1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khe ngắm và thước ngắm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KuJa, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KuJa

    KuJa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Khe ngắm và thước ngắm

    Em có thắc mắc này có lẽ hơi ?ochuối? nhưng ko biết thì phải hỏi cho ra thôi. Trên mọi loại súng thì đường thẳng nối khe nhắm với đầu ruồi sẽ xiên xuống dưới so với đường đạn và tùy theo khoảng cách tới mục tiêu mà người ta chỉnh cho giao điểm của hai đường này gặp nhau đúng tại mục tiêu, đó là những cái em được dạy khi học quân sự lớp 12. Thế em mới nghĩ tại sao người ta không làm cho hai đường này song song cố định, khoảng cách giữa chúng chừng 2, 3 phân và lúc bắn xạ thủ chỉ cần nhắm lên trên mục tiêu một khoảng chừng đó là được rồi, chưa kể bắn người thì lệch 2,3 phân đáng là bao nhỉ?
    Còn cái này nữa , em thấy khi xạ thủ bắn tỉa chuẩn bị bắn sẽ ra lệnh cho một anh lính cầm ống nhòm ?oRange it!? và anh ta đọc khoảng cách cho xạ thủ chỉnh ống nhắm . Làm thế nào mà có thể đo khoảng cách bằng ống nhòm thế nhỉ? Mà sao tay bắn tỉa ko tự đo bằng cái kính nhắm của hắn quách cho rồi?



    KuJa
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực ra đường đạn bay đâu có thẳng nó là 1 đường cong mà càng ra xa càng đi lên người ta vẩn bảo đạn ăn lên còn tên ăn xuống là gì .
    Chính vì thế người ta canh thước ngắm sao cho với khoảng cách đó đường cong của đạn và đường ngắm sẻ cắt nhau tại mục tiêu. Bạn để ý kỷ cái thước ngắm khi chỉnh thước thì với khoảng cách càng xa cái thước ngắm càng thấp xuống còn ngắm gần lại kên lên trên so với đâu ruồi nghỉa là ta ngắm thấp xuống khi đó đạn ra càng xa ăn lên càng nhiều là vừa .Còn viên đạn khi bay hết gần 2/3 tầm xa chừng 3Km của nó sẻ rớt xuống lại nhưng lúc đó nó mất tính sát thương vả lại ở đó độ tản đạn rất lớn bắn củng chả trúng mà trúng củng không chết.
    Đo khoảng cách bằng ống ngắm của súng như kiểu PSG1 hay SVD Dragonov là cả 1 nghệ thuật đấy ta cần lấy vật chuẩn làm mốc và đựa trên các thước đo chuẩn trên kính sẻ biết khoảng cách thôi nhưng nói thế làm thì cần kinh nghiệm

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 13/05/2003
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực ra đường đạn bay đâu có thẳng nó là 1 đường cong mà càng ra xa càng đi lên người ta vẩn bảo đạn ăn lên còn tên ăn xuống là gì .
    Chính vì thế người ta canh thước ngắm sao cho với khoảng cách đó đường cong của đạn và đường ngắm sẻ cắt nhau tại mục tiêu. Bạn để ý kỷ cái thước ngắm khi chỉnh thước thì với khoảng cách càng xa cái thước ngắm càng thấp xuống còn ngắm gần lại kên lên trên so với đâu ruồi nghỉa là ta ngắm thấp xuống khi đó đạn ra càng xa ăn lên càng nhiều là vừa .Còn viên đạn khi bay hết gần 2/3 tầm xa chừng 3Km của nó sẻ rớt xuống lại nhưng lúc đó nó mất tính sát thương vả lại ở đó độ tản đạn rất lớn bắn củng chả trúng mà trúng củng không chết.
    Đo khoảng cách bằng ống ngắm của súng như kiểu PSG1 hay SVD Dragonov là cả 1 nghệ thuật đấy ta cần lấy vật chuẩn làm mốc và đựa trên các thước đo chuẩn trên kính sẻ biết khoảng cách thôi nhưng nói thế làm thì cần kinh nghiệm

