1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khảo sát có khoảng trên 11% người tiêu dùng sản sàng mua iPhone với mức giá 1000 USD

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi quangthai24hstore, 16/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangthai24hstore

    quangthai24hstore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dù khoản giá iPhone 8 được dự tính khá chát tuy nhiên thông tin của Barclay cho xuất hiện nhiều người tiêu dùng vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua thiết bị.

    Tiết lộ mới do Barclay gửi đến quý khách của họ (và do CNBC thu thập) hoặc do CNBC thu thập) cho thấy giá iPhone năm nay có lẽ là một yếu tố khiến người sử dụng rút hầu bao. Nhân dịp kỉ niệm 10 năm kiểu sản phẩm này có mặt trên cửa hàng có khả năng được gọi là iPhone 8 và các nguồn tin lộ diện cho xuất hiện nó sẽ có mức giá từ 1100 USD đến 1200 USD.

    [​IMG]
    Thông tin cập nhập mới về iPhone 8
    giá iPhone 8 giá bao nhiêu

    Cuộc khảo sát cho cho rằng có khoảng 11% người được tư vấn đưa ra họ sẽ bỏ ra hơn 1000 USD để rinh về iPhone. Trong số những bạn đang mang trên mình iPhone, có khoảng 18% muốn nâng cao lên model mới.

    Số liệu khảo sát có khả năng không tốt cho iPhone 8, phần lớn người được hỏi cho biết họ sẽ sẵn sàng trả tới 48,50 USD mỗi tháng theo kế hoạch trả góp 12 tháng. Điều này có nghĩa là iPhone Upgrade Plan – trong đó yêu cầu người sử dụng thang toán hàng tháng trong một năm để có được iPhone mới – là một kế hoạch chấp nhận được để cãi tiến iPhone mới.

    Ít nhất là vào năm 2017, hầu hết các chức năng mới như bảng điều khiển OLED, màn hình hiển thị edge-to-edge hoặc nhận dạng khuôn mặt sẽ là độc quyền cho iPhone 8. Và người tiêu dùng phải hiểu rằng các tính năng này hình ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. Quan trọng hơn, tuần trước nhà phân tích Ming-Chi Kuo của KGI Securities nói rằng chỉ có khoảng 2 đến 4 triệu chiếc iPhone 8 sẵn sàng vào thời điểm giới thiệu. Nó có thể khiến nhiều người khó mua ngay iPhone 8 tuy nhiên lại là cơ hội cho iPhone 7s hay 7s Plus.

    Barclay cũng tiết lộ một tin tức lạc quan rằng 85% người được hỏi đưa ra họ vẫn tiết kiệm một số tiền cho những chiếc Smartphone mới nhất. Điều này có nghĩa là người dùng vẫn có sự hiểu về các khoản trợ cấp vận chuyển được dùng để bảo vệ họ khỏi việc tăng mức giá sảm phẩm sử dụng tay. Cùng việc trợ cấp không còn nữa, người dùng nhận ra rằng họ phải chi tiêu nhiều hơn cho các sảm phẩm cầm tay mới hơn.

    Barclays nói: “85% người trả lời sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho chiếc điện thoại hiện đại nhất. Điều này phủ định ý kiến cho rằng có ít người sẵn sàng chi nhiều tiền để mua điện thoại mới mà không có sự hỗ trợ của nhà mạng hoặc các khoản trợ cấp khác”.

Chia sẻ trang này