1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị bệnh á sừng nên kiêng ăn gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd17, 20/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd17

    laasd17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Người bệnh á sừng nên kiêng ăn gì để cải thiện? Á sừng là một bệnh ngoài da rất thường gặp ở đất nước ta, thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Để chữa trị bệnh á sừng hiệu quả nhanh chóng thì ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì người bệnh nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và khoa học hơn. Vậy người bệnh á sừng nên kiêng ăn gì? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.


    1. Tránh xa những thực phẩm gây dị ứng cao

    [​IMG]

    Các triệu chứng của bệnh á sừng rất khó chịu và gây khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu người bệnh sử dụng những thực phẩm có chứa thành phần gây kích ứng cao sẽ khiến cho tình trạng của bệnh ngày càng tồi tệ hơn. Chính vì thế, những thực phẩm dễ gây dị ứng chính là câu trả lời đầu tiên cho vấn đề người bệnh á sừng nên kiêng ăn gì. Một số thực phẩm có thành phần gây dị ứng cao mà người bệnh á sừng nên tránh đó là sữa bò, các loại cá nhất là các biển, tôm cua, trứng, đậu phộng, đậu tương, thịt gà, nhộng.


    Xem ngay: Người bệnh á sừng nên ăn gì http://www.benhnguada.com/che-uong-danh-cho-nguoi-benh-sung.html


    2. Không nên sử dụng các thực phẩm, gia vị cay nóng, kích thích

    [​IMG]

    Thông thường, nhiều người rất thích ăn những món cay nóng bởi nó đem lại một cảm giác tuyệt vời đến khó tả. Tuy nhiên, nếu người bệnh á sừng sử dụng những thực phẩm này thì tình trạng dị ứng sẽ bộc phát mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, nếu ăn quá nhiều những thực phẩm, gia vị cay nóng như ớt, hạt tiêu, mù tạt... cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh á sừng.


    3. Tránh xa những thức ăn không đầy đủ chất dinh dưỡng

    Nhiều người thường sử dụng các món ăn vặt thay cho bữa ăn chính, nhưng thói quen này sẽ khiến cho tình trạng bệnh á sừng ngày càng phát triển và nặng hơn. Vì những thức ăn vặt thường không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Điển hình như bánh tráng trộn, bánh cuốn, bánh đúc... đều không chứa nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời cũng không bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết để giúp da phát triển. Do đó, người bệnh á sừng khi ăn những thức ăn này quá nhiều sẽ khiến cho việc điều trị kéo dài hơn.


    4. Tránh xa rượu bia và các chất kích thích

    [​IMG]

    Các loại đồ uống này thường được sử dụng khá nhiều ở Việt Nam. Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng xem đây là món khoái khẩu của mình. Nhưng những thực phẩm như rượu bia, nước có gas, cà phê... đều gây ảnh hưởng không nhỏ đến người bệnh á sừng. Hơn nữa, đây là những nguyên nhân khiến cho làn da dễ bị lão hóa và viêm nhiễm hơn. Chính vì thế, người bệnh á sừng nên kiêng sử dụng các loại đồ uống này để cải thiện bệnh tốt hơn.


    Để giải đáp cho câu hỏi người bệnh á sừng nên kiêng ăn gì thì trên đây là câu trả lời chính xác nhất. Bên cạnh đó, người bệnh nên ăn những thực phẩm có chứa nhiều chất vitamin và các khoáng chất cần thiết khác để giúp cho vùng bệnh mau chóng hồi phục hơn. Nên uống đầy đủ lượng nước mỗi ngày ít nhất là 2 lít và nhiều nhất là 3 lít, để giúp cho da luôn được cung cấp đủ nước giúp cho việc điều trị thêm hiệu quả và nhanh chóng hơn.


    Xem thêm: Bệnh á sừng có lây không http://www.benhnguada.com/benh-a-sung-co-lay-sang-nguoi-khac-khong.html

Chia sẻ trang này