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 13/05/2003
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Xem thử cái bảng chia hổ trợ đo xa của SVD
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Xem thử cái bảng chia hổ trợ đo xa của SVD
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: Kuja
    Vè việc bắn tỉa, theo mình hiểu thì thế này:
    1) Mục tiêu ở xa: Trên 600m kể từ tay bắn tỉa, khi ấy xạ thủ cần phải biết hướng gió, dộ tạt của gió--->gây nên độ lệch của viên đạn, khoảng cách đến mục tiêu ( để chính kính ngắm cho rõ,kính ngắm trên súng bắn tỉa hiện đại được chỉnh theo khoảng cách từ người bắn đến mục tiêu) , tất cả những điều này cần phải được xử lý nhanh ( nếu không thì mục tiêu di chuyển mất còn gì) vì thế trong trường hợp này người bóp cò súng (shooter) cần phải có một trợ thủ như bạn đã đề cập là Observer người này sử dụng ống nhòm chuyên dụng sẽ cung cấp tất cả nhửng thông tin trên trong thời gian ngắn cho shooter , đảm bảo khi Shooter bóp cò là mục tiêu sẽ bị hạ , bởi thế mà phương châm của lính bắn tỉa (sniper) là " One shot, one killed"
    2) Mục tiêu ở gần hơn khoảng cách 600m kể từ shooter: Do khoảng cách gần tay bắn tỉa phải nguỵ trang thật kỹ, để sau khi bắn không bị lộ vị trí ẩn nấp của mình, do đó thưởng shooter chỉ thực thi nhiệm vụ một mình và dùng nòng hãm thanh ( dùng nòng hãm thanh thì không thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, trừ một số ít súng hiện đại nhưng thường là rất cồng kềnh)
    Bạn thử tìm xem hai phim : Sniper và Sniper2 ( bản DVD ) thì sẽ thấy lắm thú vị đấy.
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 15/04/2003
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: Kuja
    Vè việc bắn tỉa, theo mình hiểu thì thế này:
    1) Mục tiêu ở xa: Trên 600m kể từ tay bắn tỉa, khi ấy xạ thủ cần phải biết hướng gió, dộ tạt của gió--->gây nên độ lệch của viên đạn, khoảng cách đến mục tiêu ( để chính kính ngắm cho rõ,kính ngắm trên súng bắn tỉa hiện đại được chỉnh theo khoảng cách từ người bắn đến mục tiêu) , tất cả những điều này cần phải được xử lý nhanh ( nếu không thì mục tiêu di chuyển mất còn gì) vì thế trong trường hợp này người bóp cò súng (shooter) cần phải có một trợ thủ như bạn đã đề cập là Observer người này sử dụng ống nhòm chuyên dụng sẽ cung cấp tất cả nhửng thông tin trên trong thời gian ngắn cho shooter , đảm bảo khi Shooter bóp cò là mục tiêu sẽ bị hạ , bởi thế mà phương châm của lính bắn tỉa (sniper) là " One shot, one killed"
    2) Mục tiêu ở gần hơn khoảng cách 600m kể từ shooter: Do khoảng cách gần tay bắn tỉa phải nguỵ trang thật kỹ, để sau khi bắn không bị lộ vị trí ẩn nấp của mình, do đó thưởng shooter chỉ thực thi nhiệm vụ một mình và dùng nòng hãm thanh ( dùng nòng hãm thanh thì không thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, trừ một số ít súng hiện đại nhưng thường là rất cồng kềnh)
    Bạn thử tìm xem hai phim : Sniper và Sniper2 ( bản DVD ) thì sẽ thấy lắm thú vị đấy.
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 15/04/2003
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bác ducsnipper, Antey2500 đã nói về kỹ thuật bắn tỉa cao cấp.
    Em xin chỉ nói về kỹ thuật bắn phổ biến cấp thấp thôi.
    Về đo xa, mãi đến những năm 70 mới có đo xa laze, đến 90 mới phổ biến. Trước đây đo xa bằng ống kính. Với một thấu kính lớn hay hai thấu kính xa nhau, bác chỉnh cho hình nét là đọc được tầm trên thước chia. Như là ống kính máy ảnh cơ đó. So với máy ảnh cơ, ống nhòm có hai ống kính xa nhau nên đo tốt hơn. Kính đo xa của pháo phòng không trước đây ống kính đặt cách xa nhau hàng sải tay (trông như cái thước dài ngang trán trắc thủ.
    Việc để thước ngắm cố định, ngắm lên xuống mục tiêu thì sẵn. Bắn bài 1 AK: mục tiêu là huấn luyện học sinh bắn đúng tim bia hình bán thân, tầm 100m. Các giáo viên muốn cho học sinh nhàn đặt thước ngắm cao (250m). Khi đó học sinh không phải ngắm vào tim mà ngắm vào điểm giữa cạnh dưới bia. Chỗ này là một vạch phân cách màu đen (của bia) và trắng (tuỳ, của rìa bia) nên rất dễ nhìn.
    Trong chiến đấu (không phải bắn tỉa cao cấp), các sát thủ giầu kinh nghiệm để thước ngắm như vậy chứ ai suốt ngày nhè nhè chỉnh bao giờ.
