1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩn cấp, khẩn cấp, , "CẬP GIỜ" diễn biến tình hình về cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    18h15 : Toàn TP Đà Nẵng chìm trong bóng tối. Chỉ bưu điện và một vài nơi có điện do chạy máy nổ. Nhiều người dân đang đến bưu điện để xạc đèn, xạc điện thoại di động nhờ. PV Tiền Phong tại Đà Nẵng nhận định, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ sau năm 1975 đổ bộ vào TP này.
    Khung cảnh TP Đà Nẵng vô cùng tan hoang do sức tàn phá ghê gớm của bão. Hầu hết các cây cổ thụ tại TP đã bị nhổ bật gốc. Điện, nước bị mất trên diện rộng. Hiện chưa có thông báo bao giờ sẽ có điện trở lại.
    Lúc này, tại thành phố Đà Nẵng, trời đã ngớt mưa. Nước không còn lênh láng trên đường phố. Tuy nhiên, cơn bão đi qua để lại hậu quả là những cây to nằm chắn ngang đường, những cột điện ngổn ngang ngoài phố... Các lực lượng cùng dân chúng đang phải khắc phục hậu quả của bão trong bóng tối.
    16 giờ 15 phút: Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng triển khai tàu cao tốc đến cửa sông Hàn để kéo 1 tàu đánh cá của ngư dân bị đứt neo, trôi dạt. Trong khi đó, sau khi nhận được tin báo của nhân dân, một tổ công tác đặc biệt của bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã được cử đi cứu người dân bị trôi ở cầu Tuyên Sơn.
    Cho đến thời điểm này, gió đã giảm, chỉ còn ở cấp 5, cấp 6. Người dân bắt đầu ra đường chặt cây đổ, thu dẹp nhà cửa sau cơn bão. Đối với những nhà bị sập hoàn toàn, người già và trẻ em đã được đưa đến đơn vị biên phòng để lánh nạn.
    15h00 tại Đà Nẵng : Hiện gió đã đứng, nhưng mưa vẫn còn rất to. Tất cả các nhà cấp 4, nhà mái tôn đã bị tung nóc. Ước tính ban đầu có khoảng 5500 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nhà cấp 4 bị đổ sập, toàn thành phố có 16 kho tàng bị đổ, hàng trăm kho khác bị tốc mái. Hầu hết nhà của các PV thường trú của báo Tiền Phong tại Đà Nẵng đã bị tốc mái.
    Trên đường phố Đà Nẵng, tôn mái nhà rơi đầy đường, cây đổ ngổn ngang, giao thông bị đình trệ và tắc nghẽn trên nhiều tuyến phố. Trên đường Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng có tới 80% các cột đèn bị đổ. Toàn thành phố đang bị mất nước và mất điện, liên lạc điện thoại cả di động và cố định cũng rất khó khăn do nhiều đường dây đã bị đứt, nhiều trạm thu phát di động bị đổ.
    Một giàn giáo quay, nặng gần 100 tấn, cao 70 m đang thi công công trình 12 tầng tại Đà Nẵng bị gãy đổ làm sập 3 nhà dân, chết và bị thương 7 người
    Đến nay, riêng TP Đà Nẵng đã có 4 người bị chết và hàng chục người bị thương trong cơn bão số 6. Theo số liệu ban đầu, đến 14 giờ ngày 1/10, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 130 ca cấp cứu từ các quận, huyện chuyển tới.
    Phần lớn các nạn nhân này bị thương do tôn bay đụng phải, tường sập, cây đổ đè lên...
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đến 11h sáng nay, sau hơn 2 giờ cơn bão số 6 đổ bộ vào Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải miền Trung, hàng loạt trạm thu phát sóng điện thoại của VNPT, Viettel bị đánh gục. Mất điện trên diện rộng. Đến nay, riêng TP Đà nẵng đã có hơn 70 người bị thương và 2 người chết.
    Hầu hết các trạm thu phát sóng ở đây bị gẫy đổ, dây cáp đứt hàng loạt nếu cố gắng lắm thì cũng chỉ cầm cự được đến 11h30.
    Trên sông Hàn, bão kèm theo nước sông dâng cao, làm một số tàu đánh cá của ngư dân bị đứt neo. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng, bão làm cây đổ, tôn lợp nhà bay, khiến hàng chục người trên địa bàn thành phố bị thương phải cấp cứu tại chỗ và một số được Trung tâm cấp cứu thành phố tiến hành đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
    Hiện nay, nước trên các sông Cổ Cò, Cẩm Lệ, Hoà Xuân... đang dâng cao nguy cơ gây lũ lụt ở một số nơi. Nước từ nhiều nguồn ra biển cộng thêm triều dâng, nên nước sông Hàn dâng cao và sóng lớn tràn lên đường Bạch Đằng.
    Đặc biệt, mưa lớn có thể gây ra lũ quét tại một số xã miền núi của huyện Hoà Vang như: Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Sơn, Hoà Liên... Các lực lượng chức năng đã đựoc tăng cường đến những địa điểm có khả năng thiệt hại nặng để giúp đỡ người dân, ngoài lực lượng ứng cứu tại chỗ. Đà Nẵng đang tận dụng tổng lực để ứng phó với cơn bão số 6.
    Chưa bao giờ cơn bão lại khủng khiếp như thế. Đó là nhận xét tại Đà Nẵng khi thông tin về trận ?o cuồng phong? này. Mưa, gió vần vũ trên đầu, nhà tốc mái. Toàn thành phố Đà Nẵng đã bị cắt điện từ 1h30?T hôm nay.
    Tâm bão số 6 (Xangsane) đã đi vào đất liền Đà Nẵng với sức gió giật trên cấp 12. Tuy đã giảm một cấp so với khi hoành hành ở biển, nhưng gió bão đã nhấn chìm nhiều tàu neo đậu trên sông Hàn, giật tung cột điện, cây cối ven đường. Mái ngói, tôn, cửa kính nhiều ngôi nhà bị gió cuốn bay rào rào. Tại cửa sông Hàn, nơi trú ẩn hàng trăm tàu thuyền, gió bão quay cuồng, giật đứt dây neo đậu. Một số tàu đã chìm nghỉm trước sự bất lực của con người.
