Có rất nhiều phương pháp khoan để khảo sát địa chất, tuỳ thuộc đất đá như nào mà có thể sử dụng các phương pháp khoan khác nhau. Để lấy mẫu nguyên dạng,( thường là với đất dính) cũng có nhiều cách khác nhau. Thường có thể lấy mẫu đại diện bằng cách đóng 1 ống hình trụ có đầu hở vào trong đất.(gọi là thìa lấy mẫu). Thìa lấy mẫu gồm 4 phần: gồm 1 chân cắt ở mũi, 1 ống trụ bửa đôi theo chiều dài, và 1 thiết bị ghép nối ở đầu trên để liên kết với cần khoan. Sau khi khoan lấy mẫu, tháo chân cắt và thiết bị ghép nối, tách 2 nửa ống trụ để lấy mẫu vật liệu ra.