1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khéo tay tự làm bó hoa hồng giấy đẹp lung linh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi crocodine, 23/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crocodine

    crocodine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Với một chút khéo tay và tỉ mỉ, bạn gái sẽ tự làm được bó hoa hồng giấy rất đẹp, là món quà thật lãng mạn thay lời muốn nói gửi tới người yêu thương. Cùng chuyên mục khéo tay học cách làm hoa hồng giấy nhé!

    [​IMG]

    Nguyên liệu:
    – Giấy bìa màu hồng làm hoa, màu xanh làm lá
    – Kẽm làm cành hoa
    – Cuộn sáp xanh
    – Dụng cụ gồm: kéo, súng bắn keo, dụng cụ vẽ hình xoắn, que nhọn.

    Cách làm:
    Bước 1:
    [​IMG]

    Đặt dụng cụ vẽ hình xoắn lên tấm giấy bìa màu hồng, dùng que nhọn vẽ theo đường xoắn trên mẫu in lằn trên mặt giấy. Tiếp theo, bạn dùng kéo cắt theo hình đường lằn trên giấy đã vẽ. Nếu không có dụng cụ vẽ hình xoắn thì bạn có thể tự vẽ bằng tay trên bìa cứng làm mẫu rồi đặt lên trên tấm bìa để rập.

    Bước 2:
    [​IMG]

    Cắt hình xoắn theo đường đã vẽ. Sau khi cắt xong, bạn đặt đầu que nhọn lên trên mép giấy bên ngoài rồi cuộn tròn vào trong, sau đó rút chiếc que ra.

    Bước 3:
    [​IMG]

    Tiếp tục cuộn đầu giấy vào trong theo hình xoắn để tạo hình hoa hồng. Dùng súng bắn keo dán cố định bông hoa.

    Bước 4:
    [​IMG]

    Cắt sợi kẽm thành từng đoạn để làm cành hoa, quấn sáp xanh bên ngoài sợi kẽm. Dùi một lỗ nhỏ ở giữa bông hoa rồi luồn đầu sợi kẽm vào, sau đó dán cố định bằng keo nóng.

    Bước 5:
    [​IMG]

    Cắt giấy màu xanh thành hình chiếc lá, dùng que nhọn vẽ một đường giữa chiếc lá làm gân. Gấp đôi chiếc lá lại theo đường gân lá rồi xếp li chéo để lấy nếp. Mở nếp giấy vừa gấp, tạo thành hình chiếc lá với những đường gân lồi lõm trông sẽ đẹp hơn. Cắt sợi kẽm làm cành lá, dùng súng bắn keo dán lá và đầu sợi kẽm.

    Bước 6:
    [​IMG]

    Quấn sáp xanh bên ngoài cành lá, cách bông hoa chừng 10cm, gộp 3 cành lá và cành hoa rồi quấn cố định bằng cuộn sáp xanh. Cành hoa hồng đã xong. Làm tương tự thêm nhiều cành hoa khác để cắm thành một bình hoa hay một bó hoa hồng cho đẹp.

    Thành phẩm:
    Để làm một bó hoa hồng giấy, bạn cần từ 20-25 cành hoa hồng, đặt lên trên một tấm giấy lụa màu xanh, bó bên dưới lại, thắt nơ dây ruy-băng cột trang trí đơn giản mà rất đẹp. Bạn cũng có thể cắm hoa hồng giấy vào một chiếc bình trắng trang trí cho không gian phòng khách đẹp lung linh và lãng mạn.

    Nguồn: http://noitro.info/
  2. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    ui tự tay làm tăng ng yêu thì k còn gì tuyệt vời hơn

Chia sẻ trang này