    Nhiều cửa kính các khách sạn ven biển Đà Nẵng cũng bị gió cuốn vỡ tan. Nhiều khách sạn khác đang ra sức gia cố, chắn cửa kính. Anh Nguyễn Văn Nhơn, khách đang trú ngụ tại khách sạn Royal trên đường Quang Trung, Đà Nẵng cho biết, gió bão quá mạnh, cây cối gãy nằm la liệt ngoài đường. Phố vắng tanh. Toàn bộ khách du lịch trú tại khách sạn này tối qua thức trắng.
    Từ Đà Nẵng ngược ra phía Bắc, mưa đang rất to. Tại Huế ( Thừa Thiên Huế) gió cấp 9; Hà Tĩnh là cấp 8. Quảng Bình, dù cách Đà Nẵng tới 2 tỉnh, nhưng gió vẫn giật cấp 10. Từ Đà Nẵng xuôi về Nam là Quảng Nam, gió giật cấp 10; Quảng Ngãi gió giật trên cấp 7.?
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung tang thương vì bão
    17h30 hôm nay, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trở nên quá tải khi gần 500 người bị thương vì bão Xangsane (số 6) đã được đưa đến. Giường bệnh viện không còn đủ chỗ, 2 bệnh nhân phải chung 1 giường và nằm cả ra hành lang. Số bệnh nhân vẫn ngày càng tăng.
    Ở phòng cấp cứu bệnh viện, gia đình của một cháu bé 8 tháng tuổi đang đau đớn bên thi hài cháu. Người mẹ nức nở ôm chặt lấy con mình. Chị không thể nào quên được cảnh tượng sáng nay khi chị cho con bú thì những cơn phong ba bão táp bão quật vào Đà Nẵng. Chưa kịp dứt bầu sữa mẹ thì ngôi nhà của chị rung lên bần bật, rồi tường, mái nhà đổ sập xuống đè cả 2 mẹ con. Khi người thân đưa đến bệnh viện, cháu bé đã tắt thở.
    Phó giám đốc cho biết, bệnh viện đang phải huy động bác sĩ ở các nơi khác về để tăng cường chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện vấn đề thuốc men, trang thiết bị y tế vẫn đảm bảo chăm sóc người bị nạn.
    Tại âu thuyền Thọ Quang, nơi trú ẩn gần 1.500 tàu thuyền, một khung cảnh tiêu điều phơi bày sau bão. 4 tàu bị sóng nhấn chìm. Số còn lại hầu hết đã bị vỡ do gió bão nhấc lên ném vào nhau. Trực ban phòng chống bão tại Thọ Quang cho biết, một cháu bé 6 tuổi ở đây bị chết do đá bay, rớt trúng khi bão hoành hành.
    Thông tin ban đầu trong nội thành phố cho biết, Đà Nẵng đã có 4 người thiệt mạng trong bão.
    Quá bàng hoàng trước sức mạnh khủng khiếp của cơn bão, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn chưa dám rời nơi trú ẩn để trở về nhà. Đặc biệt là dân ở các khu vực ven biển, vì sợ nước biển dâng cao. Nhiều người khác không còn nhà để mà về vì đã bị gió bão giật sập, cuốn đi.
    Đà Nẵng tạm thời đã được khôi phục đường điện, điện thoại. Thống kê của Ban điều hành Viễn thông VNPT tính đến 14h, hệ thống đường truyền Internet miền Trung tạm thời bị ngắt hoàn toàn. 1h sau cơn bão đi qua, sự cố đã được khắc phục xong. Hiện tại một số khu vực của Đà Nẵng hệ thống thông tin liên lạc đã hoạt động trở lại.


    Hai tuyến vi ba đi Miếu Bông bị gãy trụ, tuyến vi ba đi Bà Nà do ăngten bị xoay nhưng thông tin liên lạc vẫn hoạt động bình thường nhờ sử dụng cáp quang. Bưu điện thành phố đang cho tắt nguồn hai hướng của 2 tuyến vi ba này. 1h sau cơn bão đi qua, VNPT đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục xong sự cố. Hiện tại một số khu vực của Đà Nẵng hệ thống thông tin liên lạc đã hoạt động trở lại.

    Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề
    là một trong ba tỉnh bị tâm bão hoành hành suốt từ 8h sáng đến 14h chiều nay cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề. Theo thông tin sơ bộ từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tĩnh, tối nay, toàn tỉnh có 6 người bị thương do sập nhà, trong đó có 1 công an bị chấn thương nặng do giúp dân buộc lại nhà cửa trong bão.
    123 ngôi nhà, chủ yếu ở khu vực ven biển, bị bão giật sập. 50% nhà lợp mái tôn của các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Hội An đã bị giật tung. Điều này đồng nghĩa với việc có hàng nghìn người dân đêm nay sẽ phải tá túc trong nhà hàng xóm, hoặc thậm chí phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
    Trừ trung tâm thị xã Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Khu kinh tế mở Chu Lai và khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, điện lưới bị cắt từ đêm qua cho đến tối nay vẫn chưa được khôi phục. Đặc biệt, đến 8h30 sáng nay thì toàn tỉnh bị mất điện do sự cố đường dây 220 kV. Mãi đến 12h30, một số nơi có điện trở lại, còn lại vẫn tối đen.
    Thông tin liên lạc bằng di động liên tục bị ngắt quãng do trụ phát sóng của VinaPhone tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, bị đổ. Trụ này còn đè lên đường điện cao thế và gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 14 B. Đến tối nay, sự cố này vẫn chưa được khắc phục.
    huyện Điện Bàn cho hay, 80% nhà cửa trong số 45.000 hộ dân trên địa bàn bị tốc mái, trong đó có 18 trường mẫu giáo và 55 trường cấp 1, 2, 3, dạy nghề. Đây là huyện bị thiệt hại nặng nhất do bão số 6 tại Quảng Nam. 1 trường hợp thiệt mạng là bà Đỗ Thị Tú, 45 tuổi ở thôn Bồng Lai do bị nhà sập đè. 21 người khác bị thương.
    Cho đến giờ này, điện và điện thoại cố định trong huyện vẫn còn bị cắt. Toàn bộ các đường liên xã trong huyện bị ngập nước và cây cối, trụ điện gãy đổ. Chỉ còn vài đường nội bộ cùng quốc lộ 1A là lưu thông tốt. Phó chủ tịch UBND huyện Điện Bàn Thân Đức Sửu cho hay, do thiệt hại quá lớn, huyện đã chỉ đạo các địa phương tự giải quyết. UBND đã báo cáo tỉnh để xin hỗ trợ ngay.
