1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên dùng cây nở ngày đất trị bệnh gout, đái tháo đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi zaptran, 23/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zaptran

    zaptran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian gần đây tại Hà Nội và các tỉnh thánh lớn trên nước ta đang rộ lên việc dùng cây nở ngày đất trị bệnh gout, đái tháo đường. Vậy đây là cây gì và công dụng chữa bệnh như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

    Cây nở ngày đất hay còn có tên dân gian là cây bách nhật đất là một loài thảo dược mọc hoang ở nhiều nơi. Nó còn có tên khoa học là Gompherena celosioides Mart họ Rau dền Amaranthaceae.

    Đây là một loài thực vật thích sống ở những khu cực có khí hậu khô cằn, hạn hán điển hình là ở những khu vực như ven đường, lề cỏ, sườn núi, các bãi cát ... Ở nước ta, cây nở ngày đất phân bố đặc biệt nhiều ở các tỉnh miền trung.

    Cây hoa nở ngày đất là một loài cỏ dại mọc hoang có thân cao khoảng 25 cm, lúc mới hình thành, cây phát triển ở dạng bò và khi trưởng thành cứng cáp hơn, cây có thể đúng lên và phát triển ở dạng đứng. Ngoài ra lúc cây còn non, thân cây sẽ có một lơp lông mỏng trắng bao quanh và sẽ mất dần khi về già.

    Theo thông tin Y tế mới nhất cho biết, cây nở ngày đất được sinh ra nhờ củ, củ của loại cây này có hình dạng và kích thuốc gần giống như củ nhân sâm. Lá cây thường không có cuống hoặc cuống rất ngắn có xu hướng mọc đối.

    Lá dạng phiến dày hình bầu dục hẹp, có độ dài từ 2- 6 cm rộng khoảng 2cm, ở dưới mặt lá thường có một lớp lông bảo vệ.

    Hoa của loài thảo dược này thường mọc thành cụm mang nhiều hoa nhỏ. Hoa có 5 lá đài, 5 nhị và dính thành ống có hình bầu trứng.

    Theo các nghiên cứu mới nhất cho biết, trong cúc bách nhật đất có chất aurantinamid. Trong phòng thí nghiệm, chất này có tính kháng khuẩn ngay ở nồng độ thấp với E Coli, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus nhưng chưa thấy chiết ra dùng trong lâm sàng.

    Trên chuột thí nghiệm, chiết xuất từ cúc bách nhật đất có tác dụng bảo vệ gan với những chuột đã gây ngộ độc gan bằng thực nghiệm nhưng cũng chưa thấy có tài liệu nào ghi dùng hỗ trợ chức năng gan cho người. Gần đây có nhiều biệt dược tăng cường chức năng gan bằng thảo dược nhưng không thấy cúc bách nhật đất trong thành phần.

    Như vậy, hiện tại vẫn chưa có tài liệu hay nghiên cứu khoa học hòn chỉnh nào nói về Cây nở ngày đất và công dụng chữa bệnh gout và bệnh tiểu đường nên khi sử dụng bạn cần hỏi ý kiến bác sỹ hoặc tuyệt đối không sử dụng để tránh tình trạng rước bệnh vào người.

Chia sẻ trang này