1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kho tài nguyên khiêu vũ - Free download - BallroomDancingWorld

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thanhson145, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Antichrixt. Nếu bạn nào muốn hỏi rõ hơn về HighID thì cố gắng cho mình mấy cái cụ thể về Modem và IP máy tính của các bạn. Chụp ảnh màn hình lại gửi lên để mình có thể hướng dẫn cụ thể hơn. Mỗi Modem khác nhau thì config lại khác nhau, thông thường E*** trong phần NAT để open cái Port UDP và TCP. Mình không rành về máy phần này lắm vì không phải là dân máy tính máy tọt gì nhưng chắc cũng sẽ giúp được các bạn một chút.
    Bộ sưu tập có một lão bà bà 1* nên phải up tiếp để kiếm sao nào:
    [​IMG]
    Salsa Lover''s DVD 4.
    Good quality, and small file size.
    No password.
    Here is the link:
    ed2k://|file|Salsa%20Lover''s%20DVD%204.rar|139307738|7CFB2B8EB01F6EAF76ADE4976CC61E7C|h=VYME4FY3V7YRFEFK343G6223DXWOUBVC|/
  2. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    thông thường E*** trong phần NAT để open cái Port UDP và TCP
    --
    Bạn nào nói rõ hơn đưọc không , nó là trong Emule hay Network Connection?
    Và nếu dùng LAN không phải là máy chủ thì thế nào nhỉ?
    Toàn dân Vịt máy tính nếu chụp vài cái ảnh màn hình thì dể hơn.
    Pre thử đua đòi down vài cái E-boolk xem sao
    Quên mất nếu dán các lin vào Emule thì dán ở đâu ( cụ thể ở chút nữa đi) nhỉ ?
    Được Prebronzer sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 17/05/2007
  3. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Cháu thất lạc mất cái trang viết tiếng anh rồi, còn cái trang này, chú thử xem sao. Mỗi modem có một giao diện khác nhau nên phải làm từng cái một. Nhưng có thể thấy thông tin qua hình được. Cháu sẽ tìm lại hướng dẫn bằng tiếng anh chuyển chú sau.
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=28506
    Nếu ai thấy thông tin có ích, xin vote 5*
  4. R_B13

    R_B13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hix, em không hiểu anh paste kiểu gì , như thế nào mà lại được, em làm đi làm lại mà vẫn chỉ paste được đúng 2 link . Em dung bản v.048a .
    3. Sign up 1 User ID tại Web của họ
    Web của họ là cái web emulet-project.net hả anh?
  5. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ IP của máy có phải dùng lệnh "Ipconfig /all" để tìm đúng không ạ? Mà giao diện của Zyxel cho modem 2+ trong trang 192..... gì đó khác lắm, Nat lại nằm trong netwwork cơ, không phải advanced. Sau khi làm xong như bạn Anti chỉ dẫn thì vẫn là Low ID, mình dùng Internet của FPT, không biết có phải Modem 2+ này khác với những cái Zyxel trước không?
  6. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Xem cái hình trong link đã gửi bác Pre đi đã ( http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=28506 ), chịu khó đọc các bài trước rồi suy nghĩ đã. Nếu cứ cuống lên thì khó mà làm được điều gì. Trước đây mình cũng phải mất 1 tháng trời để đọc mọi thứ mới chuyển thành HighID được vì cái modem của mình không thuộc loại nào trong số có hướng dẫn mà cũng chẳng hỏi được ai. Tóm lại vào phần config của modem open Port UDP và TCP đã.
    Được thanhson145 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 17/05/2007
  7. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Để vào được phần Config của Router bạn mở một IE sau đó gõ
    10.0.0.2 hoặc 192.168.1.1 tuỳ vào modem. Tốt nhất nên gọi điện hỏi bọn kỹ thuật nơi cung cấp đường truyền. Sau đó vào trong đó mò mẫm. Có câu hỏi gì thì chụp màn hình cái Router đó uplên mình hướng dẫn chứ không thấy cái gì thì bó tay.
    IP Address là IP máy của bạn, Thông thường chúng ta không để IP cố định mà để máy tự chọn. Cái này xem trong hình ở cái link bài trên ấy. Tóm lại, các bạn không up cái hình Router hay gì đó lên thì mình cũng khó lòng mà hướng dẫn các bạn được.
    Vài ví dụ lấy hình của người ta:
    [​IMG]
    Mỏi tay rồi, chẳng thấy ông sao nào cả
    Được thanhson145 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 17/05/2007
  8. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý: Các hướng dẫn dưới đây là cho môi trường WindowsXP.
    Các hệ điều hành khác tôi chưa thử qua!!!