    Thừa Thiên - Huế - hơn 4.500 căn nhà tốc mái
    Ông Lê Viết Xê, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tính đến 16 giờ hôm nay, đã có 23 người bị thương vì bão, trong đó huyện Hương Thủy 1, A Lưới 3, TP Huế 3, Nam Đông và Phong Điền đều 5 người. Phú Lộc người bị nạn nhiều nhất: 6.
    Toàn tỉnh có trên 4.500 nhà sập và tốc mái, trong đó có 16 trường học. Liên lạc và sinh hoạt của người dân Thừa Thiên Huế hiện gặp nhiều khó khăn bởi 70% khu vực trong tỉnh mất điện, hệ thống Internet bị cắt đứt hoàn toàn.
    Nhiều đoạn đường tỉnh lộ và huyện lộ bị tắc do mực nước ngập trung bình từ 0,3-1,5m, riêng huyện Phú Vang và Quảng Điền bị ngập 1,5m. Đường giao thông trong thành phố ngập từ 0,4-1,2m, tỉnh lộ 3, 6, 8, 10A... ngập 0,5-1,5m.
    Ước tính sơ bộ, người dân Thừa Thiên Huế mất trắng 3.076 ha cao su và hoa màu, rất nhiều cây xanh bão bị quật đổ và đánh gẫy. Đến 16h chiều nay, nước sông Hương dâng lên 4,09m, trên báo động 3 là 1,09m; mực nước sông Bồ lên tới 4,98m, trên báo động 3 là 0,48m. Tuy nhiên, người dân ở ven sông Hương và đầm Phá đã được di dời đến nơi an toàn.
    Quảng Trị: Chỉ 3 tiếng lũ đạt mức lịch sử năm 1999
    19h chiều nay, ông Nguyễn Văn Bài, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, hoảng hốt thông báo, chỉ 3 tiếng chiều nay (từ 13h30), lũ trên sông Thạch Hãn tại Đăkrông đã vọt lên 32,96 m, vượt báo động là 1,96 m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,24 m. Trên sông Bến Hải, mực nước là 9,64 m, vượt báo động 3 là 0,71 m.
    "Trời vẫn đang mưa to, mực nước sông dâng rất nhanh, nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở huyện miền núi Hướng Hóa, Đăkrông và vùng gò đồi. Vùng đồng bằng nhiều nơi vốn đã ngập sâu 1 m thì đêm nay có khả năng sẽ bị nhấn chìm sâu hơn nữa. Điều này cực kỳ nguy hiểm", ông Bài thông báo.
    Tuy không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị, nhưng gió bão, sấm sét đã cướp đi 1 sinh mạng ở huyện Triệu Phong, làm 8 người khác bị thương. Gió bão cấp 10 đã giật sập 25 ngôi nhà, hất tung mái ngói, mái tôn của gần 1.000 ngôi nhà khác. Bão kèm theo mưa to đã gây ngập sâu hơn 1.600 ngôi nhà ở các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Đông Hà và Triệu Phong.
    Mưa lũ đã làm tê liệt hệ thống giao thông của Quảng Trị. Hiện nay, trung tâm huyện lỵ Đăkrông đã bị chia cắt với các vùng. Đường cơ động ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt bị sạt lở nhiều đoạn, tổng cộng khoảng 100 m, vào sâu 2 m, có nhiều đoạn thủy triều dân sau 1,5 m. Tuyến giao thông vào cửa khẩu La Lay, huyện Đăkrông bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc hoàn toàn.
    Hệ thống thủy lợi cũng bị bão tàn phá mạnh. Đê cát xã Trung Giang bị sạt và vỡ nhiều đoạn. Kè Vĩnh Thạch ở huyện Vĩnh Linh sạt 250 m, đê vùng úng Hải Lang (xã Hải Dương) bị vỡ 10 m.
    Quảng Bình: Sóng đánh sạt lở 2 km bờ biển
    Từ tâm bão Đà Nẵng, phải qua Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị mới tới Quảng Bình, nhưng gió bão giật trên cấp 10 đã quật nát 2 km dọc bờ biển xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Những con sóng lớn ngoạm sâu vào đất liền, uy hiếp 500 nhà dân ở xã Hải Trạch. Ngoài ra, khu vực của biển xã Quảng Phúc và Thanh Khê cũng bị xói lở mạnh.
    Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Giai, thông báo, gió bão đã giật tung 37 mái nhà của huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, làm 6 người bị thương. Đường dây hạ thế bị đứt 500 m khiến nhiều huyện trong tỉnh bị mất điện suốt từ sáng và đến tối vẫn chưa khôi phục xong. Điện thoại liên lạc cũng bị gián đoạn do 150 m dây đã bị bão giật đứt.
    Ông Giai cho biết thiệt hại vẫn chưa dừng tại đó bởi dù bão đã ra khỏi địa phận Việt Nam từ 13h chiều, nhưng suốt từ đó đến tối nay, địa bàn Quảng Bình có mưa rất to, gió giật cấp 8. Lũ trên các sông đang lên nhanh.
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng : Một tổ trưởng dân phòng hy sinh khi chống bão số 6
    Sáng nay, anh Võ Lê Trưởng Ban bảo vệ dân phố khu Mân Lập Tây, phường Mân Thái, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) là Tổ trưởng bảo vệ dân phố đã hi sinh trong khi tham gia bảo vệ tài sản của nhân dân trong cơn bão số 6.
    Anh em trong đội bảo vệ kể lại: Sáng 1/10, đúng lúc tâm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, mặc dù mọi người cố can ngăn, nhưng anh Lê vẫn xung phong đi tuần tra trong khu phố để bảo vệ tài sản cho dân. Trong quá trình tuần tra, anh Lê đã bị mái tôn trên nóc nhà rơi trúng đầu làm anh bị chấn thương sọ não. Sau khi được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, anh Lê đã tử vong.
    Được biết, anh Lê giữ làm Tổ trưởng bảo vệ khu phố được 3 năm nay. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, 3 con gái còn đi học. Vợ anh, chị Lương Thị Hồng bị bệnh tim đang nằm trong bệnh viện.
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    16 người chết, hàng trăm người bị thương * Thiệt hại vật chất rất lớn * Quyết định sơ tán hơn 18 vạn dân là sáng suốt, chính xác
    Tổng hợp mới nhất đến 22h ngày 1/10, bão số 6 đã làm ít nhất 16 người chết ( Đà Nẵng 4, Quảng Nam 2, Bình Định 4, Nghệ An 4, Quảng Bình 2).
