1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên di du h?c n?u chuua d? kinh phí

Chủ đề trong 'Du học' bởi heo_may_new, 03/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_may_new

    heo_may_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không nên di du h?c n?u chuua d? kinh phí

    Ông Nguyễn Văn Tho*, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney (Australia):
    Không nên đi du học nếu chu*ưa đủ kinh phí

    Để có thêm thông tin xung quanh vấn đề du học tại Australia, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tho*, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney.
    Xin ông cho biết hiện số sinh viên Việt Nam đang du học tại Australia là bao nhiêu và kết quả học tập của họ nhưu thế nào?
    - Theo số liệu chúng tôi nắm được, SV Việt Nam du học tại Australia hiện vào khoảng 6.000 em, trong đó có 40% em thuộc diện có học bổng được Nhà nước cử sang học, số còn lại là du học tự túc. Kết quả của đợt khảo sát mới đây cho biết, hầu hết các em SV được Nhà nước cử sang học đạt chất lượng học tập tốt, được các trường đại học Australia đánh giá cao. Tuy nhiên, tính chung cả số SV du học tự túc, vẫn có khoảng 50% các em có lực học từ trung bình trở xuống.
    Thuưa ông, vì sao có nhiều SV chất lượng học tập chưa cao?
    - Những SV đạt chất lượng học tập chưua cao đa số thuộc diện du học tự túc. Có 2 nguyên nhân chính dẫn tới điều này. Thứ nhất, do số SV này không phải xét tuyển gắt gao nên lực học chênh lệch khác nhau. Thứ hai, khi sang đây có khá nhiều em gia đình không chu cấp đủ tiền đóng học phí phải tự mình đi làm thuê kiếm tiền rất vất vả gây ảnh hưởng không ít đến việc học tập. Có em làm ở lò bánh mì thời gian lao động từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Khi ngồi vào lớp học không còn đủ sức để nghe giảng.
    Có nhiều SV phải nghỉ học ngang chừng vì thiếu tiền đóng học?
    - Khi tôi từ Việt Nam chuẩn bị sang đây, một người quen có con đang du học tự túc tại Sydney nhờ tôi trực tiếp đến xem cháu học hành ra sao. Tôi đến trường noi cháu học thì được biết cháu đã bỏ học từ lâu. Lần dò tìm được cháu, hỏi tại sao nhuư vậy, cháu cho biết: Gia đình chỉ đủ tiền đóng học cho năm đầu. Sang năm thứ 2 đi làm thuê cũng không đủ tiền cho các chi phí cần thiết nên đành phải nghỉ học.
    Tôi cho rằng không nên đưua các cháu đi một khi gia đình chưua có đủ kinh phí. Một số gia đình có suy nghĩ chỉ cần lo đủ tiền 1 năm đầu cho con, còn các năm sau ở nước ngoài các cháu có thể tự lo. Suy nghĩ nhuư vậy là đổ hết nỗi lo lên đầu các cháu. ở Australia, SV không có tiền đóng học sẽ không được gia hạn visa và bị trả về nước. Lúc này về cũng dở mà ở lại thì thuộc đối tượng phạm pháp.
    - Xin cảm on ông.
    Đăng Lân thực hiện
    (lao động)



Chia sẻ trang này