1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khí tài đồng bộ cho vũ khí bộ binh hạng nhẹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phuongak, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Khí tài đồng bộ cho vũ khí bộ binh hạng nhẹ

    Khí tài đồng bộ cho vũ khí bộ binh hạng nhẹ

    Hệ thống khí tài đồng bộ cho súng Tavor-2 của I-xra-en. Ảnh: Tư liệu

    Khí tài đồng bộ cho vũ khí bộ binh hạng nhẹ thế hệ mới đang được quân đội các nước chú ý quan tâm nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao độ chính xác bắn và bảo đảm chiến đấu hiệu quả trong điều kiện tác chiến ngày-đêm trên các địa hình, thời tiết, khí hậu phức tạp. Trong các chương trình nghiên cứu hệ thống trang bị cho người lính tương lai, nhất là của quân đội các nước phương Tây, phát triển vũ khí hạng nhẹ là một trong những nội dung đặt lên hàng đầu, do vậy các khí tài đồng bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

    Quân đội Mỹ đã đặt hàng các công ty điện tử trong nước, nước ngoài phát triển mới các thiết bị ngắm bắn, bắt bám truyền hình, máy đo xa la-de, máy tính đường đạn và khí tài trinh sát, phát hiện, chỉ thị mục tiêu ngày-đêm để đồng bộ cho hệ thống vũ khí bộ binh siêu hạng OICW. Vũ khí OICW kết hợp giữa súng các-bin cải tiến từ súng HK-36 cỡ nòng 5,56mm và súng phóng lựu bán tự động 20mm, lắp hệ thống điều khiển bắn BB-2847 có kết cấu chắc chắn, thể tích nhỏ, nặng 2,2kg, dùng pin litium. Trang bị cho vũ khí OICW còn có máy ghi hình CCD, kính ngắm quang học có độ phóng đại 3 lần và kính ngắm hồng ngoại để bắn ban đêm. Ngoài ra, OICW còn lắp phối hợp kính phòng hộ để phản xạ tia la-de do đối phương chiếu tới. Quân đội Mỹ còn được trang bị các loại kính nhìn đêm thế hệ mới, điển hình là kính nhìn đêm HNV-3D, có khả năng quan sát toàn cảnh ban đêm. Kính nhìn đêm AN/PVS-14, nặng 0,4kg, ứng dụng kỹ thuật khuếch đại ánh sáng mờ, có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 100m đối với người và 500m đối với xe quân sự. Kính nhìn đêm AN/PVS-17, sử dụng ống khuếch đại ảnh thế hệ thứ ba và thứ tư, lắp trên súng các-bin M4A1 và các loại súng bộ binh hạng nhẹ khác. Gần đây, Mỹ đã đầu tư 35 triệu USD để mua 7.000 bộ khí tài nhìn đêm cỡ nhỏ MNS cho súng các-bin M4A1, súng M4, M16...

    Nằm trong chương trình hiện đại hóa trang bị lục quân, quân đội I-xra-en đã cải tiến súng bộ binh Tavor-2, trang bị kính ngắm ngày-đêm, thiết bị định tầm la-de, đèn chiếu mục tiêu. Trên súng bố trí 4 nút bấm để kích hoạt các hệ thống, gửi hình ảnh và thông báo vị trí của người lính về hệ thống quản lý chiến trường của trung tâm chỉ huy. Súng Tavor-2 cải tiến còn có hệ thống bắn và điều khiển hỏa lực dùng cho đạn sát thương uy lực mạnh do Hãng công nghiệp quân sự I-xra-en (IMI) phát triển. Quân đội Xin-ga-po gần đây đã trang bị hệ thống súng trường xung kích tiên tiến SAR-21, được lắp kính ngắm quang học, độ phóng đại 1,5 lần và thiết bị chỉ thị mục tiêu la-de, dùng một pin tiểu AA, thời gian hoạt động liên tục 4 giờ. Hãng chế tạo cơ-quang Vô-lô-gđa (Nga) đã phát triển và xuất khẩu ra thị trường thế giới bộ khí tài chỉ thị mục tiêu bằng la-de 1P90 sử dụng cho bất kỳ loại súng bộ binh cỡ nhỏ nào. Bộ 1P90 hoạt động theo hai chế độ chiếu liên tục và ngắt quãng ở dải tần từ 6Hz đến 10Hz. Bộ 1P90 có giá đỡ dùng để gắn vào mặt bên của vũ khí, chẳng hạn như súng tiểu liên AK. Khi phối hợp với hệ thống ngắm ban đêm tích hợp, bộ khí tài 1P90 còn sử dụng để chỉ thị mục tiêu và ngắm bắn cho các loại pháo, tên lửa hạng nhẹ, bảo đảm độ chính xác bắn rất cao.

