1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nên tuỳ tiện dùng máy trợ thính

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi amxx, 02/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amxx

    amxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2018
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    PGS.TS Lê Công Định, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV Bạch Mai khuyến cáo, giả dụ chưa đến thầy thuốc chuyên khoa Tai Mũi Họng để tậu khởi thủy điếc tai thì người dân tuyệt đối không nên tự tiện sử dụng máy trợ thính vì dễ “tiền mất tật mang”.

    Trong nghĩ suy của đa số người, nếu như tai chẳng may bị điếc thì chỉ cần đi tìm một dòng máy trợ thính về tiêu dùng là có thể nghe được thường nhật. Tuy nhiên, những chuyên gia thính học cho rằng điều này tiềm tàng phổ quát nguy cơ khiến cho tai bị ù, đau tai, thậm chí trạng thái điếc ngày một nặng hơn.

    Chị Phan Nhàn (Tây Hồ, Hà Nội) kể: “Bố chồng tôi bị điếc đã vài năm nay nên gia đình mang mua cho ông một mẫu máy trợ thính nhỏ để đeo. Nghe ông bảo thì khi đeo với lúc nghe được, mang khi lại rất khó nghe, do đó tiêu dùng được vài lần ông cũng không đeo nữa”.

    Cũng trong trường hợp như vậy, bác bỏ Hân (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Dùng máy trợ thính cảm thấy cũng vướng víu ở tai mà nghe được chăng hay chớ nên lắm khi lại thấy bất tiện. Thôi thà cứ để con cháu “lớn tiếng” khi chuyện trò còn hơn là đeo chúng ở tai…”.

    >>>> máy trợ thính

    >>> may dieu tri viem mui di ung

    [​IMG]
    dùng máy trợ thính cần với chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Ảnh minh họa.

    ngày nay trên thị trường sở hữu bày bán số đông các cái máy trợ thính khác nhau mà ko cần đo khám mang mức giá ngả nghiêng từ vài trăm đến vài triệu đồng một loại. Đây là 1 trang bị điện tử mang khả năng xử lý và khuếch đại âm thanh nhằm trợ tạo điều kiện cho các người gặp trắc trở khi nghe, khi giao thiệp. Bên cạnh đó, theo PGS.TS Lê Công Định, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV Bạch Mai, nếu chưa tới bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để tìm nguyên do điếc tai thì người dân tuyệt đối ko nên tự ý bằng máy trợ thính vì dễ “tiền mất tật mang”.

    PGS. Định cho biết, mỗi người bệnh mang mức độ điếc nặng nhẹ khác nhau, cùng lúc các loại điếc cũng khác nhau (như điếc truyền âm, điếc tiếp âm...), cho nên không hề bệnh nhân nào với vấn đề về điếc tai cũng phải dùng máy trợ thính. Đối có 1 số trường hợp sau thăm khám, các thầy thuốc sẽ sở hữu chỉ định mổ hoặc tậu giải pháp để nghe (trong chậm tiến độ với bằng máy trợ thính).

    PGS. Định khuyến cáo, người bệnh tuyệt đối ko nên tự ý đi tậu máy trợ thính về tiêu dùng mà phải đi khám xem sở hữu bệnh lý về tai hay không; đo chức năng nghe xem mang đích thực bị nghe kém không và ví như nghe kém thì ở chừng độ nào. Khi bắt bắt buộc dùng máy trợ thính thì tùy từng người bệnh khác nhau, những thầy thuốc sẽ sở hữu sự hiệu chỉnh cụ thể cho bệnh nhân với chỉ định đeo máy trợ thính. Nếu như tự ý đeo máy trợ thính sở hữu thể gây ù tai, đau tai, khó chịu, thậm chí khiến hiện trạng điếc ngày một nặng hơn vì không hề tần số nghe của ai cũng giống nhau. Sở dĩ ko ít bệnh nhân than phiền rằng đeo máy trợ thính nhưng lại không cải thiện chức năng nghe 1 bí quyết hiệu quả là do ko được các thầy thuốc hiệu chỉnh máy trợ thính cho phù hợp với tần số âm thanh của mình.

    Hơn nữa ở 1 số trường hợp bệnh nhân với kèm thêm các triệu chứng như viêm tai, tai bị nhiễm khuẩn, chảy dịch, mưng mủ… giả dụ tự ý đeo máy trợ thính rất dễ làm bệnh nặng hơn, thậm chí dẫn tới nhiễm trùng tai.

Chia sẻ trang này