ bộ như thế này là rất nguy hiểm.
    3h sáng, Đồn biên phòng 264 đóng tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, nằm cách biển khoảng 5m, đã phải nhổ trại dời vào bệnh viện đa khoa, nơi trú ẩn của người dân. Gió bão mạnh cấp 5, 6, sóng biển cao 2m kết hợp triều cường làm nước tràn lên đồn, buộc mọi người phải di tản. 7h sáng nay, triều rút ra xa hơn 30m, cả đồn lại kéo về chỗ cũ để theo dõi diễn biến cơn bão.
    Hiện khoảng vài chục hộ dân ở ven sông Trường Gia, con sông song song với biển Quảng Nam đang có nguy cơ bị nước cuốn. Những hộ dân này nuôi tôm sú trên sông nên không chịu sơ tán. Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh, nếu bão đổ bộ vào và sóng lớn, khu vực sông Trường Giang sẽ có lũ mạnh, nguy hiểm cho dân. Phương án tiếp cứu đang được triển khai, song người dân chưa chịu hợp tác.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 01/10/2006
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4h sáng nay (1/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khoảng 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật trên cấp 13
    Đã có rất nhiều cây và cột điện đã đổ, nhiều thành phố mất điện. Một số người đã bị thương được đưa đi cấp cứu. Đã có hàng ngàn nhà bị tốc mái nhưng đã không có người bên trong.

    Tối qua đã cứu hộ được một tàu của Ninh Thuận, ngư dân trên tàu đã vào bờ an toàn.

    Núi biên giới đã sạt lở, một số nhà đã bị sập nhưng không có người. Tất cả đã sẵn sàng đón tâm bão và ứng chiến trước các khả năng.

    Bão nặng nhất từ Huế đến Quảng Ngãi, nhưng ngư dân chắc chắn an toàn. Nhiều bà con bị thương được đưa vào cứu thương.

    Đêm qua đã nghiêm cấm người ra đường tại Đà Nẵng. Những sự cố đứt dây, đổ cột đã yêu cầu điện lực khắc phục ngay. Công trình thủy lợi, giao thông chưa bị sao nhưng không chủ quan vì có thể có sạt lở và lũ quét.

    Thừa Thiên - Huế

    Sáng sớm nay, sức gió đo được tại thành phố đã lên cấp 7, cấp 8 giật trên cấp 10. Toàn tỉnh đã bị cắt điện.

    Các xã ven biển thuộc huyện Phú Vang (biển Thuận An) và Phú Lộc (cửa biển Tư Hiền) gió đã mạnh dần lên cấp 10.

    Tuy chưa có thống kê chính xác nhưng đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, có một số nhà tạm đã bị sập, nhiều cây cối đã bị đổ, một số đường giao thông đã bị chìm, một số thuyền trên sông Hương đã bị giật ra khỏi nơi neo đậu an toàn. Tại TP. Huế, cửa kính nhiều nhà cao tầng đã bị gió giật vỡ.

    Các điểm trú ẩn của nhân dân vùng xung yếu vẫn an toàn.

    Theo thông tin vừa nhận được, lúc 6h30 nước biển tại Thừa Thiên Huế dâng cao từ 3 đến 4m và có khả năng dâng cao thêm. Trong lúc đó, mực nước các sông đang lên cao. Đây là hiện tượng rất nguy hiểm với TP.Huế khi bão đổ bộ.
    Cho đến 4h sáng nay, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) liên tiếp đo được gió mạnh cấp 10, giật trên cấp 12. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tại Đà Nẵng: cấp 8, giật cấp 10; Tam Kỳ (Quảng Nam): cấp 7, giật cấp 10; Kỳ Anh (Hà Tĩnh): cấp 7, giật cấp 8; Đồng Hới (Quảng Bình): cấp 6, giật cấp 8.
    Hiện nay, gió ở vùng ven biển và đất liền đang tiếp tục mạnh lên. Các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Bình đã có mưa, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đang có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được trong 3 giờ qua (tính từ 2 giờ đến 4 giờ ngày 01/10/2006) ở một số nơi như sau: Huế: 24mm; Đà Nẵng: 27mm; Tam Kỳ (Quảng Nam): 57mm; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): 105mm; Quảng Ngãi: 13mm...
    Dự báo sáng sớm nay, bão số 6 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Khoảng từ 6 - 9 giờ sáng nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sau đó bão di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu dần.
    Như vậy, ngày hôm nay bão tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định và bắc Tây Nguyên.
    Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định sáng nay có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9; giật trên cấp 9. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Cần đề phòng sóng biển cao trên 10 mét.
    Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và KonTum, ngày hôm nay có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12.
    Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
    Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa và mưa vừa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.
    Bão số 6 có phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió mạnh, mưa lớn nên có nhiều khả năng gây lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối miền núi và ngập sâu ở vùng đồng bằng ven biển, đặc biệt các tỉnh phía bắc Tây Nguyên. Vùng ven biển đề phòng nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều có thể cao từ 3 - 4 mét.
    Lũ trên sông dâng cao

    Từ 13h30 chiều 30/9, khu vực thượng nguồn sông Hương, sông Bồ đã có mưa to, lượng mưa đo được từ 110 đến 160mm. Do vậy các sông ở Thừa Thiên Huế đã xuất hiện lũ.

    Mực nước sông Hương đo được lúc 20h đã vượt báo động 1 là 0,5m, ở sông Bồ vượt 0,21m. Hiện nay, tại các khu vực thượng nguồn tiếp tục mưa to, trong đêm nay, mức lũ vượt báo động 2 và xấp xỉ báo động 3. Các khu vực nội thành và vùng hạ lưu ngập nặng.
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Từ đêm qua đến rạng sáng nay, mưa to và rất to kéo dài bao phủ toàn tỉnh Quảng Nam. Gió mạnh trên cấp 9, giật trên cấp 10, 11 đã khiến nhiều cây to bật gốc. Gần như tất cả các vùng trong tỉnh đều bị cúp điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.
    Tại Hội An từ 1 giờ sáng ngày 1/10 đã có gió lớn và sóng rất to. Lượng mưa từ đêm hôm qua đến sáng nay rất lớn, cộng với thủy triều dâng cao trên 10m, theo dự báo chắc chắn sau bão sẽ có lũ lớn trên sông.

    Từ thị xã Tam Kỳ, ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND thị xã Hội An. Ông Giảng cho biết một số tình hình cụ thể tại Hội An như sau:

    Khu vực Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) nước biển dâng trên 10m. Hiện tại thì Hội An chưa thống kê thiệt hại tại Cù Lao Chàm, nhưng theo chính quyền Hội An chắc chắn là có thiệt hại. Tùy theo diễn biến của bão, Hội An đang chỉ đạo các lực lượng ở ngoài đảo có kế hoạch ứng cứu khi xảy ra sự cố. Để giúp xã phòng chống bão, Thị xã Hội An đã chuyển ra đảo 1 tấn dầu và 10 tấn gạo để có thể cầm cự được trong vòng 7 ngày.

