1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khởi đầu của 1 kết thúc

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi honnhien_cotien, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    khởi đầu của 1 kết thúc

    hôm nay , ngày 30/12/2006, khi mà toàn thế giới đang háo hức đón chờ năm mới cũng là lúc tiếng chuông cuối cùng của chế độ saddam rung lên. lúc 10h sáng (giờ VN ) saddam đã bị thi hành án treo cổ của toà án tối cao iraq vì tội chống lại loài người , giết 148 người hồi giáo dòng ****te hồi năm 1982.

    rất nhiều người iraq đã đổ ra đuờng , mừng sự kiện này như là 1ngày mở rang trang mới cho đất nuớc ngàn lẻ 1đêm . họ hi vọng rằng ngàn lẻ đêm đen tối đó sẽ , hoặc đã qua đi , và tuơng lai tươi sáng đang đến . nhưng có thật như thế kô ? khi mà những người hồi giáo dòng sunni vẫn còn đó , những phe cánh của saddam vẫn nuôi trong mình sự trả thù và sẵn sàng làm theo lời di huấn của saddam:máu sẽ chảy thành sông , và sẽ tồi tệ hơn cả Việtnam.

    ông blair và bush có lẽ là 2 người có 1 năm mới hạnh phúc nhất trên thế giới này. cái chết của saddam sẽ làm cho gánh nặng iraq đè lên đâù 2 nuớc này đưọc rũ bỏ . họ có thể to mồm mà nói rằng , chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình tại iraq, và quân đội sẽ đuợc trao trả cho chính quyền trong thời gian sớm nhất . vì sức ép của cuộc bầu cử năm 2008 tại mỹ ,vì rằng ông blair sẽ giao chức thử tuớng lại cho nguời khác , có thể là gorden brown , có thể là david cameron của đảng bảo thủ , và như thế , 2 nuớc này sẽ có sự thay đổi chiến luợc trong chính sách iraq. và chính quyền non trẻ iraq sẽ phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù giấu mặt của mình , 1 cuộc nội chiến đang hình thành rõ nét , những cuộc đánh bom cảm tử sẽ xảy ra hàng ngày , và số người chết sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa , nhiều hơn rất nhiều so với con số 148 mà toà án đưa ra .

    vẫn biết chỉ có chiến tranh mới kết thúc đuợc chiến tranh , nhưng cuộc chiến mà nguời mỹ gây ra tại iraq kô mang lại ý nghĩa gì với hoà bình của thế giới như người mỹ vẫn hô hào cả . saddam bị ghép vào tội chống lại loài người , nhưng người mỹ , đặc biệt là tổng thống bush nên bị kết tội : làm cho loài người chống lại nhau. họ gây xáo trộn sự bình ổn của khu vực , sự tự do mà họ đem đến là sự tự do chém giết , tự do trả thù vốn đã bị trói lại bởi saddam. người mỹ coi sự trói buộc đó như là 1 ung nhọt , nhưng kô phải tất cả các loại ung nhọt đều phải nặn mủ của nó ra. có những loại ung nhọt mà khi nặn ra , mủ của nó có thể chảy đầy ra khuôn mặt khó gột rửa , và vết sạo của nó là không thể lành lại . với những loại ung nhọt này , cần có những biện pháp nhẹ nhàng , kô tổn thuơng , và 1 khi làm tổn thuơng nó , thì đừng nên khoét sâu. bush đã sai lầm 1 lần nữa khi khoét sâu vào vết thuơng này của iraq. nếu như bush dùng saddam như 1 lá bài để hàn gắn sự thù hằn của người sunni và những dân tộc còn lại như ****te , shia .. thì tình thế có thể cứu vãn . 1 án tù chung thân là thời gian đủ dài để nguời ****te quên đi mối hận, cũng là để tránh cho những tay chân của saddam có cơ hội để thể hiện mối hận thù.

