1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khảo cổ và cổ sinh vật học, ai quan tâm hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Velociraptor, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ để thích nghi với đời sống săn mồi thì T-rex phải có máu nóng, và trong nghiên cứu nào đó thì người ta cho thấy rằng T-rex săn mồi liên tục >>> nó phải ăn nhiều để giữ thân nhiệt, đại loại là thế.
    Trước đợt tuyệt chủng cuối kỉ creta còn có một đợt nữa vào kỉ Trias, hình như thế, và người ta đoán là do khí hậu thay đổi.
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện sinh vật lưỡng cư cổ đại mới ở châu Phi
    Hóa thạch của 2 sinh vật cổ giống cá sấu mới được phát hiện ở sa mạc hoang sơ Niger, châu Phi. Điều này đã khiến các nhà cổ sinh vật học xem xét lại sự tiến hóa của các loài thú 4 chân trên trái đất.
    Tiến sĩ Christian Sidor và nhóm nghiên cứu tại Đại học Osteopathic New York, Mỹ, đã công bố kết quả tìm kiếm của mình trên tạp chí Nature.
    Hai con vật lưỡng cư mới tên là Nigerpeton ricqlesi và Saharastega moradiensis đều thuộc kỷ Pecmi, khoảng 250 triệu năm trước. Hộp sọ của chúng cho thấy chúng không giống với bất cứ loài vật nào khác từng tồn tại vào giai đoạn đó.
    Sọ của N. ricqlesi giống của loài cá sấu mõm dài, và nó có thể dài tới 3 mét. "Con vật có thể hoạt động giống như cá sấu ngày nay, với đôi mắt nhô lên trên mặt nước để săn mồi", nhà khoa học Jean-Sebastien Steyer tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Paris, Pháp, cho biết.
    S. moradiensis có chiếc mõm tròn hơn và kích cỡ của nó cho thấy con vật có thể dài 2 mét. Chiếc sọ của nó là sự kết hợp của cả đặc điểm nguyên thủy lẫn tiến hoá. Điều này khiến các nhà khoa học khó có thể xác định chính xác loài vật này đã sống thế nào, mặc dù vị trí chồi lên của đôi mắt chứng tỏ nó sống trên cạn nhiều hơn so với N. ricqlesi.
    Trong kỷ Pecmi, hầu hết đất đai dính liền vào nhau, tạo nên siêu lục địa độc nhất là Pangaea, về sau dần dần bị phân tách và hình thành nên những lục địa như ngày nay.
    Đến nay, các nhà khoa học cho rằng các loài động vật 4 chân Pecmi đều tương tự nhau. Nhưng phát hiện mới nhất cùng với những phát hiện khác ở Niger trong vài năm qua, cho thấy sự đa dạng sinh học đã có từ 250 triệu năm trước.
    Vào kỷ Pecmi, châu Phi không bị phân chia bởi những đại dương và dãy núi, nên Sidor và nhóm đã đề xuất một lý giải khác cho việc phát hiện loài lưỡng cư mới ở nơi này. Họ cho rằng 2 loài sinh vật mới đã bị cô lập ở Niger, trung tâm của Pangaea, do sự khác biệt khí hậu.
    Vào thời kỳ đầu và muộn của kỷ Pecmi, trái đất trải qua một giai đoạn ấm áp kéo dài. Nhưng vào cuối kỷ Pecmi, vùng trung tâm của Pangaea đã dần biến thành khu vực hoang mạc rộng lớn, nơi mà hoá thạch của các sinh vật được tìm thấy.
    "Chúng tôi cho rằng các con vật đã bị cô lập khỏi thế giới còn lại ở Pangaea do điều kiện sa mạc. Vì vậy khí hậu chính là nguyên nhân gây nên sự khác biệt giữa sinh vật ở Niger và phần còn lại của thế giới", Sidor nhận định.