    Trước hết cần download bản eMule tại trang www.emule-project.net
    Lần chạy đầu tiên nó sẽ bắt mình config. Cứ để như mặc định ngoài 2 cái lựa chọn cuối cùng. Bỏ chọn cái upload full chunks và chọn cái SafeConnect gì đó (nói chung là không nhớ tên rõ lắm) Thế là xong phần config nhá!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    __________________________________________________ ___________
    Khởi động eMule. Sau đó vào option. Trong tuỳ chọn General, chọn Start with Windows và Start Minimized đồng thời bỏ chọn Show splash screen và Check for new version. Rồi bạn vào tuỳ chọn Connection, chọn Autoconnect on startup và Reconnect on loss. Xong!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    __________________________________________________ ___________
    Bỏ tường lửa hả? Chuyện nhỏ!!! Vô cái eMule, nhấn Option rồi vô tuỳ chọn Connection. Có cái Open these ports on Internal WindowsXP Firewall. Nhấn vô nó rồi cho phép eMule sửa đổi Windows Firewall. Mà nếu không thích thì tắt luôn cái Firewall đi:D Vô Local Area Connection Properties (cách vào xem ở dưới đó) ---> nhấn thẻ Advanced và bỏ chọn Protect my computer... (ở hàng net thì nên bỏ thế này vì .. chẳng hại gì cho mình cả, còn ở nhà thì không nên. Chỉ nên làm như cách đầu tiên thôi)
    __________________________________________________ ___________
    Update Server: sẽ cho bạn nhiều server hơn những server có sẵn trong eMule
    Vào http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=emule+server&meta=
    Chọn kết quả đầu tiên. Vào đó và nhấn vào cái link (add to eMule). Tốt nhất là chọn best server thôi. Hãy đảm bảo eMule đang được bật lúc đó, vì nó sẽ update thẳng vào eMule. Bạn đã có list của những server tốt nhất rồi đó.
    Đến đây có thể coi như bạn đã có một cái eMule có thể download được. Nhưng eMule của bạn mới được cho một cái LowID thôi. Và việc chúng ta làm tiếp theo đây là biến cái LowID này thành HighID.
    Lợi thế của HighID so với LowID là:
    1/Kiếm được nhiều source hơn, và càng nhiều source thì cơ hội để hoàn thành việc download sớm sẽ càng cao. Điều này được lí giải là do HighID có thể truy cập tới máy của HighID lẫn LowID, trong khi LowID chỉ có thể truy cập tới máy của các HighID. Vì sao lại thế thì... "Điều bí mật của công nghệ"
    2/Thứ tự xếp hàng cũng được ưu tiên hơn so với các LowID, tức là thời gian chờ để được download một file trên máy của client khác cũng ngắn hơn so với LowID (dĩ nhiên với điều kiện LowID này xếp hàng không trước mình là bao nhiêu).
    __________________________________________________ ___________
    Bây giờ là ForwardIP ---> bạn cần 1 StaticIP và forward IP cho nó. Cụ thể lên trang này mà xem www.portforward.com Sau đây là một ví dụ thường thấy (nếu bạn down lén ngoài hàng net như tôi)
    Vô Run, gõ cmd. Gõ lệnh ipconfig, ghi nhớ các con số IP address, Subnet Mask và Default Gateway. Tốt nhất giữ cái cửa sổ đó mở vì còn dùng sau.
    Nhấn đúp vào cái Local Area Connection. Nếu không thấy ngoài taskbar thì vào My Network Place sẽ thấy, ở bên cái Common Task ấy, có View Network Connection gì gì đó. Ấn vào cái nút Properties, tiếp tục nhấn đúp vào cái Internet Protocol (TCP/IP). Chọn cái Use the following IP address, và điền các con số tương ứng mà bạn thấy trong cái của sổ Command Prompt. Xong rồi thì nhấn OK thôi!!! Vậy là bạn đã có 1 cái staticIP!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    __________________________________________________ ___________
    Mở trình duyệt và gõ cái con số Default Gateway vào. Khi nó hỏi User Name và Password thì phải xem trên www.portforward.com thôi!!! Nhưng thông thường sẽ là admin cho User Name và 1234 cho password. Tuy nhiên, hàng net thường dùng Router Zoom nên password mặc định cho loại này sẽ là zoomadsl.
    __________________________________________________ ___________
    Vậy sau đây sẽ là hướng dẫn Forward IP cho loại router Zoom
    Bản thân Router này có 2 kiểu confìg khác nhau và không thể dùng thế cho nhau được:D vì phải tuỳ loại router Zoom mà hàng net dùng.
