1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào nên cho trẻ mặc đồ lót - Dạy con kiểu Nhật

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 05/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật không chỉ là dạy con học, giáo dục đạo đức cho trẻ mà còn phải chăm lo đến vấn đề sức khỏe của trẻ.

    Bạn có con nhỏ? Đã bao giờ bạn tìm hiểu xem lúc nào nên cho trẻ mặc đồ lót, hay trẻ còn nhỏ, những thứ đó là không cần thiết. Với dạy con kiểu Nhật các mẹ Nhật rất chú trọng đến vấn đề này.

    Khi đến một độ tuổi nhất định các bé cần phải được quan tâm hơn tới các bộ phận sinh sản trên cơ thể, chính vì vậy mà mẹ cần cho con mặc đồ lót và quan tâm tới cách mặc của bé.

    Với bé, đồ lót không những có tác dụng đơn thuần giúp giữ vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bé sau này. Nếu mặc cho bé không đúng cách hay không quan tâm tới việc mặc của các bé thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bé. Nhiều mẹ vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc cho bé mặc đồ lót, hoặc cho bé mặc nhưng thường không quan tâm đúng cách tới vấn đề này. Điều này rất nguy hiểm cho bé.

    Dưới đây là những lưu ý khi cho bé mặc đồ lót đúng cách mà dạy con kiểu Nhật chia sẽ với các mẹ.

    1. Khi nào cho trẻ mặc đồ lót ?

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật luôn lựa chọn và cho trẻ mang đồ lót phù hợp với trẻ (Nguồn: Internet)
    Đa số các mẹ thường cho con gái mặc đồ lót sớm hơn con trai vì vấn đề “ý tứ”. Tuy nhiên, tác dụng thật sự của đồ lót là để bảo vệ và giữ vệ sinh cho vùng kín, thế nên dù là trai hay gái, các bé đền nên làm quen với đồ lót từ nhỏ. Đây cũng là cách dạy cho bé cách chăm sóc và bảo vệ bản thân, biết được tác dụng quan trọng của đồ lót.

    Cụ thể, khi bé đã quen ngồi bô và bỏ hẳn tã, cơ quan sinh dục của bé không được bảo vệ nếu không được mặc đồ lót, thì chúng thể bị tổn thương trong lúc bé vui chơi, chạy nhảy hoặc có thể chỉ đơn giản là khi cọ xát với lớp quần áo cứng bên ngoài cũng có thể khiến vùng da nhạy cảm của bé bị kích ứng. Có thể sinh ngứa hay, hăm đỏ, rất có thể sẽ sinh ra viêm nhiễm nấm ngứa, rất hại cho bé.

    2 Tác dụng của việc mặc đồ lót cho trẻ ?


    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật và vấn đề vệ sinh ở trẻ (Nguồn: Internet)

    Với các bé gái thường được mẹ cho mặc váy, đầm, nếu bé không có quần lót, vùng kín sẽ dễ nhiễm khuẩn khi bé ngồi trực tiếp trên sàn nhà. Và khi lớn hơn trẻ sơ sinh một chút cơ quan sinh dục cũng phát triển, mặc đồ lót sẽ giúp bé vui chơi thoải mái hơn mà không lo bị ngại có ai đó nhìn thấy. Còn với các bé trai, do đặc điểm cơ quan sinh dục nằm “lộ thiên” nên dễ bị va chạm trong lúc di chuyển, chơi đùa, các mẹ cần bảo vệ bé tốt hơn.

    Bên cạnh lý do vệ sinh và an toàn tâm sinh lý cũng là một vấn đề mà bố mẹ cần quan tâm, nên cân nhắc việc cho con mặc quần lót từ sớm vì một khi bé đã lớn mới làm quen với quần lót sẽ gây khó khăn cho bé hơn nhiều, và việc mặc quần lót từ sớm sẽ rất tốt bảo vệ được cơ thể từ bé. Không chỉ con gái mới cần ý tứ, và bảo vệ kỹ hơn khi mà vui chơi chạy nhảy mà con trai cũng cần mặc quần lót cho gọn gàng, kín đáo. Không những thế, bé trai không sớm làm quen với quần lót sẽ dễ gặp tai nạn với cái khóa kéo quần.

    3. Dạy con kiểu Nhật lưu ý khi mặc quần lót cho trẻ

    Khi cho trẻ mặc quần lót các mẹ cũng cần chú ý đến những vấn đề mà dạy con kiểu Nhật nhắc đến dưới đây:

    - Cho trẻ mặc đồ lót sớm là tốt nhưng nếu mặc đồ lót còn ẩm ướt thì không tốt chút nào, nó sẽ là cả một ổ vi khuẩn, mầm móng gây viêm nhiễm cho trẻ.

    - Trẻ nhỏ có xu hướng chạy nhảy thường xuyên gây đổ mồ hôi nên bố mẹ cần lưu ý và thay đồ lót cho trẻ khi thấy trẻ ra mồ hôi nhiều.

    - Khi tắm và vệ sinh cho trẻ bạn cần vệ sinh sạch sẽ và lau khô cơ thể trẻ rồi mới cho trẻ mặc đồ lót.

    Dạy con kiểu Nhật chúc các mẹ chăm con tốt!

    Đừng quên truy cập vào website dayconkieunhat.info để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé.

    Có thể bạn quan tâm:

    Hút thuốc, uống rượu có thực sự gây hại cho thai nhi như bạn vẫn nghĩ - Dạy con kiểu Nhật
    Dạy con kiểu Nhật: Những lưu ý quan trọng khi lựa chọn quần áo cho trẻ
    Phương pháp dạy con kiểu Nhật có gì đặc biệt?

Chia sẻ trang này