1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khánh Hoà : Đất và người | Nơi tập trung những bài viết về Khánh Hoà

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi traitimrong, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng công viên Bãi Dương - Nha Trang​
    Dự án công viên Bãi Dương - Nha Trang do UBND thành phố làm chủ đầu tư đang chuẩn bị triển khai xây dựng.
    Khu vực nghiên cứu lập dự án từ phía Nam khách sạn Ana Mandara và sàn nhảy Discotheque đến Đài Khí tượng thủy văn - Trạm đón khách của khu du lịch Hòn Ngọc Việt. Hiện trạng khu vực dự án gồm có 2 khu đất đã có cây dương được trồng lâu năm: một khu phía Bắc kế cạnh Ana Mandara Resort và sàn nhà Discotheque - hiện đóng cửa không hoạt động (nay ký hiệu là khu A) và một khu phía Nam tiếp giáp với ngã ba Trần Phú - Dã Tượng (ký hiệu là khu B); trong đó có phần diện tích 1.000m2 đã giao cho Viện Kỹ thuật nhiệt đới tháng 8-2001. Nhưng hiện nay vẫn chưa sử dụng, ở giữa là 2 sân bóng đá.
    Theo hồ sơ thiết kế, tại khu A có tạo một hồ cảnh theo dạng hồ xếp đá nước chảy tràn theo địa hình đất trũng tự nhiên, có non bộ tạo tiếng nước chảy róc rách (không dùng vòi phun). Non bộ dùng chủ yếu các tảng đá có thế đẹp trồng cây lá sum suê đặc trưng của vùng nhiệt đới, mặt nước hồ chỉ sâu 0,3 - 0,4m, xung quanh là diện tích để cắm trại, sân giao lưu sinh hoạt tập thể và sân đặt các dụng cụ để tập thể dục. Về phía Bắc có đắp đất tạo đồi trồng cỏ trên có sàn diễn (là nơi sinh hoạt văn nghệ cho các em thiếu nhi đi cắm trại) và vườn nghỉ ngơi yên tĩnh có thảm cỏ, đường dạo.
    Ở khu vực 2 sân bóng, phần tiếp giáp với vỉa hè đường Trần Phú, xây dựng một bồn dài dọc theo các đường trồng các loại cây hoa nhiều màu bố trí theo hình, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng trang trí tạo thành biểu tượng chào đón của thành phố dành cho khách du lịch.
    Tại khu vực B bố trí các khu trò chơi thiếu nhi, khu sân chơi công cộng và thảm cỏ bồn hoa, đường dạo, một phần khe nước đọng được cải tạo thành suối cạn có xếp đá trang trí ở ven bờ. Phần đất ngập nước cống thoát sẽ được cải tạo thành một con kênh dài (ở một đầu có bố trí các bể xử lý đặt ngầm), 2 bên là bậc cấp làm đường dạo có bồn đặt các chậu cây thay đổi theo mùa.
    Phương án kiến trúc như trên sẽ tạo ra cảnh quan sinh động hơn, địa hình và cây xanh có được tận dụng và tôn tạo một cách tự nhiên hợp lý. Các khu chức năng bố trí liên hoàn, có những điểm nhấn riêng. Tại khu A bố trí hồ nước dạng thác chảy phù hợp với loại hình sinh hoạt dã ngoại của thanh thiếu niên, tạo ra một cảnh quan đặc trưng độc đáo chỉ có ở công viên Bãi Dương. Khu vườn cho thiếu nhi có đặt các tượng hình chim thú đắp bằng xi măng để chụp hình lưu niệm.
    Việc trồng cỏ và cây hoa cảnh trong khu công viên chú trọng đến sự hài hòa, hợp lý. Mặt đất trong các khu A, khu B và quanh đường dạo được trồng cỏ lá tre. Đối với những cây hiện có cần giữ lại sẽ xây bồn bao quanh gốc các cây cao có sẵn, hạn chế tối đa việc chặt bỏ. Khu vực xung quanh hồ nước và cuối khu B cạnh khu đón khách Hòn Ngọc Việt có trồng bổ sung một số cây lớn lấy bóng mát. Trong các sân chơi công cộng và khu sinh hoạt có xây bồn hoa để trồng cây xanh và cây cảnh. Vấn đề xử lý rác và nước thải được chọn với phương án tối ưu.
    Hệ thống chiếu sáng khu vực công viên Bãi Dương gồm có: Khu vực phía Bắc công viên sử dụng loại đèn trang trí trụ bằng thép cao 4m. Khu vực phía Nam công viên sử dụng nhiều loại đèn trang trí khác nhau, trụ bằng thép cao 2,5m và 4m.
    Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án là 7,47 tỷ đồng. Công trình sẽ được triển khai xây dựng vào cuối năm 2004 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào giữa năm 2005.
    N.K
    Theo Báo Khánh Hoà Điện tử.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 30/10/2004
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này nhớ mấy người bạn thưỏ cấp 2. Nhiều người hoàn cảnh gia đình khó khăn, tốt nghiệp cấp 2 đã lăn vào đời kiếm sống.... Nghĩ lại thấy mình còn sướng hơn vạn lần.
    Hồi đó cũng có lần xuống khu trong bài báo nhắc đến, nhưng tới Cù Lao Thượng chú không phai Cù Lao Hạ. Cũng nghe thấy giọng Chế Linh, Tuấn Vũ văng vẳng đâu đấy. Đã lâu lắm rồi, vậy mà dân nơi đó vẫn khổ. Tội thật.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này nhớ mấy người bạn thưỏ cấp 2. Nhiều người hoàn cảnh gia đình khó khăn, tốt nghiệp cấp 2 đã lăn vào đời kiếm sống.... Nghĩ lại thấy mình còn sướng hơn vạn lần.
    Hồi đó cũng có lần xuống khu trong bài báo nhắc đến, nhưng tới Cù Lao Thượng chú không phai Cù Lao Hạ. Cũng nghe thấy giọng Chế Linh, Tuấn Vũ văng vẳng đâu đấy. Đã lâu lắm rồi, vậy mà dân nơi đó vẫn khổ. Tội thật.
  4. ngbaokha79

