1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khởi động trước trận Anand - Kramnik (14/10/08)

Chủ đề trong 'Cờ' bởi stonemusical, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stonemusical

    stonemusical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khởi động trước trận Anand - Kramnik (14/10/08)

    Kết thúc giải siêu hạng Bilbao 08 (22), Veselin Topalov khẳng định đẳng cấp của nhà cựu vô địch với 4 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ thua duy nhất 1 ván trước kỳ thủ "có thể hạ bất kỳ ai" Levon Aronian. Cậu bé thần đồng Magnus Carlsen tiếp tục những kỳ tích của mình bằng việc giành tới 3 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ phải chịu 3 trận thua, trong 3 ván thua này có tới 2 ván Carlsen phải hạ cờ trước Topalov, ở ván còn lại cậu bé 18 tuổi người Nauy thúc thủ trước cựu binh sắp bước qua tuổi 40 Vassily Ivanchuk. Chung cuộc, Carlsen kết thúc giải ở vị trí thứ 2, và như vậy nếu chỉ tính từ 6 tháng trở lại đây thì tại tất cả các giải đăng ký tham dự, Carlsen đều về thứ 2 hoặc thứ 1

    Nhưng hãy tạm thời gác lại những kỳ tích Magnus Carlsen, cũng chẳng vội gì phải bàn tới lời thách thức 2009 của ngôi sao sáng chói Bilbao 08 Veselin Topalov . Bởi vì trung tâm của sự chú ý lại đang dồn cả về kỳ thủ xếp cuối bảng với danh hiệu "toàn hòa", với 8 ván hòa và 2 ván thua, ai cũng biết đương kim vô địch thế giới Vishy đang dưỡng sức cho trận đấu lớn nhất năm 2008: trận bảo vệ chức vô địch thế giới trước cựu vô địch Kramnik, người duy nhất có thể hạ Vua Cờ của thế kỷ trước Gary Kasparov trong một trận đấu "hoàn hảo" (trong trận đấu 16 ván tranh chức vô địch thế giới năm 2000 Kramnik đã thắng 2 ván và không để thua Gary bất kỳ 1 ván nào)

    Nêu nhớ là Anand đã có nhiều lần chiến đấu với Kasparov trên bàn cờ, nhưng vào những năm tháng sôi động của thập kỷ 90, những năm tháng mà Kasparov đang đạt đỉnh cao phong độ, thì Anand chưa một lần giành chiến thắng chung cuộc (điển hình là trận thua năm 1995 trong trận tranh chức vô địch thế giới do PCA tổ chức). Có thể nói một cách ngắn gọn rằng Vua Cờ đã ngự trị ngai vàng đến hết thế kỷ 20, trước khi Kramnik làm mưa làm gió 5 năm tiếp theo, những năm giữa thập kỷ thứ nhất của thế kỷ này là thời huy hoàng của Anand. Chưa thể biết sau năm 2010 giới cờ sẽ đi đến đâu, chỉ biết là trước mắt, Anand sẽ phải đấu một trận khổ chiến trước đối thủ đầy tiềm năng và nhiều duyên nợ của mình, và vì một số lý do, có thể coi đây là trận chung kết cuối cùng của thập kỷ này, trước khi Topalov trở lại, trước khi Aronian có thể "hạ bất kỳ ai trong bất kỳ trận đấu nào", và trước cả khi Magnus Carlsen trở thành một Fischer thứ hai

    14/10/2008 - một trận đấu và tất cả sẽ có câu trả lời
  2. stonemusical

    stonemusical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ới ời, làm 1 giải giao hữu nho nhỏ đi, giải sẽ kéo dài 1 tháng luôn, vừa đấu vừa xem

Chia sẻ trang này