    sự hiếu thắng của tay cao bồi texas, sự tham lam của kẻ cơ hôị nuớc anh đã khuấy động khu rừng trung đông , và sự trả thù đầy thú tính sẽ được đặt mục tiêu vào nuớc mỹ , nhưng truớc hết , đó sẽ là người dân iraq , sau đó là lính mỹ tại iraq, và tiếp đến sẽ là người dân mỹ , anh , châu âu và những đồng minh của họ. bush có thể tự hào chiến thắng khi đã hạ gục con mồi của mình , nhưng thất bại của bush trên cương vị của1 vị tổng thống , đó là làm mất đi hình ảnh của 1 đất nuớc tụ do , làm lung lay tiếng nói và vị thế của nuớc mỹ trên thế giới , đặt nhân dân mỹ và đồng minh vào tình huống đối mặt với những cuộc tấn công khủng bố , huỷ hoại hơn 3000 gia đình mỹ bởi sự mất mát tại chiến truờng , làm cho ngân sánh bị thâm hụt kéo dài , làm cho nền kinh tế bị thách thức .

    còn saddam , sự lạnh lùng bình thản khi buớc lên giá treo cổ , từ chối khăn che mắt làm cho tôi gợi nhớ tới hình ảnh của những nguời cách mạng VN khi bị hành quyết bởi những phán quyết của toà án thực dân .thực sự kô thể so sánh như vậy , nhưng nếu đem saddam ra so sánh với bush thì bush như 1 đứa trẻ con hèn nhát so với 1 con thú đầy kiêu hùng nhưng lỡ vận . nếu may mắn cho nhân loại , thì cuộc chiến tại iraq sẽ sớm kết thúc , người dân iraq sẽ kô phải đổ máu thêm nũa , còn nếu kô , bush nên là nguời bị đưa ra toà án quốc tế.
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ????????(!!!!!!!)
  3. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    ????????(!!!!!!!)
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tôi nói có chỗ nào khó hiểu lắm phải kô . bạn cứ góp ý , tôi sẽ sửa chuẵ cho những bài viết sau. cảm ơn bạn .nếu bạn kô nói tôi sẽ rất khó nhận ra sai sót của mình .
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ông bush đã có chiến luợc mới của mình . saddam chết đi là 1 kết thúc ,và kết thúc này mở đầu cho cuộc chinh phục mới của nhà trắng . 20 ngàn quân dự tính sẽ đuợc chuyển tới iraq thể hiện quyết tâm rất lớn của thợ săn bush , nhưng với những nhà sử học , những nhà phân tích chiến sự , họ coi đây là 1 hành động chứng tỏ sự sa lầy. khi chúng ta bị ngã xuống 1 vũng lầy , cách tốt nhất là đừng vùng vẫy , càng nhẹ nhàng càng tốt . vùng vẫy mạnh chỉ làm chúng ta lún sâu và nhanh hơn mà thôi.xem ra ông bush chưa quen đi săn trong rừng sâu và bùn lầy. bài phát biểu của ông lần này đuợc đọc tại thư viện chứ kô phải phòng bầu dục như thuờng lệ cho thấy ,ông duờng như có vẻ hiểu rất rõ lịch sử , hiểu rất rõ về bài học VN , và ông rắp tâm kô cho 1 VN thứ 2 ra đời. nhưng cho đến thời điểm này , những gì ông ta đang làm tại iraq kô khác mấy so với 4 đời tổng thống đã làm tại VN .
    sẽ có những phản đối từ phía đảng dân chủ đang nắm quyển cả 2 viện quốc hội. đảng dân chủ chủ truơng rút quân từ từ , cho nên đề xuất tăng thêm quân đi nguợc lại với chủ truơng này , và đi nguợc lại với mong đợi của nguời dân mỹ , tất nhiên, đi nguợc cả với mong đợi của phe đối lập tại iraq. giặc ngoaì chưa giải quyết xong thì thù trong cũng đang hình thành . ông bush bây giờ tiến thoái luỡng nan . tuơng lai của đảng cộng hoà đang trở nên vô cùng đen tối trong cuộc bầu cử năm 08.
