1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KH'MER ROUGE VÀ CHIẾN TRANH CAMBODIAN.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ov10, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh em tay bắt mặt mình ghê, thật là tởm cho bọn đem thân đi làm chính trị, chả biết thế nào là liêm sỉ
    http://www.earthstation1.com/History/Vietnam/Videos/ShianookMeetsKhmerRougeForces73.mpg
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Những sự kiẹn xẩy ra ở Căm trong năm 1970-1971 :
    (trích từ "Những chìa khoá quan trọng cảu LS Căm" của Raoul Jennar)
    1970 :
    6-1: Xi-ha-núc rời Phnông-Pênh đi Pháp
    3-2: đại tá Oum Manorina, thứ trưởng bộ quốc phòng và là em họ của Xi-Ha-núc bị dính líu đến 1 vụ buôn bán thuốc phiện.
    18-2: Lon Nol từ Pháp trở về Phnông-Pênh đứng đầu phe đa số hữu khuynh ở quốc hội.
    27-2: ở Paris, Sihanouk quyết định đi thăm LX và TQ nhằm hội đàm về vấn đề VN .
    8-9 tháng 3: biểu tình chống VN tổ chức bởi quân đội chính phủ ở Svay Rieng.
    11-16 tháng 3: biểu tình chống VC và bắc VN ở Phnom Penh. Sứ quán Bắc Việt và MTGP bị đốt phá, hàng trăm người Việt bị đánh đến chết trên đường phố.
    12-3: nhà sách Hòn Du của Việt kiều được chính phủ Xi-ha-núc cho độc quyền phát hành sách giáo khoa bị đốt cháy. Chính quyền Căm đòi toàn bộ quân đội của HN và MTGP phải rời lãnh thổ Căm trước ngày 15-3. Tất cả các ký kết giữa Xi-ha-núc và Hà Nội đều bị xoá bỏ, cảng Xi-ha-núc ville cấm các tàu chở hàng cho VC. Ở Paris, Xi-ha-núc lên án các vụ tàn sát việt kiều và quốc hội đã ngấm ngầm ủng hộ những vụ bạo loạn chống VK.
    13-3: Sihanouk từ Paris đi Moscova.
    15-3: Lon Nol nhờ quân đội VNCH sang giúp đỡ.
    16-3: đại tá Oum Manorina thất bại trong vụ việc truy bắt Lon Nol. Bạo loạn mới chống lại Việt kiều. Cuộc đàm phán song phương Hà Nội-Phnông Pênh về vấn đề các căn cứ CS trên đất Căm thất bại.
    17-3: Oum Manorine bị bắt và từ chức.
    18-3: xe tăng quân đội bao vây quốc hội, Xi-ha-núc bị hạ bệ và Cheng Heng lên thay làm quốc trưởng. Chính phủ Lon Nol loại bỏ các nhân vật bảo hoàng. Xi-Ha-núc rời Môscova sang Bắc Kinh và gặp gỡ ở đây phái đoàn Khơ-me đỏ cầm đầu bởi Saloth Sâr.
    19-3: Lệnh thiết quân luật. Chính phủ Hoa kỳ tuyên bố chấp nhận chính phủ Lon Nol là chính phủ hợp pháp. Lớp trẻ dân thành thị ở Phnông Pênh rất vui mừng trước tin này. Trong vòng vài tháng, quân đội Căm từ 35.000 người vượt lên 150.000
    20-3: tấn công lớn của liên quân Hoa Kỳ -VNCH vào những căn cứ Bắc Việt ở biên giới.
    23-3: Sihanouk ở Bắc kinh thành lập đảng FUNK (Front uni national khmer= mặt trận liên hiệp quốc gia khơ-me) với sự giúp đỡ của phe XHCN. Đảng FUNK bao gồm phe bảo hoàng và đảng CS Khơ-me.
