1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoa học va tôn giáo không thể lẫn lộn

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi caygay, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caygay

    caygay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khoa học va tôn giáo không thể lẫn lộn

    nhân đọc bài "cá hóa thạch" thật không thể tin được là có người đã nhầm lẫn thật đáng tiếc giữa khoa học và đức tin tôn giáo đến mức như vậy (toi không dám nói là quá mức ngu xuẩn và mù quáng ).

    về nguyên ngân gây nên sự hóa thạch có thể giải thích bởi nhiều lý do, một trong những lý do được chấp nhận rộng rãi là do hiện tượng thay đổi đột ngột cấu trúc lớp vỏ quả đất làm cho xuất hiện những cơn địa chấn, động đất, khi đó, các sinh vật tại vùng bị địa chấn gây tác động sẽ bị chôn vùi nhanh trong lớp đất dá, nham thạch và bị kéo xuống khởi lớp đất mặt. Điều đặc biệt là sau khi bị chôn vùi, dưới áp lực cực lớn, các quá trình sinh học ngừng lại tại thời điểm nó đang diễn ra. Lực nén cực lớn này khiến các phân tử sinh học biến tính thành các dạng TINH THỂ của trạng thái vật lý. Hơn nữa trong điều kiện bị chôn vùi dưới lớp đất sâu như vậy, chúng được bảo vệ thóat khỏi sự tàn phá của các lực vật lý khác qua hàng thiên niên kỷ.

    Khi sinh vật chết đi, sự phân hủy sinh học sẽ diễn ra. Trong đó, tự thân các cấu trúc thành phần trong tế bào, trong mô, cơ quan và cơ thể sẽ tự phân hủy trước rồi sau đó là các nhóm vi sinh vật phân hủy và có thễ có các nhóm sv bậc cao (nhóm ăn xác thối) sẽ tiêu hủy phấn còn lại.

    a- tư thân chúng phân hủy (phân hủy nội tại)
    b- phân hủy do VSV (phân hủy trực tíếp hay là phân hủy sơ cấp)
    c- và cuối cùng là phân hủy do SV ăn xác thối (phân hủy gián tiếp hay phân hủy thứ cấp)

    Giả định rằng cơn đại hồng thủy đã gây ra cái chết cho các sinh vật hóa thạch thì chúng chỉ làm SV chết lâm sàng chứ không thể làm bất động các quá trình sinh học đang diễn ra và như vậy không thể làm biến tính các phân tử (chủ yếu là enzyme, protein) tham gia vào quá trình phân hủy nội tại sau khi chết.

    Ở đây, nhóm SV ăn xác thối thường là SV bậc cao, nên không có sự tham gia của chúng trong quá trình phân hủy xác SV là điều dễ hiểu (vì ta đã giả định là mọi SV đều chết hết). Nhưng còn vai trò của VSV thì không thể không nhắc đến. Vì rõ ràng cơn đại hồng thủy không thể gây cái chết cho VSV theo kiểu của lực địa chấn như đã nói ở trên, nghĩa là nếu SV khác chết vì đại hồng thủy thì các VSV vẫn tham gia tích cực vào quá trình phân giải xác chết sau đó.

    Như vậy sau khi xem xét ảnh hưởng của cơn đại hồng thủy lên sự chết của SV thì rõ ràng đại hồng thủy chỉ tác động lên yếu tố thứ ba chứ không thể tác động lên hai yếu tố quan trọng đầu tiên. Do vậy cơn đại hồng thủy, nếu có xảy ra thì chỉ làm SV chết chứ không gây hóa thạch.

    Ví dụ, sau mỗi trận lũ lụt, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, chính là do gia súc gia cầmm thậm chí thuỷ hải sản bị chết. Và sau đó, chúng bị VSV phân giải, làm thối rã mục nát, gây ô nhiễm môi trường. Nếu cơn dại hồng thủy có xảy ra, thì hậu quả cũng chỉ thế mà thôi, tuy mức độ có cao hơn. Chứ không thể xảy ra chuyện hóa thạch.


    Cay Gay
  2. Odonata

    Odonata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Toi dong y voi su phan no cua ong nao viet bai nay, khong the co su duy dien kieu vo van ma buông ra một kết luận chỉ để thu hút sự chú ý của người khác như vậy được. Thiếu gì cách phản bác một quan điểm nào đó mà tại sao lại phải dựa vào tôn giáo và thần thánh?
    Cái kiểu gây ấn tượng hay chơi trội như thế chỉ để đùa vui chứ không đáng để tranh cãi.
    Odonata
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    ông Odo kia, viết tiếng việt có dấu giùm điiiiiiiiiiiiiiiiiii

    BachHop

Chia sẻ trang này