    Trong đó, có 4 trường hợp là học sinh ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đi tắm bị chết đuối và 4 trường hợp ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đi đánh bắt cá do chủ quan bị nước lũ cuốn trôi.
    Không những vậy, hàng trăm người bị thương do bão số 6 đang được điều trị cấp cứu tại các bệnh viện ở các tỉnh miền Trung. Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trở nên quá tải khi gần 500 người bị thương vì bão Xangsane (số 6) đã được đưa đến. Giường bệnh viện không còn đủ chỗ, 2 bệnh nhân phải chung 1 giường và nằm cả ra hành lang. Số bệnh nhân vẫn ngày càng tăng. Phần lớn các nạn nhân này bị thương là do tôn bay đụng phải, nhà sập, cây đổ đè lên... Ngay lúc mưa bão hoành hành, những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu bằng xe thiết giáp lội nước - phương tiện đặc chủng của quân đội. Quyết định sáng suốt của Chính phủ chỉ đạo quyết liệt trong vòng một ngày trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền đã kịp sơ tán hơn 18 vạn dân để tránh cơn ?ocuồng phong? ( bão số 6) chưa từng thấy trong nhiều năm qua ở miền Trung là chính xác và chọn đúng thời điểm đã hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản.
    Đà Nẵng cùng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã bị cắt điện từ đêm qua và nhiều cột điện cao thế ở khu vực này bị bão số 6 quật đổ đến giờ này vẫn chưa khôi phục được. Ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), đã có khoảng 10 tàu bị chìm, lực lượng hải quân đã cứu được tàu 1.000 tấn đứt dây neo và 20 tàu khác của ngư dân Sơn Trà. Tàu của Hải quân cũng đã ra cứu được 30 ngư dân ra chằng chéo, bảo vệ tàu. Mưa to tại Hội An và huyện Núi Thành với mức nước đo được lên tới 200-250mm, thậm chí tại Hội An đã lên tới 270mm, Tam Kỳ 280mm. Một số ngôi nhà cổ ở Hội An đã bị hư hỏng nặng. UBND tỉnh Quảng Nam đã lưu ý bà con nhân dân không được chủ quan, cần đề phòng gió lốc, lũ quét, ngập úng trên diện rộng.
    Thiệt hại về vật chất do cơn bão số 6 ra đối với miền Trung là rất lớn chưa thể thông kê hết được. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang khẩn trương hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do cơn bão này gây ra nhanh chóng ổn định đời sống theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 6 là ?oKhông để dân bị đói, bị rét và phải có trách nhiệm đến cùng với dân?.
    Lũ các sông ở miền Trung lên đang nhanh, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam thường ngắn, độ dốc lớn, trong khi lượng mưa lớn và dồn dập, khả năng lũ quét xảy ra là rất lớn. Bà con sống gần các con sông cần chú ý, sơ tán kịp thời khi thấy mưa to, không ngớt trong khoảng 1-2 tiếng, với lượng mưa đo được trên 100mm.
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    17h30 hôm nay, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trở nên quá tải khi gần 500 người bị thương vì bão Xangsane (số 6) đã được đưa đến. Giường bệnh viện không còn đủ chỗ, 2 bệnh nhân phải chung 1 giường và nằm cả ra hành lang. Số bệnh nhân vẫn ngày càng tăng.
    > Ảnh bão tàn phá
    Ở phòng cấp cứu bệnh viện, gia đình của một cháu bé 8 tháng tuổi đang đau đớn bên thi hài cháu. Người mẹ nức nở ôm chặt lấy con mình. Chị không thể nào quên được cảnh tượng sáng nay khi chị cho con bú thì những cơn phong ba bão táp bão quật vào Đà Nẵng. Chưa kịp dứt bầu sữa mẹ thì ngôi nhà của chị rung lên bần bật, rồi tường, mái nhà đổ sập xuống đè cả 2 mẹ con. Khi người thân đưa đến bệnh viện, cháu bé đã tắt thở.
    Phó giám đốc cho biết, bệnh viện đang phải huy động bác sĩ ở các nơi khác về để tăng cường chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện vấn đề thuốc men, trang thiết bị y tế vẫn đảm bảo chăm sóc người bị nạn.
    Tại âu thuyền Thọ Quang, nơi trú ẩn gần 1.500 tàu thuyền, một khung cảnh tiêu điều phơi bày sau bão. 4 tàu bị sóng nhấn chìm. Số còn lại hầu hết đã bị vỡ do gió bão nhấc lên ném vào nhau. Trực ban phòng chống bão tại Thọ Quang cho biết, một cháu bé 6 tuổi ở đây bị chết do đá bay, rớt trúng khi bão hoành hành.
    Thông tin ban đầu trong nội thành phố cho biết, Đà Nẵng đã có 4 người thiệt mạng trong bão.
    Quá bàng hoàng trước sức mạnh khủng khiếp của cơn bão, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn chưa dám rời nơi trú ẩn để trở về nhà. Đặc biệt là dân ở các khu vực ven biển, vì sợ nước biển dâng cao. Nhiều người khác không còn nhà để mà về vì đã bị gió bão giật sập, cuốn đi.
    Đà Nẵng tạm thời đã được khôi phục đường điện, điện thoại. Thống kê của Ban điều hành Viễn thông VNPT tính đến 14h, hệ thống đường truyền Internet miền Trung tạm thời bị ngắt hoàn toàn. 1h sau cơn bão đi qua, sự cố đã được khắc phục xong. Hiện tại một số khu vực của Đà Nẵng hệ thống thông tin liên lạc đã hoạt động trở lại.


    Hai tuyến vi ba đi Miếu Bông bị gãy trụ, tuyến vi ba đi Bà Nà do ăngten bị xoay nhưng thông tin liên lạc vẫn hoạt động bình thường nhờ sử dụng cáp quang. Bưu điện thành phố đang cho tắt nguồn hai hướng của 2 tuyến vi ba này. 1h sau cơn bão đi qua, VNPT đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục xong sự cố. Hiện tại một số khu vực của Đà Nẵng hệ thống thông tin liên lạc đã hoạt động trở lại.
    Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề
    là một trong ba tỉnh bị tâm bão hoành hành suốt từ 8h sáng đến 14h chiều nay cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề. Theo thông tin sơ bộ từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tĩnh, tối nay, toàn tỉnh có 6 người bị thương do sập nhà, trong đó có 1 công an bị chấn thương nặng do giúp dân buộc lại nhà cửa trong bão.