    Khu phố cổ là điều Hội An quan tâm thứ hai, đến bây giờ chưa có ngôi nhà nào bị sụp đổ hoặc bị hư hại. Tuy nhiên, trong đêm, rất nhiều cây cối ở xã Cẩm An, phường Cửa Đại đã bị ngã đổ. Tại Cửa Đại ít nhất đã có 3 ngôi nhà và 1 Xí nghiệp chế biến thủy sản bị tốc mái.

    Gần 500 du khách nước ngoài được sơ tán vào khu vực nội thị từ trưa hôm qua được quan tâm chăm sóc chu đáo nên nên họ vẫn chưa có ý định rời khỏi Hội An.

    Mực nước sông chưa vượt các mức báo động 1 như dự kiến khiến chính quyền Hội An rất quan tâm và lo lắng, bởi điều này dễ gây tâm lý chủ quan, người dân rất dễ bỏ nơi sơ tán quay trở về nhà nếu không có sự quản lý. Chính vì thế, hiện nay Hội An đã có chỉ đạo các đơn vị khuyến cáo nhân dân không đựơc rời khỏi nơi trú ẩn nếu không có lệnh.

    Tình hình giao thông ở Hội An hiện ở cấp độ rất nguy hiểm. Việc đi trên đường nếu chủ quan rất dễ gây ra tai nạn. Bắt đầu từ 2 giờ sáng nay, Hội An đã phải cắt điện toàn bộ để đảm bảo an toàn, thị xã chỉ dùng máy phát diện ở những nơi cần thiết.
    Theo thông báo mới nhất của đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ lúc 4 giờ sáng nay, lượng mưa trung bình đo được ở Quảng Nam là 40mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là ở Nam Kỳ là 57mm, Nông Sơn 55mm, Ái Nghĩa 41mm?
    Tại các vùng ven biển, biển động dữ dội, gió bão khốc liệt, nhiều cơn sóng tràn bờ, tràn lên cả đường vào các khu dân cư.
    Ở đất liền, sức gió mạnh trên cấp 9. Riêng Tam Kỳ giật cấp 9, cấp 10; Cửa Đại (Hội An) giật trên cấp 10, cấp 11; Thăng Bình giật trên cấp 10?

    Qua quan sát, nhiều cây cối ở đây đã bật gốc, đổ rạp vì gió bão. Hiện tại chỉ một số khu vực như huyện Tam Kỳ, Thị xã Hội An và một số khu vực nội thị là còn có điện chạy bằng máy nổ để đảm báo trực chiến. Còn lại tất cả các vùng khác đều bị cắt điện hoàn toàn.

    Do mưa to nên mực nước sông lên nhanh và vẫn tiếp tục lên nhanh nữa. Trên sông Vô Gia tại trạm đo Ái Nghĩa đo được 5,9m (dưới báo động 1 là 1m). Sông Thu Bồn tại trạm đo Nông Sơn là 5,3m; tại tram đo Giao Thủy là 2,35m (dưới báo động 1 là 3,45m); ở trạm đo Câu Lâu là 1,43m (dưới báo động 1 là 0,67m)?

    Mặc dù mưa bão bắt đầu hoành hành nhưng mạng thông tin liên lạc ở Quảng Nam vãn được đảm bảo thông suốt. Hiện toàn tỉnh đang bị bao phủ bởi những cơn mưa rất lớn và dự báo tình trạng này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài.

