1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khàn giọng mất tiếng phải bổ sung đồ ăn gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lllya001, 20/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lllya001

    lllya001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2016
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khàn giọng mất tiểng tác động đến công việc, tiếp xúc hằng ngày. Vậy người khản tiếng uống thuốc gì sẽ giúp đỡ giọng thanh, trong cổ họng dễ chịu và thoải mái.
    Nước
    đối với những người thường phải nói, hát, thì mất nước là 1 các biểu hiện thường xảy ra. Mất nước sẽ làm cho trong cổ họng của bạn bị khô, giọng có âm khàn, nguy kịch hơn còn kéo đến thực trạng mất giọng & viêm thanh quản.
    để ngăn cản những điều ấy, bạn nên uống một cốc nước ấm trước lúc thu âm, nó sẽ giúp cổ họng của bạn dịu hơn & âm trong trẻo hơn.
    Quả trám trắng
    đây được coi là một vị thuốc có kết quả với khá nhiều căn bệnh về đường họng như: khô họng, đau họng, amidan, mất tiếng, ho, viêm nhiệt.
    bạn có thể sử dụng quả trám trắng nấu nước uống, thêm gừng,mật ong hoặc một số thực phẩm khác để trị triệu chứng trên.
    [​IMG]
    Mật ong
    Mật ong từ trước tới nay còn là 1 thần dược bỗng nhiên. Mật ong có tính kháng khuẩn cực kỳ tốt do đấy, nó đc sử dụng nhiều để chữa những bệnh về thanh quản.
    Uống một thìa mật ong pha với nước cốt chanh, ngậm trong miệng & nuốt dần dần trước lúc thu âm 30 phút, các bạn sẽ cảm thấy cổ họng của mình thoải mái hơn rất nhiều.
    Quả sung
    Tính bình của sung hiệu quả bổ khí, kiện vị, nhuận phế, lợi hầu, nhuận tràng, chủ trị khí hư, hụt hơi, phế nhiệt, họng khô, rát.
    do đó, chúng ta cũng có thể cắt lát sung pha với nước đường phèn để uống. Hoặc bạn có thể ngâm sung với mật ong để ngậm.
    dùng những giải pháp trên, trong cổ họng của bạn sẽ được bảo vệ tốt nhất nhất.
    Uống trà xanh
    Uống trà xanh từng ngày sẽ giúp tăng tốc sức đề kháng cho cổ họng, khiến cho trong cổ họng thanh mát và ổn định.
    Nước quả dứa
    sử dụng dứa, cà rốt và lá bồ công anh, ép lấy nước uống, có tác dụng vô cùng tốt trong công việc khám chữa những bệnh về đường họng.
    Giá làm từ những loại đậu
    Giá làm sạch, nhai sống, ngậm nuốt nước tức thì sẽ giúp trong cổ họng của bạn hết bị khản & giọng hát trong trẻo, mềm dẻo hơn.
  2. vyvyjsc

    vyvyjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trước mình bị khàn đặc tiếng phải nhịn nói mất gần 1 tuần liền

Chia sẻ trang này