    Kiểu 1: ấn vô Advanced Setup, tiếp tục nhấn vào NAT. Ở Menu cuộn trên cùng, chọn NAT Rule Entry. Nhấn vào Add ở dưới cái bảng liệt kê đó. Chọn và điền như sau:
    Rule flavor: RDR
    Rule ID: số tiếp theo (miễn khác là được) những Rule ID mà bạn đã thấy trong bảng liệt kê bên ngoài trước khi nhấn vào nút Add
    IF name: All
    Protocol: TCP
    Local Address From: điền IP address của máy mà bạn cài eMule
    Local Address To: vẫn là IP address của máy mà bạn cài eMule
    Global IP address from và Global IP address to: tất cả các ô đều điền số 0
    Destination port from và Destination port to: 4662
    Local Port: mặc nó. Để đấy thôi!!! Tôi không nhớ rõ lắm nhưng nếu để đấy mà không được thì điền số 0 vào.
    Rồi!!! Nhấn Save Changes thôi.
    Add thêm 1 lần nữa. Lần này trong ôProtocol là UDP và trong ô Destination port from và Destination port to là 4672.
    Save Changes.
    Ấn lại Advanced Setup, vào IP Filter Configuration. Ở các ô xổ xuống để như sau:
    Security Level: None
    Các ô Private Default Action, Public Default Action, DMZ Default Action: Accept
    Save Changes. Nhấn vào Write these setting to flash and reboot. Chờ một lát!!! Xong!!!
    Kiểu 2:
    Vô Advanced Setup như trên. Nhấn vào Virtual Server. Điền vào các ô trống như sau:
    ID: số tiếp theo các ID ở bảng liệt kê bên trên (miễn khác cũng được)
    Public Port và Private Port: đều là 4662 nếu Port Type là TCP và đều là 4672 nếu Port Type là UDP (nhớ add 2 lần, mỗi lần 1 port type khác nhau)
    Host IP address: IP address của máy cài eMule.
    Nhấn vào Add This Setting thôi!!!
    Thế là xong 2 lần add rồi nhé (một lần cho TCP port và một lần cho UDP port). Vậy thì nhấn vào Write Settings to Flash and Reboot thôi!!! Chờ một lát cho nó Save và Reboot lại. Ta đã hoàn thành việc Forward IP rôi đó :whew:
    __________________________________________________ __________
    Ăn mừng thế nào đây? Mở eMule lên thôi!!! Bạn sẽ thấy sau khi Connect, nó sẽ ghi HighID ở góc dưới bên phải cửa sổ. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy con eMule ở taskbar khi còn LowID thì mắt nó có bịt khăn đen, còn nếu là HighID rồi thì cái khăn bịt mắt đấy biến mất:D
    Việc sử dụng rất đơn giản!!! Nhấn vào nút Search trên Toolbar, và search như bình thường. Chú ý nho nhỏ là bạn nên connect vào server Razorback (của Đức thì phải), khi search thì nên chọn Kad Network (dĩ nhiên khi đó eMule của bạn đã phải được connect vào Kad Network rồi) và chọn file có Availability cao, và theo lời ông MinhNhí thì Completed Source nên trên 10% (cao nhất luôn, dĩ nhiên đó phải là cái bạn cần)
    Bạn có thể Hide luôn cái Icon của eMule trên taskbar cho những kẻ tò mò hết táy máy luôn. Chuột phải vào Taskbar, chọn Properties. Ở cái Hide Inactive Icons, chọn Customize. Thấy biểu tượng của eMule chứ? Ấn vào và chọn Always Hide. Thế thôi!!!
    Được thanhson145 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 17/05/2007
  9. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khó quá, Modem của em là Zyxel, chẳng biết là sao ra High ID nữa, không tài nào lần mò ra cái static ID như hướng dẫn, với lại vào trang của bác cũng không tìm được loại Modem của em P-660R-D1, em chỉ thắc mắc vì em làm đến đâu hỏi đến đó chứ có kêu gào gì đâu bác.
    [​IMG]
    Khi em gõ Ipconfig nó ra như sau, thiếu một thông số ở DNS Servers như trong hướng dẫn tìm Static IP:
    [​IMG]
    Được 9941 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 18/05/2007
    Được 9941 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 18/05/2007
  10. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Làm 2 cái nhé
    1 Cái Start port 4662 End port 4662
    1 Cái Start port 4672 end port 4672
    Cái IP nhớ là phải tự tay mình gõ vào trong phần Internet Protocol (Xem hình minh hoạ phía trên nhé) chứ để máy tính tự nhận mỗi lúc nó nhận 1 địa chỉ IP khác nhau. Coi như mở cho Port không hiện hành.
    Check lại xem sao
    Được thanhson145 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 18/05/2007

Chia sẻ trang này