1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đi dự phỏng vấn, bạn nên ăn mặc như thế nào để truyền đạt ấn tượng tốt về bạn

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Lissette, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Khi đi dự phỏng vấn, bạn nên ăn mặc như thế nào để truyền đạt ấn tượng tốt về bạn

    Hướng dẫn cách ăn mặc cho phái nam :
    - nên dùng những bộ veste hơi sẫm màu, may cắt đứng đắn, hợp thời trang, đừng theo kiểu model, kiểu lập dị, kinh dị ? nhưng cũng đừng tỏ ra có vẻ cổ lỗ sĩ, ông cụ non ?
    - Áo sơ mi nên dùng các màu trắng hoặc xanh nhạt hay màu kem sáng sạch sẽ, phẳng phiu, tinh tươm, có cổ. Không nên dùng loại sơ mi không có cổ, cổ khác màu hoặc chơi nổi kiểu cổ lãnh tụ.
    - Không mặc áo quá ngắn tay ( kể cả mùa hè ) vì như vậy sẽ giảm đi vẻ lịch lãm của bạn.
    - Nên thắt cà vạt ngay cả nếu bạn thấy những người làm việc ở đó không mang cà vạt.
    - Dùng kiểu giày bình thường, đứng đắn màu đen hoặc màu nâu, đánh bóng, buộc dây gọn gàng. Tuyệt đối không đi dép lê, giày thể thao, giày ?ohầm hố? ?
    - Phải cho áo vào trong quần và đeo thắt lưng, tóc gọn gàng, cắt ngắn.
    - Nên đeo đồng hồ để chứng tỏ bạn luôn quan tâm đến thời gian. Nhưng chú ý đừng đeo đồng hồ thể thao, đồng hồ phi công thể hiện bạn là ?odân chơi?. Một chiếc đồng hồ thông thường là được.
    - Cặp da cũng có nhiều kiểu, tùy bạn chọn. Một chiếc cặp màu nâu, đen là tốt nhất. Lưu ý đừng dùng cái nào quá sờn, rách, quá cũ.



    Trang phục cho phái nữ :
    - Chọn kiểu quần áo làm tôn vẻ đẹp nhưng vẫn trang nhã, lịch sự, đừng ?ochơi? váy ngắn cũn cỡn hoặc những kiểu quần áo quá ôm sát người nhằm phô bày lộ liễu những đường cong một cách cố tình.
    - Nên trang điểm nhẹ nhàng, không nên quá đậm làm say đắm ngất ngây. Tóc dài nên buộc ra sau cho gọn. Các công ty tìm người để làm việc, không phải tìm một hình ảnh để tạo cảm hứng làm thơ.
    - Tránh những nữ trang quá bắt mắt, đắt tiền, trang sức mang tính tôn giáo.
    - Nên đi giày kín mũi, màu sẫm, gót không quá cao. Đừng mang giày thể thao, giày dạ hội hay giày biểu diễn thời trang ? Giày của bạn cần sạch sẽ, bóng loáng, còn tốt, không há mõm, vẹt gót. Bạn nên nhớ là đôi giày bạn đi có thể mách lẻo rất nhiều điều đấy.
    - Trong cuộc phỏng vấn không nên để lộ ví tiền hoặc máy điện thoại di động vì có thể gây cảm nghĩ không tốt.
    - Nên mang túi màu đen, nâu.
    - Có thể dùng nước hoa nhẹ nhàng, hương thơm dịu dàng.



    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 15/05/2003

Chia sẻ trang này