1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khe ngắm và thước ngắm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi KuJa, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Về ngắm bắn, Đường đạn hình cầu vồng, với cách bắn phổ biến (đầu quỹ đạo súng trường) thì càng nghếch nòng lên càng xa. Cho nên để thước ngắm 250m bắn 100m thì nòng chếch cao hơn thường. Nên ngắm xuống dưới thì đúng.
    Với khoảng sau quỹ đạo (với súng nhỏ chỉ quan tâm ở bắn tỉa) thì đường đạn khá phức tạp do đạn nghiêng lên so với phương bay, ảnh hưởng đến đường đạn. Thước ngắm được tính sẵn.
    Với súng có tăng tốc phản lực và cánh đuôi, ảnh hưởng nhiều của gió, nhưng ngược chiều. Gió thổi ngang đường đạn làm đạn bay về hướng đầu gió. (cánh đuôi bị thổi về hướng xuôi gió-> động cơ đẩy đạn ngược gió).
    Về việc giảm thanh. Nếu chỉ lắp đầu giảm âm thì không hề ảnh hưởng đến đuờng đạn. Vì sự giảm âm diễn ra sau khi đạn ra khỏi nòng. Cũng như vậy với sự giật phản lực. Ảnh hưởng mạnh với bắn tỉa là rung do quá trình cò đập va bóp cò. Chỉ có đạn giảm thanh (một khối thuốc nổ ở đuôi đạn nổ lúc đạn ở miệng nòng) là giảm tốc độ hơn đạn thường.
    Nhân đây kể với các bác chuyện lạ: trong WW2, người ta phát hiện phụ nữ bắn tỉa tốt hơn nam.
  2. KuJa

    KuJa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "Về ngắm bắn, Đường đạn hình cầu vồng, với cách bắn phổ biến (đầu quỹ đạo súng trường) thì càng nghếch nòng lên càng xa. Cho nên để thước ngắm 250m bắn 100m thì nòng chếch cao hơn thường. Nên ngắm xuống dưới thì đúng."
    Bác huyphuc nói "tường minh" hơn một chút được ko? Em kiến thức hạn hẹp không hiểu được
    To antey2500 : vẽ cái thước nhắm vô cũng vậy à , chuyện hiển nhiên là càng hạ thước nhắm (nâng đường nhắm) thì giao điểm lại càng ra xa thôi. Hic em biết là bác đúng nhưng em vẫn không hiểu được. Kíu em với

    KuJa
  3. KuJa

    KuJa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "Về ngắm bắn, Đường đạn hình cầu vồng, với cách bắn phổ biến (đầu quỹ đạo súng trường) thì càng nghếch nòng lên càng xa. Cho nên để thước ngắm 250m bắn 100m thì nòng chếch cao hơn thường. Nên ngắm xuống dưới thì đúng."
    Bác huyphuc nói "tường minh" hơn một chút được ko? Em kiến thức hạn hẹp không hiểu được
    To antey2500 : vẽ cái thước nhắm vô cũng vậy à , chuyện hiển nhiên là càng hạ thước nhắm (nâng đường nhắm) thì giao điểm lại càng ra xa thôi. Hic em biết là bác đúng nhưng em vẫn không hiểu được. Kíu em với