    Các loại súng phóng lựu, cối, tên lửa vác vai không thể thiếu các bộ khí tài đồng bộ để chỉ thị mục tiêu và điều khiển bắn. Quân đội Anh đã trang bị cho các khẩu đội cối bộ khí tài đo xa Vector-IV có khả năng đo cùng lúc ba mục tiêu ở cự ly 5km bảo đảm độ chính xác cao. Bộ Vector-IV sử dụng công nghệ điểm và âm thanh để xử lý dữ liệu, định hướng, xác định góc ngắm, cự ly để cung cấp cho khẩu đội cối thực hiện phát bắn, bảo đảm xác suất trúng đích rất cao. Lục quân Anh mới trang bị các loại kính ngắn ban đêm tiên tiến, thước đo độ cao để trang bị cho súng cối L9A1 và cối Fly-K TN-811. Quân đội Mỹ phối hợp với hãng Mắc Đô-neo Đu-glát phát triển loại máy đo xa la-de kiểu Mugs và các loại máy ngắm quang học, máy ngắm hồng ngoại dùng cho tác chiến ban đêm và hệ thống điều khiển hỏa lực để trang bị đồng bộ cho loại vũ khí vác vai đa dụng SMAW-loại vũ khí đột kích, nặng 7,5kg, cỡ nòng 83mm. Khi sử dụng đồng bộ với khí tài tiên tiến, SMAW trở thành loại vũ khí đánh gần rất hiệu quả.

    Các hệ thống khí tài điều khiển hỏa lực cho vũ khí lục quân hạng nhẹ đang phát triển mạnh mẽ, ứng dụng tiến bộ mới của ngành công nghệ thông tin làm cho hoạt động của hệ thống ổn định và chính xác hơn. Hãng chế tạo thiết bị quang-điện Ô-xtrây-li-a đã phát triển hệ thống điều khiển hỏa lực kiểu mô-đun Saemfes-II, nặng 2,5kg dùng chung cho các loại vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu tiên tiến. Công ty Đê-vi-xét (Ca-na-đa) đã chế tạo thành công, đưa vào trang bị cho quân đội hệ thống kính ngắm la-de kết hợp máy tính hóa Class. Hệ thống Class là một khối kính ngắm đơn liên kết với bộ định tầm la-de và máy tính đường đạn. Bộ khí tài Class giúp cho người lính tính toán phần tử bắn, xác định đúng khoảng cách mục tiêu, tự động sửa sai cho xạ thủ, bảo đảm bắn chính xác. Vũ khí lắp bộ khí tài Class còn tăng cường khả năng quan sát ban đêm, nâng cự ly phát hiện mục tiêu tới 4.000m.

    Tuy nhiên, bộ khí tài Class còn nặng tới 4kg, khi trang bị cho các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ khiến chúng trở nên cồng kềnh, làm hạn chế sức cơ động chiến đấu. Đây cũng chính là nhược điểm lớn mà các nhà khoa học-kỹ thuật quân sự đang nghiên cứu, tìm cách khắc phục.


    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong

    [​IMG]

Chia sẻ trang này