    Các thông tin về thiệt hại nhà cửa, vật chất sẽ được cập nhật
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    * Thừa Thiên ?" Huế: 4.259 ngôi nhà bị tốc mái
    * Đà Nẵng hoang tàn
    * 6 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương
    * Lý Sơn, Cù Lao Tràm: hơn 4000 người bị cô lập hoàn toàn, lương thực đủ dùng trong 3 ngày
    Từ 12g, lũ ở Huế trên báo động 3 gần 1m. Hầu hết toàn bộ TP Huế chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu gần 2m. TP. Đà nẵng gần như hoang tàn sau bão
    Sơ bộ đến 15g45 ngày 1-10: Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi đã có 5500 nhà bị sụp, tốc mái.
    Nghiêm trọng là đã có 6 người chết, hơn 130 người bị thương, , hàng ngàn cây xanh ngã đổ. Số tàu thuyền bị chìm không đáng kể. Dự kiến đến nửa đêm nay mới khôi phục được đường điện...
    Thừa Thiên - Huế: Bão số 6 gây ngập lụt trên diện rộng
    Bão số 6 sau khi đổ bộ vào đất liền đã tàn phá và gây ngập lụt trên diện rộng ở Thừa Thiên-Huế. Tính đến 13g ngày 1-10, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 3,98m,vượt báo động 3 là 0,98m; trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,88m, vượt báo động 3 là 0,38m. Hiện ở Thừa Thiên-Huế đang có mưa lớn ở thượng nguồn, nên mực nước các con sông tiếp tục lên cao; riêng vùng sông Bồ nước có khả năng đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1999.
    Theo báo cáo nhanh tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm hiện nay, bão số 6 đã làm bị thương 30 người, 4.529 ngôi nhà bị tốc mái và bị sập; nhiều công trình xây dựng, hoa màu và tài sản của nhân dân bị hư hại. Có 2.500 ha cây cao su và hoa màu bị gãy đổ, ngập hơn 3.000 ngôi nhà của các địa phương thuộc các huyện Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền và thành phố Huế, nhiều vùng bị ngập sâu phổ biến từ 0,3m đến 1,5m. Huyện miền núi Nam Đông có hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái; 500 ha cây cao su bị gãy, đổ, 5 người bị thương.
    Huyện Phú Lộc là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có khoảng 100 ngôi nhà bị sập. Nhiều địa phương như xã Lộc Bình có tới 100% ngôi nhà bị tốc mái, xã Lộc Vĩnh có 95% nhà bị tốc mái, các xã Vinh Hiền và thị trấn Lăng Cô cũng trong vùng tâm bão đi qua nên bị thiệt hại hết sức nặng nề, nhà cửa ruộng vườn tan hoang. May nhờ trước đó, huyện Phú Lộc đã tổ chức di dời kịp thời được 3.200 hộ dân với khoảng 16.000 nhân khẩu nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.
    Huyện A Lưới có 285 nhà bị tốc mái, trong đó có 32 nhà bị sập, 3 người bị thương. Bưu điện tỉnh Thừa Thiên-Huế bị mất liên lạc 17.000 máy, đổ trên 1.000 cột điện, mạng cáp bị hư hỏng 190 km cáp đồng các loại; có 5 bưu điện huyện và trạm vệ tinh bị tốc mái tập trung chủ yếu khu vực huyện Phú Lộc và Nam Đông. Mạng cáp quang Huế-Phú Lộc và Nam Đông bị cây đổ đè mất liên lạc.
    Mạng Intenet ADSL toàn khu vực miền Trung bị mất liên lạc, trong đó Thừa Thiên-Huế bị mất liên lạc từ 9h 45 sáng ngày 1-10 đến nay chưa khắc phục xong. Cột anten VIBA của Hạt thông tin tín hiệu đường sắt bị đổ sập do bão lớn. Bệnh viện huyện Nam Đông bị đổ sập, may có 30 bệnh nhân vừa được sơ tán kịp thời. Có 70% địa phương trong tỉnh bị mất điện lưới do nước ngập hoặc bị cây đổ đè lên. Sau bão, thành phố Huế ngổn ngang cây đổ, có cả những cây cổ thụ gần trăm năm tuổi cũng bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường thuộc Đại Nội-Huế, và các phường Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Hâu, xã Thủy An... ngập sâu trong nước.
    Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Biện pháp cấp bách nhất của địa phương hiện nay là tập trung lo chỗ ăn ở cho hàng ngàn người dân bị thiệt hại về nhà cửa. Tỉnh đã chuẩn bị được 300 tấn lương thực, 30 tấn mì tôm cùng nhiều loại hàng hóa, chuẩn bị cứu trợ cho vùng bị nạn. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai lực lượng giúp ổn định dân cư một số khu vực tại eo biển Hòa Duân, vùng ven đầm phá, và vùng khu vực Cầu Hai-Lăng Cô do nước biển đang dâng cao từ 0,8m đến 1m để sơ tán và giúp dân ổn định cuộc sống...
    Đà Nẵng: hoang tàn sau bão
    Tại Đà Nẵng, TP gần như hoang tàn. Các khu vui chơi, công viên bị san phẳng, sân vận động hư hỏng nặng.
    Số liệu nằm được hiện thời có hơn 5.500 ngôi nhà bị tốc mái. 4 người chết và hơn 100 người bị thương.
    Đà nẵng, gió đã nhẹ hơn, nhưng người dân lo khắc phục nhưng vẫn trong tình trạng rất hoang mang sau bão. Tại Âu Thuyền Thọ Quang - nơi neo đậu tàu lớn nhất của Đà Nẵng - số lượng tàu chìm khá nhiều. Hàng trăm hộ dân sau khi gió tan đã ùa ra đây tìm tàu. Đã có vài trường hợp chết vì cứu tàu, bị tàu đè.
    Hà Tĩnh: Bão số 6 làm sạt lỡ hàng trăm mét đê biển
    Do ảnh hưởng cơn bão số 6, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có gió cấp 7, cấp 8 giật trên cấp 8, do có gió lớn cộng với triều cường sóng biển đã làm sạt lỡ hơn 100m đê Hội Thống ở xã Xuân Đan huyện Nghi Xuân và 80m đê thuộc xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên.
    Do có sóng lớn nên chân đê xã Hội Thống, Xuân Đan đã bị sạt lở nghiêm trọng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện huy động gần 2.000 người gồm quân đội, bộ đội biên phòng và nhân dân xã Xuân Đan dùng 200 rọ thép, 150 cây phi lau và hàng trăm bao cát tích cực kè đê ngăn không cho thân đê bị hư hại. Hiện tại, 100m đê sạt lở này đã kịp thời được khống chế.
