1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào biết mình bị viêm gan B

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi hien678, 10/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien678

    hien678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2014
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác sĩ em năm nay 27 tuổi. Em xét nghiệm viêm gan B với HbsAg ( + ) và các chỉ số như sau thường -SGOT/ASAT. 26. 0-40 U/L -SGPT/ALAT. 34. 0-40 U/L -GGT. 38. 0-45 U/L Miễn dịch HBsAg. 1440.36.duong tính. S/CO<1 S/CO HBeAg. 1864.950 dương tính. S/CO<1 S/CO HBeAb. 53.09. Âm tính. S/CO<1 S/CO Và em có làm xét nghiêm định lượng HBV-DNA 2 Ngưỡng định lượng : 3x10 copies/ml KẾT LUẬN 7 MẪU DƯƠNG TÍNH 1,98 x 10. Copies/ml (19800000 copies/ml) Còn kết quả siêu am bình thường bác sĩ chỉ cho uông thuốc bổ gan thôi ạ chứ không có thuốc điều trị Vậy cho em hỏi những chỉ số trên thì sức khỏe của em thế nào,nếu không uống thuốc sau này bênh của em có dẫn đến sơ gan không ạ.

    Với những kết quả xét nghiệm của em thì tôi phải nói với em thế này nhé! Không phải là người nào bị nhiễm viêm gan B cũng phải dùng thuốc điều trị đâu mà nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể cơ em ạ. HBV phân làm 4 trường hợp:

    - Trường hợp 1: Có kháng nguyên bề mặt HBsAg (+) chứng tỏ có virut, có kháng nguyên nội sinh HBeAg (+) chứng tỏ virut đang sinh sôi, lúc này bạn phải làm thêm xét nghiệm chức năng gan, xét nghiệm men gan ALT. Bình thường ALT= 40U/L, khi bị bệnh ALT tăng gấp 2 lần trở lên). Đây là trường hợp cần phải dùng thuốc. , và xét nghiệm định lượng virus HBV-DNA . tham khảo : dấu hiệu viêm gan B

    [​IMG]

    - Trường hợp 2: HBsAg (+) chứng tỏ có virut; HBeAg(-) chứng tỏ không có dấu hiệu virut sinh sôi; không có dấu hiệu lâm sàng rõ. Đây là trường hợp người lành mang mầm bệnh, không dùng thuốc.

    - Trường hợp 3: HBsAg (+) chứng tỏ có virut; HBeAg(+) chứng tỏ virut đang sinh sôi, nhưng không có dấu hiệu lâm sàng. Đây là trường hợp người "dung nạp được miễn dịch" cũng chưa cần dùng thuốc. Nhưng trường hợp này có nguy cơ cao, virut có thể tái kích hoạt gây bệnh nên cần theo dõi, nếu thấy xuất hiện các biểu hiện lâm sàng thì khám ngay để kịp thời dùng thuốc.

    - Trường hợp 4: HBsAg (+) chứng tỏ có virut; HBeAg (-) chứng tỏ không có dấu hiệu virut sinh sôi nhưng lại có dấu hiệu lâm sàng. Đây là trường hợp người bệnh đã từng bị viêm gan B mạn, virut từng kích hoạt âm thầm, sau đó ngừng kích hoạt gọi là người viêm gan B không hoạt tính; chưa cần dùng thuốc (vì virut chưa tái sinh sôi, chưa thực sự tái kích hoạt, dùng sẽ không có lợi). Tuy nhiên phải theo dõi chặt chẽ: khám lâm sàng, xét nghiệm định kỳ, khi cần thiết phải can thiệp ngay.

    Như vậy em đang ở trong trường hợp thứ ba vì thế mà bác sĩ chưa cho em thuốc điều trị mà chỉ cho em sử dụng thuốc bổ gan thôi. Bây giờ em về cần phải chú ý về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện. Đặc biệt là em nên bỏ những thói quen xấu không tốt cho gan như: sử dụng các chất kích thích rượu, bia, thuốc lá, .... về vấn đề nghỉ ngơi thì bạn không nên ngủ muộn. Một ngày cần đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng, rồi em có thể sử dụng một số loại nước lá hỗ trợ cho điều trị bệnh về gan để uống thay nước như: lá chó đẻ răng cưa em có thể sử dụng toàn bộ cả cây, lá và rễ rửa sạch phơi khô và đun nước uống sẽ rất tốt cho gan.

    Đặc biệt là em cần chú ý 3 tháng đi kiểm tra một lần, hoặc kiểm tra lại theo hẹn của bác sĩ để phát hiện sớm những bất thường và điều trị kịp thời em nhé. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về các chỉ số HBsAg thì tham khảo: kết quả xét nghiệm viêm gan b

    Có thể bạn quan tâm: biểu hiện bệnh gan

Chia sẻ trang này