1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khởi công công trình thuỷ điện Sơn La và sự mất đi của một nền văn hoá ....

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TandT, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megavnn

    megavnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đưuợc gì mấy gì , có thuỷ điện sông Đà to vật vã mà giá điện vẫn chát như ..........
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đáng lo nhất là chuyện rút ruột .
    Nếu không kiên quyết nghĩ cách phòng chống chuyện rút ruột
    thì đập nước cũng như toàn thể công trình và văn hoá sẽ đi
    tiêu. Trên thế giới đã có đập nước bị nổ rồi. Đó là khi chất lượng
    đập không đạt yêu cầu, sức ép của nước sẽ bục tung cả đập,
    gây lũ lụt không ngờ. Sau đó, phải xây lại đập từ đầu.
  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Nền văn hoá ở đây đành phải chấp nhận mất đi vì sự phát triển của đất nước. Bác nào có hình ảnh chụp mấy tảng đá có những hình khắc lạ thì post lên cho coi với.
    Công trình này nghe nói hoành tráng lắm thế nhưng nhiều thuỷ điện vậy mà mấy cha điên nặng lại đang định tăng giá nữa đấy. Sợ nhất là các bác hiện nay đang có phong trào ăn cát sỏi, xi măng, sắt thép... thấy công trình màu mỡ vậy nổi máu lên "ăn 1 ít" thì ko biết hậu quả thế nào
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ điện Sông Đà hoàn toàn không đủ khả năng cung cấp điện cho toàn miền bắc. Việc phải nhanh chóng hoàn thành và đưa nhà máy thuỷ điện Sơn La vào hoạt động là vô cùng cấp thiết để tạo nền tảng cho sự phát triển vững mạnh của Việt Nam tương lai _ đặc biệt là các ngành công nghiệp.
    Hè 2005 vừa rồi mặc dù được "tiếp sức" khoảng 4 triệu kWh điện/ngày từ miền Nam nhưng miền Bắc vẫn thiếu điện trầm trọng.Hàng loạt xí nghiệp và các đơn vị sản xuất đã phải chịu cắt điện trong giờ cao điểm cho dù thiệt hại là rất lớn. Cuộc sống , sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn theo lịch cắt điện luân phiên !
    Mới đây, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Đào Văn Hưng đã kiến nghị Chính phủ cho thay thế toàn bộ đèn sợi đốt bằng đèn compact , Bộ công nghiệp cũng đang phải xúc tiến chương trình tiết kiệm điện tối đa để chuẩn bị đối phó với tình trạng thiếu điện vào mùa hè năm 2006.
    Theo dự kiến, phải đến khoảng năm 2010 tổ máy số 1 của nhà máy thuỷ điện Sơn La mới đi vào hoạt động ( hoàn thành vào khoảng 2012 ) như vậy , miền bắc sẽ phải vật lộn cùng tình trạng thiếu điện ngày càng trầm trọng trong vòng 4 năm tới.
    Trong năm 2006, hệ thống điện của VN sẽ thiếu hụt điện năng chủ yếu vào các giờ cao điểm, tập trung nhiều nhất vào các tháng 4, 5, 6 (thời điểm mực nước hồ Hòa Bình ở mức thấp). Thiếu hụt lớn nhất là vào tháng 5 từ 262 triệu kWh đến 399 tỷ kWh.
    Các năm 2007-2009 tình hình thiếu hụt sẽ trầm trọng hơn và gần như xảy ra trong tất cả các tháng của năm và có năm thiếu hụt lên đến hơn 1,86 tỷ kWh/tháng. Như vậy, bình quân 1 ngày sẽ bị thiếu hụt 60 triệu kWh (tương đương với 70% nhu cầu của toàn miền Bắc). Thậm chí, trong trường hợp tần suất thủy điện đạt 75%, lượng điện năng thiếu hụt sẽ lên 10,3 tỷ kWh vào năm 2009.
    Thu nhập lao động tăng thì giá cả sinh hoạt cũng tăng, đó là lẽ bình thường. Điện tăng giá thì lại càng hợp lí. Rất nhiều người dân Việt Nam vẫn chưa ý thức được những khó khăn mà ngành điện Việt Nam đang phải đối mặt ( đơn cử như bạn lập topic này và 1 số bạn thích than vãn ) và việc tăng giá điện sinh hoạt chắc chắn sẽ mang nhiều yếu tố tích cực, đặc biệt trong thời điểm hiện nay !
    Về tái định cư, nhà nước phải có sự quan tâm, hỗ trợ hợp lí để tránh để xảy ra những điều đáng tiếc. Các ngành các cấp ở địa phương cần chú ý giải quyết những khó khăn phát sinh và phản ứng của người dân khi chưa thích nghi với nơi ở, điều kiện cuộc sống mới. Việc duy trì bản sắc văn hoá , đời sống tinh thần cũng đặc biệt cần coi trọng v v...
    Sau những sự cố xảy ra ở Tây Nguyên trước đây làm ầm ĩ cả dư luận trong và ngoài nước, chắc chắn nhà nước ta đã phải có sự chuẩn bị về nhiều mặt. Tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, cuộc sống của người dân sẽ dần đi vào ổn định , nhà máy thuỷ điện sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tiến trình cất cánh của Việt Nam trong những năm tới.
  5. TandT