    Các nhà khoa học từng cho rằng nhóm sinh vật này đã tuyệt chủng 40 triệu năm trước vì vậy việc tìm thấy 2 mẫu vật này hoàn toàn là một điều bất ngờ. Chúng là sinh vật lưỡng cư nên có thể đã có nước ở khu vực. Nhóm dự định quay lại Niger để kiểm chứng giả thuyết về khí hậu.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tìm thấy trứng trong bụng khủng long
    Hai quả trứng hoá thạch vừa được phát hiện trong xác của một con khủng long cái, tiết lộ những chi tiết quan trọng về cấu trúc sinh sản của khủng long. Con vật được tìm thấy tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
    Nhóm nghiên cứu của Tamaki Sato, thuộc Bảo tàng tự nhiên Canada đã tìm thấy chúng nằm lọt trong khung xương chậu của một con khủng long cái thuộc họ oviraptor - một dạng khủng long ăn tạp nhỏ sống vào cuối kỷ Creta, cách đây 70 đến 80 triệu năm. Mỗi quả trứng to bằng quả dứa và có hình dạng của một củ khoai tây dài.
    Ban đầu, các nhà khoa học kết luận con khủng long chết khi đang cố gắng sinh nở. Nhưng những tìm hiểu gần đây hơn đã cho thấy nó đang ấp và bảo vệ trứng của mình, tương tự như ở các loài chim hiện đại.
    Tamaki Sato và cộng sự cho biết hệ sinh sản của con khủng long giống với một loài cá sấu nguyên thuỷ ở chỗ nó có hai buồng trứng và hai vòi trứng, theo đó trứng được đẩy xuống, đóng vỏ và cuối cùng đẻ ra ngoài. Ngược lại, các loài chim chỉ có một hệ thống buồng trứng - vòi trứng.
    Tuy nhiên, con khủng long lại có vẻ ngoài giống chim chứ không phải giống cá sấu, và nó cũng không đẻ tất cả các trứng cùng lúc. Dựa trên dữ liệu về những cái tổ khủng long tương tự được tìm thấy có hàng chục trứng, các nhà nghiên cứu cho rằng con vật này đẻ làm nhiều đợt, mỗi đợt hai quả và lặp lại quá trình cho đến khi tổ đầy.
    Các nhà khoa học tin rằng oviraptors chính là tổ tiên của các loài chim hiện đại ngày nay. Oviraptor nghĩa là những kẻ đánh cắp trứng. Sinh vật giống như chim này đứng trên hai chân, có thể dài từ 1,8 đến 2,4 mét, với bộ não khá lớn, chân dài, tay tớn, các ngón mảnh và một cái mỏ không răng mạnh mẽ.
    Oviraptor:
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy họ hàng của T. rex
    Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra một loài khủng long mới có họ hàng với khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, từng lang bạt trên khu vực nay là đông nam nước Mỹ khoảng 77 triệu năm trước.
    Các nhà khoa học đã nhận diện ra được con vật từ hàng trăm mẩu hoá thạch được thu thập chủ yếu từ Montgomery, Alaska và vùng tây nam Georgia.
    Họ đặt tên cho loài mới này là Appalachiosaurus montgomeriensis - có nghĩa là con thằn lằn Appalachian đến từ hạt Montgomery. Con vật dài 7,6 m xuất hiện trên trái đất khoảng 10 triệu năm trước T. rex và nhỏ hơn, nguyên sơ hơn, với cái mõm hẹp hơn.
    "Chúng tôi đã đi tìm răng và những chiếc xương kỳ lạ của loài vật này trong 20 năm nay và bây giờ thật vui khi đã có cái tên cho nó", nhà nghiên cứu David R. Schwimmer tại Đại học Columbus nói.
    Con vật đã bị chôn vùi trong bùn tại đáy biển nông khoảng 77,8 triệu năm trước, sau khi các dòng nước đã đưa nó đi xa bờ.

Chia sẻ trang này