    Tại huyện Cẩm Xuyên, tuyến đê sông ở xã Cẩm Trung do thuỷ triều lên cao, sóng lớn nên đã làm sạt lở 70m đến 80m đê, sâu vào thân đê khoảng 2m, trước tình hình đó huyện Cẩm Xuyên đã huy động gần 300 người dùng 250m vải bạt và 500 bao tải tiến hành kè đê ngăn không cho sạt lở tiếp.
    Tại xóm Cồn Gò xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), 34 nhà dân nước biển tràn qua kè ngập sâu 40cm và làm sập 10 ngôi nhà. Xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) do tuyến đê biển xã này chưa khôi phục được nên nước biển tràn vào làm ngập 250 hộ dân ở xóm 6, 7, và xóm 10.
    Trước diễn biến phức tập của cơn bão số 6, Bộ chỉ huy quân sự bố trí 150 người, Bộ đội biên phòng 320 người và công an 200 người xuống tận các địa phương giúp nhân dân chống bão. Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Hà Tĩnh chỉ đạo tất cả các địa phương nhất là các xã có đê biển không được chủ quan phải bố trí lực lượng túc trực tại các tuyến đê xung yếu, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Sau bão sẽ có hiện tượng mưa to, các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và Kỳ Anh cần đề phong có lũ quét và sạt lở núi.
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lũ khẩn cấp trên sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam
    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 36 giờ qua (từ 7 giờ ngày 30-9 đến 13 giờ ngày 1/10), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được trong 36 giờ phổ biến từ 200 ?" 300mm, một số nơi mưa lớn trên 350mm như: tỉnh Thừa Thiên Huế: tại Thượng Nhật: 430mm, tại Tà Lương: 399mm, tại Nam Đông: 382mm.
    Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang lên nhanh. Mực nước lúc trưa ngày 1/10, trên các sông như sau:
    Sông Thạch Hãn tại Quảng Trị: 2,98m (lúc 14 giờ), trên BĐI: 0,98m;
    Sông Bồ tại Phú Ốc: 4,98m (lúc 14 giờ), trên BĐIII: 0,48m;
    Sông Hương tại Kim Long: 4,09m (lúc 14 giờ), trên BĐIII: 1,09m;
    Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,68m (lúc 13 giờ), xấp xỉ mức BĐII;
    Sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 1,48m (lúc 13 giờ), dưới BĐI: 0,62m;
    Sông Đabla tại Kon Tum: 516,96m, xấp xỉ mức BĐI.
    Dự báo lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh. Chiều tối nay, lũ ở Thừa Thiên Huế sẽ lên đỉnh, tại Kim Long ở mức 4,3m, trên BĐIII: 1,3m, tại Phú Ốc ở mức 5,15m, trên BĐIII: 0,65m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 1999 (Hmax=5,18m). Tối và đêm nay, mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên trên mức BĐII, có nơi lên mức BĐIII.
    Ngày mai (2/10), mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng lên mức BĐII.
    Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng sâu và nước dâng cao vùng cửa sông ở các tỉnh trên.
    Thừa Thiên ?" Huế: 1.351 ngôi nhà bị tốc mái
    Hồi 9g30 sáng nay, toàn tỉnh có gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật trên cấp 11. Mưa rất lớn cả ở vùng đồng bằng và vùng núi khiến nước các triền sông dân lên rất nhanh. Trên sông Hương trung bình mỗi giờ tăng 15 cm. Vào thời điểm 12g giữ mức cao 3,78m, trên báo động 3 là 0,78m. Trên sông Bồ lượng mưa bình quân lên đến gần 20cm, đến 12g giữ mức 4,6m, trên báo động 3 là 0,1m.
    Tính đến 11g trưa nay sau 90 phút hoành hành, vùng đồng bằng Thừa Thiên ?" Huế tổng cộng có đến 1.351 ngôi nhà tốc mái, nặng nhất là huyện Phú Lộc 588 nhà, huyện Hương Thủy 189 nhà và thành phố Huế 159 nhà. Trạm y tế huyện Nam Đông cũng bị tốc mái do bão buộc phải sơ tán 30 bệnh nhân khẩn cấp. bão còn làm 1 cột anten vi ba của Hạt thông tin tín hiệu đường sắt gãy sập đè lên ngôi nhà số 18 đường Bảo Quốc thành phố Huế. Mưa bão đã làm mất điện khoảng 70% địa bàn của tỉnh.
    Các tuyến đường quốc lộ 49 từ thành phố Huế đi A lưới, Nam Đông bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông. Quốc lộ 49 đoạn về Thuận An, về vùng biển huyện Phong Điền, Quảng Điền cùng bị chia cắt do ngập sâu dưới nước. Hàng chục tuyến đường tỉnh vùng trũng bị ngập sâu.
    Riêng tại TP. Huế, từ khoảng 10g30 nước sông Hương đã dâng cao tràn lên mặt đường, đến 12g trưa lũ đã gây ngập hầu hết các con phố trong khu vực Thành Nội và vùng thấp thuộc các phường Vĩ Dạ, Kim Long , Phú Hiệp, Phú Cát, Phú Bình? có nơi ở phường Phú Hiệp ngập sâu hơn 1m, phường Tây Lộc ngập sâu gần 1m. Mưa cũng đang lớn ở vùng đầu nguồn, đồng bằng và hạ lưu kèm theo gió và nước biển dâng cao, rất có khả năng đêm nay vùng đồng bằng của tỉnh, nhất là thành phố Huế sẽ xảy ra lụt lớn.
    Trước đó, từ 5 đến 6g sáng hàng trăm con đường trên thành phố Huế với rất nhiều cây gãy, đổ, đặc biệt là khu vực nội thành, nơi có nhiều con đường rợp bóng cây xanh, nay bị chia cắt hàng chục đoạn do cây đổ chắn ngang.
    Còn tại cầu Gia Hội, phía đường Huỳnh Thúc Kháng 1 cây bồ đề cổ thụ đã gẫy trùm lên những chiếc đò đang neo đậu tránh bão ven bờ sông, sát gốc gây, người dân phải giải tỏa nhánh cây gãy để tránh chìm đò.
    Gió rất lớn, đã làm hàng chục ngôi nhà tạm, nhà lùm sụp tại các khu định cư như ở Phú Hiệp, Trường an, Kim Long? bị đổ sụp hoặc tốc mái. Phần sân thượng của nhiều ngôi nhà cao tầng có lợp tôn cũng là nỗi nguy hiểm kinh hoàng của người dân trong gió bão.
    Đà Nẵng: Hơn 110 người bị thương
    * 8g sáng, cây đổ ngổn ngang khắp thành phố Đà Nẵng. Mưa bão dữ đội khiến không ai dám ra đường. Số phận các con tàu neo đậu trên bến rất mong manh trong sóng lớn và gió xoáy, một số đã bị chìm hoàn toàn.
