1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu phần ăn uống đề phòng căn bệnh cho người có bệnh khi không muốn dính phải

Chủ đề trong 'Album' bởi bachchien, 26/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachchien

    bachchien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2016
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chế độ ăn và chữa bệnh trĩ nội nằm tại dưới trực tràng và phần trên của hậu môn. trĩ ngoại nằm ở hậu môn. mạn tính do sự phồng lên của 1 hoặc không ít tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch trĩ. ví như đám rối tĩnh mạch thuộc mạch máu bệnh trĩ trên gọi là trĩ nội, mao mạch trĩ dưới gọi là trĩ ngoại.
    Căn nguyên của chứng bệnh chưa được kết luận rõ ràng và chắc chắn. Có rất nhiều nhân tố cơ hội phát sinh trĩ như: đứng nhiều, ngồi nhiều (nhân viên bàn giấy, thợ may), làm việc nặng nề nhọc(khuân vác); táo bón, tiêu chảy, lỵ, nhiễm khuẩn đại tràng mạn tính… tuy vậy trong đó chế độ ăn không hợp lý đóng một chức năng vô cùng cần thiết.
    [​IMG]
    Việc ăn dùng đúng phương pháp dễ dàng tiến hành một bệnh nhân bệnh trĩ trầm trọng giảm hơn 1 nửa nỗi không dễ chịu, và có nguy cơ làm tiêu tan gần hết bệnh của 1 cơ thể tại giai đoạn nhẹ hoặc trung bình. Sau đây chúng tôi sẽ giúp người bệnh mắc bệnh trĩ có 1 chế độ ăn hữu ích.

    I. đồ ăn phải ăn tránh bệnh trĩ
    1. Ẳn món ăn có nhiều chất xơ:

    Bên cạnh đó, bệnh nhân nên gia tăng chất xơ trong chế độ ăn do chất xơ tham gia trữ nước đáng kể trong ruột, tiến hành chất thải tế nhị dễ bở ra cần có thể lúc di chuyển.
    một số chủng rau quả, ngũ cốc là ứng cử viên số 1 cung cấp chất xơ như đậu phụ, ngũ cốc xay, cà rốt, chuối măng, quả mơ, súp lơ, cam, quýt, dâu tây…
    2 Hãy uống rất nhiều nước
    trước hết, người bệnh benh tri la gi nên dùng nhiều nước trong mọi tình huống (nước giải khát, bữa ăn có rất nhiều canh…) bởi nước khá đắc lợi trong việc thực hiện mềm phân
    =một ngày cần uống từ một,5 tới 2 lít, nên sử dụng nhiều nước trái cây, nước rau quả, súp rau…
    =người bệnh có thể sử dụng nước lạnh vào mỗi sáng để kích thích đi tiêu.
    Nước trái cây nhất là nước của một số chủng quả mọng, có màu đậm sẽ giúp ích cho người mắc bệnh trĩ. Anh đào, dâu đen và dâu xanh chứa những chất anthocyanin và proanthocyanidin vốn có nguy cơ giảm thiểu đau sưng bởi trĩ dẫn đến bằng liệu pháp củng cố những mạch máu trĩ. sử dụng ít nhất một ly nước trái cây hỗn hợp nói trên mỗi ngày

    Bên cạnh đó cần ăn loại món ăn lỏng dễ tiêu hóa.
    lúc bạn ăn dùng như vậy, chắc chắn chất thải tế nhị sẽ lỏng hơn. Bạn thường chỉ khó chịu lúc phân quá cứng, quá đặc.

    3. thức ăn rất nhiều chất sắt
    bởi bệnh trĩ gây ra mất máu mạn tính nên người bị bệnh dễ mắc thiếu máu, Vì thế phải chế độ ăn cho bệnh nhân trĩ cần bổ sung rất nhiều thực phẩm giàu chất sắt như: gan gà, cua hấp, cá ngừ, mận, mơ khô, nho khô, hạt phương án dương, hạt điều, hạnh nhân, mè, khoai tây luộc, rau búi xôi, bông cải xanh nấu chín, dưa đỏ, rau nên, mộc nhĩ đen (nấm mèo đen), vừng (mè đen), ...
    Ruột già của lợn, dê: có công dụng cầm máu, chống đau, tiêu hóa tốt.
    Thịt rùa: có công dụng tốt cho cơ thể bị bệnh trĩ đi vệ sinh ra máu lâu, có hiệu nghiệm bổ máu.
    Quả óc chó: có tác dụng nhuận tràng, giảm búi trĩ thòi ra ngoài, và tình trạng đại tiện ra máu.
    4. món ăn nhuận tràng
    một vài kiểu rau có tính nhuận tràng tốt như rau lang, rau mồng tơi, rau đay, rau diếp cá, rau dền phải sử dụng nấu canh ăn thường xuyên rất tốt cho bệnh nhân bệnh trĩ.

    =Chuối cũng là loại quả có giá điều trị nhuận tràng tốt, sau mỗi bữa ăn cần sử dụng 1 quả chuối, hay ăn ít dưa hấu.
    =Củ khoai lang cũng có công dụng nhuận tràng tốt, nên ăn bổ xung vào một số bữa ăn phụ.
    =Măng: có nhiểu vitamin, tác dụng nhuận tràng.
    Mật ong: cũng có công dụng nhuận tràng, người mắc trĩ phải dùng.
    =Magie là một chất có chức năng nhuận tràng, giúp làm giảm chứng táo bón. Magie còn là một khoáng chất cực kỳ nhất thiết cho thân thể. một vài đồ ăn giàu magie: cá bơn, quả hạnh sấy khô, hạt điều sấy khô, đậu nành, rau chân vịt, bột yến mạch, bơ lạc, quả bơ, nho khô không hạt...
    -5. các loại dầu
    Trong mỗi bữa ăn, nên uống dầu ô liu, dầu lanh và giấm táo trong món rau trộn. Trong món súp hoặc bất kỳ thực phẩm nào thích hợp, hãy uống dầu ô liu và dầu lanh. Vào cuối mỗi bữa ăn nên sử dụng bổ sung dầu cá, đây là 1 trong những loại dầu cần thiết nhất cần dùng định kỳ.
    chat luong phong kham thien tam
    6. Ngoài ra

    một số kiểu rau quả đậu bắp, mướp hương, bí đỏ, cà chua, cà tím, súp lơ xanh, củ sen, bắp, bơ, thanh long, bưởi, táo tây, dâu tây, kiwi, hồng, hải sâm, sung, rau mùi, rau má... cũng cực kỳ hữu ích cho bệnh nhân trĩ

    Gừng, tỏi, củ hành giúp chất thải tế nhị hủy fibri, khắc phục thương tổn ở mô, nội tạng và tĩnh mạch. nhưng, phải chú ý là dư thừa chất này có nguy cơ gây viêm nhiễm tại động và mạch máu, đặc biệt là khu vực "cửa hậu"..[
    Curcumin (hoạt chất chủ yếu có trong củ nghệ) có tính chống viêm nhiễm, ức chế cụm u, thông mật, lợi tiêu hóa, bổ sung Curcumin giúp chống viêm và tiến hành mau lành những vết thương tổn của bệnh trĩ

Chia sẻ trang này