    24-3: Xi-ha-núc kêu gọi nổi dậy chống lại Lon Nol. Tranh cãi gay gắt trong cuộc họp đảng bộ nhằm thành lập 1 quân đội cho đảng FUNK. Saloth Sâr, Ieng Sary và Son San chống lại việc tổ chức 1 cơ quan chỉ huy chung với Việt Nam trong khi Hu Youn và So Phim thì lại muốn tăng cường thêm sự hợp tác. kết quả là Những đơn vị thiện chiến nhất của FUNK được người Việt huấn luyện ở vùng phía đông. Trong số những chỉ huy của những đơn vị này có 1 cán bộ trẻ tên là Hun Sen.
    26-3: ở Kompong Cham, 10.000 người biểu tình ủng hộ Sihanouk. 2 đại biểu quốc hội hữu khuynh trong đó có người anh ruột của Lon Nol bị đám đông đánh chết, 2 xác chết bị mổ, gan bị nấu và ăn.
    27-28 tháng 3: ở Phnom Penh, Siem Reap, Kompong Cham và Takeo, nhiều cuộc biểu tình nổi lên chống lại chính phủ mới. Quân đội nổ súng vào đám đông làm hàng trăm người chết. Khieu Samphan, Hou Yuon và Hu Nim viết 1 bản tuyên ngôn chung ủng hộ Sihanouk.
    27-3: Nhân viên sứ quán của HN và MTGP rời Phnom Penh.
    29-3: với sự chấp nhận của Xi-ha-núc quân của MTGP và Bắc VN mở 1 cuộc tấn công quy mô vào quân chính phủ. Rất nhanh chóng, quân VN đã xuất hiện trong rất nhiều tỉnh lỵ của Căm. Trên mặt cơ bản, tỉnh Svay Riêng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quân đội FUNK và CSVN.
    10-4: Quân đội chính phủ bắt đầu tàn sát hàng nghìn thường dân VN. Trên lãnh thổ VNCH bắt đầu mở cửa các trại tị nạn cho VK ở Căm.
    11-4: 1 cuộc mít tinh lớn ủng hộ chính phủ được tổ chức ở Phnông Pênh. Vương Quốc Căm Bốt chính thức đổi tên mới là Quốc Gia Căm Bốt.
    Trong khi đó không quân Hoa Kỳ ném bom các tỉnh vùng phía đông làm hàng nghìn người chết.
    14-4: trực thăng Hoa Kỳ đổ quân chớp nhoáng vào Krek (tỉnh Kompong Cham).
    16-4: Sự khủng khiếp của các vụ tàn sát thường dân Việt Nam được các hãng thông tấn xã quốc tế loan truyền làm cả thế giới kinh tởm.
    20-4: Lon Nol chính thức yêu cầu HK viện trợ quân sự.
    23-4: tấn công của quân đội FUNK vào Phnông Pênh bị chặn đứng.
    24-25 tháng 4: Ở Quảng Đông, hội nghị 4 phía : FUNK (Căm), Souphanouvong (Lào), Nguyễn Hữu Thọ (MTGP) et Phạm Văn Đồng (bắc Việt Nam). Không quân HK tiếp tục tàn phá Kông Pông Cham và Căm Pốt làm hàng ngàn người chết.
    29-4: Liên quân HK-VNCH phối hợp với quân đội chính phủ tràn sang biên giới nhằm phá huỷ các cơ sở VC ở vùng phía đông. Trước mối đe doạ này, quân Bắc Việt và VC tản mát ra trên toàn bộ lãnh thổ Căm. Cuộc xâm nhập chỉ kết thúc vào cuối tháng 6 (Đõ Cao Trí sang oánh VC đấy chứ )
    1-5: chiến sự quyết liệt ở các thị trấn Memot và Snuol (Kompong Cham) giữa liên quân HK-VNCH và quân CS
    .
    3-4 tháng 5: đại hội 1 của FUNK ở TQ : Chương trình chính trị được chấp nhận
    5-5: FUNK trở thành GRUNK (Chính phủ cách mạng liên hiệp quốc gia khơ-me) được phe XHCN chấp nhận.
    13-3: chính phủ GRUNK chính thức được công bố.
    giữa tháng 5 : cuộc hành quân "Menu" kết thúc với 3630 chuyến không tạc bằng B-52, trong 14 tháng nữa, không quân HK tiếp tục dội bom trên toàn bộ lãnh thổ Căm.