    ngbaokha79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đã lâu lắm rồi... người ta vẫn sống và đời vẫn cực. Tôi nhìn lũ trẻ ấy mà chạnh lòng. Khi tôi ngồi vào máy viết bài Phóng sự này mà bên tai như vẫn còn văng vẳng đâu đó giọng nói âm trầm của bà Mắn, của ông Hoài, ông bảy Hựu và tiếng cười của bọn con trẻ, nhao nhác. Buồn.
    Có thể nói, đấy là bài viết của tôi đầu tiên tôi viết về Nha Trang, dù rằng trên đất nước này tôi đã đặt chân đến rất nhiều nơi. Và cũng bài này tôi đọc đi đọc lại nhiều nhất. Tôi đọc nhiều không phải vì nó là một bài viết thành công của tôi mà vì tôi cứ thấy thương số phận những con người nơi đây - dưới gầm cầu Trần Phú. còn nhiều và rất nhiều điều tôi không thể kể hết trong bài Phóng sự này. Thôi thì...
    ....................Nhà Báo Khùng..........................
  5. ngbaokha79

    ngbaokha79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đã lâu lắm rồi... người ta vẫn sống và đời vẫn cực. Tôi nhìn lũ trẻ ấy mà chạnh lòng. Khi tôi ngồi vào máy viết bài Phóng sự này mà bên tai như vẫn còn văng vẳng đâu đó giọng nói âm trầm của bà Mắn, của ông Hoài, ông bảy Hựu và tiếng cười của bọn con trẻ, nhao nhác. Buồn.
    Có thể nói, đấy là bài viết của tôi đầu tiên tôi viết về Nha Trang, dù rằng trên đất nước này tôi đã đặt chân đến rất nhiều nơi. Và cũng bài này tôi đọc đi đọc lại nhiều nhất. Tôi đọc nhiều không phải vì nó là một bài viết thành công của tôi mà vì tôi cứ thấy thương số phận những con người nơi đây - dưới gầm cầu Trần Phú. còn nhiều và rất nhiều điều tôi không thể kể hết trong bài Phóng sự này. Thôi thì...
    ....................Nhà Báo Khùng..........................
  6. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    http://www.baokhanhhoa.com.vn/Tintuc-Sukien/2004/11/44365/
    Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch của cả nước
    08:52'' 18/11/2004 (GMT+7)
    UBND tỉnh, Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa tổ chức góp ý hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.
    Trên quan điểm xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên; trung tâm du lịch của cả nước, Quy hoạch tập trung nghiên cứu toàn diện (tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường?), giải quyết những vấn đề then chốt, làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, Quy hoạch đã đưa ra 3 phương án phát triển KT-XH tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, với những chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, Quy hoạch cũng xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về: Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các lĩnh vực trọng điểm phát triển trong thời kỳ tới; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ lực. Về phương hướng phát triển theo lãnh thổ, Quy hoạch tập trung các vấn đề: Phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn của Khánh Hòa; đầu tư phát triển trọng điểm - Khu vực TP. Nha Trang và phụ cận; đầu tư phát triển trọng điểm - Thực hiện định hướng quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế và khu kinh tế tổng hợp Vân Phong; đầu tư phát triển trọng điểm - Khu kinh tế Cam Ranh; đầu tư phát triển KT-XH khu vực miền núi Khánh Hòa.
    Phát biểu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Tự - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong các bước xây dựng và hoàn chỉnh Quy hoạch cần lưu ý tập trung các vấn đề: Xác định bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; xác định quá trình phát triển đô thị của tỉnh; xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm của tiểu vùng kinh tế Nam Trung bộ?
    Hiện Quy hoạch đang được hoàn chỉnh để tiến hành các thủ tục phê duyệt.
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    http://www.baokhanhhoa.com.vn/Tintuc-Sukien/2004/11/44365/
    Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch của cả nước
    08:52'' 18/11/2004 (GMT+7)
    UBND tỉnh, Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa tổ chức góp ý hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.
    Trên quan điểm xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên; trung tâm du lịch của cả nước, Quy hoạch tập trung nghiên cứu toàn diện (tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường?), giải quyết những vấn đề then chốt, làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, Quy hoạch đã đưa ra 3 phương án phát triển KT-XH tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, với những chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, Quy hoạch cũng xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về: Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các lĩnh vực trọng điểm phát triển trong thời kỳ tới; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ lực. Về phương hướng phát triển theo lãnh thổ, Quy hoạch tập trung các vấn đề: Phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn của Khánh Hòa; đầu tư phát triển trọng điểm - Khu vực TP. Nha Trang và phụ cận; đầu tư phát triển trọng điểm - Thực hiện định hướng quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế và khu kinh tế tổng hợp Vân Phong; đầu tư phát triển trọng điểm - Khu kinh tế Cam Ranh; đầu tư phát triển KT-XH khu vực miền núi Khánh Hòa.
    Phát biểu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Tự - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong các bước xây dựng và hoàn chỉnh Quy hoạch cần lưu ý tập trung các vấn đề: Xác định bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; xác định quá trình phát triển đô thị của tỉnh; xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm của tiểu vùng kinh tế Nam Trung bộ?
    Hiện Quy hoạch đang được hoàn chỉnh để tiến hành các thủ tục phê duyệt.
  8. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    BẢN ĐỒ TOÀN CẢNH THÀNH PHỐ NHA TRANG

