1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu tại sao mà Isarel và Palestine lại cứ đánh nhau vậy!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bighien, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bighien

    bighien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mà Isarel và Palestine lại cứ đánh nhau vậy!

    Các bạn có thể cho tớ biết đầu đuôi câu truyện, nguyên nhân và lý do về mối hiềm khích dai dẳng này. Cuộc chiến này làm cho tớ chịu không biết đâu là đúng và đâu là sai nữa, nó có vẻ không giống như cuộc chiến giành độc lập của dân tộc ta nhỉ?

    Bighien
  2. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là do "hoàn cảnh lịch sử" để lại rồi. Đây là ý kiến của tớ, dựa theo thông tin "vỉa hè" cũng như quyển "Oxford Encynclopedia"
    + Lý do tôn giáo: Không chỉ người Palestine mà toàn bộ các nước hồi giáo đều ít nhiều thù Israel. Tớ một lần đi máy bay qua Kuala Lumpur, đọc tờ hướng dẫn xin thị thực thì thấy trong đó dân Do Thái bị phân biệt đối xử hết sức trắng trợn. Ngoài ra không chỉ Hồi giáo ghét Do thái mà cả Thiên chúa giáo hồi xưa cũng ghét. Bác đã đọc truyện "thầy lang" hay xem phim chưa, viết về châu Âu thế kỷ trước? Cả 3 tôn giáo là Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo và Do Thái giáo đều được coi như là xuất phát từ khu vực trung đông. Thậm chí đạo Hồi Taliban còn ghét đạo Phật, phá cả tượng, nữa là Do thái giáo ngay bên cạnh.
    + Lý do địa lý: Trước chiến tranh thế giới thứ 2, người dân Do Thái vốn không có một quốc gia, sống khắp nơi ở châu Âu và bị kỳ thị rất ghê. Kiểu như với người Tàu ấy, bị coi là khôn lỏi và làm ăn quá keo kiệt. Chủ nghĩa phát xít nắm quyền ở Đức, Ý, Ba Lan đã làm phát sinh phong trào "bài Do Thái" ở châu Âu, dồn dân Do Thái vào trại tập trung. Bắt đầu sự di dân Do Thái, một số chạy sang Mỹ, phần lớn chạy về "đất thánh" Jerusalem và khu vực trung đông, nơi người Arập và dân Palestin đang sinh sống. Hai dân tộc này xen vào nhau, không tránh khỏi hiềm khích.
    Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Trong dân Do Thái xuất hiện chủ nghĩa Sion bài Arập và phục quốc. Người Do Thái, với sự ủng hộ của Mỹ, bắt đầu công cuộc vận động để thành lập quốc gia riêng (homeland) của mình ở vùng đất thánh, nơi mà trước đó người Palestine theo đạo hồi sống với đa số. Tất nhiên là các nước Ả rập phản đối. Theo luật thì nếu 2/3 số nước trong LHQ bỏ phiếu thuận thì quốc gia Israel được thành lập. Gay cấn nhất là đoạn người Do Thái vận động Liên Xô (cũ). Nhưng dân Do Thái vốn cao thủ, nên năm 1948 nhà nước Israel được thành lập. Và điều này dẫn đến cuộc chiến tranh Israel - Arập những năm 48, 56, 67, 73. Cuối cùng để bảo đảm an ninh. Người Do Thái đưa quân vào bờ Tây, cao nguyên Golan và miền nam Libăng, tạo một vành đai an toàn xung quanh Israel.
    Người Palestine có mặt ở khu vực đó trước chiến tranh TG.Theo nghị quyết của LHQ, đât đai chia cho người Do Thái và người Palestine khá là kỳ quặc. Tức là người Palestine được miền Tây sông Jordan và dải Gaza cách xa nhau, nói chung là xen kẽ với Do Thái. Dân Palestine không chịu. Thêm thành cổ Jerusalem nằm trên biên giới, bên nào cũng đòi. Palestine lập các nhóm "quyết tử", sức yếu nên dựa vào khủng bố. Ngay nhóm PLO của chủ tịch Arafat bây giờ cũng được coi là đã làm một vụ động trời là giết các vận động viên Do Thái ở Olimpic 72 tại Berlin. Bây giờ nhóm PLO ra công khai thì còn các nhóm khác, như Hamas. Hamas chủ trương đòi lại hết cả đất, đuổi Do thái đi. PLO cũng đang vận động để thành lập quốc gia cho dân Palestine. Israel cố trì hoãn do e ngại chưa kiểm soát được một quốc gia thù địch ngay trong lòng mình, doạ cấm vận. Nhiều người Palestine làm thuê ở Israel, và từ khu bờ Tây đến dải Gaza phải đi qua Israel.
    Người Do Thái nói chung thông minh. Nhà bác học Albert Einstein cũng là người Do Thái. Rất nhiều nhà bác học và chính trị gia Nga gốc Do Thái. Dân số Israel có hơn 5 triệu người, nhưng làm cho các nước Arập xung quanh e ngại. Kinh tế mạnh, và kỹ thuật cao của Israel thì thuộc loại đỉnh, thậm chí tự sản xuất được loại máy bay tiêm kích nổi tiếng, KFIR C-7.
    Tớ thấy là người Do Thái ở Mỹ cũng cao thủ trong kinh doanh cũng như chính trị. Họ nắm một phần lớn ngành ngân hàng, chịu khó vận động hành lang để ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ có lợi cho họ và tổ quốc Israel của họ.
    Lại có người cho rằng nước Mỹ cao tay trong vấn đề Israel, cắm được một cái gai vào Trung Đông để tiện kiểm soát khu vực dầu lửa quan trọng này. Theo tớ đọc ở đâu đó, viện trợ quân sự trực tiếp hàng năm hiện nay của Mỹ cho Israel là 840 triệu $ và tổng số viện trợ là 3 tỷ. (tuy nhiên vẫn sau miền nam VN thời đỉnh cao chiến tranh)
    Ngoài ra sự tranh chấp với những nước xung quanh, thời gian chiếm đóng cao nguyên Golan còn đươc đồn đại là do nguyên nhân sử dụng nguồn nước, không biết có đúng không. Bây giờ đánh nhau chí choé, lâu lâu bên này lại giết vài người bên kia, vấn đề này khó nhắn lắm.
    Được sửa chữa bởi - rookie vào 08/12/2001 10:56
  3. z3r0n3

    z3r0n3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    cái này theo tớ là kém miếng khó chịu. Nó giết 1 nguòi của ta thì ta cũng phải giết lại 2,3 nguòi của nó. Cái gì cũng phải có lãi mà.
  4. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    Nói chung thì la do "Quyền Lợi" cả mà.
    [red]
    ABADDON
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúng ta bàn gì ở đây vậy ???

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    cai chinh la do hoi My noi ung ho Israel ,voi ca Palestine. ngheo qua danh nhau voi Israel ma cu nem gach voi da thi bao gio thanh cong
    [​IMG]
  7. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì đất đai để đi buôn bất động sản sau này nhỉ ?
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê y tuong cung hay nhi .Nhung may vu gan day danh bom cam tu bon Israel cung ghe roi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này