    đi kèm với cây gậy , bao giờ cũng là củ cà rốt , đây là 1 biểu trưng của tính cách mỹ . củ rà rốt lần này trị giá 1 tỉ đô. 1 món quà giá trị đầu năm mới , ông bush mong muốn số tiền này sẽ thúc đẩy nền kinh tế của iraq , tạo thêm công việc cho người dân. 1 chính sách kô tồi . nhưng nó có đủ lấy lòng người iraq hay kô thì có lẽ chưa có câu trả lời .
    ông bush kô muốn rút quân khi chưa bình ổn 15 tỉnh còn lại của iraq . rút quân lúc này đồng nghĩa với thất bạik bởi ông hiểu rõ , 1 cuộc nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra , và chính phủ đuơng thời kô thể nào trụ đuợc. điều này đã đuợc kiểm chứng qua bài học nam việt nam. ngày nào còn sự duy trì của quân mỹ , ngày đó ông bush còn lý do để nghĩ tới chiến thắng . nhưng caí giá phải trả cho chiến thắng là gì ?? hàng tấn tiền phải đổ vào iraq, thêm vài ngàn quân nữa phải ngã xuống trên chiến truờng. đấy là cái giá phải trả cho sự chiến thắng , còn nếu thất bại tại iraq , cái gía còn nặng nề hơn nữa . uy tín của nuớc mỹ sẽ bị giảm sút nhanh chóng , thậm chí nhanh hơn tại cuộc chiến tranh VN bởi lẽ ngày nay , TQ và NGa đang vùng lên vô cùng mạnh mẽ. thứ 2 là thất bại của đảng cộng hoà . ông bush ra quyết định tăng quân lần này là vì tuơng lai của đảng và vì tên tuổi của nuớc mỹ . đây sẽ là canh bạc lớn nhất và cuối cùng của ông .
    tôi là nguời VN , sinh ra trên đất nuớc có cùng hoàn cảnh với iraq , tôi luôn mong muốn cho sự hoà bình và phát triển của iraq. nếu nguời mỹ đem con bỏ chợ như họ làm tại nam VN ,nguời dân iraq sẽ phải chịu hậu quả to lớn của cuộc nội chiến . số người chết sẽ tăng lên chóng mặt, nền kinh tế sẽ bị huỷ hoại nặng nề , mất rất nhiều thời gia để khôi phục . nếu tôi là nguời iraq , tôi sẽ cảm ơn quân mỹ bởi sự hào hiệp của họ . bush kô hề ích kỉ khi đưa ra quyết định vửa rồi . , ông ta đang chống lại lịch sử , có thể thân bại danh liệt , nước mỹ sẽ có thêm tổn thất nhưng chỉ có cách này mới có thể cứu iraq ra khỏi vũng lầy , đồng thời ông bush cũng kô còn lựa chọn nào nữa rồi . hoăc là thất bại trong danh dự , hoặc là sống , nhưng sẽ sống trong vũng lầy của sự nhục nhã , lên án của lịch sử.
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    kể từ ngày ông saddam bị tủ hình , tình hình an ninh tại iraq dang leo thang ngoài tầm kiểm soát . đúng như dự đoán của các chuyên gia , các cuộc đánh bom cảm tử kô ngừng gia tăng , trung bình có gần 100 người iraq thiệt mạng mỗi ngày. cảnh sát liên tục tìm đuợc những nơi mà số luợng xác chết lên tới 50 người . ngày 27/1 , 1 trận đánh lớn đã diễn ra najaf, 1 thành phố linh thiêng của iraq. 250 quân đối lập thiệt mạng , 2 lính mỹ chết vì trực thăng rơi và 3 lính iraq cũng chung số phận .
