1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó dự đoán nguy cơ đột quỵ ở nữ giới

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngoclongtshcm, 03/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclongtshcm

    ngoclongtshcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    (Momega.vn) - Theo các nhà nghiên cứu Đan Mạch, chỉ dựa vào tỷ lệ cholesterol cao sẽ không dự đoán được nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ.

    Các chuyên gia đã phát hiện nguy cơ đột quỵ tăng lên ở nam giới nhưng chỉ khi cholesterol cao gấp hai lần tỷ lệ trung bình.

    Báo cáo trong Biên niên sử Thần kinh học khuyến cáo sử dụng một loại chất béo trong máu khác, triglycerides không bền để đo lường nguy cơ đột quỵ. Hiệp hội đột quỵ cũng cho rằng các thử nghiệm triglycerides cần phải làm thường xuyên để giảm nguy cơ đột quỵ.

    Có khoảng 150.000 người bị đột quỵ ở Anh mỗi năm. Hầu hết là đột quỵ do tắc mạch máu- do cục máu đông ở động mạch chặn dòng lưu thông của máu lên não.

    Tiến sĩ Peter Coleman thuộc Hiệp hội đột quỵ đã cho rằng: “Cuộc nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo lường triglycerides thường xuyên đẻ giảm thiểu nguy cơ đột quỵ ở người”.

    Nghiên cứu thực hiện trên 13.951 người cả nam lẫn nữ. Trong suốt cuộc nghiên cứu kéo dài 33 năm có 837 nam giới và 837 nữ giới đã bị đột quỵ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cholesterol ở phụ nữ không có liên quan đến bệnh đột quỵ. Ở nam giới, khi tỷ lệ cholesterol cao hơn 9 mmol/l mới có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. trong khi tỷ lệ cholesterol trung bình của nam giới ở Anh là 5.5 mmol/l.

    Các nhà nghiên cứu ở Đại học Y Copenhagen cho rằng thật khó để lý giải tại sao bởi LDL hay cholesterol xấu vẫn được biết đến là nguyên nhân gây xơ vữa động mạch.

    Họ cũng để yế đến mối liên hệ ở cả nam và nữ về nguy cơ của bệnh đột quỵ và triglycerides không bền. Họ tỉn rằng những chất béo này là dấu hiệu của “cholesterol còn lại”- đó là chất còn lại khi các hình thức khác của cholesterol được tạo ra.

    Tiến sĩ Coleman cũng nói rằng: ‘Thử nghiệm tỷ lệ triglycerides không được thực hiện một cách thường xuyên ở Anh trừ khi có nhiều mối lo ngại”.

    Tỷ lệ chất béo cao ví dụ như cholesterol sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. Và nghiên cứu này đã cho thấy tầm quan trọng của việc xét nghiệm tỷ lệ triglyceride để biết rõ hơn khả năng mắc đột quỵ, chứ không chỉ dừng lại ở kiểm tra tỷ lệ cholesterol.



    Theo BBC​

Chia sẻ trang này