    KuJa
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác cứ tưởng tượng, thuớc ngắm là một cái chạc súng cao su ( giàn thun ) ở phía sau, sát mắt. Hình U.
    Đầu ruồi là một cái đinh ở mũi súng.
    Bác ngắm bắn là để đầu đinh, chữ U thẳng hàng (thành cái đinh ba, ba mũi cao ngang nhau mũi giữa (đầu ruồi) nằm chính giữa hai mũi bên (thước ngắm U).
    Khi được đinh ba đó là có "đường ngắm cơ bản". Giữ nguyên đường ngắm cơ bản( đinh ba đó), chiếu nó vào mục tiêu là đường ngắm chính xác: chính giữa hai đỉnh chữ U - đầu ruồi - mục tiêu thành một đường thẳng.
    Chỉnh thước ngắm là thế này. Muốn nòng nghếch lên so với đường ngắm thì nâng thước ngắm lên cao. Do đó khi ngắm được đường ngắm chính xác thì nòng nghếch lên. Muốn nòng chúc xuống tương tự.
    Trên thước ngắm đã vạch sẵn vị trí cho từng tầm bắn, chỉ cần để thước đúng vào vạch ghi sẵn đó. Thuận tiện nhẹ nhàng.
    Khi đầu ruồi bị cong vênh thì phải "chỉnh súng" rồi. Việc này vất vả và cần chỗ rộng, người khéo hơn là chuyển tầm.
    Với AK: chuẩn bị vài chục viên đạn thật tốt. Xạ thủ ngon, báo bia xịn. Trường bắn bài 1 và bia số 4 còn mới, đặt đúng 100m. Tiếp theo tháo hộp phụ tùng (trong súng) ra cùng là chuẩn bị kìm búa. Cứ đặt tầm đúng 100m. Bắn thử, báo bia đo độ lệch đạn, vẫy cờ, vặn lại đầu ruồi đến khi đúng (nên không có xạ thủ tốt thì càng chỉnh càng lệch).
    Với súng bắn tỉa thì phải chuyên gia rồi.

    Ngắm bắn đơn giản hơn, nhưng chậm hơn khi dùng ống ngắm quang (phóng to mục tiêu với các vạch chia trên ảnh). Chủ yếu bác phải tì súng, nín thở, bóp cò để giảm rung khi cò đập. Tì súng vững chắc làm giảm tản mát khi bắn liên thanh.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác cứ tưởng tượng, thuớc ngắm là một cái chạc súng cao su ( giàn thun ) ở phía sau, sát mắt. Hình U.
    Đầu ruồi là một cái đinh ở mũi súng.
    Bác ngắm bắn là để đầu đinh, chữ U thẳng hàng (thành cái đinh ba, ba mũi cao ngang nhau mũi giữa (đầu ruồi) nằm chính giữa hai mũi bên (thước ngắm U).
    Khi được đinh ba đó là có "đường ngắm cơ bản". Giữ nguyên đường ngắm cơ bản( đinh ba đó), chiếu nó vào mục tiêu là đường ngắm chính xác: chính giữa hai đỉnh chữ U - đầu ruồi - mục tiêu thành một đường thẳng.
    Chỉnh thước ngắm là thế này. Muốn nòng nghếch lên so với đường ngắm thì nâng thước ngắm lên cao. Do đó khi ngắm được đường ngắm chính xác thì nòng nghếch lên. Muốn nòng chúc xuống tương tự.
    Trên thước ngắm đã vạch sẵn vị trí cho từng tầm bắn, chỉ cần để thước đúng vào vạch ghi sẵn đó. Thuận tiện nhẹ nhàng.
    Khi đầu ruồi bị cong vênh thì phải "chỉnh súng" rồi. Việc này vất vả và cần chỗ rộng, người khéo hơn là chuyển tầm.
    Với AK: chuẩn bị vài chục viên đạn thật tốt. Xạ thủ ngon, báo bia xịn. Trường bắn bài 1 và bia số 4 còn mới, đặt đúng 100m. Tiếp theo tháo hộp phụ tùng (trong súng) ra cùng là chuẩn bị kìm búa. Cứ đặt tầm đúng 100m. Bắn thử, báo bia đo độ lệch đạn, vẫy cờ, vặn lại đầu ruồi đến khi đúng (nên không có xạ thủ tốt thì càng chỉnh càng lệch).
    Với súng bắn tỉa thì phải chuyên gia rồi.

    Ngắm bắn đơn giản hơn, nhưng chậm hơn khi dùng ống ngắm quang (phóng to mục tiêu với các vạch chia trên ảnh). Chủ yếu bác phải tì súng, nín thở, bóp cò để giảm rung khi cò đập. Tì súng vững chắc làm giảm tản mát khi bắn liên thanh.
  6. KuJa

