1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên làm điều này với vùng kín của bạn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mrhao91, 08/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhao91

    mrhao91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2013
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn không bảo vệ được “cô bé” của bạn sẽ khiến nó bị đe dọa bởi các tác nhân bên ngoài, đặc biệt với những thứ mà nó tiếp xúc, dễ dàng khiến bạn bị nhiễm trùng, dị ứng, bỏng hoặc những tổn thương khác gây nhiều tác hại nguy hiểm như mắc bệnh phụ khoa, viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu,… thậm chí có thể gây vô sinh. Dưới đây là sự chia sẻ của địa chỉ chữa viêm âm đạo về những vật gây hại cho “cô bé” khi tiếp xúc với chúng:
    [​IMG]
    Tránh đưa đồ chơi ******** bằng cao su hoặc nhựa dẻo vào âm đạo
    – Những sản phẩm này được làm từ cao su, nhựa dẻo thường có những rảnh nhỏ là nơi ẩn nấp dễ dàng của vi khuẩn, nếu cho vào trong âm đạo sẽ dễ dàng dẫn đến nhiễm trùng. Do đó khi sử dụng những món đồ chơi này thì nên chọn loại bằng silicone, thép không gỉ, hoặc nhựa cứng,… và ghi nhớ vệ sinh chúng bằng xà phòng và nước sau khi đã sử dụng.
    Nhuộm màu lông cho “cô bé”
    – Nhiều bạn muốn cho “cô bé” của mình có thể thay đổi màu sắc mới bằng việc sử dụng thuốc nhuộm. Điều này không nên làm vì vùng da quanh “cô bé” rất nhạy cảm hơn da đầu của bạn, các hóa có trong thuốc nhuộm sẽ làm tiếp xúc với môi âm hộ của bạn, sẽ khiến bạn bị bỏng là đau đớn.
    Sử dụng đầu bôi trơn gốc dầu
    – Một số loại dầu bôi trơn sẽ rất hữu dụng trong việc bạn gặp khó khăn khi quan hệ. Nhưng bạn nên tránh xa loại chất bôi trơn gốc dầu, vì nó chứ quá nhiều dầu và rất khó rửa hơn, sẽ tạo thành một nơi thuận lợi cho vi khuẩn sinh sản. Ngoài ra một số loại dầu có thể gây mưng mủ, khiến bạn mắc bệnh lây truyền qua đường ******** hoặc gây mang thai khi bạn đời của bạn dùng bao cao xu. Nên chỉ sử dụng loại dầu có gốc từ nước không chứa chất phụ gia sẽ an toàn hơn.
    [​IMG]
    Việc tẩy lông cho “cô bé” của bạn
    – Các hóa chất trong kem hoặc kem dưỡng da tẩy lông rất nguy hiểm, vì chỉ cần trầy xước nhỏ thì cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng vùng kín của bạn. Ngoài ra còn có thể gây ra các phản ứng dị ứng khác như mụn đỏ và ngứa. Nếu dùng dao cạo thì có thể gây ra phát ban nhẹ hoặc nhạy cảm, nhưng sẽ an toàn hơn việc bạn sử dụng thuốc tẩy lông.
    Việc trang trí cho “cô bé”
    – Các bác sĩ phụ khoa cho rằng việc tăng nguy cơ nhiễm trùng ở vùng kín sẽ gia tăng khi bạn cố gắng gắn kao những hạt kim cương giả hoặc những vật trí trong vùng kín của họ. Nếu bạn xăm mình ở vùng kín thì có thể gây mẩn đỏ và kích ứng vùng da, gây bỏng như thuốc nhiệm. Cho nên bạn cần không nên trang trí cho vùng kín của mình.
    Sản phẩm tạo mùi hương cho “cô bé”
    – Các loại nước hoa, giấy vệ sinh, băng vệ sinh hay bao cao su hay cả xà phòng và dung dịch vệ sinh có hương thơm đều không được phép tiếp xúc với vùng kín của bạn. Vì đây là những vật có chất tạo mùi hương dễ dàng dẫn đến ngứa, viêm và phát ban trên hoặc xung quanh âm đạo. Vậy bạn cần tránh xa tuyệt đối những sản phẩm này.
    Trích từ blog Những điều cấm kỵ không nên làm với “cô bé” của bạn

Chia sẻ trang này