    Đến 10g15 bão vẫn còn mạnh ở cấp 11 giật trên cấp 13, thủy triều trên sông Hàn dâng cao nhấn chìm đường Bạch Đằng. Ban chỉ đạo tiền phương đóng tại khách sạn Bạch Đằng đã buộc phải sơ tán.
    Theo thông tin ban đầu, Đà Nẵng có hơn 10 người bị tai nạn do cây ngã, hàng trăm ngôi nhà sập và tóc mái. Gió lớn kết hợp triều cường đã đe dọa tất cả các phường ven biển của thành phố. Đến thời điểm này, gió đã chuyển hướng giật mạnh vì vậy sức tàn phá của cơn bão sẽ còn tiếp tục.
    Đến thời điểm này, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến các vùng ven bị dạt lở. Tại Đà Nẵng, gió tiếp tục giật mạnh, tất cả các tuyến đường nội thị bị tê liệt do cây ngã và nhà sập. Theo nhận định ban đầu của Ban chỉ huy, hơn 700 tàu bè đang neo trú tại âu thuyền Thọ Quang sẽ có nguy cơ bị đánh chìm.
    Ngoài ra có gần 100 tàu đang neo đậu dọc sông Hàn có nguy cơ bị đánh vỡ. trước tình hình quá khẩn cấp, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngay sau khi bão suy yếu, Ban chỉ đạo lập khẩn cấp 3 đoàn 1 đi Huế, 1 đi Quảng Nam - Quảng Ngãi, 1 đóng tại Đà Nẵng để đôn đốc khác phục hậu quả. Thời điểm này, toàn bộ các hệ thống thông tin liên lạc, các hệ thống giao thông thành phố Đà Nẵng đã bị tê liệt.
    Nước sông Hàn tiếp tục dâng lên, tuy nhiên, gió đã có đấu hiệu yếu dần, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đóng tại Đà Nẵng, khoảng hơn 1 tiếng nữa bão sẽ đi sâu vào đất liền.
    Đến 10g30, nước trên sông Hàn đã hạ, tình hình bão vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
    Đến 12g, tại thành phố Đà Nẵng gió đã tạm yên một phần, người dân bắt đầu ra đường tiến hành thu dọn cây ngã đổ, các chướng ngại vật giao thông. Tuy nhiên nước sông vẫn đang lên nhanh và diễn tiến cơn bão vẫn còn rất phức tạp.
    ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại (12g 39) đã có 89 ca nhập viện, phần lớn đều bị thương ở đầu. Tuy nhiên, vì nguồn điện dự phòng hiện chỉ đủ tập trung cho phòng cấp cứu và phòng hồi sức nên không đủ để phục vụ các trường hợp sơ cứu. tình hình ở bệnh viện rất phức tạp.
    Đến 13g trưa nay, ngay sau khi đã ngưng gió, rất nhiều xe cứu thương từ các quận huyện đổ về bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Đến thời điểm này, khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận trên 110 trường hợp, chủ yếu là chấn thương sọ não, gãy tay do tai nạn vì khi tâm bão đi qua, người dân chủ quan khi ra đường.
    Tình hình các xe cứu thương đổ về vẫn tiếp tục gia tăng và nguồn điện đang là vấn đề nan giải cho bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vì bệnh viện chỉ có 1 máy phát điện dự phòng phục vụ khoa cấp cứu và phỏng mổ nên khả năng cứu chữa rất hạn hẹp. Hàng trăm người thân của người bị nạn tập trung tại đây gây tình trạng nhốn nháo.
    Trong các vụ tai nạn có một vụ khá đặc biệt. Một cần cẩu trục cao hơn 50m của đơn vị đang thi công xây dựng khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trên đường Nguyễn Văn Linh bị gió lớn đánh gãy, đập vào nhà một người dân làm 1 thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương.
    Lúc 3g ngày 1-10 tại Đà Nẵng, một số khu vực như TT hành chính quận Liên Chiểu; Xuân Thiều, Nam Ô, Phước Mỹ, Bắc Mỹ An, Hoàng Diệu, Trần Phúc - Bạch Đằng vẫn mất điện. Các tuyến đường trong các khu dân cư bị ngập cục bộ. Bên bờ sông Hàn, nước sông chỉ còn cách mặt đường 25?"30cm.
    Sóng biển dọc các tuyến đường ven biển táp vào các tuyến đê, hất lên đường trắng xoá lênh láng trong màn đêm. Mọi phương tiện giao thông đều ngừng hẳn, ngoại trừ các xe tải công vụ kiểm tra tình hình. Dọc tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, một số nhà tạm, nhà hàng cũng đã bị tốc mái và xô ngã.
    Cung đường từ phường Phước Mỹ đến Bắc Mỹ An chìm trong bóng tối. Cửa biển Nam Ô (dưới chân đèo Hải Vân), nước biển lẫn nước sông bắt đầu đầu đập vào đất liền sâu hơn so với thường lệ khoảng 20m. Toàn bộ dân ở vùng này, nhà kiên cố hoặc nhà tạm, cấp 4 đã được lệnh di dời khẩn cấp từ 20g00 tối. Một trung đội công an, quân, đội dân phòng được lệnh túc trực để bảo vệ các kho tàng, cơ sở trọng yếu của nhà nước khu vực này.
    Trong nội thành Đà Nẵng, gió bắt đầu rít từng đợt mạnh, hú to. Tin từ Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, gió bắt đầu mạnh cấp 9 và trên cấp 9. Một số cây lớn trên các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, Lê Lợi,?bắt đầu ngã đổ.
    Theo Ban PCLB, đến thời điểm này chưa thể thống kê những thiệt hại ban đầu về tài sản và người. Tin từ bệnh viện Đà Nẵng cho hay, đến thời điểm này vẫn chưa tiếp nhận ca cấp cứu nào do bão gây ra. Bộ phận cấp cứu với đầy đủ 100% nhân lực vẫn đang sẵn sàng khắc phục mọi sự cố về người.
    Hiện ban chỉ đạo tiền phương chống chọi với cơn bão số 6 do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo cùng Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát, Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Công an,?cũng đang ?osáng đèn? tầng 6 Khách sạn Bạch Đằng (hướng về cầu sông Hàn) để kịp thời chỉ đạo. Cứ nửa giờ đồng hồ, Bộ trưởng Cao Đức Phát liên lạc trực tiếp với các địa phương nắm tình hình và báo cáo trực tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các công việc trước khi bão đổ bộ vào.
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hòa Vang (Đà Nẵng): 3 người dân bị thương nặng