    123 ngôi nhà, chủ yếu ở khu vực ven biển, bị bão giật sập. 50% nhà lợp mái tôn của các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Hội An đã bị giật tung. Điều này đồng nghĩa với việc có hàng nghìn người dân đêm nay sẽ phải tá túc trong nhà hàng xóm, hoặc thậm chí phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
    Trừ trung tâm thị xã Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Khu kinh tế mở Chu Lai và khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, điện lưới bị cắt từ đêm qua cho đến tối nay vẫn chưa được khôi phục. Đặc biệt, đến 8h30 sáng nay thì toàn tỉnh bị mất điện do sự cố đường dây 220 kV. Mãi đến 12h30, một số nơi có điện trở lại, còn lại vẫn tối đen.
    Thông tin liên lạc bằng di động liên tục bị ngắt quãng do trụ phát sóng của VinaPhone tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, bị đổ. Trụ này còn đè lên đường điện cao thế và gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 14 B. Đến tối nay, sự cố này vẫn chưa được khắc phục.
    Song, phóng viên VnExpress đang có mặt tại huyện Điện Bàn cho hay, 80% nhà cửa trong số 45.000 hộ dân trên địa bàn bị tốc mái, trong đó có 18 trường mẫu giáo và 55 trường cấp 1, 2, 3, dạy nghề. Đây là huyện bị thiệt hại nặng nhất do bão số 6 tại Quảng Nam. 1 trường hợp thiệt mạng là bà Đỗ Thị Tú, 45 tuổi ở thôn Bồng Lai do bị nhà sập đè. 21 người khác bị thương.
    Cho đến giờ này, điện và điện thoại cố định trong huyện vẫn còn bị cắt. Toàn bộ các đường liên xã trong huyện bị ngập nước và cây cối, trụ điện gãy đổ. Chỉ còn vài đường nội bộ cùng quốc lộ 1A là lưu thông tốt. Phó chủ tịch UBND huyện Điện Bàn Thân Đức Sửu cho hay, do thiệt hại quá lớn, huyện đã chỉ đạo các địa phương tự giải quyết. UBND đã báo cáo tỉnh để xin hỗ trợ ngay.
    Thừa Thiên - Huế - hơn 4.500 căn nhà tốc mái
    Ông Lê Viết Xê, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tính đến 16 giờ hôm nay, đã có 23 người bị thương vì bão, trong đó huyện Hương Thủy 1, A Lưới 3, TP Huế 3, Nam Đông và Phong Điền đều 5 người. Phú Lộc người bị nạn nhiều nhất: 6.
    Toàn tỉnh có trên 4.500 nhà sập và tốc mái, trong đó có 16 trường học. Liên lạc và sinh hoạt của người dân Thừa Thiên Huế hiện gặp nhiều khó khăn bởi 70% khu vực trong tỉnh mất điện, hệ thống Internet bị cắt đứt hoàn toàn.
    Nhiều đoạn đường tỉnh lộ và huyện lộ bị tắc do mực nước ngập trung bình từ 0,3-1,5m, riêng huyện Phú Vang và Quảng Điền bị ngập 1,5m. Đường giao thông trong thành phố ngập từ 0,4-1,2m, tỉnh lộ 3, 6, 8, 10A... ngập 0,5-1,5m.
    Ước tính sơ bộ, người dân Thừa Thiên Huế mất trắng 3.076 ha cao su và hoa màu, rất nhiều cây xanh bão bị quật đổ và đánh gẫy. Đến 16h chiều nay, nước sông Hương dâng lên 4,09m, trên báo động 3 là 1,09m; mực nước sông Bồ lên tới 4,98m, trên báo động 3 là 0,48m. Tuy nhiên, người dân ở ven sông Hương và đầm Phá đã được di dời đến nơi an toàn.
    Quảng Trị: Chỉ 3 tiếng lũ đạt mức lịch sử năm 1999
    19h chiều nay, ông Nguyễn Văn Bài, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, hoảng hốt thông báo, chỉ 3 tiếng chiều nay (từ 13h30), lũ trên sông Thạch Hãn tại Đăkrông đã vọt lên 32,96 m, vượt báo động là 1,96 m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,24 m. Trên sông Bến Hải, mực nước là 9,64 m, vượt báo động 3 là 0,71 m.
    "Trời vẫn đang mưa to, mực nước sông dâng rất nhanh, nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở huyện miền núi Hướng Hóa, Đăkrông và vùng gò đồi. Vùng đồng bằng nhiều nơi vốn đã ngập sâu 1 m thì đêm nay có khả năng sẽ bị nhấn chìm sâu hơn nữa. Điều này cực kỳ nguy hiểm", ông Bài thông báo.
    Tuy không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Trị, nhưng gió bão, sấm sét đã cướp đi 1 sinh mạng ở huyện Triệu Phong, làm 8 người khác bị thương. Gió bão cấp 10 đã giật sập 25 ngôi nhà, hất tung mái ngói, mái tôn của gần 1.000 ngôi nhà khác. Bão kèm theo mưa to đã gây ngập sâu hơn 1.600 ngôi nhà ở các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Đông Hà và Triệu Phong.
    Mưa lũ đã làm tê liệt hệ thống giao thông của Quảng Trị. Hiện nay, trung tâm huyện lỵ Đăkrông đã bị chia cắt với các vùng. Đường cơ động ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt bị sạt lở nhiều đoạn, tổng cộng khoảng 100 m, vào sâu 2 m, có nhiều đoạn thủy triều dân sau 1,5 m. Tuyến giao thông vào cửa khẩu La Lay, huyện Đăkrông bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc hoàn toàn.
    Hệ thống thủy lợi cũng bị bão tàn phá mạnh. Đê cát xã Trung Giang bị sạt và vỡ nhiều đoạn. Kè Vĩnh Thạch ở huyện Vĩnh Linh sạt 250 m, đê vùng úng Hải Lang (xã Hải Dương) bị vỡ 10 m.
    Quảng Bình: Sóng đánh sạt lở 2 km bờ biển
    Từ tâm bão Đà Nẵng, phải qua Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị mới tới Quảng Bình, nhưng gió bão giật trên cấp 10 đã quật nát 2 km dọc bờ biển xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Những con sóng lớn ngoạm sâu vào đất liền, uy hiếp 500 nhà dân ở xã Hải Trạch. Ngoài ra, khu vực của biển xã Quảng Phúc và Thanh Khê cũng bị xói lở mạnh.
    Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Giai, thông báo, gió bão đã giật tung 37 mái nhà của huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, làm 6 người bị thương. Đường dây hạ thế bị đứt 500 m khiến nhiều huyện trong tỉnh bị mất điện suốt từ sáng và đến tối vẫn chưa khôi phục xong. Điện thoại liên lạc cũng bị gián đoạn do 150 m dây đã bị bão giật đứt.
    Ông Giai cho biết thiệt hại vẫn chưa dừng tại đó bởi dù bão đã ra khỏi địa phận Việt Nam từ 13h chiều, nhưng suốt từ đó đến tối nay, địa bàn Quảng Bình có mưa rất to, gió giật cấp 8. Lũ trên các sông đang lên nhanh.
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cho biết: ?oLãnh đạo UBND TP.HCM sẽ chính thức phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra. Ngày mai, 2-10, UBND TP sẽ trích ngay 2 tỉ đồng từ ngân sách và cử đoàn cứu trợ do MTTQ TP. thành lập mang lương thực, thuốc men, tiền bạc... đến miền Trung ?.
    Ông Nguyễn Thành Tài còn cho biết thêm: ?oLãnh đạo TP. sẽ giao cho Thành Đoàn tổ chức một đội ngũ thanh niên tình nguyện với lực lượng nòng cốt là lực lượng thanh niên xung phong sẽ ra miền Trung để cùng với đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của bão lụt?. Ông tin tưởng: ?oĐồng bào thành phố sẽ sát cánh với người dân miền Trung trong công tác khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra?.
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tại Quảng Nam, thiệt hại của cơn bão số 6 khá nặng nề, chủ yếu tập trung tại hai huyện Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Duy Xuyên? Thống kê chưa đầy đủ tính đến 19 giờ ngày 1-10, toàn tỉnh đã có 94 người bị thương và 1 người chết do nhà sập.
    Cũng theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có hàng chục nghìn nhà dân và cơ sở hạ tầng không kiên cố bị hư hại nghiêm trọng. Trong đó có khoảng 50% nhà lợp tôn cấp 4 tại các huyện Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên bị tốc mái, gần 300 nhà dân bị sập hoàn toàn, 100 phòng học, cơ quan nhà nước bị tốc mái. Nặng nhất tập trung tại các xã vùng ven biển. Ngoài ra còn có hơn 30.000 m3 đê biển bị sạt lở. Lũ trên sông Vu Gia, Đại Lộc lên trên mức báo động III, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều tuyến đường tại địa bàn huyện.
    Với cường độ gió giật trên cấp 12 đã làm gãy đổ 2 trụ ăng ten phát sóng tại huyện Điện Bàn và huyện Phước Sơn. Hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền do trụ điện và cây ngã đổ.
    Ngay sau khi bão vừa tan, khoảng 11g, các tuyến giao thông huyết mạch đã được thông suốt, ngoại trừ tuyến đường HCM, QL 14D, 14E và các tuyến đường lên các xã vùng cao biên giới bị tắc nghẽn từ cơn mưa chiều ngày 29-9, đến nay vẫn chưa được khắc phục.
    Mưa lớn tại các huyện miền núi đã sinh lũ quét tại nhiều nơi, mực nước các sông lớn trên địa bàn đang lên mức báo động 2. Đặc biệt lũ trên sông Vu Gia tại Đại Lộc lên mức trên báo động 3, gây ngập lụt và chia cắt các tuyến giao thông của huyện Đại Lộc. Tại cù lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp (Hội An) bị thiệt hại nặng do bão số 6 gây ra. Đặc biệt là tại bãi Hương của xã đảo toàn bộ nhà cấp 4 bị bão đánh sập và tốc mái, toàn bộ tàu thuyền công suất nhỏ neo đậu trong khu vực bị bão nhấn chìm.
    Gặp chúng tôi trên đường kiểm tra thiệt hại của cơn bão lúc 10 giờ sáng 1-10, gương mặt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải vẫn chưa hết căn thẳng, bởi thiệt hại quá lớn. Tuy nhiên, ông Hải khẳng định, nhờ chủ động công tác phòng tránh, các địa phương đã đưa bà con nhân dân đến nơi an toàn, nên thiệt hại về người không đáng kể, chỉ có số người bị thương quá lớn. Nhưng may mắn là đa số bị thương nhẹ.
    Ngay từ sáng sớm 1-10, các địa phương tập trung huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Tỉnh đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng, sư đoàn 315 cùng quân đội, công an, dân quân tự vệ địa phương hành quân về các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả. Ngay trong đêm 1-10, toàn bộ lực lượng quân đội đã hành quân cấp tốc về các địa phương bị thiệt hại ổn định đời sống và giúp nhân dân dựng lại nhà cửa.
    Tại thị xã Hội An trên tuyến đường ven biển thuộc phường Cửa Đại, hơn 70% nhà dân cấp 4 đều bị sập và tốc mái cùng 100 phương tiện tàu thuyền nhỏ của nhân dân bị bão đánh chìm. Thiệt hại nặng nhất vẫn là các khu nghỉ mát, khách sạn ven biển, gió mạnh cùng triều cường đã làm toàn bộ cây xanh tại khu vực này ngã đổ.
    Hơn 3.000 người dân đi tránh bão tại các nhà kiên cố ở thị xã Hội An lũ lượt kéo nhau trở về bất chấp trời vẫn còn gió, mưa.Bà Nguyễn Thị Lan, ở thôn An Bàn, phường Cẩm An trên đường lánh nạn trở về nhà tâm sự rằng, suốt cả đêm bão tràn vào bà không thể nào chợp mắt được, sáng nay nhận được tin căn nhà tạm bị bão đánh tan, nên phải về sớm may ra còn nhặt được cái chi hay cái nấy để che ở tạm.
    Nhiều người dân chúng tôi gặp trên đường trở về nhà, tất cả đều có chung nỗi lo cho căn nhà cùng tài sản của mình bị bão dữ cướp mất, trên gương mặt nhàu nát của bao người dân chạy bão vì thức trắng, vì lo lắng giờ đây nhìn ai cũng bơ phờ. Bên đống đổ nát của căn nhà gần như bị san phẳng, chị Nguyễn Thị Hà, (phường Cửa Đại, Hội An) không còn nước mắt để khóc, chị cùng đứa con nhỏ nhặt nhạnh những tấm tol bị gió cuốn tấp bên hàng rào mà như lời chị bảo cả mẹ con chị bây giờ mất hết, không biết rồi đây sẽ sống như thế nào??