    http://www.baokhanhhoa.com.vn/BanDo/nhatrang/images/nt_11.jpg
    Được whitesharknt sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 20/11/2004
    Được whitesharknt sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 20/11/2004
  9. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    BẢN ĐỒ TOÀN CẢNH THÀNH PHỐ NHA TRANG

    http://www.baokhanhhoa.com.vn/BanDo/nhatrang/images/nt_11.jpg
    Được whitesharknt sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 20/11/2004
    Được whitesharknt sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 20/11/2004
  10. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thác Yang Bay
    Yang Bay theo cách gọi của người dân tộc Raglai có nghĩa là "thác trời". Thác nằm trong khu vực buôn Y Bay. Từ Nha Trang đi theo đường đến huyện Khánh Vĩnh, còn 4km tới thị trấn thì gặp xã Sông Cầu, theo con đường rẽ trái tiếp tục đi gần 5km nữa thì đến thác. Cũng có thể đi băng qua xã Diên Thọ (đường đến Nhà máy Nước khoáng Đảnh Thạnh, con đường này gần hơn nhưng khó đi). Hiện nay gần như không có một phương tiện công cộng nào đến thác ngoài phương tiện "độc quyền" là xe hai bánh.
    [​IMG]


    Thác Yang Bay nằm ở độ cao 600m so với đất liền. Để mở con đường đến thác, có đoạn phải xẻ đôi núi ra khiến quang cảnh chung quanh thêm hấp dẫn. Thác Yang Bay được coi như là thượng nguồn của một nhánh sông từ trên cao nguyên đổ về sông Cái, Nha Trang. Thác từ trên cao, chen trong cánh rừng đại ngàn tạo ra những dốc thác khác nhau, mỗi dốc thác lại có nhiều hồ lớn nhỏ, nước trong veo, cá hồn nhiên bơi lội. Kết thúc cuộc hành trình của thác là một thác nhỏ với độ cao 10m lài dần xuống. Chân thác là một hồ nước cạn, rộng mênh mông, có thể nhìn thấy lớp cát đá bên dưới.
    Nhưng sự hấp dẫn của thác Yang Bay còn ở ý tưởng chinh phục. Nhiều người đi trước đã tạo ra con đường nhô lên cao dần, phải vượt qua những mỏm đá cheo leo để đi lên đỉnh. Trên thực tế chưa ai tới được nơi cuối cùng của thác. Thường thì các bạn trẻ chỉ đến hồ hai hoặc hồ ba rồi kiếm một tảng đá bằng phẳng giữa dòng nước đang đổ về xuôi, chọn nơi nghỉ ngơi trong cuộc rong chơi.
    [​IMG]

    Những người ít thích mạo hiểm thì không vượt thác mà vượt qua "hồ của thác". Hồ nước sạch, nước chỉ lưng chừng nửa mét. Xắn quần vượt qua là bước vào thế giới của đại ngàn bờ bên kia. Nơi đó có những cây đại thụ che rợp mát, dưới bóng cây là thảm lá rụng.
    [​IMG]
    Hiện Công ty Du lịch Long Phú đang đầu tư xây dựng thác Yang Bay thành một khu du lịch, trên nguyên tắc vẫn tôn trọng vẻ hoang sơ như nó vốn có. Một đập tràn dài 30m đã được xây xong tạo con đường băng qua thác. Đập tạo ra một hồ bơi khá lý tưởng với độ sâu trung bình 1,2m - đảm bảo an toàn cho những ai chưa biết bơi. Ngoài ra cánh rừng bên kia thác cũng sẽ được chăm sóc để đẹp hơn và an toàn hơn cho những chuyến dã ngoại của du khách.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 09/12/2004

Chia sẻ trang này