    trong khi đó , ông bush đang phải chịu búa rìu dư luận . nghị viện công khai phản đối chính sách tăng quân , đảng dân chủ kêu gọi biểu tình . hàng chục ngàn nguời đổ về washington , bao gồm ca sĩ , diẽn viên và cả những nguời đứng đầu vài bang . nguời dân mỹ mong muốn nuớc mỹ thoát ra khỏi cuộc chiến nhưng họ kô hiểu rằng ,nếu họ kô đi đến cùng ,vị thế bá chủ của nuớc mỹ sẽ bị đe doạ . người TQ và người Nga sẽ cười vào mũi nuớc mỹ . kô còn ai sợ 1 nuớc mỹ bất lực nữa . nếu 1 iraq kô giải quyết đưọc , nuớc mỹ sẽ kô còn tiếng nói trên đấu trưòng chính trị thế giới . điều đó tạo đà cho TQ tiến nhanh hơn tới vị trí đứng đầu thế giới .
    tại diễn đàn kinh tế thế giới vừa diễn ra dại davos , những nhà lãnh đạo đã đưa lên chuơng trình gọi là chuyển giao quyền lực . họ đang chuẩn bị thoái vị nuớc mỹ . lịch sử đang dần buớc sang 1 trang mới và điều này , đối với ông bush là 1 sự sỉ nhục . nếu như mọi sự diễn ra theo đúng kịch bản , nghĩa là TQ sẽ là nguời đứng đầu thế giới , ông bush sẽ bị lịch sử phán xét là kẻ huỷ hoại nưóc mỹ. . ông bush đánh iraq , ngoài những lí do chính trị và kinh tế , thế giới cũng đã thấy rằng , saddam thực sự là 1 kẻ độc tài đồ tể , cái chết của ông ta là sự trả giá cho những tội ác đó . nuớc mỹ đánh iraq là 1 bằng chứng cho thấy , nuớc mỹ muốn dân chủ đuợc thiết lập trên toàn thế giới .vậy lý do gì để chúng ta phản đối cuộc chiến tại iraq ?? afganistan , irqa là những nơi mà dân trí kô phát triển , giáo lý hoành hành , chiến tranh tôn giáo xảy ra liên miên , kéo lùi sự phát triển của nhân loai . tại sao mọi nguời lại phản đối nuớc mỹ mang đến đó sự văn minh . chiến tranh là xấu , nhưng chiến tranh cũng mang đến hoà bình , chiến tranh cũng mang đến tự do và tri thức . với những dân tộc ngu muội , phải dùng chiếc gậy để họ tỉnh ra . cũng phải công bằng nhận xét răng , duới sự trị vì của nuớc mỹ từ sau năm 45 , thế giới đã có những tiến bộ nhanh chóng . tiếng nói của dân chủ lan toả sang các nuớc đang phát triển , thậm chí tại VN chúng ta cũng cảm nhận thấy điều này .
    binladen tự hào đắc thắng , ông ta nung nấu suy nghĩ của 1 kẻ sùng bái tôn giáo . ông ta muốn tạo ra 1 cuộc thập tự chinh thứ 2 . ông ta mong muốn mang lại cho thế giới hồi giáo 1 tầm vóc mới bằng cách giết những nguời vô tội và xúi giục những nguời vô tội phải chết . ông ta mong muốn kéo thế giới về những ngày đen tối .1 thế giới văn minh kô thể có bóng dáng của binladen , kô thể có chuyện nguời phụ nữ phải bịt mặt ra đuờng , kô có chuyện nữ sinh chỉ đưọc học duy nhất 1 cuốn kinh thánh .....và vô vàn những chuyện phi lý mà thế giới hồi giáo đang duy trì. tôn giáo kô xấu , nhưng tôn giáo kô thể dùng những giáo lý của mình để bức hại con người . đấy là sự sùng tín ngu muội . và trên thế giới đang có trên 1 tỉ người sống trong cảnh như thế .