    Ngay trong buổi chiều 1-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải quyết định trích ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả. Đồng thời xuất trên 800 tấn gạo cùng 30 cơ số thuốc để giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống trước mắt. Về lâu dài, việc khắc phục hậu quả cơn bão theo ông Hải vẫn còn vô cùng khó khăn?.
  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi : Xuất 3 tỷ đồng giúp dân khắc phục hậu quả bão
    Ngay sau cơn bão, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp về các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 6 để chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định cuộc sống của nhân dân. Tỉnh cũng đã chi ngân sách 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
    Tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình có người bị thương thiệt hại. Được biết, học sinh tại các trường học phổ thông trong tỉnh Quảng Ngãi sẽ được nghỉ học từ nay cho đến hết ngày 3/10 để đảm bảo an toàn.
    Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, cơn bão số 6 đã làm 5 người bị thương, làm tốc mái 882 ngôi nhà và sập hoàn toàn 15 ngôi nhà khác (chủ yếu tại huyện Lý Sơn). Bão số 6 cũng làm 15 chiếc tàu đánh cá bị chìm; 918 ha hoa màu hư hỏng; 7.000 m2 diện tích hồ nuôi tôm bị vỡ bờ (thuộc các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Mộ Đức, Lý Sơn). Nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, 3.000 m3 đường giao thông bị sạt lở, 6 phòng học và trụ sở cơ quan bị tốc mái, 2.000m đê và kè biển ở huyện Bình Sơn, Đức Phổ bị sạt lở?
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy tiền phương đến cuối ngày 1.10, toàn khu vực miền Trung có hơn 15.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, chủ yếu tập trung khu vực TP.Đà Nẵng.
    Thống kê ban đầu có 7 người chết, trong đó Đà Nẵng 4 người lớn, 1 trẻ em, hầu hết do tole chém và điện giật. Quảng Nam chết 1 người (Cty Viễn thông quân đội) do bị ngột xăng, 1 người ở Quảng Trị chết do bị sét đánh, hơn 300 người bị thương nặng...
    22 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão còn cách bờ biển Đà Nẵng-Quảng Nam hơn 200km, tuy nhiên trên đất liền đã có gió mạnh cấp 7-8, giật trên cấp 8. Sóng biển đánh dữ dội, cột sóng có nơi cao 10-15m. Ban Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban chỉ đạo tiền phương Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp chỉ đạo đã khẩn cấp yêu cầu các địa phương nâng con số hộ dân phải sơ tán từ 150.000 người lên trên 250.000 người. Trong đó, Đà Nẵng -địa phương bão đổ bộ vào mạnh nhất đã sơ tán 25.000 người, chủ yếu thuộc các phường Thọ Quang, Mân Thái, Sơn Trà, Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc, Hoà Minh... Công việc hoàn tất lúc 19 giờ 30 ngày 30.1.
    Cơn bão số 6 đã vào đúng vị trí TP.Đà Nẵng và bắc Quảng Nam, tuy có suy yếu, sức gió vẫn ở cấp 12, 13, giật trên cấp 13. Bão bắt đầu hoành hành lúc 22 giờ đêm 30.9, nhưng từ 9 giờ ?"11 giờ 1.10, bão mạnh đến đỉnh điểm. Nhiều khu dân cư ven biển thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Phước Mỹ, quận Sơn Trà bão gần như bị bão san bằng. Nhiều ngôi nhà bay nguyên cả phần xà gồ, tole, ngói cuống xoắn tít lên không trung rồi giằng mạnh, làm sập nhà khác. Mưa và gió quất gây mù dày đặc, tầm nhìn xa chỉ 5-10m. Gió gầm thét như bom dội, tole bay vèo vèo. Đặc biệt, sóng lớn đã gây lũ cục bộ ở khu dân cư đường ven biển Liên Chiểu-Thuận Phước.
    Đến 12 giờ cùng ngày, bão mới bắt đầu dịu, nhưng con số thiệt hại về nhà cửa đã là con số đau lòng. Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy tiền phương đến cuối ngày 1.10, toàn khu vực miền Trung có hơn 15.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, chủ yếu tập trung khu vực TP.Đà Nẵng. Thống kê ban đầu có 7 người chết, Trong đó Đà Nẵng 4 người lớn, 1 trẻ em, do tote chém và điện giật. Quảng Nam chết 1 người (Cty Viễn thông quân đội) do bị ngột xăng, 1 người Quảng Trị chết do bị sét đánh, hơn 300 người bị thương nặng... Trong đó 200 người phải cấp cứu tại các bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
    Chưa bao giờ Đà Nẵng chịu cảnh tang tác hoang tàn như sau trận bão số 6, ông Nguyễn Văn Sang, 75 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn, bàng hoàng: Cả đời chịu nhiều cơn bão, tôi chưa từng thấy trận nào lớn như vậy.
    Nhưng ngay sau khi ngớt gió, các tổ dân phố đã tập trung, rà soát tất cả các nhà dân để giúp đỡ kịp thời các trường hợp nhà sập, người bị thương. Công tác khắc phục tại chỗ được nhân dân tự giác triển khai nhanh chóng hơn bao giờ hết. Nhiều nhóm người trực phân công chặt cây ngã đổ để thông đường. Người người hốt hoảng, nhà nhà xác xơ. Lực lượng quân đội với xe thiết giáp, xe tăng lội nước, xuồng, bo bo, bộ binh, xe cấp cứu rùng rùng nối đuôi nhau chạy tứ tán.
    Hầu hết hệ thống điện, nước sinh hoạt tại Đà Nẵng bị tê liệt, điện thoại bị đứt, gián đoạn khắp nơi, tất cả các mạng điện thoại di động đều bị tắc nghẽn liên tục trước trong và cả lúc sau bão. Thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn. Đường phố ngổn ngang cột điện, cây xanh, tole, cửa sắt, biển quảng cáo... Đêm 1.10 vẫn chưa thể khôi phục điện. Toàn bộ các cây xăng vì thế cũng đóng cửa.
    Ngay cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo tiền phương Chính phủ tại Đà Nẵng lúc 20 giờ 30.9, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nhắc nhỡ ngành bưu điện, viễn thông hết sức lưu ý đến công tác đảm bảo thông tin liên lạc, xem đây là trách nhiệm trọng tâm nhất bởi có thông tin đảm bảo thì mới triển khai được việc cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân kịp thời khi họ có yêu cầu. Thế nhưng, vì bão quá mạnh, hệ thống thông tin liên lạc gần như bị tê tiệt, việc ?okết nối? với các địa phương hết sức khó khăn.
