1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên sử dụng quá nhiều bột ngọt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tramnguyen1111, 17/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramnguyen1111

    tramnguyen1111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Theo GS Đỗ Doãn Lợi, nguyên nhân gây bệnh là do lối sống lười di chuyển, thói quen ăn uống, lối sống công nghiệp. đặc thù đáng báo động đó là thói quen ăn mặn của người Việt.
    GS Lợi nhấn mạnh bột ngọt thực thụ siêu hiểm nguy, nó là sát thủ gây nên nâng cao áp huyết vì trong mì chính cất nhiều natri.
    Chính do vậy, ông khuyên người dân phải bỏ thói quen ăn bột ngọt hàng ngày. Bởi người Việt vốn ăn muối, nước mắm, mắm tôm và các loại gia vị truyền thống đều siêu đằm thắm bột ngọt cũng góp phần._triệu chứng bệnh lậu ở nam giới
    Theo thăm dò của Viện Dinh dưỡng nhà nước tại thức giấc phú Thọ năm 2012, người dân có thói quen ăn mặn với hàm lượng cao gấp 3 lần so với khuyến cáo của doanh nghiệp Y tế thế giới (WHO).
    Theo đó, tiêu chuẩn quốc tế là 5 mg/ngày thì người dân Phú Thọ ăn làng nhàng 12 – 15 mg muối/ngày. Thói quen ăn mặn đó làm cho sức khoẻ của người Việt không tốt trong đó bệnh lý nâng cao huyết áp càng ngày càng cao.
    Xem thêm: liệt dươngtác hại của liệt dương

    [​IMG]



    GS Lợi cho biết khi ăn mặn chúng ta sẽ buộc phải uống nước đông đảo. Nước đi vào trong máu làm tăng khoảng trống trong máu mà áp huyết là sức ép trong trong máu cần ăn mặn mặn là muối, bột ngọt, nước mắm có cất natri làm tăng thể tích tuần hoàn.

    phải những bác sĩ khuyên ăn giảm mặn, và sử dụng thuốc lợi tiểu đào thải bớt nước trong máu để sức ép trong máu sẽ giảm.

Chia sẻ trang này