    đã đến lúc chúng ta phán xét công bằng cho nuớc mỹ . họ kô hoàn toàn chỉ là 1 kẻ đi bắt nạt người khác . các bạn nghĩ sao khi mà tổng thống iran nói rằng , israel cần phải bị xoá tên trên bản đồ thế giới ?? câu nói chỉ ra rằng đây là 1 kẻ hiếu chiến và ngu muội . vậy kô thể cho hắn cầm 1 vũ khí có thể làm hại nguời khác . chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn nói , đạo phật là tông giáo chống lại thánh alah ?? hắn sẽ tìm cách tấn công những nuớc theo đạo phật hay kô ??
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    lần thứ 2 kể từ đầu năm , bush lại dùng quyền phủ quyết của tổng thống để từ chối bản kiến nghị rút quân khỏi iraq của quốc hội . từ cuộc chiến mỹ-iraq bây giờ đã trở thành cuộc chiến của bush- quốc hội và nguời dân mỹ . quốc hội nói rằng , cuộc chiến tại iraq làm nghèo nước mỹ , làm chết dân mỹ ..... tóm laị, nó kô mang lại 1 lợi ích nào cho nuớc mỹ cả . tổng thống thì nói rằng , tại thời điểm hiện nay mà lên kế hoặc rút quân đồng nghĩa với việc nuớc mỹ thất bại , vô trách nhiệm với nhân dân iraq .... Còn nguời iraq thì nói , người mỹ kô nên ở iraq lâu hơn nữa , hãy để dân iraq tự quyết định số phận của mình ( tự thế nào thì chẳng ai biết)
    đã bao giờ người mỹ tự hỏi rằng , iraq và VN , vùng đất nào quan trọng hơn ?? có thể tuỳ vào thời kì lịch sử , mỗi vùng có 1 tầm vóc khác nhau , nhưng tôi nghĩ rằng , iraq ngày nay quan trọng kô khác gì VN nửa thế kỉ truớc , về cả chính trị , quân sự , thậm chí về mặt kinh tế iraq có phần nhỉnh hơn VN vì họ có nhiều giàu mỏ cho nguời mỹ khai thác . người mỹ đã có bài học VN , thiết nghĩ lần này họ không thể thất bại ở irăq đuợc . người mỹ mất gần 20 năm tại việtnam , 58 ngàn nguòi mỹ gốc đã chết , số đola họ đã đổ vào VN tốn gấp nhiều lần số tiền họ đang đổ vào iraq, vậy thì tại sao họ kô dám đánh bạc với số phận 1 lần nữa , để gỡ lại những gì đã mất . họ mới mất có 3 ngàn lính , 500 tỉ đo la , chưa là gì nếu họ có thể hình dung ra 1 nuớc mỹ vĩ đại , trị vì thế giới trong 100 năm nữa .
    nếu nguời mỹ rút quân , putin sẽ là người đầu tiên mở sampanh ăn mừng , thậm chí hussein ở dưới mồ cũng cuời sung sướng.putin sưóng bởi lẽ nguời mỹ kô thể mở rộng bản đồ quân sự của mình để tiến sát nuớc nga , những quân đội trung thành của hussein đang vất vuởng trong nuớc có cơ hội nổi lên đè bẹp quân đội chính phủ , và VN 2 ra đời . nguời mỹ mất tất cả , uy tín , lợi nhuận , vị thế và người TQ kô cần phải mất tới 50 năm nữa để qua mạt họ.
  8. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    còn saddam , sự lạnh lùng bình thản khi buớc lên giá treo cổ , từ chối khăn che mắt làm cho tôi gợi nhớ tới hình ảnh của những nguời cách mạng VN khi bị hành quyết bởi những phán quyết của toà án thực dân .
    [/quote]
    Không biết anh SADDAM lúc đấy có kêu tên Bác ba lần không nhể?

Chia sẻ trang này