    KuJa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã bắn súng săn rồi nên hình dung ra được mà, thắc mắc ở chỗ là tại sao bắn xa lại chỉnh thước ngắm lên
    Còn mấy cái này có hỏi mà ko ai trả lời cả,hic
    " Bác huyphuc nói về laser em mới nhớ, em luôn thắc mắc là nếu đã có kính ngắm rồi thì cần laser làm gì nữa ? Nhìn vào kính ngắm thấy cái chấm laser nằm ngay trên cái dấu thập (crosshair?) thì cũng có được gì đâu nhỉ. Thế cái laser người ta có phải chỉnh cho nó ăn lên như bác Antey nói không vậy?
    Hỏi thêm một chút nữa, ngoài chỉnh cho đường ngắm lên xuống người ta còn chỉnh gì nữa ko các bác nhỉ, em thấy hình như trên khẩu súng săn nó có tới 2 con ốc chỉnh (?) "


    KuJa
  7. KuJa

    KuJa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã bắn súng săn rồi nên hình dung ra được mà, thắc mắc ở chỗ là tại sao bắn xa lại chỉnh thước ngắm lên
    Còn mấy cái này có hỏi mà ko ai trả lời cả,hic
    " Bác huyphuc nói về laser em mới nhớ, em luôn thắc mắc là nếu đã có kính ngắm rồi thì cần laser làm gì nữa ? Nhìn vào kính ngắm thấy cái chấm laser nằm ngay trên cái dấu thập (crosshair?) thì cũng có được gì đâu nhỉ. Thế cái laser người ta có phải chỉnh cho nó ăn lên như bác Antey nói không vậy?
    Hỏi thêm một chút nữa, ngoài chỉnh cho đường ngắm lên xuống người ta còn chỉnh gì nữa ko các bác nhỉ, em thấy hình như trên khẩu súng săn nó có tới 2 con ốc chỉnh (?) "


    KuJa
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nếu thước ngắm đặt sau đầu ruồi. Bác chỉnh lên thì rõ ràng nòng súng chếch lên hơn phương ngắm rồi còn gì. Ở đầu quĩ đạo dưới 45 độ, làm tầm đạn xa hơn. Nếu thước ngắm trước đầu ruồi hay chỉ chỉnh được đầu ruồi trước thì ngược lại.
    Hai ốc là ngang và dọc để chỉnh súng thôi.
    Laze dùng chỉ thị mục tiêu cho nhau và đo xa, cũng phải chỉnh tầm.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nếu thước ngắm đặt sau đầu ruồi. Bác chỉnh lên thì rõ ràng nòng súng chếch lên hơn phương ngắm rồi còn gì. Ở đầu quĩ đạo dưới 45 độ, làm tầm đạn xa hơn. Nếu thước ngắm trước đầu ruồi hay chỉ chỉnh được đầu ruồi trước thì ngược lại.
    Hai ốc là ngang và dọc để chỉnh súng thôi.
    Laze dùng chỉ thị mục tiêu cho nhau và đo xa, cũng phải chỉnh tầm.
  10. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tác dụng của laser là thay cái đường ngắm cơ bản bác Juka ạ. Thao tác lấy đường ngắm cơ bản, nhanh cũng phải mất 2 giây. Mà 2 giây là đủ lãnh 6-10 viên đạn vào người rồi. Thế cho nên trong những trường hợp phải cận chiến, ( thường là với súng tiểu liên, súng trường tấn công, súng ngắn, súng săn ) người ta lắp 1 cái đèn laser ở phía dưới nòng súng, chấm đỏ hiện lên ở đâu thì đạn sẽ vào đó, người lính chỉ việc bóp cò thôi, bớt thao tác lấy đường ngắm đúng.
    Đèn laser làm thay ốp che tay dưới luôn.
    Với súng bắn tỉa, ít khi người ta dùng laser vì tia laser dễ bị mục tiêu phát hiện, trốn mất, thông thường chỉ dùng laser để đo xa và kiểm tra đường ngắm.
    Tức là nhìn vào cái chữ thập, thấy mục tiêu rồi, bật công tắc cho đèn chiếu vào mục tiêu xem có chuẩn không rồi bóp cò luôn. Công tắc này nhiều khi là cò súng luôn. Giả sử miết vào 30 độ thì lẩy kim hoả --> miết vào 15 độ đèn laser sẽ sáng lên.
    ---------------------
    Why me ?

Chia sẻ trang này