1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khe ngắm và thước ngắm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KuJa, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các " kinh nghiệm" sử dụng trong việc xác định khoảng cách:
    1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định khoảng cách
    a. Mục tiêu : những mục tiêu có hình dạng quen thuộc trông sẽ gần hơn so với những mục tiêu có hình dạng không quen thuộc. Mục tiêu có độ tương phản với nền đằng sau cao hơn, cũng trông gần hơn.
    b. Địa hình: độ chênh lệch độ cao giữa xạ thủ và mục tiêu, tính chất địa hình từ xạ thủ đến mục tiêu ảnh hưởng rất lớn đến sai số khoảng cách trong một số phương pháp.
    c. Ánh sáng: sương mù , khói , bụi, v..v.. làm cho vật trông xa hơn. Mặt trời ở phía sau / phía trước của mục tiêu cũng làm mục tiêu trông gần / xa hơn so với thực tế.
    Dựa vào các yếu tố này, xạ thủ sẽ phải tự chuẩn lại ước lượng của mình.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các phương pháp ước lượng khoảng cách:
    1. Dùng 1 vật chuẩn trên địa hình, sử dụng bản đồ đo khoảng cách đến vật chuẩn, ước lượng khoảng cách đến mục tiêu.
    ( thường xách định khoảng cách từ 1000m trở lên )
    2. Dùng 2 vật chuẩn trên địa hình, ước lượng khoảng cách đến mục tiêu.
    ( thường xách định khoảng cách từ 1000m trở lên )
    3. Phương pháp chia đôi: chia đôi khoảng cách đến mục tiêu, ước lượng vật chuẩn ở giữa, tiếp tục chia đôi khoảng cách đến vật chuẩn, cho tới khi nào vào khoảng cách xách định ~ 100m, nhân đôi ngược lại. ( thường xách định khoảng cách từ 1000m trở xuống )
    4. Ước lượng khoảng cách bằng cách xác định sự thay đổi của các hình dạng quen thuộc với các độ lớn trung bình , vd độ cao của cánh cửa, chiều dài nòng xe tăng, chiều dài súng trường, độ cao ngôi nhà, độ cao cửa sổ ..v..v... Xạ thủ phải quen thuộc với các hình dạng và kích thước các bộ phận của các loại chiến xa. Mặc định độ dài súng trường là 1m.
    5. Sử dụng thước ngắm trong hệ thống ngắm quang học.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Một tư thế ngắm bắn . Thiếu 3 chân với bộ bài nữa là đủ bộ.
  4. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
  5. raptor983

    raptor983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    m14 là đc chế lại rồi bác ạ!
    [/quote]
    Hình như M14 dùng bắn tỉa gọi là M21

Chia sẻ trang này