    Cty vận tải Hải Đông trên đường Điện Biên Phủ- Đà Nẵng bị sập - Ảnh: Bảo Trung
    Trao đổi với TTO, anh Tuấn, thường trực UBND huyện Hòa Vang tỉnh Đà Nẵng, về tình hình thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra: Bây giờ là hơn 10 giờ, gió vẫn rất mạnh, mưa xối xả từ đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt. Gió xoáy mạnh là toàn bộ các mái nhà bằng tôn của người dân Hòa Vang bị tốc mái.
    Ngoài hàng loạt đường cây cối bị gió quật ngã, ngã la liệt trên đường gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Mưa lớn làm nước dâng cao, khiến việc đi lại rất khó khăn. Cả thành phố đang chìm trong biển nước. Hệ thống điện ở thành phố Đà Nẵng bị cúp hoàn toàn từ đêm qua.
    Đến hiện tại đã có 3 người bị thương nặng do nhà sập. Trước đó 4000 người dân đã được di dời đến nơi an toàn.
    Quảng Nam: Một người chết
    Theo thông tin mới nhất, một nhân viên của Công ty viễn thông Quân đội - Viettel tại Quảng Nam đã chết trong ca trực mà chưa rõ nguyên nhân. Một sĩ quan công an tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam bị chấn thương sọ não trong lúc giúp dân chằng buộc lại mái nhà. Tại Cù lao tràm, hơn 4000 người đã bị cô lập hoàn toàn, nhiều nơi ngập trên 1m so với biển.
    * 10g30, trên đường đi khảo sát thực tế tình hình bão lụt từ huyện Điện Bàn đến thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cho biết: ?oTheo những tin tức ban đầu Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên và các huyện phía Bắc Quảng Nam bị thiệt hại rất nặng nề. Nhà tốc mái nhìn đâu cũng thấy, số lượng không ước tính nổi?.
    Ông còn cho biết: ?oThiệt hại về tài sản của người dân, đặc biệt là nhà cửa của người dân nghèo trong tâm bão rất to lớn, chỉ nhìn bằng mắt thường đã có thể cảm nhận được. Tuy nhiên theo những báo cáo mới nhất từ cấp cơ sở cho thấy tính mạng của người dân Quảng Nam vẫn đang được đảm bảo an toàn.?
    Ông nhận định thêm về tình hình bão lụt ở Quảng Nam: ?oHiện tại sức gió giảm nhẹ, nhưng mưa rất lớn, mực nước dâng cao mấp mé quốc lộ 1?.
    * Lúc 10g20, hướng dẫn viên du lịch Vũ Minh Thọ đang dẫn khách du lịch ngoại quốc cho biết: ?oCách đây một tiếng gió rất mạnh, bây giờ đã giảm nhẹ. Nhưng chắc là gió sẽ mạnh lên. Mưa xối xả, nước đang dâng lên cao. Từ trong khách sạn nhìn ra thấy mặt đường nước trắng xóa?.
    ?oNhìn từ trong khách sạn đã thấy hoàng loạt căn nhà bị tốc mái. Cây ngã đổ hàng loạt. Điện bị cắt từ đêm qua đến giờ. Ngoài đường không còn người đi lại?, anh Thọ nói.
    *7 giờ sáng 1-10, cây đổ ngổn ngang trên mọi ngả đường phố cổ Hội An. Các công trình di sản quan trọng không bị thiệt hại nặng, chỉ mái nhà tôn, vật liệu nhẹ bị bay. Nước trên sông Hội An đã tràn bờ Bạch Đằng và đang tiếp tục dâng cao gần đến ngã tư Nguyễn Thái Học.
    Theo ông Nguyễn Thành Sang, chủ tích HĐQT Palm Garden resort: mái ngói của các ngôi nhà trong một resort thuộc loại 5 sao ở ngay biển Cửa Đại, Hội An đã bay tứ tung khi bão đổ bộ vào bờ, toàn bộ cảnh quan cây cảnh bị thổi rạt.
    Đến 9 giờ sáng, bão đã thực sự hoành hành trên phố cổ. Mưa to, gió lớn, triều cường. Đứng ở đừơng Phan Bội Châu, ông Sang thấy nước sông dâng lên rất nhanh.
    Ông Nguyễn Sự, bí thư thị xã Hội An cho biết đến lúc này chưa có thiệt hại nào về con người và di sản, nhưng bão vẫn còn ở ngoài khơi, tuyệt đối không được chủ quan.
    * Khoảng 2g ngày 1-10, một nửa thị xã Hội An chìm vào bóng tối do đột ngột bị cúp điện. Ngay sau đó, trụ sở BCH PCLB của thị xã đã chạy máy nổ để đảm báo trực chiến. Tại Cù Lao Chàm, gió bão khốc liệt, nước biển tràn lên đường khu dân cư.
    Lúc 0g30, ông Cao Văn Phải - Chủ tịch UBND Xã đảo Tân Hiệp (cách Phố cổ Hội An khoảng 20km) cho biết hiện biển động dữ dội với nhiều cơn sóng tràn bờ. Nước biển đã ngập đường bê tông trước khu dân cư thôn Bãi Làng. Lực lượng ứng cứu bão không đi lại trên đường này được nữa.
    Gió mạnh, một số cây trốc gốc, gãy cành nhưng rất may chưa gây hại đến nhà cửa. Lãnh đạo xã đang túc trực ở những điểm tạm trú để trấn an, sợ bà con tiếc của chạy về nhà, nguy hiểm đến tính mạng.
    Để giúp xã phòng chống bão, Thị xã Hội An đã chuyển ra đảo 01 tấn dầu và 10 tấn gạo để có thể cầm cự được trong vòng 7 ngày.
    Lý Sơn: thiệt hại nặng nề
    Huyện đảo Lý Sơn: giao thông bị ách tắc cục bộ do một số trụ điện, cây cối bị gió bão cấp 12 quật ngã. 550 nhà bị tốc mái. Đảo đang bị cô lập, lương thực đủ dùng trong 3 ngày nữa. Trao đổi với TTO qua điện thoại anh Lữ Đức Hạnh, phó văn phòng huyện ủy huyện đảo Lý Sơn cho biết:
    Xã An Vĩnh bị thiệt hại nặng nề, đường giao thông bị cắt đứt, đường điện thoại cũng đứt liên lạc hoàn toàn. Gió giật trên cấp 12, mưa đặc biệt lớn. 4 nhà bị gió mạnh giật sập toàn bộ, 350 nhà bị tốc mái, 2 thuyền và 3 canô bị chìm. Đường giao thông bờ bè ở thôn Tây bị ách tắc hoàn toàn do bờ kè bị nứt dài 2km. Ngoài ra bờ kè ở thôn Kiều Kiều, sân vận động và bãi đua thuyền cũng bị nứt hơn 2m, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Riêng tính mạng người dân vẫn được an toàn do đã được vận động di dời về những nơi an toàn.10 nhà dân ở xã An Bình, 2 nhà dân ở xã An Hải đã bị tốc mái. Xã An Vĩnh bị chìm 3 xuồng nhỏ, 2 canô. Xã An Bình: tốc mái 10 ngôi nhà ở đảo Bé. Toàn bộ diện tích hành trên huyện đảo bị mất trắng.
    Chính quyền địa phương huyện đảo Lý Sơn vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc lệnh di dời ra khỏi những nơi ven biển, có nguy cơ sạt lở cao nên đến sáng nay 1-10 tính mạng của nhân dân vẫn được bảo đảm an toàn.
    Đề phòng những bất trắc bất ngờ sau khi tâm bão đi qua sẽ có gió mạnh và mưa lớn, lệnh di dời vẫn được chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, người dân chỉ được phép về lại nhà sau khi có lệnh. Toàn bộ huyện đảo cũng được cắt điện để đảm bảo an toàn.
    Lúc 2g20 sáng 1-10, tại Lý Sơn, anh Nguyễn Sự, thường trực huyện ủy huyện đảo cho biết qua điện thoại: bão đã vào huyện đảo, gió mạnh cấp 11, mưa rất to, lượng mưa đo được 94mm. Nhà của một số hộ dân đã bị tốc mái, một số cây lớn đã bị trốc gốc.
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự báo nơi có tâm bão đi qua vào chiều tối nay, có 6 tàu thuyền bị chìm, nhiều đê điều bị sạt lở nghiêm trọng buộc hơn 52 hộ dân phải di dời khẩn...
    Thực hiện ngay việc sơ tán dân tại các vùng thấp trũng
    Ngày 1/10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn gửi
    Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão-TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum
    Theo đó, mực nước các sông đang lên nhanh nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất đang ở mức cao. Để chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố:
    1. Thực hiện ngay việc sơ tán dân tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
    2. Tổ chức lực lượng canh gác tại các bến đò ngang, đò dọc, ngầm qua sông, suối và những nơi nước chảy xiết để hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Ngăn không cho dân sống ở ven sông, suối ra vớt củi.
    3. Triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động.
    4. Các cơ quan thường trực Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống.
    5. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, báo cáo thông tin kịp thời để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra và báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
    Đà Nẵng hoang tàn sau cơn bão
    15g30, bão vừa tan, đường phố đã xuất hiện người và xe qua lại, tuy nhiên các phương tiện thông tin vẫn gián đoạn, điện vẫn cúp nên internet hoàn toàn chưa có. Hàng ngàn căn nhà bị tốc mái, sụp đổ. Chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục. Văn phòng Báo Thanh Niên tại Đà Nẵng cũng bị tàn phá tan hoang, người ra vào phải treo qua cửa sắt và hiện các PV Thanh Niên đang chia nhau tỏa đi khắp các địa bàn để nắm tình hình.
    Dãy phố phía ngoài sông Hàn, nơi giáp biển, nhà cửa bị tốc hoàn toàn, những chiếc cột nhà xưa giờ trơ ra lõi sắt bị gió uốn cong. Người dân Đà Nẵng đang tận dụng mọi cách liên lạc để huy động con cháu các nơi về sửa sang nhà cửa.
    TP Đà Nẵng thực sự hoang tàn sau cơn bão. Con đường Trần Phú thường ngày hầu như không bị nắng rọi nhờ hàng cây xanh mát thì nay hầu như không còn nhìn thấy mặt đường do đã bị cây và lá đổ che lấp. Rất nhiều người dân vội vã di chuyển bằng xe máy nhưng đã lại khốn khổ vì một một rắc rối mới: bể bánh xe, do đinh và mái tôn rơi khắp đường. Trước một tiệm sửa xe còn đóng cửa có hàng chục người đứng gọi cửa để được sửa xe. Căn nhà 3 tầng lầu ở 124 phố Quang Trung hôm qua còn đồ sộ nguy nga, sau cơn bão đã sụp xuống trông quá tang thương.
    Trên các đường phố, cửa kiếng của các căn nhà và các văn phòng bể nát. Trên các con đường Lê Lợi, Pasteur, những cây cổ thụ bị trốc gốc đã chắn hết lối đi, làm người qua lại phải len lỏi trên các vỉa hè cũ nay cũng đầy gạch đá, tôn và kính vỡ. Các trạm xăng thì đông nghẹt người chờ đổ xăng. Dàn mái tôn che khán đài A sân vận động Chi Lăng cũng bị tốc hết và hiện ban quản lý cùng các nhân viên nơi đây đang gấp rút khôi phục.
    Nghệ An: 4 người chết do bão
    Sáng 1/10, BCH Phòng chống bão lụt huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện có mưa to, mực nước các sông, suối tăng nhanh làm 4 người chết.
    Những người chết gồm: Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1977, trú tại xóm 11, xã Ngọc Sơn; Nguyễn Viết Đức, sinh năm 1995, trú tại xóm 14, xã Thanh An; Phan Đình Phúc, sinh năm 1997, trú tại xóm 8, xã Thanh Hưng; Phan Văn Tịnh, sinh năm 1988, trú tại xóm Phượng Đình, xã Đồng Văn. Cả 4 người chết trong trường hợp đánh bắt cá trên sông, suối khi nước đang dâng cao.
    Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết và cảnh báo với người dân trên địa bàn, nhất là những hộ gia đình sống cạnh sông, suối cần cảnh giác cao khi mùa mưa bão đã đến; trong mưa bão không nên đến các sông, suối để đánh bắt cá.
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI


    Những mất mát đau thương (cập nhật liên tục)
    Cập nhật cách đây 5 phút



    * 10 người chết, hàng trăm người bị thương * Hàng ngàn căn nhà bị sập, tốc mái
    Đến 14h29, gió giảm, bão tan, người dân Đà Nẵng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và đường phố. Thống kê sơ bộ, cơn bão số 6 đã cướp đi sinh mạng của 2 người và làm gần 90 người bị thương. Tại Nghệ An, đã có 4 người chết.
    >> Miền Trung đương đầu với bão số 6
    Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự báo nơi có tâm bão đi qua vào chiều tối nay, có 6 tàu thuyền bị chìm, nhiều đê điều bị sạt lở nghiêm trọng buộc hơn 52 hộ dân phải di dời khẩn...
    Thực hiện ngay việc sơ tán dân tại các vùng thấp trũng
    Ngày 1/10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn gửi
    Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão-TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum
    Theo đó, mực nước các sông đang lên nhanh nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất đang ở mức cao. Để chủ động bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố:
    1. Thực hiện ngay việc sơ tán dân tại các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
    2. Tổ chức lực lượng canh gác tại các bến đò ngang, đò dọc, ngầm qua sông, suối và những nơi nước chảy xiết để hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Ngăn không cho dân sống ở ven sông, suối ra vớt củi.
    3. Triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động.
    4. Các cơ quan thường trực Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống.
    5. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, báo cáo thông tin kịp thời để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra và báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
    TTXVN
    Đà Nẵng hoang tàn sau cơn bão
    15g30, bão vừa tan, đường phố đã xuất hiện người và xe qua lại, tuy nhiên các phương tiện thông tin vẫn gián đoạn, điện vẫn cúp nên internet hoàn toàn chưa có. Hàng ngàn căn nhà bị tốc mái, sụp đổ. Chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục. Văn phòng Báo Thanh Niên tại Đà Nẵng cũng bị tàn phá tan hoang, người ra vào phải treo qua cửa sắt và hiện các PV Thanh Niên đang chia nhau tỏa đi khắp các địa bàn để nắm tình hình.
    Dãy phố phía ngoài sông Hàn, nơi giáp biển, nhà cửa bị tốc hoàn toàn, những chiếc cột nhà xưa giờ trơ ra lõi sắt bị gió uốn cong. Người dân Đà Nẵng đang tận dụng mọi cách liên lạc để huy động con cháu các nơi về sửa sang nhà cửa.
    TP Đà Nẵng thực sự hoang tàn sau cơn bão. Con đường Trần Phú thường ngày hầu như không bị nắng rọi nhờ hàng cây xanh mát thì nay hầu như không còn nhìn thấy mặt đường do đã bị cây và lá đổ che lấp. Rất nhiều người dân vội vã di chuyển bằng xe máy nhưng đã lại khốn khổ vì một một rắc rối mới: bể bánh xe, do đinh và mái tôn rơi khắp đường. Trước một tiệm sửa xe còn đóng cửa có hàng chục người đứng gọi cửa để được sửa xe. Căn nhà 3 tầng lầu ở 124 phố Quang Trung hôm qua còn đồ sộ nguy nga, sau cơn bão đã sụp xuống trông quá tang thương.
    Trên các đường phố, cửa kiếng của các căn nhà và các văn phòng bể nát. Trên các con đường Lê Lợi, Pasteur, những cây cổ thụ bị trốc gốc đã chắn hết lối đi, làm người qua lại phải len lỏi trên các vỉa hè cũ nay cũng đầy gạch đá, tôn và kính vỡ. Các trạm xăng thì đông nghẹt người chờ đổ xăng. Dàn mái tôn che khán đài A sân vận động Chi Lăng cũng bị tốc hết và hiện ban quản lý cùng các nhân viên nơi đây đang gấp rút khôi phục.
    Thành Trung
    Nghệ An: 4 người chết do bão
    Sáng 1/10, BCH Phòng chống bão lụt huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện có mưa to, mực nước các sông, suối tăng nhanh làm 4 người chết.
    Những người chết gồm: Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1977, trú tại xóm 11, xã Ngọc Sơn; Nguyễn Viết Đức, sinh năm 1995, trú tại xóm 14, xã Thanh An; Phan Đình Phúc, sinh năm 1997, trú tại xóm 8, xã Thanh Hưng; Phan Văn Tịnh, sinh năm 1988, trú tại xóm Phượng Đình, xã Đồng Văn. Cả 4 người chết trong trường hợp đánh bắt cá trên sông, suối khi nước đang dâng cao.
    Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết và cảnh báo với người dân trên địa bàn, nhất là những hộ gia đình sống cạnh sông, suối cần cảnh giác cao khi mùa mưa bão đã đến; trong mưa bão không nên đến các sông, suối để đánh bắt cá.
    TTXVN
    Quảng Ngãi: 5 người bị thương, 15 tàu thuyền bị chìm và mất tích
    Theo số liệu từ BCĐ Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ ngày 1/10, toàn tỉnh có 882 nhà bị tốc mái (chủ yếu ở huyện đảo Lý Sơn), 15 nhà bị sập, 15 tàu bị chìm và mất tích (không thiệt hại về người), 5 người bị thương... Toàn bộ thiệt hại ước tính khoảng 15 tỉ đồng.
    Theo tin mới nhất, hai đoàn tàu SE6 và TN4 hành trình từ Sài Gòn ra Hà Nội đến Quảng Ngãi phải dừng trú bão, đến 13h30 đã tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, hiện hai đoàn tàu này đang phải dừng tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam) do đường tàu chưa thông.
    Thừa Thiên - Huế: 30 người bị thương, hơn 4.500 căn nhà bị sập và tốc mái
    Thống kê của Ban phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên - Huế (TT-H), tính đến chiều ngày 1/10, toàn tỉnh đã có trên 4.529 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó nặng nhất là các huyện Phú Lộc: 588 nhà. Toàn tỉnh đã có 30 người bị thương, trong đó có 2 cháu nhỏ ở Phong Hải, Phong Điền, 5 cán bộ của huyện Hương Thủy bị thương khi đang làm nhiệm vụ, hiện đã được cấp cứu tại Bệnh viên T.Ư Huế.
    Tỉnh lộ 11, Quốc lộ 49 Phong Hòa đi Phong Bình đã bị chia cắt, tỉnh lộ 4 Huế - Quảng Điền bị ngập sâu nhiều đoạn gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Quốc lộ 49 Huế đi Nam Đông, Huế đi A Lưới bị tắc đường do sạt lở nặng. Nước lũ cũng đã làm ngập tràn một số khu vực: thôn Tân Lập, xã Phú Thuận, Phú Vang; khu vực Cầu Hai, Lăng Cô (huyện Phú Lộc) nước dâng từ 0,8m đến 1m.
    Mạng điện lưới trên toàn tỉnh đã bị mất hơn 70%, đến 14h toàn TP Huế đã mất điện. Hàng trăm ngàn cây xanh tại TP Huế và các vùng bị gãy đổ. Trung tâm chỉ huy PCBL của Bưu điện tỉnh cũng căng thẳng không kém. Mạng internet đã sập. Các địa bàn liên lạc báo về qua sóng bộ đàm, cho biết: cáp quang điện thoại do cây cối ngã đè đã bị đứt nhiều tuyến, hơn 1.000 cột bị gãy đổ, hư hỏng 190 km cáp đồng các loại, tốc mái 5 bưu điện huyện và trạm vệ tinh gây mất liên lạc ước tính khoảng 17.000 máy điện thoại.
    Đến cuối giờ chiều ngày 1/10, tại TT-H, gió đã bắt đầu lặng, nhưng mưa vẫn chưa dứt, nước các sông vẫn đang lên. Hầu hết những phường nội thành của TP Huế và các vùng thấp trũng đã ngập lụt, có vùng ngập sâu hơn 1m. Các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thuỷ, Hương Trà... nhiều vùng dân cư đã ngập lụt sâu từ 0,5 đến 1,5m.
    Đến nay, tại TT-Huế chưa có ai thiệt mạng vì bão.
    Bình Định: hơn 30 ngàn ha lúa mùa bị ngập, 10 hồ chứa nước bị hư hỏng
    Tính đến 16 giờ 1/10, toàn tỉnh có hơn 33.700 ha lúa mùa bị ngập có khả năng gây hư hại; 10 hồ chứa nước trong tỉnh bị hư hỏng; 15 nhà dân ở xã An Hòa và 1 trường học ở xã An Vinh (huyện An Lão) bị tốc mái do lốc; nhiều tuyến đê, kè sông bị sạt lở. Trưa ngày 1/10, một tàu đánh cá cùng 7 ngư dân huyện Hoài Nhơn (Bình Định) do hỏng máy, bị sóng biển đánh trôi dạt vào vùng biển đảo Côn Sơn đã kịp thời được cứu hộ vào bờ an toàn sau khi phát tín hiệu cấp cứu.
    Trước đó, tỉnh đã huy động gần 4.000 dân quân tự vệ, bộ đội, công an, thanh niên xung kích tham gia di dời 4.338 hộ với hơn 17.000 nhân khẩu từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời chủ động chi tạm ứng từ ngân sách gần 2 tỷ đồng để triển khai phòng chống bão và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