    Để bắn mục tiêu di động, tuỳ vào khoảng cách và ước lượng vận tốc, cũng ngắm lên trước mục tiêu một khoảng. Thường là ước lượng. Chỉ có các sát thủ thật ngon mới ước lượng chuẩn. Còn thì theo kinh ngiệm: 200m, AK, chạy chậm ngang ngắm lên trước ngực mục tiêu 2,5 chiều dầy thân.
    Nòng súng bắn tỉa dài và làm bằng hợp kim ít ảnh hưởng nhiệt, đạn cấu tạo làm sao ít ảnh hưởng sức gió, nên rất đắt và cồng kềnh. Cũng có súng bắn tỉa cố tận dụng đạn dễ kiếm. Cuộc đấu các xạ thủ này là nguỵ trang (thường thì tự nhiên lác đác lính lăn ra chết mà không có tiếng súng và người bắn, với khoảng cách trên 1 km. Nếu bắn tỉa đối phương nhận ra anh thì anh sẽ một chọi một vài ngay. Các bác có thể xem "Giải cứu binh nhì...). Người hỗ trợ xạ thủ có nhiệm vụ quan sát, cảnh giới và tìm kiếm sát thủ địch. Đồng thời với việc chỉ thị mục tiêu là đo các tham số: gió, tầm... Địch khi thấy đạn ở gần (bắn trượt) thì biết có bắn tỉa liền và cố gắng tìm kiếm đồng thời ẩn nấp. Vì vậy xạ thủ cần ngắm bắn thật kỹ, khác bắn chiến đấu bằng tiểu liên thường, không thì không còn cơ hội.
    Các súng bắn tỉa và thiết bị của người hỗ trợ hiện đại có thể trang bị laze. Không những đo xa mà tạo thành một vệt sáng laze trên mục tiêu, rất rõ ràng cho ta nhưng cũng rõ ràng cho địch nên dùng cũng hạn chế.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bác ducsnipper, Antey2500 đã nói về kỹ thuật bắn tỉa cao cấp.
    Em xin chỉ nói về kỹ thuật bắn phổ biến cấp thấp thôi.
    Về đo xa, mãi đến những năm 70 mới có đo xa laze, đến 90 mới phổ biến. Trước đây đo xa bằng ống kính. Với một thấu kính lớn hay hai thấu kính xa nhau, bác chỉnh cho hình nét là đọc được tầm trên thước chia. Như là ống kính máy ảnh cơ đó. So với máy ảnh cơ, ống nhòm có hai ống kính xa nhau nên đo tốt hơn. Kính đo xa của pháo phòng không trước đây ống kính đặt cách xa nhau hàng sải tay (trông như cái thước dài ngang trán trắc thủ.
    Việc để thước ngắm cố định, ngắm lên xuống mục tiêu thì sẵn. Bắn bài 1 AK: mục tiêu là huấn luyện học sinh bắn đúng tim bia hình bán thân, tầm 100m. Các giáo viên muốn cho học sinh nhàn đặt thước ngắm cao (250m). Khi đó học sinh không phải ngắm vào tim mà ngắm vào điểm giữa cạnh dưới bia. Chỗ này là một vạch phân cách màu đen (của bia) và trắng (tuỳ, của rìa bia) nên rất dễ nhìn.
    Trong chiến đấu (không phải bắn tỉa cao cấp), các sát thủ giầu kinh nghiệm để thước ngắm như vậy chứ ai suốt ngày nhè nhè chỉnh bao giờ.
    Để bắn mục tiêu di động, tuỳ vào khoảng cách và ước lượng vận tốc, cũng ngắm lên trước mục tiêu một khoảng. Thường là ước lượng. Chỉ có các sát thủ thật ngon mới ước lượng chuẩn. Còn thì theo kinh ngiệm: 200m, AK, chạy chậm ngang ngắm lên trước ngực mục tiêu 2,5 chiều dầy thân.
    Nòng súng bắn tỉa dài và làm bằng hợp kim ít ảnh hưởng nhiệt, đạn cấu tạo làm sao ít ảnh hưởng sức gió, nên rất đắt và cồng kềnh. Cũng có súng bắn tỉa cố tận dụng đạn dễ kiếm. Cuộc đấu các xạ thủ này là nguỵ trang (thường thì tự nhiên lác đác lính lăn ra chết mà không có tiếng súng và người bắn, với khoảng cách trên 1 km. Nếu bắn tỉa đối phương nhận ra anh thì anh sẽ một chọi một vài ngay. Các bác có thể xem "Giải cứu binh nhì...). Người hỗ trợ xạ thủ có nhiệm vụ quan sát, cảnh giới và tìm kiếm sát thủ địch. Đồng thời với việc chỉ thị mục tiêu là đo các tham số: gió, tầm... Địch khi thấy đạn ở gần (bắn trượt) thì biết có bắn tỉa liền và cố gắng tìm kiếm đồng thời ẩn nấp. Vì vậy xạ thủ cần ngắm bắn thật kỹ, khác bắn chiến đấu bằng tiểu liên thường, không thì không còn cơ hội.
    Các súng bắn tỉa và thiết bị của người hỗ trợ hiện đại có thể trang bị laze. Không những đo xa mà tạo thành một vệt sáng laze trên mục tiêu, rất rõ ràng cho ta nhưng cũng rõ ràng cho địch nên dùng cũng hạn chế.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    .
    Các súng bắn tỉa và thiết bị của người hỗ trợ hiện đại có thể trang bị laze. Không những đo xa mà tạo thành một vệt sáng laze trên mục tiêu, rất rõ ràng cho ta nhưng cũng rõ ràng cho địch nên dùng cũng hạn chế.

    Huy Phúc này hình như chỉ là một đốm sáng nhỏ tý thôi thì phải

Chia sẻ trang này