    16-17 tháng 5 : 1 cuộc hội đàm cho hoà bình ở Căm được tổ chức ở Jakarta. Không quân VNCH tàn phá trường đại học Kompong Cham.
    19-5 : Phnông Pênh -Sài Gòn nối lại quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ 1963.
    26-5: HK lần đầu tiên chính thức viện trợ cho Lon Nol trang bị quân sự. Chuyến hàng đầu tiên trị giá 7.5 triệu đô-la.
    27-5: Ký kết Phnông Pênh-Sài Gòn về vấn đề VK ở Căm.

    30-5: thiết quân luật được kéo dài.
    25-6: lệnh tổng động viên cho tất cả đàn ông từ 16 đến 60 tuổi.
    29-6: quân đội HK rút về VN.
    5-7: Phnom Penh xử tử hình vắng mặt Sihanouk.
    23-7: Lon Nol xin thêm viện trợ quân sự.
    31-7 : Không quân HK ném bom thị trấn Kirirom làm nhiều thường dân thiệt mạng.
    10-8: chính phủ GRUNK tuyên bố họ giữ được hơn 50% lãnh thổ.
    17-8 : Phnông Pênh kết án tù chung thân vắng mặt hoàng hậu Monique Sihanouk.
    28-8: phó tổng thống US Spiro Agnew đi thăm Phnông Pênh.
    Tháng 9 : cuộc hành quân Chenla 1 bắt đầu vào các căn cứ của GRUNK-MTGP nhằm mở đường về Kompong Thom.
    9-10: Cộng Hoà Khơ-me thành lập. Chế độ quân chủ tồn tại từ 1168 năm bị xoá bỏ.
    31-12 : theo đảng FUNK, 70 % lãnh thổ Căm đã do họ kiểm soát...
  3. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được ntcbk sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 27/06/2006
  4. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Những chiến sĩ trẻ Khmer Đỏ, hầu hết từ những gia đình nông dân.[​IMG]
    ( nguồn Wikipedia tiếng Việt)
    Họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ Polpot _Ieng Sary
    Được ntcbk sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 28/06/2006
  5. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Bạn và các anh em khác có ai tài liệu nào nói về trình tự và diễn tiến của sự việc này không?
  6. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Khơ me đỏ bắt đầu có dấu hiệu tan rã vào năm 1997 , đầu tiên là Ieng-xa-ri ly khai khỏi Polpot mang theo hai đệ tử cấp tá là Mit-chiên và Soc-phip cùng 2 sư đoàn bỏ chạy đến Pailin ( Polpot đóng ở Anlongvêng ) ông này thoả thuận quy phục chính phủ Hun-sen và được yên ổn làm lãnh chúa ở đó , sau này không thấy báo chí nhắc gì đến ông này . Sau đó có lẽ là do đấu đá nội bộ Polpot đã cho quân tàn sát toàn bộ gia đình Son-san( lão thành Khơme đỏ , cộng sự thân tín trước đây của Polpot ) gồm 12 người trong đó có cả trẻ con là các cháu của Son-san , sau vụ này quân đội khơme đỏ tập hợp quanh Tamoc lật đổ Polpot và phái của ông ta rồi lập phiên toà xét xử Polpot , ông ta bị kết án tù giam lỏng suốt đời , Tamoc trở thành thủ lĩnh Khơ-me đỏ còn Polpot chết vào năm 1998 , tuy nhiên sau cái chết của Polpot , khơme đỏ thực sự tan rã , Khieu-sam-phon và Nuon-chien về đầu hàng chính phủ ,Tamoc chạy sang Thái lan sau đó bị bắt khi trên đường trở về vùng bắc Cam-pu-chia năm 1999 .
    Bức ảnh trên do một nhà báo Mỹ chụp khi phỏng vấn Polpot sau phiên toà xử ông ta , nhà báo này đã phải đóng 100 000 USD cho khơme đỏ để được dự phiên toà này , đây là một sự kiện làm chấn động làng báo trí thế giới khi đó vì từ trước Khơme đỏ chưa bao giờ cho ai vào căn cứ của họ .

Chia sẻ trang này