1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bị mắc chứng bệnh polyp mũi thì cần nên làm thế nào

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 28/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    polyp mũi có nên mổ không ? Nếu không mổ thì cần chữa theo cách nào mới thực sự hiệu quả ? Đây là thắc mắc của rất nhiều người bệnh . Vì vậy, thông qua bài chia sẻ bên dưới , bác sĩ sẽ đưa tới độc giả một vài thông tin cơ bản về chứng bệnh này cùng với giải thích bệnh lý polyp mũi xoang có nên mổ không.
    Xem thêm : cách trị xoang mũi
    Căn bệnh polyp mũi là gì?

    – Nhiễm trùng mãn tính làm cho những mao mạch máu tại niêm mạc mũi xoang có xu hướng gia tăng tính chất thấm, nước tồn đọng ở trong tế bào. Dần dần, trọng lực kéo những mô ứ đọng nước dần xuống đồng thời dần dần hình thành các cục polyp.
    [​IMG]
    – Ngoài ra, bệnh cũng gây vì phản xạ miễn dịch của cơ thể khi chiến đấu kháng lại một vài vi nấm. Những người bệnh bị mắc bệnh hen phế quản, bệnh viêm mũi hoặc bệnh lý viêm xoang dị ứng vì nấm, bệnh viêm xoang mạn, và chứng bệnh xơ nang phổi…
    Xem thêm : chữa viêm mũi dị ứng
    – Khi mũi xuất hiện các cục thịt polyp, người bệnh hoặc có dấu hiệu tắc mũi, khó hô hấp, thường xuyên chảy nước mũi, chuyển đổi về khứu giác nhiều…
    – Polyp diễn tiến khá thong thả, làm nghẹt một hay cả hai bên mũi. Mới đầu biểu hiện bệnh lý khá kiếm nên bệnh nhân ít chú tâm nhưng khi polyp phát triển nhanh chóng, cảm nhận không thoải mái sẽ thường xuyên xuất hiện do buộc phải thở bằng miệng.
    – Bên cạnh một số biểu hiện đấy, người bệnh hay bị mắc nặng đầu, sổ mũi màu xanh hoặc vàng, đặc sẽvà có mùi hôi. Có khi sẽ thấy những triệu chứng sốt nhẹ , bị ho có đờm đặc cùng khứu giác bị chịu ảnh hưởng trầm trọng và bệnh nhân gần như không cảm nhận được mùi.
    – Những khối polyp mũi xoang nhỏ và đơn lẻ thường hay ít lúc dẫn đến một vài vấn đề nghiêm trọng nhưng hầu như trong mức độ nặng – khi khối polyp đã phát triển mạnh mẽ, người bệnh mới nhận biết ra thì đã rất nguy hiểm.
    – Một vài hậu quả thường thấy cần kể đến đó là bệnh lý viêm xoang cấp tính, mạn tính, khó thở và tắc ngạt lúc ngủ, chuyển đổi cấu tạo mặt gây hiện tượng song thị hoặc làm 2 mắt xa nhau bất thường.

    Xem thêm ::cách chữa trị chảy máu cam
    Căn bệnh polyp mũi xoang có cần phải mổ không thưa chuyên gia ?

    – Nhìn chung, chữa trị nội khoa dùng thuốc hay phẫu thuật xoang mũi theo giải pháp phổ biến không mang hiệu quả cho bệnh nhân. Ngược lại, nó còn là nguyên nhân gây rất nhiều rắc rối khác. Hay là một số tác dụng phụ trong thuốc sẽ làm tổn hại niêm mạc mũi của bệnh nhân. Hoặc là một vài biến chứng ở trong quá trình mổ sẽ ảnh hưởng tới mạng sống và sức khỏe của người bệnh .
    – Tuy vậy, một vài chuyên gia phòng khám tai mũi họng hà nội vẫn khuyên bệnh nhân nên tiến hành phẫu thuật điều trị căn bệnh polyp mũi, tuy nhiên, sẽ dựa vào phương pháp tiên tiến hơn. Do chỉ có cách này mới đem lại kết quả tốt hơn hết cho người bệnh. Trong đó, liệu pháp tiên tiến nhất bây giờ buộc phải kể đến là Hệ thống động lực xoay chiều IPC của Mỹ.

Chia sẻ trang này