    TandT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá, nhiều ý kiến ghê, mỗi người một quan điểm
    Đương nhiên công trình là phải có rút ruột rồi , không có rút ruột thì không phải là công trình XD đó là lẽ thường tình thôi bác à , và bản thân tôi cũng đang sống bằng đồng lương dự án này đấy thôi, và chắc vẫn còn tiếp tục sống trong vài năm nữa. Biết vậy nhưng vẫn cứ thấy tiếc tiếc một cái gì đó ...
    Được tandt sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 30/11/2005
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Oh thủy điện sông Đà to vật vã nhưng xây lâu lém rồi, dạo này thiếu điện bung bét, phải dẫn điện ngược từ Nam ra rồi mua điện của Trung Quốc, bác không theo dõi à?
    Mất gì thì là chủ đề của topic này rồi, tôi nói về vài cái được nhé:
    - Thủy điện Sơn La là bậc thang thứ hai sau thủy điện Hòa Bình trong sơ đồ khai thác năng lượng sông Đà. Có nghĩa là phải có nó thì mới tận dụng được hiệu quả nguồn năng lượng khổng lồ của sông Đà.
    - Với thủy điện VN, chúng ta sẽ được thêm 9.4 tỷ Kwh điện hàng năm góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của VN trong thời gian tới. Theo dự báo của EVN, nhu cầu điện năng của VN giai đoạn 2015-2020 là từ 64 đến 96 tỷ Kwh trong đó thủy điện chiếm khoảng 50%. Nếu không có Sơn La thì đến 2015 VN sẽ phải nhập khẩu khoảng 8 triệu tấn than và 4 tỷ m3 khí để sản xuất nhiệt điện.
    - Với thủy điện Sơn La, VN được 1 hồ chứa nước dung lượng trên 7 tỷ m3 để điều hòa lũ trong mùa mưa và chống hạn trong mùa khô cho 1 vùng rộng lớn gồm đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình.
    - Với thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, 1 tỉnh thuộc diện đặc biệt khó khăn được cơ hội ngàn vàng quy hoạch lại cơ cấu kinh tế, sắp xếp lại dân cư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Việc hệ thống giao thông vận tải được cải thiện để phục vụ xây dựng thủy điện sẽ xóa đi trở ngại lớn nhất đối với việc tiếp cận thị trường Sơn La trước nay.
    - Được nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á (hoành tráng ghê)
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, khởi công "công trình của thế kỷ XXI"

    12:03'' 01/12/2005 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam( EVN) cho biết, ngày 2/12/2005, tại thung lũng Ong Ít, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, công trình thuỷ điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á và có công suất và điện lượng gấp 1,25 lần Thuỷ điện Hoà Bình, sẽ được khởi công xây dựng.
    "Công trình của thế kỷ XXI"