    Hàng ngàn quân thuộc các Quân khu 4, Quân khu 5 đã xuất quân từ chiều 30.9 để xuống cơ sở giúp dân. Có 6 máy bay trực thăng và AN tham gia loan tin bão khẩn cấp và cứu hộ dân trước, trong và sau bão. Hiện các lực lượng này đang tích cực giúp dân khắc phục hậu quả và đưa người đến cấp cứu tại các bệnh viện.
    Đến cuối ngày 1.10 vẫn chưa có con số thiệt hại đầy đủ.
    Tại TP, Đà Nẵng, chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đã quyết định cho học sinh nghỉ học vào ngày 2.10. Yêu cầu khắc phục nhanh nhất việc cấp điện, nước, dọn cây dổ, chướng ngại vật để thông đường...Ông Hoàng Đăng Nam ?" Phó phòng điều độ Cty Điện lực Đà Nẵng cho biết: ?oTrên 90% hệ thống điện trên địa bàn đã bị hỏng. Nguyên nhân chủ yếu là do cây đè, đứt dây, trụ điện đổ, sứ bể. Cty đang tổ chức khắc phục để có điện cho những điểm ưu tiên như: Bệnh viện, cấp nước, truyền hình... Trước mắt, Cty đang tập trung để có điện nhanh nhất cho Nhà máy nước cầu đỏ. Dự kiến, trong vòng từ 1-2 ngày, sẽ có nước sinh hoạt trở lại?. Đến 17 giờ 1.10 tại bệnh viện Đà Nẵng đã có trên 250 người bị thương được cấp cứu kịp thời ,1 em bé 8 tháng tuổi bị chết. Trong số bị thương, phần lớn là người dân ở Đại Lộc. Bệnh viện đã huy động khoảng 50 y, bác sĩ để trực tiếp cấp cứu cho các nạn nhân.
    Sau khi bão tan, trưa 1.10 đường sát đã thông. Và theo thông tin từ Sân bay Đà Nẵng, một số chuyến bay sẽ được khởi động trở lại vào ngày hôm nay, 2.10.
    Võ Tuấn
    Bão số 6 tại Quảng Ngãi
    Trong cả ngày 30.9, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ lực lượng công an, bộ đội và dân quân du kích tham gia chuyển 7 điểm dân cư ven biển có nguy cơ bị bão số 6 nhấn chìm với 4.000 gia đình. Toàn bộ số tàu thuyền với trên 4.000 chiếc của tỉnh cũng đã được trở về neo đậu vào các bến. Tuy nhiên, bão số 6 không như dự báo, ảnh hưởng không đáng kể ở Quảng Ngãi. Chỉ huyện đảo Lý Sơn là bị thiệt hại nặng với 885 nhà bị tốc mái, 4 nhà sập. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 882 nhà bị tốc mái, 15 nhà sập, 5 người bị thương, 15 tàu chìm, thiệt hại ước tính 15 tỷ đồng. Đến đầu giờ chiều ngày 1.10, toàn bộ số người di tản tránh bão trong chiều 30.9 đã được ?ohồi cư?. Tàu thống nhất đi Hà Nội bị kẹt tại ga Quảng Ngãi với 800 hành khách cũng được lăn bánh lúc 13 giờ 30 ngày 1.10.
    T.Đ
    TT-Huế: Bão chưa qua, lũ đã tới
    Theo thống kê của Ban chỉ huy PCBL&TKCN tỉnh TT-Huế, đến 16g chiều 1.10, toàn tỉnh có 23 người bị thương. Hơn 70% hệ thống điện lưới và toàn bộ hệ thống Internet đã bị tê liệt từ tối 29.9. Toàn tỉnh có gần 5000 nhà bị sập và tốc mái. Trong đó, huyện Hương Trà có 233 nhà; Nam Đông hơn 3000 nhà; Phú Vang 87 nhà; Quảng Điền có 22 nhà; Phú Lộc 588 nhà; Hương Thuỷ 189 nhà... Tại thành phố Huế, hơn 159 nhà bị sập, tốc mái, cùng hàng ngàn cây xanh (phần lớn là cây cổ thụ) bị đổ. Riêng huyện Nam Đông, bệnh viện bị tốc mái nên hơn 30 bệnh nhân buộc phải di tản đến trụ sở của Viện Kiểm sát huyện. Ngành bưu điện bị thiệt hại khá nặng nề với hơn 1000 cột điện bị gãy đổ; hơn 139km cáp quan bị đứt; hơn 17.000 máy điện thoại bị hư hỏng.
    Bão chưa qua, lũ đã tới. Mưa lớn kéo dài từ chiều 29.9 đã làm mực nước ở các sông dâng cao. Đến chiều 2.10, mực nước ở sông Bồ gần 5m (bằng và có thể cao hơn mức lũ năm 1999), ở sông Hương gần 4m, gây ngập lũ trên diện rộng. Các vũng thấp trũng của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thành phố Huế bị ngập từ 1-4m. Các tuyến đường huyết mạch như Tỉnh lộ 11, QL 49 nối từ xã Phong Hoà đến Phong Bình của huyện Phong Điền; đi hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới bị chia cắt do ngập lũ và sạt lở.
    Đặc biệt tại đập Hoà Duân thuộc địa phận xã Phú Thuận, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, nước biển đã tràn qua đập, gây sạt lở một đoạn dài hơn 500m. Đáng báo động là mặc dù chiều 1.10, bão ở TT-Huế vẫn còn giật trên cấp 10, và nước các sông đang lên cao từng phút, nhưng người dân TT-Huế vẫn rất chủ quan khi kéo nhau ?oxuống đường? đi ... chơi lũ. Và trong lúc gió bão, có rất nhiều hộ dân vẫn leo lên mái nhà để cột mái.
    Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCBL và TKCN tỉnh TT-Huế nhận định: ?oThiệt hại cho đến thời điểm này (chiều 1.10) đối với TT-Huế là không lớn so với mức độ của bão và lũ bởi trước đó, các ban ngành và người dân đã chủ động các phương án ứng phó. Đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp của tỉnh TT-Huế đã thực hiện rất nhanh và tốt việc sơ tán 12.380 hộ dân với hơn 50 ngàn khẩu ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Chia sẻ trang này