    Gia Lai: Sạt lở hồ chứa nước
    Tại huyện Kbang, mưa to cộng gió cấp 6 ?" 7 khiến mực nước các con suối, sông Ba đang lên nhanh. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện đã trực tiếp xuống các xã chỉ đạo người dân sẵn sàng di dời chống bão, lụt. Một số tuyến đường đến các xã đã bị ngập. Huyện đã huy động một trung đội dự bị động viên kịp thời, giúp dân di dời những hộ dân sống gần cầu Đắk Lôp (trị trấn Kbang), nơi có nguy cơ ngập lụt do nước lên nhanh.
    Tại huyện Krông pa, nước các sông, suối đang uy hiếp nhiều vùng đông dân cư. Các ngành chức năng của huyện cùng người dân đã chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng đối phó với những tình huống ngập lụt có thể xảy ra. Mưa lớn tại huyện Đức Cơ khiến hồ chứa nước C5 (thị trấn Chư Ty) tưới cho khoảng 100 ha hoa màu bị sạt lở. Huyện đang tập trung mọi biện pháp khắc phục. Tại xã Ia Krel, con đường tạm qua cầu Thanh Giáo (đang thi công) bị sạt lở bờ kè, nước ngập hơn 1m khiến giao thông bị đình trệ.
    Kon Tum: Lũ quét ở Đăk Glei
    Do chịu ảnh hưởng của rìa tây hoàng lưu cơn bão số 6, vào lúc 13h30 ngày 1/10, tại Kon Tum gió đã mạnh dần lên cấp 6-7, mưa to. Lượng mưa đo được từ 80-120mm (riêng huyện Đăk Glei đạt 100-120mm dẫn đến lũ quét). Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk GLei bị sạt lở nghiêm trọng. Tại huyện Kon PLông nằm ở phía đông của tỉnh (giáp Quảng Ngãi) các tuyến đường liên xã như Ngọk Tem, Măng Bút, Đăk Nên, Đăk Ring bị sạt lở nặng, cây cối đổ chắn ngang đường, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.
    Theo đánh giá của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Kon Tum, đây là lần đầu tiên sau 20 năm Kon Tum chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 180 áo phao, 50 nhà bạt, 6 xe ô tô trực chiến tại các điểm xung yếu. Tỉnh đã tiến hành di dời 42 hộ dân ở làng Ngọc Hoàng, Đăk Nên (Kon Plông) ra khỏi vùng sạt lở. Riêng ngành giáo dục kiên quyết giữ học sinh dân tộc nội trú ở lại trường; chính quyền địa phương không để nhân dân các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, thị xã Kon Tum sản xuất vùng ven hồ...
    Tin từ các huyện Đăk GLei, Kon PLông, Tu Mơ Rông vào cuối giờ chiều 1/10 cho biết các địa phương này có gió mạnh, kèm theo mưa to. Mực nước các sông trong tỉnh tăng lên rất nhanh, có khả năng gây lũ lớn...
  9. Lizymissgigi

    Lizymissgigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cái gì vậy!!!
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi sửa lại tên chủ đề!!!

Chia sẻ trang này