    Chuẩn bị ngăn sông.
    Nếu như Thuỷ điện Hoà Bình từng được mệnh danh là "công trình của thế kỷ XX", thì có thể gọi Thuỷ điện Sơn La là "công trình của thế kỷ XXI".
    Ngoài vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp điện năng, Thuỷ điện Sơn La còn có vai trò giảm lũ trong mùa mưa, tăng lượng nước trong mùa khô cho Đồng bằng sông Hồng và an ninh quốc phòng. Quyết định đầu tư xây dựng Thuỷ điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/1/2004.
    Theo đó diện tích lưu vực thuỷ điện chiếm 43.760km, dung tích toàn bộ hồ chứa là 9,26 tỷ m3, dung tích phòng lũ kết hợp với Thuỷ điện Hoà Bình là 7 tỷ m3, mực nước dâng bình thường 215m, công suất lắp máy 2.400MW với 6 tổ máy (công suất của Thuỷ điện Hoà Bình là 1.920 MW), điện lượng bình quân hàng năm 10,227 tỷ kwh (kể cả tăng cho Thuỷ điện hoà Bình 1,264 tỷ kwh), diện tích chiếm đất vùng hồ và khu mặt bằng công trình 244,98km2. Để so sánh, Thuỷ điện Hoà Bình hiện cung cấp trên 8 tỷ kwh hàng năm, là nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á và là 1 trong 10 nhà máy thuỷ điện lớn nhất thế giới.
    Việc xây dựng công trình này cũng thể hiện sự lớn mạnh của đội ngũ kỹ thuật Việt Nam. Các hạng mục của công trình Thuỷ điện Sơn La, như: đập chính, đập tràn kết cấu bê tông trọng lực, tuyến năng lượng gồm cửa lấy nước, đường dẫn nước áp lực, nhà máy thuỷ điện sau đập lắp đặt 1 tổ máy, đường dây 220KV và 500KV đấu nối với hệ thống điện quốc gia, cơ sở phụ trợ, công cộng dân dụng phục vụ xây dựng công trình... đều do những người thợ Việt Nam đảm nhận xây dựng với kỹ thuật tiến tiến nhất.
    Phần thiết kế cũng có sự tham gia của phía Việt Nam: Công ty Tư vẫn thiết kế Xây dựng điện 1 (EVN) liên danh với Viện thiết kế thuỷ công Moskva (Nga) và Tư vấn Colenco (Thuỵ Sỹ).
    Các công trình đầu mối gồm: đập chính, đập tràn kết cấu bê tông trọng lực. Tổng mức vốn đầu tư 36.933 tỷ VN, trong đó vốn cho xây dựng công trình do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư là 25.624,85 tỷ đồng, vốn cho dự án tái định cư là 10.294,915 tỷ đồng, vốn cho dự án các công trình giao thông 1.013,24 tỷ đồng. Tổ máy đầu tiên sẽ hoạt động vào năm 2010 và hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2012.
    Hoàn thành cơ bản việc chuẩn bị
    Để sẵn sàng cho lễ khởi công, ngay từ năm 2003 dự án đã được triển khai thi công hệ thống đường giao thông ngoài công trường phục vụ cho thi công công trình.
    Theo Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng 35km đường giao thông trong công trường, 90km đường giao thông ngoài công trường, 2 cầu dầm thép qua sông Đà, tiếp tục thi công 1 cầu vĩnh cửu hết quý I/2006 sẽ xong. Hệ thống giao thông đến nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu vận chuyển vật tư, thiết bị cho thi công và phát triển hạ tầng cơ sở của địa phương.
    Hệ thống cấp điện nước, các công trình phụ trợ như nhà ở cho công nhân, các công trình công cộng như bệnh  viện trường học đều sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2005.
    Các nhà thầu cũng đã triển khai đào kênh dẫn dòng thi công và hố móng cống dẫn dòng. Từ tháng 3/2004 đến nay đã đào được 4,2/4,2 triệu m3 đất đá, tính đến ngày 14/11/2005 đã đổ được 189.065/205.496m3 kế hoạch năm 2005 bê tông kênh và cỗng dẫn dòng, gia công chế tạo và lắp đặt xong 1.460 tấn thiết bị cống dẫn dòng.
    Bên cạnh đó là dỡ đê quai giai đoạn I được 192.000/342.400m3, trữ vật liệu để đắp đê quai giai đoạn II 177.048/250.000m3 đất đá, đắp đê quai giai đoạn II (phần đê quai thượng lưu và hạ lưu) tổng cộng 169.000/410.000m3. Hiện các nhà thầu đang tập kết xe máy, thiết bị, nhân lực để thi công đường công vụ và chuẩn bị đào hố móng công trình chính.
    Theo UBND tỉnh Sơn La, hồ chứa Thuỷ điện Sơn La sẽ ảnh hưởng đến 8 huyện, thị xã thuộc 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu trong đó phải di chuyển 248 bản với 18.897 hộ dân. Trên mặt bằng công trường đã di chuyển hết các hộ dân đến các điểm tái định cư (483 hộ). Công tác di dân trên mặt bằng công trường đã hoàn thành từ năm 2003. Đến ngày 14/11/2005 tỉnh Sơn La đã di chuyển được 834/2.345 hộ theo kế hoạch. Trong số 834 hộ đã di chuyển, có 401/455 hộ nằm ở cao trình dưới 140m cần di chuyển.
    Sau gần 2 năm làm công tác chuẩn bị, đến nay công trình Thuỷ điện Sơn La đã có đầy đủ các điều kiện để khởi công, ngăn sông.
    Kỳ vọng cho vùng Tây Bắc
    Theo đánh giá của các cơ quan chức năng,  Thuỷ điện Sơn La khởi công sẽ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc. Vùng lòng hồ là vùng có địa hình thấp, dân sống chủ yếu là nông nghiệp, tự cấp, tự túc, cuộc sống có nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/hộ/năm, 50% số xã thuộc diện các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đói nghèo chiếm 30%. Hồ chứa nước của công trình làm ảnh hưởng đến 8 huyện thị xã với 18.987 hộ dân trong dó số dân tộc thiểu số chiếm 95,3%, tổng giá trị thiệt hại khoảng 1.789 tỷ đồng.
    Khi thuỷ điện hoàn thành thì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP của vùng Tây Bắc giai đoạn 2011-2020 là 9%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2010 gấp 2,8 lần và năm 2020 gấp 6,6 lần năm 2000. Tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 15,2% năm 2000 lên 30% năm 2010 và 36% năm 2020. Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 33,2% năm 2000 lên 45% năm 2010 và 48% năm 2020.
    Hệ thống hạ tầng cho các điểm tái định cư đều đảm bảo 100% có đường ôtô liên vùng và 100% số hộ dân tái định cư được dùng điện sinh hoạt, sử dụng nước sạch, trạm xá và trường học kiên cố. Ngoài ra khi dự án hoàn thành sẽ tạo 1 hệ thống giao thông thuỷ dọc các tỉnh Tây Bắc thông qua hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình và hồ chứa Thuỷ điện Sơn La, tạo điều kiện phát triển, nuôi trồng thuỷ sản, cải tạo khí hậu vùng.



    Trần Thuỷ

Chia sẻ trang này