1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên kết hợp trứng với 7 thực phẩm dưới đây

Chủ đề trong '1984 Public' bởi kimphuog2017, 15/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimphuog2017

    kimphuog2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một trong số những loại thực phẩm bổ dưỡng mà lại vô cùng phổ biến xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày của con người chính là trứng. Đây là thực phẩm có chứa nhiều vitamine rất tốt cho sức khỏe như là vitamine A, D, E, B1, B6, B12, ngoài ra còn có chứa các thành phần như sắ, kẽm, magie, canxi cùng nguồn protein dồi dào cũng như các loại axit cần thiết đối với hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Trong đó, lòng trắng trứng còn mang lại công dụng hiệu quả trong việc chống lão hóa, tăng cường lực và độ dẻo dai cho cơ bắp.

    Đặc biệt, chất lecithin trong trứng còn có tác dụng tích cực trong quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của gan, hạn chế nguy cơ tắc nghẽn động mạch do cholesterol gây ra. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số thực phẩm nếu ăn cùng trứng thì không những làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn mà còn tiềm ẩn nhiều hậu quả tiêu cực tới sức khỏe mà bạn cần phải lưu ý tránh xa.

    1. Không kết hợp đường cùng trứng


    [​IMG]


    Trứng được khuyến cáo không thích hợp cho việc chế biến cùng bột ngọt như mỳ chính. Tuy nhiên, có ít ai biết được rằng loại thực phẩm này cũng kiêng kị nấu chín cùng đường hay là dùng đường sau khi ăn trứng.


    Vì khi trứng và đường kết hợp với nhau sẽ làm cho protein axitamin fructose trong trứng kết hợp trực tiếp với lysin để tạo thành hợp chất khó hấp thu và gây ra nhiều hậu quả bất lợi cho cơ thể. Chính vì vậy mà để có được cách ăn trứng lành mạnh thì không nên dùng chung đường với trứng cũng tránh dùng đường sau khi vừa ăn trứng xong.

    2. Đừng dại ăn quả hồng sau khi ăn trứng

    Ngay sau khi ăn trứng mà dùng hồng để tráng miệng chính là một trong những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm và dẫn đến khả năng bị viêm dạ dày ruột cấp tính. Và dựa trên các nghiên cứu cho thấy, những người mà ăn kết hợp hai thức này thường bị nôn mửa sau khi ăn khoảng 1 – 2 tiếng. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là uống ngay dung dịch bao gồm 20g muối và 200ml nước sôi hay sử dụng nước ép gừng tươi để trộn với nước ấm.

    Nếu vẫn không nôn ra được thì bạn nên uống nhiều lần để cơ thể được thúc đẩy mạnh hơn giúp nôn mửa dễ hơn, đồng thời sau đó có thể dùng thuốc nhuận tràng để nhằm loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

    3. Sữa đậu nành và trứng là cặp đôi xung khắc

    Thông thường, một khẩu phần bữa sáng được cho là lý tưởng với người lớn và trẻ em sẽ bao gồm trứng chiên và sữa đậu nành. Tuy nhiên, không chỉ có chất bổ dưỡng như protein thực vật, chất béo, carbohydrate, vitamine, … trong sữa đậu nành còn chứa cả trypsin – một chất ức chế hoạt động, có ảnh hưởng tiêu cực tới hệ tiêu hóa, gây cản trở quá trình hấp thụ protein trong cơ thể. Chính vì thế, thói quen uống sữa đậu nành trong hoặc sau khi ăn trứng chẳng khác nào tạo điều kiện cho chất trypsin phân hủy protein, làm giảm giá trị dinh dưỡng của trứng và giảm tỷ lệ hấp thụ protein trong cơ thể.
    Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, thành phần chất protidaza trong sữa đậu nành có khả năng gây ức chế protein trong trứng gà. Điều này là nguyên nhân dẫn đến sự xung khắc của cặp đôi thực phẩm sữa đậu nành và trứng gà.

    4. Đã ăn thịt ngỗng, thịt đỏ, hãy tránh xa trứng

    Theo Đông y, thịt ngỗng, thịt đỏ đều có tính hàn, vị ngọt, trong khi trứng lại được xếp vào nhóm thực phẩm có tính hàn. Bên cạnh đó, cả thịt ngỗng, thịt đỏ và trứng đều có chứa một số hoạt tính sinh học dễ kết hợp với nhau, gây ra các phản ứng kích thích hệ tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, … Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bạn không nên kết hợp những loại thực phẩm này cùng với nhau để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe.

    5. Không kết hợp thịt ba ba cùng trứng

    Sự kết hợp của thịt ba ba và trứng là một trong những lựa chọn vô cùng tai hại đối với sức khỏe con người. Nguyên nhân là do hai loại thực phẩm này khi ăn cùng nhau có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc cao. Đặc biệt là với những người hay mệt mỏi, đang bị cảm lạnh, phụ nữ mang thai hoặc người tiêu hóa kém càng nên tránh xa việc ăn thịt ba ba trong hoặc sau khi ăn trứng.


    [​IMG]


    6. Hạn chế ăn trứng khi đã uống thuốc chống viêm

    Trong khi trứng là loại thực phẩm rất giàu protein thì hầu hết các chứng viêm của cơ thể đều có liên quan trực tiếp tới hàm lượng protein. Các chuyên gia cho biết, khi tình trạng viêm bắt đầu phát tác bạn tuyệt đối không nên uống thuốc chống viêm sau khi đã ăn trứng. Bởi lẽ, trứng có chứa protein làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hấp thu – tiêu hóa, từ đó khiến cho chứng viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn. Với những đối tượng mắc các bệnh tiêu hóa thì càng nên tránh xa món trứng trong thời gian bị bệnh.

    7. Tránh uống trà sau khi ăn trứng

    Dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy, việc uống trà ngay sau khi ăn trứng sẽ mang lại những hậu quả tai hại cho sức khỏe. Do thành phần axit tannic trong trà có thể kết hợp cùng nguồn protein dồi dào của trứng tạo thành hợp chất protein axit tannic. Chất này có tác dụng làm chậm nhu động ruột, từ đó kéo dài thời gian trữ phân trong ruột – một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng táo bón. Thậm chí nếu duy trì thói quen có hại này trong thời gian dài còn có thể tạo thành chất gây ung thư, đe dọa tới tính mạng con người.


    Tag: http://nhunghuoungacaocap.com/chi-tiet-tin/cach-so-che-nhung-huou-tuoi/

    http://nhunghuoungacaocap.com/chi-tiet-tin/cach-su-dung-bot-nhung-huou/

Chia sẻ trang này